1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên Bang Nga-Phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi gulfoil, 02/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FarmerTadien

    FarmerTadien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    677
    Uầy bác Trần, bác mà thay đổi quan điểm thì nhà em biết phải làm sao?. Thành thật mà nói, em không quí bác đâu, tuy vậy em vẫn đánh giá bác cao vì bác có nhiều dẫn chứng tốt và khoa học để chứng minh cho luận điểm của bác, trong nhiều trường hợp thuyết phục được em, so về mức chày cối và quá khích thì bác hơn khối người.
    Bác cứ giữ quan điểm của bác. Mời bác mừng xuân.
  2. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Các bạn này hay thật, có ai phải đối vấn đề ngôn ngữ lập trình đâu mà cứ soắn mãi vào thế!
    Lại còn Bổ đầu Lâm Xung thêm cho các bạn nữa đây:
    FoxBASE được Dave Fulton và Bill Ferguson phát triển hồi tháng 12 năm 1984 một clone của dBASE II, tên Fox ngụ ý nó sẽ chạy với tốc độ của một con cáo.
    FoxBASE + được phát hành vào năm 1986. Đại diện cho Ashton Tate''s dBASE III.
    Năm 1989, phát hành phiên bản FoxBASE + cho MAC.
    Sau đó Fox Software và Microsoft phát hành phiên bản FoxBASE + 2.01 cho MAC, lần đầu tiên tên Microsoft có trên bao bì của FoxBASE .
    FoxPro 1.x for DOS phát hành 1989, với logo của Fox Software trên bao bì.
    đến phiên bản 2.0 logo của Fox Software không còn trên bao bì sản phẩm, thay vào đó là Microsoft.
    Đến năm 1994 phiên bản cuối cùng là FoxPro 2.6a for DOS và FoxPro 2.6a for Windows, sau đó nó đựoc mang tên Visual FoxPro 3 và giữ tên Visual FoxPro đến giờ.
  3. codemaster

    codemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    114
    Quay về chủ đề tiềm lực quân đội Nga.
    Theo một số nguồn tin bí mật mới đuợc hé lộ của CIA được công bố rông rãi trên: http://headwayandmarketcorner.org thì sau khi tình báo Liên Xô (cũ) tiếp cận được tài liệu về ngôn ngữ lập trình Foxbase siêu đẳng đã sao chụp một bản. Một thời gian sau Liên Xô cho ra mắt máy bay chiến đấu Foxbat với nhiều ưu điểm vượt trội so với máy bay cùng thời do được lập trình bằng Foxbase.
    Gần như ngay lập tức Lầu Năm Góc lệnh cho Microsoft phải nâng cấp Foxbase lên phiên bản mới hơn để thay thế cho Foxbase đã bị lộ. Foxpro ra đời, nhưng một lần nữa tình báo Liên Xô lại tiếp cận được và minh chứng rõ ràng bằng sản phẩm không thể chối cãi cho sự "ăn cắp" này là thế hệ máy bay tiếp theo MIG-31 Foxhound.
    Mặt khác tài liệu đuợc công bố cũng cho biết mặc dù tin chắc rằng các máy bay dòng Sukhoi kiểu gì cũng ăn cắp ngôn ngữ lập trình nào đó để lập trình cho các chương trình bay siêu việt nhưng chưa tìm ra được rõ ràng là ngôn ngữ nào.
    Theo mình lượm lặt được từ ttruol.ru thì giới quân sự Nga đang băn khoăn không hiểu nên dùng Visual C# với nền tảng .Net Framework 4.0 mới "chôm" được hay dùng Java với nền tảng Adroid để chạy và lập trình cho các máy tinh của PAK FA.
    Nội dung phía trên chỉ là thông tin lươm lặt được thể hiện với quan điểm cá nhân.
    Được codemaster sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 08/02/2010
  4. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42

    Hà hà! Các đồng chí Nga Vàng Ệch không đưa ra được ngôn ngữ lập trình ngon nầu của đất mẹ Ngố nhể? Toàn của Mẽo và Châu Âu?
    Vậy người Nga giỏi cái gì? trên tài bọn Phương tây cái gì? Câu trả lời nhanh chóng của NGa Vàng Ệch là giỏi lập trình?
    Để dìm hàng bọn Mẽo nâng bi đất mẹ thì cách hay nhất là bẩu: "Sáng tậu ra ngôn ngữ lập trình là cái đinh. Sử dụng nó mới là đỉnh"
    Chẹp! Đúng là suy luận của cong à nâng bi đất mẹ Ngố.
    Ngôn ngữ lập trình có sự tiến hoá theo thời gian từ ngôn ngữ cấp thấp đến cấp cao thân thiện hơn với lập trình viên. Để sáng tậu ra một ngôn ngữ mới hữu dụng hơn đòi hỏi tác giả phải là một lập trình viên hàng đầu, hiểu biết tường tận về lập trình và về ngôn ngữ lập trình. Khi họ thấy ngôn ngữ cũ không đủ mạnh, hiệu quả thì nảy sinh ra việc sáng tạo ra ngôn ngữ lập trình mới đáp ứng nhu cầu của mình. Để sáng tạo ra ngôn ngữ mới đòi hỏi tác giả phải có tài năng đặc biệt, chứ vài thằng coder, programmer vớ vẩn làm sâu đủ trình.
    Đó là lí do tại sâu các tác giả ngôn ngữ lập trình đều là các chuyên gia hàng đầu được giới trong ngành trọng vọng, coi như là cây đa cây đề. Trừ Nga Vàng Ệch.
    Một điều mà cong à NGa Vàng Ệch thường rêu rao về đất mẹ Ngố rầng thì là mà: Nga không thích sáng tậu ra ngôn ngữ lập trình mới vì khi sáng tậu ra cái ngôn ngữ mới thì phải viết lại ứng dụng tốn kém blah, blah...
    Đúng là kiểu si nghĩ đặc trưng để nâng hai bi đất mẹ Ngố. Cứ theo kiểu si nghĩ nầy thì nhân loại đang dùng bìa đục lỗ để giao tiêp với máy tính, cần quái gì cái mới phức tạp, tốn kém.
    Lịch sử sáng tậu ra ngôn ngữ lập trình là liên tục. Chứ không phải theo si nghĩ của NGa Vàng Ệch là nhân loại thời xưa sáng tậu ra mấy ngôn ngữ lập trình và rồi thời nây cứ thế mà xài chả cần nghĩ ra ngôn ngữ mới giống đất mẹ Ngố.
    Người Mẽo có FORTRAN năm 1957, BASIC 1963. C năm 1972; JAVA 1995 và C# năm 2001.
    Còn người NGa thông minh quá nên toàn xài lại ngôn ngữ lập trình của người khác.
    Đúng là NGa VÀng Ệch!

  5. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8

    Phờ tu vẫn đờ đẫn vì ngửi xáclính Nga nhiều quá.
    Giữa ngôn ngữ và ý tưởng có một độ chênh mà để giải thích cho các @ thì tốn ..cơm:
    Chỉ cần nghiên cứu về La Mã và Hy Lạp là có thể thông não tý:
    Đến giwò các thuật ngữ khao học vẫn dùng chủ yếu tên nguồn gốc La Mã.
    Nhưng các ý tưởng, các nguyên lý thgì do người Hy Lạp nghĩ ra là nhiều.
    Vì bgười Hy Lạp có độ bay bổng về tư duy, độ ngây thơ về vụ lợi; những cái đó đóng góp cho tri thức nhân loại nhưng về tiền thì..Hy Lạp không có.
    Chú La Mã nhiều tiền, nhiều hung hãn đè bẹp được Hy Lạp, nhể.
    Nhưng sau vài nghìn năm, chỉ có ý tưởng là quan trọng, thì La Mã là đinh, nhể
  6. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Theo mình thì AT là pro Mỹ chứ không phải @, vẫn tôn trọng bạn vì kiến thức bạn hơn mình.
    Nhưng không quí được, thông cảm nhé
  7. codemaster

    codemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    114
    Ơ vấn đề này nói rồi mà, không chịu đọc à hay biểu bì da mặt dày quá nên cố tình làm ngơ. Không có máy tính, ko có ngôn ngữ lập trình thì Sputnik, Gagarin bay lên vũ trụ bằng xe bò kéo à.
    Analitik, Glagol, Rapira...là những ngôn ngữ đuợc dùng cho các dòng máy tính riêng của Liên Xô trước đây. 1С:Enterprise là nền tảng Framework mới nhất dùng để tạo ra các ứng dụng hỗ trợ doanh nghiệp (có tại VN đấy).
    Những ngôn ngữ và công cụ lập trình F2 nêu phần lớn chỉ tạo ứng dụng cho nền tảng x86 thôi nhé. Nếu Nga muốn lập trình ứng dụng cho dòng máy x86 (VD: như bộ engine 3D) thì chẳng nhẽ họ không có quyền dùng những thứ như F2 nêu mà phải tự tạo ngôn ngữ riêng, tự tạo compiler riêng rồi mới có quyền viết???
    Pháp hay Đức cũng có máy tinh riêng và ngôn ngữ riêng cho nó :)) Chỉ có những người nhìn đời nửa mắt như F2 mới nghĩ rằng Mỹ sáng tạo ngôn ngữ cho cả thế giới sử dụng.
    Mình viết trả lời như vậy nhưng thực lòng chẳng hy vọng F2 đọc và hiểu được :( F2 làm xâu mặt người Mỹ quá.
    Được codemaster sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 08/02/2010
  8. codemaster

    codemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    114
    Chương tình viết bằng Assembler với Pascal cho hệ máy x86 sử dụng DOS cái nào mạnh hơn?
    Chương tình viết viết bằng Visual C++ với Visual C# cho hệ máy x86 sử dụng Windows cái nào mạnh hơn?
    Chương trình sử dụng C++ với Java cho các máy di động chạy Symbian hoặc Linux cái nào mạnh hơn?
    Trong lập trình không phải cái sau là hơn cái trước đâu nhé, chỉ thân thiện hơn. Nhưng cái sự thân thiện hơn đấy buộc nó phải hy sinh sự chặt chẽ trong cấu trúc. Nga cũng có những ngôn ngữ lập trình tiêng nhưng lại sử dụng keyword tiếng Anh. Tại sao? Bởi vì tiếng Anh có đặc điểm là ngắn gọn và không có dấu. Trước đây Vn một thời cũng có phong trào viết lại các ngôn ngữ lập trình sử dụng keyword tiêng Việt nhưng không thành công vì trông code còn lộn xộn hơn :D
    Còn việc làm ra một ngôn ngữ lập trình tuy không dễ như ăn cháo nhưng không phải là quá khó đến mức chỉ có các bộ óc siêu việt mới nghĩ ra nhé. Trong một số việc cụ thể vẫn có những ngôn ngữ của riêng nó để đáp ứng tính đặc thù như Action Script của Adobe và các script dùng cho engine 3D....thậm chí script dùng để tạo bản đồ cho Starcraft hay Warcraft nữa nhé.
  9. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    BẠn F2 hết đền tài hay sao mà soắn mãi vào cái này thế? Nói như bạn sao bạn không sáng tạo ra ngôn ngữ, chữ viết riêng đi, việc gì phải dùng cái thứ chữ cái Latinh này, nó có phải của người Việt đâu!
  10. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Chẹp dùng mắt đọc và đầu si nghĩ đi chứ nhể?
    Đồng chí không thấy tớ nói Từ CHâu Âu hả? hau Pháp và Đức không ở Châu Âu?
    Đầu si nghĩ chứ không phải là hoang tưởng nhế đồng chí. Ai bẩu NGố không có máy tính hở? Không đọc mấy pót trước về máy tính ElBurrough của Xô à? Nó là một trong những siêu máy tính thời đó của Xô đấy. ELbrus nó xài ngôn ngữ lập trình ALGOL một sản phẩm hợp tác giữa CHâu Âu và Mẽo. Tại sâu nó xài ALGOL mà lại không xài một ngôn ngữ nầu đó của Xô ngố? Giả nhời xem nầu NGa Vàng Ệch?
    Bẩu kể ra đây ngôn ngữ lập trình nầu ngon ngon của Nga cuối cùng đi kể vài ngôn ngữ bị tuyệt chủng từ đời tám hoánh.
    Analitik là dựa vầu ALGOL
    ngôn ngữ RAPIRA là Pascal dùng câu lệnh bằng tiếng NGa.
    Glagol thì là bản sao của Oberon và Pascal.
    Ngôn ngữ lập trình dùng câu lệnh tiếng địa phương hầu như nước nầu cũng có Ả rập, Hin du, Tamil vv.. nhưng hầu như đều dựa vầu ngôn ngữ lập trình phổ thông như C, ALGOL, PASCAL. BASIC
    Mỹ là nơi có nhiều ngôn ngữ lập trình nhất với 2400 ngôn ngữ. Nga của tồng chí được mấy?
    Mang nick là code master mà bẩu BASIC, FORTRAN, C chỉ dùng cho kiến trúc X86 kiểu nầy là chuyên gia ai ái giống đồng chí Vịt phán CPU nhất quyết phải tích hợp FLU.
    Dạ thưa kiến trúc X86 được bọn Intel đưa ra vầu năm 1978 ạ còn mấy ngôn ngữ kia ra đời từ khi nầu?
    Ô thế ai bắt NGố của đồng chí kô có quyền dùng sẵn, phải tự tạo ngôn ngữ riêng vậy. Đừng suy bụng xxx ra bụng người ta chứ. Tớ đang bẩu Nga nó xài ngôn ngữ lập trình của thằng khác kia mà .
    Đọc kĩ vầu!
    Cãi nhâu với chuyên gia AI ÁI (hổng phải AI TI) kiểu nầy quả thật vãi chưởng con bà Bưởng

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này