1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Các đồng chí Nga giải thích nào ?

    Hải quân Nga sắp mất tàu sân bay duy nhất?

    (Kienthuc.net.vn) - Không có nhà máy đại tu sửa chữa khiến chiếc tàu sân bay duy nhất Hải quân Nga Kuznetsvo có thể dừng hoạt động trong tương lai gần.



    Tương lai của tàu sân bay trong Hải quân Nga đang trở nên mù mịt sau khi Bộ Quốc phòng Nga quyết định kéo dài thời gian vận hành tàu tuần dương tên lửa hạt nhân Đô đốc Nakhimov thay vì tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov. Tàu Nakhimov đang được sửa chữa và làm mới tại xưởng đóng tàu lớn nhất của Nga, Sevmash.
    Trước đó, tàu sân bay lớp Kiev Đô đốc Gorshkov đã được cải tạo thành tàu sân bay INS Vikrama***ya cho Hải quân Ấn Độ tại xưởng đóng tàu này. Cả 2 tàu tuần dương Đô đốc Nakhimov và tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đều đã được đưa đến Sevmash.
    Sau một số khảo sát, xưởng đóng tàu Sevmash đã lựa chọn thiên về hướng sửa chữa Nakhimov – quyết định này được Bộ Quốc phòng Nga ủng hộ. Do việc hiện địa hóa và làm mới Nakhimov sẽ gần tương tự với những công việc vừa được xưởng đóng tàu này hoàn thành với Gorshkov/Vikrama***ya.
    [​IMG]
    Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Hải quân Nga.

    Trong khi đó, tình trạng của tàu Đô đốc Kuznetsov đang dần xấu đi sau một lần sửa chữa lớn kéo dài đến 4 năm - hoàn thành vào năm 2004 vì thiếu những cơ sở sản xuất chất lượng cao ở Severomorsk, nơi con tàu đóng quân. Do xưởng đóng tàu Sevmash đang phải làm việc với một số tàu ngầm và có thể là Nakhimov, chỉ còn xưởng đóng tàu Baltic ở St. Peterburg là đủ khả năng để đóng hoặc đại tu sửa chữa lớn tàu sân bay. Nhưng vùng biển Baltic lại là vùng cấm vũ khí hạt nhân và điều này làm phức tạp việc sửa chữa tàu Kuznetsov.
    Đô đốc Kuznetsov là chiếc tàu sân bay duy nhất đang hoạt động của Hải quân Nga, có lượng giãn nước khoảng 65.000 tấn.
    Theo một số nguồn tin, Kuznetsov có khả năng chở 50 máy bay gồm: tiêm kích hạm Su-33 (khoảng 15-20 chiếc) và máy bay huấn luyện siêu âm 2 chỗ ngồi Su-25UTG cũng như máy bay trực thăng Kamov Ka-27/29. Năm 2012, Bộ Quốc phòng Nga đặt mua khoảng 24 tiêm kích hạm MiG-29K/KUB để thay thế số Su-33 đang trong biên chế.
    Hải quân Nga cũng đang phát triển tàu sân bay thế hệ tiếp theo tại Cục thiết kế Nevskoye để thay thế Kuznetsov. Tuy nhiên, điện Kremlin vẫn chưa quyết định việc đóng con tàu này. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến chương trình hiện đại hóa và làm mới tàu Kuznetsov.
  2. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Cái thằng viết bài báo này đã dốt lại thêm thằng " Sinh Viên Giả " cũng ngu hơn . [:D][:D]
  3. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Ngày của lực lượng đặc biệt


    [YOUTUBE]1WUMonpOEYM[/YOUTUBE]

    Kornet-D ATGM.

    [YOUTUBE]ywpmnl6pXnw[/YOUTUBE]​
  4. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Nga vứt 3 tỉ viên đạn, 140.000 tên lửa

    (Kienthuc.net.vn) - Nga có kế hoạch tiêu hủy khoảng 140.000 tên lửa cũ và 3,5 tỷ viên đạn lỗi thời vào năm 2020 nhưng quan ngại khả năng hoàn thành đúng hạn.





    Các cơ sở tiêu hủy vũ khí của Nga hiện có khả năng xử lý từ 300.000 đến 350.000 tấn vũ khí/năm. Tuy nhiên, theo ông Alexander Kochkin, Phó Giám đốc Cục vũ khí và đạn dược của Bộ Thương mại và Công nghiệp, các cơ sở trên phải tăng khả năng xử lý lên 1,5 triệu tấn vũ khí thì mới có thể hoàn thành kế hoạch trên đúng hạn.
    Nga hiện không còn tiêu hủy vũ khí bằng cách cho nổ bởi các vụ tai nạn nghiêm trọng tại các cơ sở xử lý. Ông Oleg Bochkaryov - Phó Giám đốc Ủy ban Quân sự - Công nghiệp Nga cho biết, biện pháp tiêu hủy thay thế cho biện pháp nổ thực sự hiệu quả vẫn chưa được tìm ra.
    [​IMG]
    Nga đang phấn đấu tiêu hủy một khối lượng khổng lồ đạn dược và tên lửa.

    Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, ông đang kỳ vọng dự án hợp tác Nga-NATO xử lý và tái chế các loại vũ khí thừa, lỗi thời và không an toàn trong khu vực phía tây của Nga, Kaliningrad, sẽ bắt đầu được thực thi vào năm tới.
    Trước đó, hồi tháng 5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, dự án "giảm số lượng vũ khí và đạn dược" tại khu vực Kaliningrad bao gồm "hàng trăm xe tăng và hệ thống pháo lỗi thời bị thải loại trong những năm gần đây".
    Lực lượng vũ trang Nga đang thực hiện một chương trình cải cách lớn bao gồm thay đổi cơ cấu và tái vũ trang quân đội bằng vũ khí hiện đại.

    Lời bình: tôi dự là dân số Nga đang già yếu đi, nhân công không có dân trí lại lười lao động thích hưởng thụ, lại bài ngoại như bọn đầu trọc, cho nên giờ không còn khả năng sản xuất vũ khí cơ bản thiết yếu nữa. Có lẽ trong tương lai Nga cũng phải nhập cỡ đạn 5.8mm và các loại tên lửa Đông Hải Đông Phong để sử dụng [-(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Theo chân Mỹ - Nga lập lữ cơ động chống mối đe dọa Trung Quốc

    (Lực lượng vũ trang)- Nga đẩy mạnh thành lập các lữ đoàn cơ động với mục đích chính nhằm đối phó mối đe dọa từ Trung Quốc, gã khổng lồ đầy tham vọng sát nách.


    Theo kế hoạch, trong 10 năm tới Nga sẽ tiếp tục thành lập 40 lữ đoàn tác chiến cơ động. Trên thực tế, kể từ năm 2009 tới nay, Nga đã thành lập được tổng cộng 70 lữ đoàn như vậy.

    Sự thay đổi của Nga được nhận định xuất phát từ một số nguyên nhân sau:

    Thứ nhất, Nga rút kinh nghiệm từ cách làm của các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Anh. Các đơn vị cấp lữ đoàn của hai nước này tỏ ra đặc biệt hiệu quả trong tác chiến ở các chiến trường Iraq và Afghanistan những năm qua.

    Thứ hai, nguyên nhân nằm ở chính nhu cầu nội tại của quân đội Nga mà theo đánh giá đã mất đi tới 80% sức mạnh trong những năm 1990. Hầu hết các loại vũ khí hiện nay đều là di sản từ thời Liên Xô.

    Việc chuyển đổi các đơn vị cơ động từ cấp sư đoàn thành cấp lữ đoàn (có quy mô nhỏ hơn sư đoàn nhưng lớn hơn cấp trung đoàn) sẽ giúp đẩy nhanh việc hiện đại hóa quân đội và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

    [​IMG]
    Nga đang đẩy mạnh thành lập các lữ đoàn cơ động ​

    Nếu như trước đây, Nga phải mất thời gian tính bằng ngày để đưa các đơn vị cấp sư đoàn vào trạng thái chiến đấu thì nay thời gian này đối với cấp sư đoàn chỉ được tính bằng giờ. Một trong những việc làm mất thời gian của cấp sư đoàn là phải đợi bổ sung quân sự bị để lấp đầy chỗ chống đồng thời tiến hành các hoạt động hậu cần.

    Theo bố trí từ thời Liên Xô, các kho bãi đạn dược và hậu cần thường nằm rất xa nơi đóng quân của các sư đoàn (một trong những lý do là nhằm tách quân đội khỏi vũ khí để chống nguy cơ các sư đoàn tự trang bị và nổi dậy).

    Việc tổ chức huấn luyện đối với cấp lữ đoàn cũng được tiến hành thuận lợi hơn cấp sư đoàn do có biên chế gọn và hợp lý hơn. Trong tác chiến, mỗi lữ đoàn sẽ là một đơn vị độc lập chứ không phải một đơn vị “con” phụ thuộc vào cấp sư đoàn như trước đây.

    Thứ ba, giới phân tích đánh giá nguyên nhân có tác động không nhỏ tới việc Nga thay đổi cách thức tổ chức quân đội là những mối đe dọa từ Trung Quốc.

    Giới quân sự Nga luôn ám ảnh trước viễn cảnh một cuộc chiến với đối thủ ở Viễn Đông. Tuy không ám chỉ trực tiếp, song có thể hiểu đối thủ tiềm năng này chính là Trung Quốc (có thể cả Nhật Bản song ít khi được nhắc tới).

    [​IMG]
    Xe tăng Nga cơ động ở khu vực Viễn Đông ​

    Trên thực tế thì Lục quân Trung Quốc hiện lớn gấp 3 lần của Nga và Trung Quốc luôn có 15 sư đoàn bộ binh cơ giới sẵn sàng triển khai tới biên giới với Nga. Trong những năm qua, Trung Quốc cũng bắt đầu chuyển đổi cơ cấu tổ chức quân đội và cho thành lập các lữ đoàn cơ động.

    Các chuyên gia phân tích của Bộ Quốc phòng từng thừa nhận rằng với tình trạng như hiện nay, Trung Quốc hoàn toàn có thể nhanh chóng chiếm vùng Viễn Đông của Nga (có nhiều khu vực Trung Quốc đòi chủ quyền). Khi sự việc đã rồi, Trung Quốc sẽ kêu gọi một hội nghị hòa bình. Lịch sử đã chứng minh cách hành xử này của Trung Quốc.

    Tất nhiên, không ít ý kiến cho rằng lực lượng hạt nhân của Nga có thể chặn đứng một cuộc tấn công ồ ạt trên quy mô lớn của Trung Quốc vào Viễn Đông. Tuy nhiên, việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ là đòn tự sát bởi Trung Quốc cũng là một cường quốc hạt nhân.

    Loại vũ khí này một khi được sử dụng sẽ hủy diệt cả hai bên. Như vậy, giải pháp khả thi nhất hiện nay để chống lại nguy cơ từ Trung Quốc chính là thành lập các đơn vị tác chiến cơ động luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đó chính là các đơn vị cấp lữ đoàn.

    Tuy nhiên, kế hoạch thành lập các lữ đoàn của Nga không hề suôn sẻ. Khó khăn đầu tiên là những thiếu thốn về nhân lực và trang thiết bị. Hiện chưa rõ, liệu Nga có lấy đủ quân cho 40 lữ đoàn trong vòng 10 năm tới hay không. Quá trình hiện đại hóa quân đội Nga đang được đẩy mạnh, song đa số vũ khí hiện nay là còn lại từ thời Liên Xô đã lạc hậu.

    [​IMG]
    Binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ​

    Dù Nga đã thành lập được 70 lữ đoàn kể từ năm 2009, song không phải tất cả 70 lữ đoàn này đều đủ quân hoặc được trang bị đầy đủ. Chỉ có 35 lữ đoàn (tăng hoặc bộ binh) cơ động và một nửa trong số này có trang bị và quân số đầy đủ. Số còn lại là 35 lữ đoàn pháo binh, công binh.

    Các cuộc tập trận “Phương Đông” của Nga thời gian qua đã chú trọng vào việc sử dụng các lữ đoàn trong tác chiến. Mới đây nhất là cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử nước Nga ở khu vực Viễn Đông vào hồi tháng 7/2013. Tham gia cuộc tập trận có 160 nghìn binh sĩ, gần 1.000 xe tăng, 130 máy bay và máy bay lên thẳng cùng 70 tàu hải quân của Hạm đội Thái Bình Dương.

    Tuy nhiên, cho tới nay, việc xây dựng các lữ đoàn, đặc biệt cho khu vực Viễn Đông vẫn được đánh giá chưa đáp ứng yêu cầu. Về tương quan, lực lượng mặt đất (kể cả không quân) của Nga ở Viễn Đông vẫn thua kém so với Trung Quốc.

    Lực lượng tại chỗ của Nga hiện chỉ có 6 lữ đoàn bộ binh cơ giới, 2 lữ đoàn tên lửa, 2 lữ đoàn pháo binh, 1 lữ đoàn pháo phản lực, 1 lữ đoàn đổ bộ cùng 7 kho vũ khí, đạn dược, phương tiện kỹ thuật quân sự. Các lữ này được chia thành 03 cụm quân độc lập, cự ly giữa các cụm quân vào khoảng vài trăm km trên một khu vực có địa hình trống trải.

    [​IMG]
    Tổng thống Nga Putin (giữa) cùng Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu (bìa trái) thị sát cuộc tập trận quy mô lớn tại Viễn Đông hồi tháng 7/2013 ​

    Trong khi đó, chỉ riêng quân khu Thẩm Dương của Trung Quốc đã có 2 sư đoàn tăng, 3 sư đoàn cơ giới, 3 sư đoàn bộ binh cơ giới, 1 sư đoàn pháo binh, 2 lữ đoàn tăng, 6 lữ đoàn bộ binh cơ giới, 2 lữ đoàn pháo binh, 1 lữ đoàn chống tăng.

    Tương quan lực lượng là: Trung Quốc 9 sư đoàn và 11 lữ đoàn, trong khi Nga chỉ có 12 lữ đoàn.

    Ngoài ra, kế hoạch của Nga cũng vấp phải nhiều ý kiến phản đối, nhất là trong bối cảnh ban lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc phòng vừa bị thay đổi (Từ Bộ trưởng tới các cấp dưới).

    Thời gian qua, những ý kiến phản đối lại nổi lên khi cho rằng Nga cần trở lại xây dựng các sư đoàn hơn là các lữ đoàn. Bên cạnh đó, Nga cần tổ chức lực lượng quân dự bị đông đảo để đối phó nguy cơ xảy ra chiến tranh trên quy mô lớn ở phía Đông.
  5. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    Đây mới là cội nguồn sức mạnh Nga này
    [​IMG]
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
  7. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Số đạn và tên lửa Nga cần tiêu hủy chỉ cần gửi cho Assad xử lý giúp là ok thôi mà ( Assad chịu tiền vận chuyển ) :))
  8. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Chuyển qua cho VN bắn tập cũng dc bác ạ :))
  9. banchym

    banchym Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    140.000 quả bắn thật chưa chắc đã hết nói chi bắn tập :))
  10. banchym

    banchym Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    140.000 quả bắn thật chưa chắc đã hết nói chi bắn tập :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này