1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Friendship !!! Kéo co lính thủy Nga Mỹ.



    [YOUTUBE]CrTXAX4Ux90[/YOUTUBE]​
  2. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    Các loại súng đặc dị của đặc nhiệm cơ động Nga (II)

    Báo Đất Việt - 17/07/2013 05:51



    • [​IMG]

    OMON là lực lượng cảnh sát đặc nhiệm cơ động tinh nhuệ của Nga được trang bị các loại vũ khí đặc dụng và tối tân bậc nhất. (Phần I)

    [​IMG]Súng máy АЕК-919К Kashtan 9mm
    [​IMG]Súng máy OS-02 Kiparis 9mm
    [​IMG]Lưỡi lê NPS-2
    [​IMG]Súng trường bắn tỉa OSV-96 12,7mm
    [​IMG]Tiểu liên AK Pecheneg 7,62mm
    [​IMG]Súng máy PP-93 9mm
    [​IMG]Súng phóng lựu RGS-50M 50mm
    [​IMG]Súng trường bắn tỉa SV-98 7,62mm
    [​IMG]Súng máy SR-2 Veresk 9mm
    [​IMG]Súng tự động SR-3 Vikhr 9mm
    [​IMG]Súng trường bắn tỉa đặc dụng VSS Vintares 9mm
    http://www.baomoi.com/Cac-loai-sung-dac-di-cua-dac-nhiem-co-dong-Nga-II/119/11487159.epi
  3. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    xóa
  4. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    1.100
    Bọn Nga lại muốn diễn lại màn Liên Xô vận gần 2 triệu lính từ Tây sang Đông đè bẹp 1 nước phương Đông thù địch hồi WW2, nhưng nay đổi vai phản diện àh? @-)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bọn Nga lại muốn diễn lại màn Liên Xô vận gần 2 triệu lính từ Tây sang Đông đè bẹp 1 nước phương Đông thù địch hồi WW2, nhưng nay đổi vai phản diện àh? @-)
  5. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Diễn tập quân khu đông &quân khu trung tâm (phần tiếp theo )


    [YOUTUBE]K5Dfa13n9SQ[/YOUTUBE]​
  6. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
  7. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
  8. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
  9. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Chưa biết thế nào, cũng có thể đây là áp lực của chính phủ lên mấy cty Nga.
  10. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    Việc sau khi LX tan rã nước Nga đã không giữ lại được các chuyên gia QS hàng đầu nên đã tụt lại trong việc chế tạo các loại VK công nghệ cao và cách duy nhất để bắt kịp là "Đi tắt đón đầu" bằng cách mua các công nghệ VK của nước ngoài là điều dễ hiểu chứ không phải vì lý do tham nhũng
    Vì sao Nga phải mua loạt vũ khí nước ngoài?

    Báo Đất Việt - 18/07/2013 16:32



    • [​IMG]

    (DVO) - Mặc dù Nga là một trong những nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới, tuy nhiên Moscow vẫn liên tục thực hiện những hợp đồng vũ khí từ bên ngoài.

    [​IMG] Ria Novosti dẫn nguồn tin tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga, quân đội nước này có kế hoạch mua máy bay không người lái từ Các Tiểu Vương quốc A Rập Thống nhất (UAE). “Chúng tôi đang thảo luận mua ít nhất 2 mẫu United 40 Block 5 do công ty ADCOM Systems chế tạo”, nguồn tin cho biết. (Trong ảnh: UAV United 40)
    [​IMG] United 40 là hệ thống máy bay không người lái tầm xa, trần bay cao được thiết kế có khả năng đánh giá chiến trường theo thời gian thực, hoạt động trinh sát, đặc biệt và chuyển tiếp liên lạc. UAV có thể mang được 10 tên lửa không đối đất. (Trong ảnh: UAV United 40)
    [​IMG] UAV United 40 xuất hiện tại triển lãm quốc phòng IDEX 2013, đây cũng là lần thứ hai nó được UAE giới thiệu chính thức tới thế giới sau lần xuất hiện đầu tiên ở Dubai cách đây không lâu. Nó được tiến hành bay thử lần đầu tiên vào tháng 3 vừa qua. Mỗi chiếc có trị giá khonng 20-30 triệu USD. (Trong ảnh: UAV United 40)
    [​IMG] Đây là một trong những UAV hàng đầu thế giới, nó có hệ thống theo dõi tự động rất tiên tiến, khả năng quay/chụp ảnh và truyền tải dữ liệu thu được về phía trung tâm điều hành. Ngoài ra còn có khả năng tự động tham gia phá hủy các mục tiêu của đối phương. Máy bay không người lái này có thể mang được 10 tên lửa trên khoang, tốc độ bay 1.000 km/h. (Trong ảnh: UAV United 40)
    [​IMG] Nó có thể bay liên tục hơn 100 giờ ở độ cao 9.100 m mà không cần tiếp nhiên liệu. Đây là một máy bay không người lái đáng tin cậy, sử dụng 2 động cơ, 6 đơn vị giám sát bay. UAV United 40 được thiết kế cho các hoạt động chiến lược như giám sát biên giới, đánh giá thiệt hại trên chiến trường, chuẩn bị thông tin tình báo chiến trường, đánh giá chiến trường và viện trợ nhân đạo. (Trong ảnh: UAV United 40)
    [​IMG] Theo ước tính, Quân đội Nga cần đến 100 UAV và ít nhất 10 hệ thống kiểm soát và dẫn đường đảm bảo hiệu quả trinh sát chiến trường. (Trong ảnh: UAV United 40)
    [​IMG] Hồi tháng 6/2011, Nga và Pháp đã ký kết một hợp đồng mua 2 chiếc tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral của Pháp. Chiếc đầu tiên đang được đóng tại Pháp và dự kiến sẽ chuyển giao cho Nga vào năm 2014, trong khi chiếc thứ 2 mang tên Sevastopol dự kiến sẽ được chuyển giao vào năm 2015. (Trong ảnh: Tàu đổ bộ Mistral cỡ lớn do Pháp đóng)
    [​IMG]Tàu đổ bộ Mistral cỡ lớn do Pháp đóng dài 199 m, rộng 32 m và có tốc độ tối đa 19 hải lý/giờ. (Trong ảnh: Tàu đổ bộ Mistral cỡ lớn do Pháp đóng)
    [​IMG]Tàu có lượng choán nước khi tải đầy là 21.300 tấn với khả năng mang theo 450 quân (900 quân trong thời gian ngắn), các tàu đổ bộ cỡ nhỏ, tàu đệm khí, hàng chục xe tăng thiết giáp hạng nặng. Tàu còn có thể mang theo 16 trực thăng hạng nặng hoặc 35 trực thăng hạng nhẹ trên boong. (Trong ảnh: Tàu đổ bộ Mistral cỡ lớn do Pháp đóng)
    [​IMG] Hồi tháng 1/2013, Bộ Quốc phòng Nga lên kế hoạch mua 7 chiếc trực thăng đa năng AgustaWestland AW 139 của Italia với tổng trị giá 630 triệu rub (khoảng 20 triệu USD) trong năm nay, Cơ quan đấu thầu vũ khí liên bang Nga cho biết. Nhà sản xuất trực thăng Nga và AgustaWestland của Italia đã ký kết một thỏa thuận sơ bộ để sản xuất các máy bay trực thăng AW 139 ở Nga, thỏa thuận được ký kết tại triển lãm hàng không Farnborough từ năm 2008. (Trong ảnh: Trực thăng đa năng AgustaWestland AW 139 của Italia)
    [​IMG] Lý giải cho việc mua sắm vũ khí của Nga từ nước ngoài, Alexander Samsonov một nhà phân tích quân sự của Nga đã bày tỏ ý kiến thẳng thắn: “Sự tham nhũng, lũng đoạn của các quan chức quốc phòng là lý do để Bộ Quốc phòng Nga săn lùng những vũ khí từ nước ngoài”. Ông nhấn mạnh: Sản phẩm do tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga tạo ra không thỏa mãn được những yêu cầu của quân đội nước này, đặc biệt là việc phát triển UAV của Nga. (Trong ảnh: Trực thăng đa năng AgustaWestland AW 139 của Italia)
    [​IMG] Vì vậy đầu tháng 4/2010, Thứ tưởng Bộ Quốc phòng Nga Vladimir Popovkin cho biết, mặc dù Bộ Quốc phòng Nga đã chi khoảng 5 tỷ rub để phát triển và thử nghiệm UAV nhưng không nhận được bất kỳ kết quả khả quan nào. (Trong ảnh: Trực thăng đa năng AgustaWestland AW 139 của Italia)
    [​IMG]Vì vậy việc Nga mua sắm vũ khí từ bên ngoài là điều cần thiết. (Trong ảnh: Tàu đổ bộ Mistral cỡ lớn do Pháp đóng)
    http://www.baomoi.com/Vi-sao-Nga-phai-mua-loat-vu-khi-nuoc-ngoai/119/11501709.epi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Và đây lý giải cho phân tích của mình :
    Nga lúng túng với công nghệ đóng tàu chiến xịn của Pháp

    Báo Đất Việt - 18/07/2013 17:21 1 tin đăng lại



    • [​IMG]

    Những hình ảnh mới nhất cho thấy Moscow lại tỏ ra lúng túng với việc chế tạo tàu đổ bộ lớp Mistral đã được Pháp chuyển giao công nghệ...

    [​IMG]Thỏa thuận trong quá khứ giữa Nga và Pháp cho thấy Moscow sẽ có 2 chiếc tàu đổ bộ tấn công lớp Mistral được Pháp tiến hành đóng mới, và 2 chiếc tiếp theo của hợp đồng với 80% được sản xuất ở Nga và 20% linh kiện được nhập từ Pháp. Tuy nhiên, xem ra Nga khó có thể thực hiện được điều này.
    [​IMG]Bằng chứng được đưa ra là những hình ảnh mới đây được công bố khi phần thân sau của chiến hạm lớp Mistral của Nga lại phải chuyển sang Pháp để tiếp tục hoàn thiện sau khi Pháp đã tiến hành chuyển giao công nghệ cho Nga.
    [​IMG]Hình ảnh cập nhật phần thân của tàu đổ bộ Mistral đã được Pháp hoàn thiện và tiến hành lắp nối với phần thân trước đã được hoàn thành trước đó.
    [​IMG] Một quan chức quốc phòng cao cấp của Nga cho hay, công việc đóng phần thân sau cho chiến hạm đổ bộ mang máy bay trực thăng lớp Mistral đầu tiên cho Hải quân Nga cuối cùng phải chuyển cho công xưởng ở Pháp.
    [​IMG]Lý do được quan chức quân đội Nga đưa ra là do nhà thầu phụ trong nước - nhà máy đóng tàu Severnaya Verf có trụ sở tại thành phố Saint Petersburg đã không thể thực hiện đúng tiến độ đã thỏa thuận trong hợp đồng với đối tác Pháp dù đã được chuyển giao công nghệ.
    [​IMG]Cũng do tiến độ công việc được Moscow yêu cầu đẩy nhanh nên phần thân sau của chiếc tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral được giao trọn cho Pháp. Theo chỉ đạo của Tổng thống Putin thì Nga cần có Mistral vào năm sau.
    [​IMG]Thông tin này được đưa ra, ngay lập tức truyền thông quốc tế đã đặt ra câu hỏi về năng lực thực sự của nền công nghiệp quốc phòng Nga vào thời điểm hiện tại. Trong khi Mỹ đang có những bước tiến dài trong nền công nghiệp quốc phòng, TQ tiếp tục chứng tỏ mình trên con đường “học hỏi“ kinh nghiệm của các quốc gia khác, thì dường Nga vẫn dậm chân tại chỗ khi không có nhiều đột phá trong công nghiệp quốc phòng, tờ defencetalk phân tích.
    [​IMG]Trang mạng này cũng cho hay, Nga đang rất nỗ lực để hiện đại hóa quân đội của mình trong bối cảnh mới nhưng rõ ràng thực lực trong nước chưa thế đáp ứng được toàn diện yêu cầu đó.
    [​IMG]Bằng chứng mới nhất khi các nhà thầu Nga chối từ chế tạo Mistral khi đã được chuyển giao công nghệ được lý giải theo 2 lý do, thứ nhất về kinh phí để chế tạo không đủ hấp dẫn các công ty công nghiệp quốc phòng của Nga, nhưng nguyên nhân thực sự được cho rằng năng lực nền công nghiệp quốc phòng của Nga đang có vấn đề,
    [​IMG]Việc tham nhũng trong các công ty chế tạo quốc phòng của Nga cũng là một vấn đề lớn làm suy hại nền công nghiệp quốc phòng từng đứng thứ 2 trên thế giới. Các hợp đồng vũ khí béo bở luôn được “đi đêm“ tại Nga, các công ty chế tạo vũ khí chỉ quan tâm tới lợi nhuận hơn là đẩy nhanh sự phát triển của nền công nghiệp quốc phòng nước nhà.
    [​IMG]Tờ tiếng nói nước Nga vừa qua đã thông tin cho rằng, Tổng thống Putin đã có chỉ đạo mật đề nghị tiến hành điều tra những vụ việc bê bối trong quân đội nước này liên quan tới việc chế tạo vũ khí, đi đêm để có được những hợp đồng bán vũ khí “bẩn“ của các chức danh có tầm ảnh hưởng trong quân đội Nga.
    [​IMG]Có lẽ câu chuyện trong việc chế tạo tàu đổ bộ Mistral chỉ là một vấn đề nhỏ trong tình trạnh nền công nghiệp quốc phòng đang đáng báo động của Nga. Trong ảnh là minh họa phần thân sau của tàu Mistral được chuyển giao cho Pháp đóng và tiến hành hoàn thiện lắp ráp sau khi phần thân trước đã được người Pháp hoàn thành từ trước đó.
    http://www.baomoi.com/Nga-lung-tung-voi-cong-nghe-dong-tau-chien-xin-cua-Phap/119/11502532.epi


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này