1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên Bang Nga-Phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi gulfoil, 02/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Đại ca F2 và cứu tiểu đệ F2 kìa!
    Dưng mà trật lấc rồi F2 anh ơi!
  2. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    "Người Nga trên tài thế giới. Bọn Mẽo chỉ đứng dưới đũng quần của họ mà ngắm". Nga Vàng Ệch chém gió, nâng hai bi Ngố dư thế.
    "Người Nga trên tài thế giới về toán học về thuật toán về lập trình". Nga Vàng Ệch rêu rao.
    "Người Nga không thèm sáng tậu ra ngôn ngữ lập trình mới, vì lập trình mới là đỉnh sáng tậu ra ngôn ngữ làm gì tốn kém. " Nga Vàng Ệch phán.
    Thực tế là gì? Nga giỏi thuật toán và lập trình dưng khiêm tốn nên các phần mềm để bọn khác nhẩy vầu chế tậu còn mình thì ăn cắp bản quyền.
    Đặc tính xài chùa có lẽ được di truyền từ thời Thiên Đàng.
    Trong khi bọn tư bẩn thúi tha Mẽo ngồi nghĩ thuật toán để viết phần mềm bán ra thế giới thì Hậu Thiên Đường NGA và Thiên Đường KHỬA ngồi xơi mất vài tỉ đô tiền bản quyền của Mẽo.
    Kể ra cũng lạ, vì theo Nga Vàng Ệch thì người Nga, dân Châu Âu, chất quí sờ tộc đầy mình, vậy mà lại ăn cắp bản quyền nhất thế giới.
    .................................................................
    Trung Quốc và Nga ?oxơi? của Mỹ 4 tỷ USD bản quyền!
    Báo cáo của Nhóm chống vi phạm bản quyền quốc tế trực thuộc quốc hội Mỹ cho biết rằng Trung Quốc và Nga phải ?ochịu trách nhiệm? về tệ nạn vi phạm bản quyền tại nước mình, vì tệ nạn này đã ?oxơi? của các doanh nghiệp Mỹ đến 4 tỷ USD chỉ riêng trong năm 2005.
    Báo cáo cho biết rằng có rất nhiều công ty của Nga, kể cả các công ty quân đội, đã đứng sau các băng nhóm chuyên ăn cắp và phân phối phim ảnh, âm nhạc và phần mềm lậu. Tiềm lực của các công ty này đủ sức qua mặt sự truy xét của các cơ quan bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ quốc tế.
    Trung Quốc hiện nay cũng đang tập trung đánh phá các cơ sở sản xuất phần mềm lậu, động thái thể hiện tích cực hơn so với Nga, nhưng dường như mức án dành cho tội danh ăn cắp bản quyền vẫn chưa đủ sức răn đe.
    .............................
    Link gốc; http://nhipsongso.tuoitre.com.vn/Index.aspx?ArticleID=131483&ChannelID=16
    ...................................
    Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 25/4, Văn phòng Cơ quan đại diện thương mại Mỹ (USTR) đã công bố danh sách 9 quốc gia bị đánh giá là có hồ sơ ăn cắp bản quyền tệ hại nhất gồm Trung Quốc, Nga, Argentina, Chile, Ấn Độ, Israel, Pakistan, Thái Lan và Venezuela, USTR cảnh báo những nước này sẽ "được ưu tiên" theo dõi và thậm chí có thể bị trừng phạt về kinh tế nếu bị Mỹ khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
    ...............................
    Link gốc; http://vietbao.vn/The-gioi/My-cong-bo-danh-sach-nhung-nuoc-can-uu-tien-theo-doi-ve-nan-an-cap-ban-quyen/65129366/159/
    Vâng! với Nga Vàng Ệch, dù thực tế đập vầu mặt, nhưng để nâng bi Ngố thì tập đoàn đó sẵn sàng bơm vá các huyền thoai và thể hiện trình chưởi bới.
    Hà hà!

    Được F2communist sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 09/02/2010
  3. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    He he, Còn Vịt nữa sao không liệt kê vào luôn dị??
  4. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Tiếp tục về huyền thoại được bơm vá EL-BURROUGHS máy tính Nga thiết kế Mỹ nầu:
    Những đặc điểm thiết kê của dòng máy Burrough được các nhà khoa học Nga xài lại trong Elbrus, ngoài system organization thì còn gì nữa?
    + TAG.
    Thiết kế của Elbrus xài lại thiết kế của Burrougs với việc sử dụng thẻ phần cứng. Điều nầy khiến cho phần cứng có thể nhận dạng được các dạng thức định danh của dữ liệu hay câu lệnh.
    [​IMG]
    + MEMORY
    Thiết kế của Elbrus nhái thiết kế của Burrough. Bộ nhớ chính của máy được dùng chung cho các bộ xử lí. Chúng được thiết kế dưới dạng module.
    Elbrus và B6700 đều có bộ nhớ được tổ chức là các variable-length segment.
    Cả Elbrus và Burrough dùng bộ nhớ ảo virtual memory.
    [​IMG]

  5. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2

    LƯƠN Chạy đâu hả LƯƠN ơi.
    HAHa, copy bài của Mikhail N. Dorojevets mà không trích nốt đi. LƯƠN TO quá, Mặt dầy như AS................S ROMA.
    Mikhail N. Dorojevets không tham gia dự án Elbrus cũng như UKRAINA nên không biết là phải.
    Bài của Mikhail N. Dorojevets và MN Peters còn những đoạn như sau, nhưng LƯƠN không dám post.
    Tuy nhiên, cái kiểu trích dẫn láo của Fo bóp méo bài viết của Mikhail N. Dorojevets như thế nào:
    Đây cũng là đặc điểm của UKRAINA.
    Lại một tính năng tương tự UKRAINA.
    Elbrus với TRUE virtual memory, cache, parallel, superscalar.... Burroughs đào đâu ra. Thế mà gọi là ăn cắp à. *GU lại còn láo.
  6. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Ngôn ngữ lập trình như Perl hay Java, hay C được gọi là ngôn ngữ bậc cao, để dễ viết chương trình cho máy tính.
    Trước khi ra đời các ngôn ngữ bậc cao, người ta dùng ngôn ngữ máy, hoặc các assembly language tương thích.
    Một trong những người đi tiên phong trong lĩnh vực này phải kể đến Andrey Ershov
    Andrei Ershov was a pioneer in the fields of theoretical and systems programming, leading research that help propel the study of computer science in his native Soviet Union and worldwide.
    notable as a pioneer in systems programming and programming language research

    Viết một ngôn ngữ mới cũng giống như viết một phần mềm mới, không phải là phát minh một nền tảng lý thuyết, nên có thể coi viết một ngôn ngữ mới như viết một phần mềm.
    Như Simula, đưa ra một cấu trúc (hướng đối tượng) hoàn toàn mới có thể coi là phát minh lớn.
    Ngôn ngữ được thường viết với mục đích:
    * Thương mại (như Microsoft, không tương thích chuẩn cũ)
    * đáp ứng công việc của người viết ra nó.
    Thậm chí, có những ngôn ngữ được tạo ra chỉ với tính chất giải trí, như Brain**** programming language.
    Như vậy, nếu có ngôn ngữ thích hợp, người ta không cần phải "phát minh" ra thêm làm gì.
    Vì vậy, Fortran, C có tuổi đời rất lâu nhưng vẫn phát triển, vì với thư viện rất lớn hỗ trợ, chẳng ai điên đi làm lại từ đầu.
    Để đáp ứng công việc của mình một số cty, cá nhân vẫn viết riêng ngôn ngữ dùng riêng:
    1C:Enterprise là script language dùng trong các phần mềm của hãng.
    RSL là ngôn ngữ phát triển bởi R-Style Softlab. Công ty đứng thứ 2 ở Nga thị phần phần mềm nghiệp vụ ngân hàng.
    Refal là một trong những ngôn ngữ lập trình chức năng lâu đời nhất. Được phát triển ở Soviet từ năm 1966.
    Được a2p2t sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 10/02/2010
  7. codemaster

    codemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    114
    Muốn hiểu và tranh luận được thì bét ra cũng cần phải có nền tảng chuyên môn căn bản. Cái loại đến đọc hiểu tiếng Việt còn không xong, tiếng Anh thì bập bẹ bác phí lời làm giề.
  8. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
  9. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Topic QS mà chả thấy miếng QS nào thế các bác
  10. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Thế cha đẻ của Refal được đối đãi ra sao?
    In 1970 he authored "The Phenomenon of Science",[2] a grand cybernetic meta-theory of universal evolution, which broadened and deepened the earlier book. By 1973, Turchin had founded the Moscow chapter of Amnesty International and was working closely with the well-known physicist and Soviet dissident Andrei Sakharov. In 1974 he lost his position at the Institute, and was persecuted by the KGB. Facing almost certain imprisonment, he and his family were forced to emigrate from the Soviet Union in 1977.
    He came to New York where he joined the faculty of the City University of New York in 1979. In 1990, together with Cliff Joslyn and Francis Heylighen, he founded the Principia Cybernetica Project, a worldwide organization devoted to the collaborative development of an evolutionary-cybernetic philosophy. In 1998, he co-founded the software start-up SuperCompilers, LLC. He retired from his post of Professor of Computer Science at City College in 1999.
    " Mọi con đường đều về La Mã. Mọi chân tài đều về Mỹ quốc" Đất lành chim đậu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này