1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Mỹ xem xét mua giấy phép chế tạo động cơ tên lửa Nga
    Space News” ngày 10/2 cho biết Không lực Mỹ đang xem xét khả năng mua giấy phép để chế tạo động cơ tên lửa RD-180 của Nga tại nước này. Thông tin trên được dẫn từ phát biểu mới đây của người đứng đầu cơ quan chỉ huy vũ trụ Không lực Mỹ, Tướng William Shelton.

    [​IMG]
    Tên lửa Atlas-5.

    RD-180 do Liên hiệp khoa học-chế tạo Nga "Energomash" sản xuất. Tại Mỹ, các động cơ này được công ty liên doanh Nga-Mỹ RD-Amros cung cấp để sử dụng cho tên lửa đẩy hạng nặng Atlas-5.
    Theo người đứng đầu RD- Amros, Bill Parsons, hợp đồng hiện nay cung cấp động cơ RD-180 cho Mỹ hết hạn vào cuối năm 2018. Bình luận hồi tháng 10/2013 về khả năng lắp ráp động cơ RD-180 theo giấy phép tại Mỹ, ông Parsons cho biết điều này sẽ làm tăng chi phí lên 50%.
    Tuy nhiên trong cuộc phỏng vấn với "Space News", Tướng Shelton tỏ ý nghi ngờ những tính toán như vậy. Ông nói: "Đương nhiên, có những người đi theo những động cơ của riêng mình, và đưa ra những tuyên bố như vậy". Người đứng đầu cơ quan chỉ huy vũ trụ Không lực Mỹ khẳng định hiện không lo ngại về độ tin cậy của RD-Amros như một nhà cung cấp động cơ. Vấn đề là liệu chính quyền Mỹ có muốn "tự bảo vệ trước những quan ngại tiềm tàng về độ tin cậy của việc cung cấp động cơ RD- 80" hay không và đây "thực sự là vấn đề an ninh quốc gia".

    Chúc mừng nước Nga :)
  2. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.390
    Đã được thích:
    13.430
    Thường Thôi
    [​IMG]
  3. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, đến thăm và làm việc tại Komsomolsk-on-Amur trong buổi lễ tiếp nhận 12 chiếc su-35s cho trung đoàn tiêm kích 23 Khabarovsk





    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ôi hai tiếng Việt Nam nghe thân thương quá ;)


  4. Black_Eagle

    Black_Eagle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2013
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    262
    Em có 1 thắc mắc là sao công nhân, kỹ sư vũ khí ở Nga phần lớn là nữ giới và nhiều tuổi thế??
  5. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Nữ giới ở Nga học kĩ thuật và khoa học nhiều, với lại chế tạo vũ khí đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác nên các kỹ sư nữ có ưu thế cũng là dễ hiểu
    suhomang thích bài này.
  6. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    Sao bác không hỏi tại sao Vua đầu bếp hay Tay kéo vàng, các chuyên gia trang điểm hàng đầu thế giới đa số lại là Nam giới nhỉ, trớ trêu thế đấy:D
    rundstedtkuyomuko thích bài này.
  7. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Nga đến 2016 sẽ nhận được màn hình cảm ứng dựa trên tấm nền plasma có độ phân giải cao cỡ HDTV ( resolution 1280x1024 ) do công ty Ryazan JSC "Plasma" nằm trong tổ hợp tập đoàn điện tử Roselektronika , đây cũng là công ty duy nhất của Nga đang chế tạo các màn hình plasma
    Màn hình mới sẽ trang bị diện rộng cho các phương tiện chiến đấu như xe tank thế hệ 5 Armata chẳng hạn , góc nhìn của màn hình từ 140-160 độ ( ngang IPS rồi ) , có thể chịu chấn động vật lý và gia tải khoảng 15G-Load với biên độ nhiệt từ -65 độ đến + 70 độ phù hợp tác chiến ở Bắc Cực
    Công nghệ sản xuất màn hình plasma được xem là lỗi thời hiện nay vì tiêu thụ năng lượng lớn chưa kể nóng và với việc phát triển vượt bậc các công nghệ đèn nền LED , OLED và tấm nền IPS/VA hoặc cao hơn là công nghệ quang lượng tử ( quak-diot ) tuy nhiên plasma vẫn sẽ là lựa chọn chính cho quân đội Nga ít nhất đến hết 2020
    [​IMG]
    halosunsuhomang thích bài này.
  8. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
    rundstedt thích bài này.
  9. VasilyTran

    VasilyTran Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    167
    Mash1990 thích bài này.
  10. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Nga chi 10 tỷ USD mua UAV
    http://vietnamdefence.com/Home/tintuc/thegioi/Nga-chi-10-ty-USD-mua-UAV/20142/53392.vnd
    Nga sẽ chi 320 tỷ rúp mua máy bay không người lái (UAV) đến năm 2020.
    [​IMG]
    Eleron-10 (arms-expo.ru)
    Bộ Quốc phòng Nga sẽ chi gần 320 tỷ rúp cho chương trình trang bị UAV cho quân đội, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu khi gặp các sinh viên Đại học tổng hợp liên bang Siberia ở Krasnoyarsk.
    Kinh phí đã được dự trù trong chương trình vũ khí nhà nước Nga giai đoạn đến năm 2020.
    Hiện nay trong trang bị quân đội Nga có gần 500 UAV dùng để trinh sát, liên lạc và tiếp phát tín hiệu.
    Ông Shoigu cho biết, trước đó đã tiến hành tập trận, trong đó UAV đã được sử dụng để kiểm soát liên tục sự di chuyển của các đối tượng trong vòng 100 giờ. Không phải tất cả các UAV làm được nhiệm vụ này.
    Để khắc phục, các nhân viên điều khiển của đại đội khoa học ở Voronezh đã phát triển 5 chương trình và chúng đã bắt đầu được ứng dụng trong quân đội. Hiện nay, quân đội Nga đang nhận được các UAV mới là Orlan, Takhyon, Eleron… Tháng 12/2013, Bộ Quốc phòng Nga đã mua của hãng Eniks ở Kazan 34 UAV Eleron-3SV với giá 100 triệu rúp.
    Công ty Sukhoi cũng đang phát triển cho Bộ Quốc phòng Nga UAV tiến công nặng 20 tấn. UAV này có sử dụng các công nghệ của tiêm kích thế hệ 5 Т-50 PAK FA và dự kiến sẽ ra đời vào năm 2018. Ngoài ra, vào năm 2015-2016, cũng sẽ chế tạo UAV tiến công nặng 5 tấn do các công ty Sokol và Tranzas phát triển.
    Nguồn: Armstrade, Lenta, 13.2.2014.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này