1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Tổ hợp công nghệ la de di động của Trung tâm khoa học nhà nước Nga – Viện nghiên cứu và sáng chế nhiệt hạch Troitsk (GNTs RF TRINITI)

    [​IMG]

    Trong một vài năm gần đây, một số nước đã tích cực nghiên cứu chế tạo vũ khí la de. Loại vũ khí có triển vọng này, như mong đợi, sẽ có những đặc điểm quí báu và có thể có những tác động quan trọng đến diện mạo các cuộc xung đột vũ trang trong tương lai. Lĩnh vực hệ thống vũ khí la de chiến đấu đã có được một số thành tựu, tuy nhiên loại vũ khí như thế vẫn còn xa mới có được các ứng dụng thực tiễn. Các nhà khoa học và các nhà thiết kế mới chỉ giải quyết được một số vấn đề quan trọng, cản trở loại vũ khí la de này được trang bị trong quân sự. Ở LX và Nga cũng có một số dự án nghiên cứu hệ thống la de mà trong một chừng mực nào đấy, giống như là vũ khí, đã thực sự được hình thành trong thực tế.



    Đầu thập kỷ 90, Viện nghiên cứu Troitsk đã bắt đầu nghiên cứu khoa học với mục đích tạo ra tổ hợp công nghệ triển vọng dựa trên la de. nói cách khác đó là tổ hợp công nghệ la de di động (MLTK), có thể nhanh chóng chở đến các địa điểm cần thiết, chuẩn bị và triển khai hoạt động. Hệ thống như thế, theo ý tưởng của các tác giả dự án, có thể ứng dụng để giải quyết một loạt các nhiệm vụ rộng lớn, xuất hiện trước các mục đích khác nhau. Đầu tiên, tổ hợp MLTK được cho là ứng dụng để giải quyết các sự cố và các công việc khác nhau.

    Đến cuối thập kỷ 90, TRINITI đã hoàn thành nghiên cứu với 2 dự án. Ở dự án MLTK-5 và MLTK-50 đã sử dụng một số ý tưởng và thực hành chung, tuy 2 hệ thống này khác nhau về một loạt các thông số. Khác biệt chính là loại la de và công suất, MLTK-5 công suất 5 kW và MLTK-50 là 50 kW. Tổ hợp đầu sử dụng các hệ thống khác biệt. Yếu hơn và trang bị la de thể khí phát liên tục (phần thân làm việc là hỗn hợp CO2, neon và helium), mạch cộng hưởng tách rời với máy nạp bởi bộ phận phóng tự động. Tổ hợp MLTK-50, trái lại, là la de xung tuần hoàn i-on hóa điện từ, có thân làm việc là hỗn hợp không khí và CO2

    [​IMG]
    Tổ hợp công nghệ la de di động MLTK-50

    [​IMG]
    Thử nghiệm thao trường tổ hợp MLTK-50 vào bệ thử đốt lửa theo mặt cắt định trước của tấm kim loại


    Tổ hợp MLTK-5 được bố trí thành một vài khối đặt trên xe di động, có tổng khối lượng gần 11 tấn và tương đối thích hợp để vận chuyển một cách đơn giản đến địa điểm sử dụng. Nếu cần thiết, các thành phần của tổ hợp có thể triển khai nhanh chóng đến nơi yêu cầu và chuẩn bị để hoạt động. Nhân lực cho công việc này là 2-3 người và thời gian chuẩn bị để hoạt động từ 1 đến 1,5 giờ. MLTK-5 cho phép tạo tia la de có công suất từ 0,5 đến 5 kW với bước sóng 10,6 microns. Nó tiêu thụ khoảng 150 kW điện (380V, 50 Hz), MLTK-5 có thể tác động vào mục tiêu ở khoảng cách khoảng 30 mét. Thời gian hoạt động liên tục cho phép kéo dài đến 8-10 giờ.

    Nhiệm vụ chính của MLTK-5 là cắt từ xa và hàn các kết cấu khác nhau. Công suất la de cho phép tác động phá hủy các đối tượng khác nhau ở khoảng cách đến vài chục mét. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã chứng tỏ hệ thống tương tự có thể sử dụng cho nhiều nhiệm vụ ứng dụng khác nhau. Ví như, khả năng làm sạch bề mặt khỏi các dạng ô nhiễm: các chất lắng công nghiệp, sơn, etc bằng cái gọi là bóc bằng la de. Cùng công nghệ như thế cho phép làm sạch mặt nước khỏi màng dầu. Như vậy, phạm vi nhiệm vụ thực tế có thể giải quyết bằng loại thiết bị này là rộng rãi hơn quan điểm ban đầu.

    Phát triển MLTK-50 của Viện Troitsk có sự tham gia của Gazprom. Nhiệm vụ chính của nó là tạo ra tổ hợp la de di động có khả năng cắt các kết cấu kim loại và bê tông cốt thép. Một loại thiết bị có khả năng cắt các kết cấu đa dạng để loại bỏ chúng, sẽ được ứng dụng cho nhiệm vụ cứu hộ trên các mỏ dầu và khí đốt gặp sự cố.

    Rõ ràng là mục tiêu thiết kế ban đầu không phải là vũ khí, ví dụ như tấm ảnh bên trên, họ phóng lade xuyên qua lửa cháy, mô phỏng 1 vụ mỏ dầu bị hỏa hoạn.
    Lần cập nhật cuối: 06/02/2014
    suhomang, usadok, nobita11025 người khác thích bài này.
  2. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    tekute1976 thích bài này.
  3. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Tổ hợp công nghệ la de di động của Trung tâm khoa học nhà nước Nga – Viện nghiên cứu và sáng chế nhiệt hạch Troitsk (GNTs RF TRINITI)

    (Tiếp và hết)

    Hỗn hợp khí phát xạ của MLTK-50 được trộn 5% CO2 dưới áp suất khí quyển và được bơm vào buồng làm việc với lưu lượng khoảng 8 kg/s hay vận tốc đến 50 m/s. Để có thể bơm được dòng khí với vận tốc lớn như vậy cần có loại bơm tương tự như động cơ turbine máy bay. Các thiết bị là lớn nên được để trên 2 thùng xe kéo. Khoang đầu là thiết bị la de và ống kính phóng tia đến mục tiêu, khoang thứ 2 là máy bơm khí và các thiết bị phụ trợ. Tổng khối lượng của MLTK-50 lên đến 50 tấn. Hệ thống này cũng có thể đặt trên tàu hỏa trong các toa đặc biệt.

    Để đưa thiết bị vào hoạt động, cần đến 3 người và mất vài giờ. Nguồn điện cung cấp cần đến 750 kW. Tia la de của MLTK-50 có thể phóng xa đến 80 m. Cứ mỗi lần phóng trong 10 phút, cần khoảng thời gian dừng 20 phút. Nó có thể cắt kim loại và bê tông. Công ty Gazprom đã trang bị đến vài hệ thống MLTK-50.

    [​IMG]
    Sơ đồ khối tổ hợp la de MLTK

    Hệ thống la de tương tự cũng được chế tạo theo yêu cầu của Rosatom. Đó là tổ hợp MLTK-2 dùng để cắt phá kim loại, bê tông và khử phóng xạ các bề mặt. MLTK-2 gồm 2 khối có kích thước mỗi khối 2х2х2 m và nặng mỗi khối cỡ 2 tấn. Chúng tạo la de công suất 2 kW, dẫn bằng sợi quang và có thể cắt kim loại dầy đến 20 mm ở khoảng cách 6 m. TRINITI cũng chế tạo MLTK-2 cho khách hàng khác, dùng để cắt các tấm kim loại đen và kim loại màu dầy đến 14 mm.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Tổ hợp MLTK-2

    Tổ hợp MLTK-3 là hệ thống le de di động tiếp theo trong loại thiết bị này, nó có 3 nguồn phát la de, mỗi nguồn công suất 1 kW có hệ thống làm mát riêng (số 1, 2, 3). La de từ 3 nguồn được dẫn đến khối góp tạo tia (4) bằng sợi quang, 3 tia được gộp chung thành 1 nguồn phóng. Do tính cơ động, MLTK-3 được chia thành 7 khối, mỗi khối nặng không quá 100 kg.

    Tổ hợp MLTK-20 là thiết bị gần đây nhất được chế tạo theo yêu cầu của Gazprom. Nó có kết cấu khối gần giống như MLTK-3, nhưng gồm 4 khối kích thước 2х2х2 m, nặng 2 tấn mỗi khối. Vẫn là 3 nguồn tia cùng hệ thống làm mát, được dẫn bằng sợi quang và góp thành tia phóng có công suất trong phạm vi 0,5 đến 8 kW. Khối thứ 4 là bộ góp tia, chỗ ngồi làm việc và hệ thống thấu kính phóng tia đến đích - có thể cách xa 20-70 m. Các sợi quang cho phép dẫn tia từ nguồn dài đến 90 m.

    Để khởi động MLTK-20 cần không quá 30 phút, chỉ là nối cáp dẫn và khởi động. MLTK-20 có thể cắt thép dầy đến hơn 50 mm

    Năm 2011, tổ hợp MLTK-20 đã có vài lần được thử nghiệm ở Trung tâm đào tạo Dosang tại Astrakhan của Gazprom. Đó là cắt thép dầy 50 mm ở khoảng cách 40 m.

    [​IMG]
    Khối 1, 2, 3 của MLTK-20
    [​IMG]
    Khối 4 của MLTK-20

    [​IMG]
    Hình trụ thép bị cắt bằng la de dầy 50mm


    Tháng 7 năm 2011, tổ hợp MLTK-20 có dịp làm việc thực sự, sau khi di chuyển xa đến 4000 km. Nó được đưa đến hiện trường ở giếng khí No. 506 thuộc vùng Yamalo-Nenets. Lúc đó giếng đang có sự cố và bốc cháy. Cần thiết phải cắt bỏ các kết cấu kim loại bên trên miệng giếng nặng đến 240 tấn, đưa ra ngoài để dập lửa. Sức nóng từ đám cháy đã không cho phép đặt MLTK-20 quá gần và nó phải làm việc ở khoảng cách đến 70 m. Sau 30 giờ làm việc liên tục, việc cắt bỏ kết cấu bên trên giếng đã hoàn thành và công việc dập lửa bắt đầu.

    Công việc như vậy chứng tỏ tổ hợp thiết bị MLTK do viện Troitsk phát triển là có hiệu quả. Nhưng lưu ý là tổ hợp la de kiểu này không phải là thiết bị quân sự. Công suất phát la de mạnh nhất như MLTK-50 là 50 kW cũng không đủ để phá hủy mục tiêu ở khoảng cách xa và nhanh chóng. Nhưng dường như những thành công của MLTK có vai trò nào đó như chất kích thích cho những ý tưởng sử dụng la de phá hủy cho mục đích quân sự.

    http://topwar.ru/39288-mobilnye-lazernye-tehnologicheskie-kompleksy-razrabotki-gnc-rf-triniti.html

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 07/02/2014
  4. gorko

    gorko Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    2.439
    Thực ra những hệ thống kiểu này là di sản từ hệ vũ khí la de của Xô viết mới đúng: Liên Xô đã từng thử nghiệm dùng la de lắp trên tàu chiến bắn hạ tên lửa .

    "In October of 1984 first successful tests of “Foros” were carried out in Feodosiya. It was the first time in history of Soviet Navy when low flying missile had been promptly found and destructed by laser beam."
    http://englishrussia.com/2011/11/08/secret-laser-devices-of-the-soviet-union/
    Trên báo "kiến thức ngày nay" ngày trước đã có bài khá dài về các loại tổ hợp vũ khí la de này, cuối cùng do cồng kềnh và nguồn nuôi phức tạp quá nên chuyển sang làm dao cắt thép vậy.
    Các tồng chí Mẽo cách nay mấy năm hết ý tưởng lại lôi đồ theo ý tưởng soviet ra gắn lên máy bay tàu chiến bắn ì xèo, âu cũng là cũ người mới ta .
    suhomang, OnlySilverMoonhalosun thích bài này.
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.009
    Đã được thích:
    29.098
    LX nó làm mấy cái laser này từ đâu hồi đầu thập niên 80 và cũng thu nhặt được lắm thành tựu trước khi xếp xó do LX banh càng. Xét về bề dày kinh nghiệm thì tất nhiên Nga là số 1 trong mấy vụ này. Việc cần làm ngày nay là thu gọn thiết bị lại thôi trong khi mấy ông ít xà và cầy đang mày mò rèn đục. Mấy cái này làm phòng không tầm thấp là tuyệt vời chứ tầm cao nó khúc xạ toè loè ra.
    shotkill, suhomang, usadok3 người khác thích bài này.
  6. linhsnow13

    linhsnow13 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/02/2010
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    147
    suhomang thích bài này.
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    đầu năm cụ jen có loạt bài quá đỉnh đúng chất cụ lúc trước, hy vọng cụ giữ vững phong độ như thế này trong năm mới nhá [​IMG]
    suhomang thích bài này.
  8. anybuy

    anybuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    2
    Nga ngố đang thể hiện và lấy lại phong độ của mình Putin giỏi thật
  9. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    uầy, theo tui thỉ khủng bố sẽ xảy ra ở Sochi ... ai gây ra ko quan trọng ... miễn là Có ! để Nga có cớ tẩn Ả rập xê út và trả đũa EU+Mỹ vì những gì diễn ra ở Ukraina ...
    cứ thử nghĩ xem 4 quả club bay vào 1 nhà máy lọc dầu Ả rập xê út ... thằng Ả rập xê út đáng xơi đòn lắm chứ ... nó độc tài lòi ra và được Mỹ bảo kê ... nếu nó ko có dầu thì cũng nát bét như Ápganítxtan thôi ...
  10. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Vũ khí laze cả Nga lẫn Mỹ cũng chưa đạt được ứng dụng thực tế ngoài thử nghiệm với mấy cái mục tiêu ngu si.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này