1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Gấu Nga vĩ đại và miếng cơm manh áo =))

    Ấn Độ đòi Nga mua “sát thủ diệt hạm” BrahMos


    (Kienthuc.net.vn) - Ấn Độ đã lên tiếng yêu cầu Nga phải mua tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos mới tiếp tục mua thêm tàu chiến do Nga đóng.




    Theo trang tin Russian Military Industry News, Nga hy vọng có thể tiếp tục đóng cho Hải quân Ấn Độ 3-4 tàu hộ vệ tên lửa Project 11356 sau khi được nâng cấp thiết kế. Tuy nhiên , phía Ấn Độ đề xuất, Quân đội Nga cần phải mua tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos thì nước này mới tiếp tục mua tàu hệ vệ do Nga đóng.


    Như các chuyên gia Hải quân Nga giải thích, hiện nay bất kỳ một hợp đồng xuất khẩu trang thiết bị quân sự nào đều phải kèm theo văn kiện trao đổi. Vì vậy, Ấn Độ đề xuất Nga mua tên lửa BrahMos trở thành văn kiện trao đổi. Điều đáng lưu lý là tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos do Ấn Độ và Nga cùng nghiên cứu chế tạo có thể được sử dụng để tấn công mục trên dưới nước, cũng có thể trở thành tên lửa hành trình tấn công mục tiêu trên mặt đất.

    [​IMG]
    "Có qua có lại", Nga muốn bán thêm tàu chiến thì phải mua tên lửa Ấn Độ.​
    Cho đến nay, Ấn Độ đã đặt mua 2 lô 6 tàu hộ vệ Project 11356 của Nga. Trong đó lô đầu tiên 3 tàu được trang bị hệ thống tên lửa chống tàu Klub-N do Nga chế tạo, còn 3 tàu sau được trang bị tên lửa BrahMos do Nga và Ấn Độ cùng nghiên cứu chế tạo.


    Tại Triển lãm trang thiết bị hải quân quốc tế St Petersburg (IMDS 2013), Tổng Giám đốc Tập đoàn Rosoboronexport Anatoli Isaikin cho biết, Nga đã chuẩn bị tốt việc tiếp tục đóng 3-4 tàu hộ vệ Project 11356 sau khi được nâng cấp cho Ấn Độ.


    “Nếu Ấn Độ có hứng thú, Nga sẽ triển khai hiệu quả công tác tái đóng 3-4 tàu hộ vệ loại nâng cấp cho đối tác Ấn Độ”, ông Anatoli Isaikin nói.


    Ông Anatoli Isaikin cho rằng, tàu hộ tống Project 11356 đã rất thành công trong thời gian 10 năm phục vụ Hải quân Ấn Độ. Nó đã tăng cường đáng kể sức mạnh tác chiến của Hải quân Ấn Độ, có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Đồng thời, Nga cũng đang tiếp tục phương án thiết kế nâng cấp tàu hộ vệ kiểu này.


    Hải quân Nga cũng đã quyết định đóng 6 tàu hộ vệ Project 11356 nâng cấp cho Hạm đội biển Đen của Nga vào trước năm 2016. Các tàu này sẽ trang bị hệ thống tên lửa chống tàu Klub-NK. Lô 4 tàu hộ vệ đầu tiên đã được triển khai đóng trong thời gian 2010-2012, chiếc đầu tiên mang tên Đô đốc Grigorovich sẽ được bàn giao cho Hải quân Nga vào năm 2014.


    “Nga hiện đang đóng 6 tàu hộ vệ kiểu 11356 loại nâng cấp cho Hạm đội biển Đen Nga rất giống với tàu hệ vệ phục vụ trong hải quân Ấn Độ do Nga chế tạo. Hệ thống tên lửa BrahMos cũng rất lý tưởng đối với 6 tàu hộ vệ này của Nga, có thể trong quá trình đóng những tàu quân sự này sẽ tiến hành lắp đặt," ông Sivathanu Pillai, Giám đốc liên doanh Nga - Ấn Brahmos Aerospace nói.

    Lợi nhuận vũ khí Nga phụ thuộc vào hợp đồng Su-35 TQ


    Tăng trưởng xuất khẩu máy bay quân sự Nga trong tương lai gần phụ thuộc vào hợp đồng bán Su-35 cho Trung Quốc.




    Ria Novosti dẫn lời Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ ông Konstantin Makienko, tăng trưởng xuất khẩu của ngành hàng không quân sự Nga trong tương lai gần phụ thuộc vào các hợp đồng bán máy bay chiến đấu Su-35 cho Trung Quốc.


    Trong thập kỷ qua, xuất khẩu hàng không quân sự của Nga không giảm về tiền mà bớt đi số đơn vị. Nguyên nhân là sự bão hòa của thị trường Trung Quốc và Ấn Độ.

    [​IMG]
    Hợp đồng xuất khẩu vũ khí Su-35 cho Trung Quốc sẽ đem lại lợi nhuận chủ yếu cho ngành công nghiệp hàng không quân sự Nga.​
    Ông Makienko đã cho biết thông tin sau một cuộc họp tại trung tâm phân tích Pháp-Nga Observo bàn về những vấn đề của ngành công nghiệp hàng không Nga.


    Ông giải thích rằng, trong những năm tới Trung Quốc dự định ký với Nga hợp đồng mua 24 máy bay chiến đấu Su-35.


    "Có khả năng, Trung Quốc còn đặt tiếp số lượng tương tự và sau đó là mua giấy phép sản xuất", nguồn tin cho biết.
  2. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Diễn tập đột xuất của quân khu đông ,Nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu với sự tham gia của 160.000 quân,1000 xe thiết giáp,130 máy bay &70 tầu chiến



    [YOUTUBE]4lRHwJc_RDc[/YOUTUBE]


    [YOUTUBE]WYORcknfr-M[/YOUTUBE]


    [YOUTUBE]6wdihTH3Dmk[/YOUTUBE]​

    Trong khuôn khổ kiểm tra đột xuất tình trạng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng Quân khu Đông và các đơn vị lực lượng Quân khu Trung tâm Nga, tất cả các cơ quan quân sự, binh đoàn và các đơn vị quân đội đã được chuyển sang tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Liên bang Nga Valery Gerasimov báo cáo với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu trong cuộc họp tại trung tâm tình huống của Bộ Quốc phòng vào thứ Bảy. Ông thông báo là theo những chỉ thị trước đây, Lữ đoàn súng trường cơ giới 64 đã tiến hành việc kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu tại Quân khu. Lữ đoàn thực hiện nhiệm vụ tái phiên chế bằng phương thức phối hợp đến thao trường Uspenovsky ở Sakhalin. Việc điều quân được thực hiện bằng cách sử dụng các phương tiện đường sắt, đường biển và đường hàng không.

    Tướng Gerasimov cũng báo cáo rằng các lực lượng của Hạm đội Thái Bình Dương (PF) cũng tham gia vào việc chuyển quân của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 155 ra đảo Sakhalin. Hai đại đội thuộc nhóm chiến thuật của lữ đoàn này trên các tàu đổ bộ lớn “Osljabja” và “Nhikolai Vilkov” trong thành phần đội quân đổ bộ đã đến Vịnh Anivsky.

    Tại Quân khu Trung tâm Nga, theo kế hoạch kiểm tra, các điểm kiểm soát phụ trợ của Bộ Tư lệnh chiến lược liên quân chuẩn bị việc chuyển quân bằng các máy bay vận tải quân sự đến khu vực tập trận ở thao trường Sugol tại vùng Trans-Baikal của Nga. Vào thời điểm hiện tại, các đơn vị của Lữ đoàn cơ giới bộ binh 74 đang được bốn đoàn xe quân sự chuyển đến khu vực tập trận, Tổng tham mưu trưởng báo cáo.

    P/S ôi cái 4rum này Lag kinh hoàng đề nghị BQT xem xét [r37)]
  3. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    Nga thử nghiệm sát thủ chống tăng số 1 thế giới

    Phunutoday.vn - 14/07/2013 13:32 2 tin đăng lại



    • [​IMG]

    (Phunutoday) - Quân đội Nga vừa tiếp tục thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa chống tăng Khrizantema-S, một trong những hệ thống tên lửa chống tăng mạnh nhất của Nga và trên thế giới.

    [​IMG]
    Khrizantema-S hay còn gọi là Hoa cúc (một loài hoa ở Nga) tiếp tục được thử nghiệm khả năng chống mọi loại xe tăng trên thế giới.
    [​IMG]
    Hệ thống tên lửa chống tăng Khrizantema-S được thiết kế Văn phòng Thiết kế Kỹ thuật Konstruktorskoye Byuro Mashynostroyenia (KBM) giới thiệu vào tháng 7/1996.
    [​IMG]
    Hệ thống này được xây dựng dựa trên cơ sở loại xe chiến đấu bộ binh mới BMP-3 của Nga như một phương tiện mang bệ phóng tên lửa cơ động, có thể di chuyển với tốc độ lên đến 70 km/h và vượt mọi địa hình, thậm chí bơi qua sông.
    [​IMG]
    Khrizantema-S là một hệ thống tên lửa đa năng mọi thời tiết, ngày đêm, dùng để tiêu diệt xe tăng hiện đại và tương lai, kể cả xe tăng được lắp giáp phản ứng nổ, tàu nổi cỡ nhỏ, mục tiêu bay thấp, các công trình phòng ngự, sinh lực trong công sự và ở địa hình trống trải.
    [​IMG]
    Đạn tên lửa của hệ thống đạt tầm bắn tối đa 6.000 m với tốc độ bay siêu âm.
    [​IMG]
    Tải đạn tên lửa của hệ thống Khrizantema-S lên xe cơ động IFV BMP-3 để chuẩn bị thử nghiệm.
    [​IMG]
    Ở trạng thái bình thường, hệ thống Khrizantema-S hoàn toàn được "ẩn" vào trong thân xe và do đó, được bảo vệ chắc chắn trước các loại đạn súng máy, súng trường, tên lửa... của đối phương.
    [​IMG]
    Xe tự hành của hệ thống Khrizantema-S cơ động vào vị trí bắn.
    [​IMG]
    Có thể thấy, một tổ hợp tên lửa chống tăng Khrizantema-S được bảo vệ chắc chắn bởi lớp giáp của khung gầm xe bọc thép BMP-3, chúng không có tháp pháo.
    [​IMG]
    Vì vậy, khả năng bị trúng đạn cũng giảm đi nhiều lần.
    [​IMG]
    Cận cảnh một tổ hợp tên lửa chống tăng cơ động Khrizantema-S khi ở trạng thái cơ động chiến đấu.
    [​IMG]
    Khi vào trạng thái chiến đấu, các thành phần của tổ hợp Khrizantema-S bắt đầu hoạt động, hệ thống quan sát và ngắm bắn quang-điện tử được mở ra và giá mang 2 ống phóng đạn tên lửa 9M123 được nâng lên, radar dò tìm mục tiêu và chuẩn bị tấn công.
    [​IMG]
    Đạn tên lửa 9M123 bay với vận tốc siêu âm, vận tốc trung bình đạt 400 m/s hay Mach 1.2 và có tầm bắn từ 400 đến 6000 m. Đạn được đẩy đi bởi một động cơ phản lực nhiên liệu rắn với hai ống xả ở mỗi bên của tên lửa. Khrizantema là loại tên lửa duy nhất trong số những tên lửa chống tăng dẫn đường của Nga có thể được dẫn đường bằng laser hoặc radar tùy thuộc vào từng phiên bản.
    http://www.baomoi.com/Nga-thu-nghiem-sat-thu-chong-tang-so-1-the-gioi/119/11466705.epi
  4. nguyenchithong32

    nguyenchithong32 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    64
    Khác nhau ở chỗ là con An-70 thay cho An-22/12 thôi, còn Il-476 thay IL-76MD dùng PS-90A-76 llực đẩy 16t mỗi cái động cơ nên vác được 60 tấn hàng ở cự ly 4000km, IL-76MD cũ vác được 48t là kịch đường tàu rồi. Nhầm to rồi , ở Nga làm gì có kiểu máy bay vận tải cánh cố định ( - trực thăng ) riêng cho Lục quân,do KQ đảm nhiệm [-X
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.977
    Đã được thích:
    29.069
    Không phải ở Nga mà chả có quân không kỵ nào lại dùng máy bay cánh cứng cả. Bọn cầy nó có riêng 1 sư không kỵ còn Nga thì nằm trong bộ binh cơ giới. Chả ai nói dùng riêng mà là dùng cho.
  6. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
  7. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Nó để trong xe, trong 1 cái băng hình trống, cái tay máy ấy chỉ gắp 2 quả lên 1 lần thôi.

    Lúc nạp vào xe có 1 cái tay máy khác.

    Hàng này là loại mới nâng cấp đưa đi bắn thử.
  8. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Diễn tập đột xuất của quân khu đông&quân khu trung tâm (phần tiếp theo)

    [YOUTUBE]ZvLGQ6MGGyA[/YOUTUBE]​
  9. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Bác suhomang phản ánh thiếu rồi! Phải nói rõ rằng "160 nghìn quân,1000 xe thiết giáp,130 máy bay &70 tàu chiến quân khu Viễn Đông tập trận sát biên giới Trung Quốc" thế nó mới máu, thịt cầy nó mới hạ giá bác ạ:))
  10. topbull

    topbull Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    nhìn mấy đơn vị đội cái mũ sắt từ thời LX mà mất cảm tình thật sao không thấy mặc cái bộ hôm duyệt binh nhỉ nhìn vửa đẹp vừa chắc chắn, mà đợi cái ratnik chắc còn lâu lắm
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    nhìn mấy đơn vị đội cái mũ sắt từ thời LX mà mất cảm tình thật sao không thấy mặc cái bộ hôm duyệt binh nhỉ nhìn vửa đẹp vừa chắc chắn, mà đợi cái ratnik chắc còn lâu lắm
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    nhìn mấy đơn vị đội cái mũ sắt từ thời LX mà mất cảm tình thật sao không thấy mặc cái bộ hôm duyệt binh nhỉ nhìn vửa đẹp vừa chắc chắn, mà đợi cái ratnik chắc còn lâu lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này