1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Corvette Soobrazitelnyy. Baltic Fleet. Hiếm thấy một tàu Nga có nội thất sáng sủa:)
    suhomang thích bài này.
  2. son_ici

    son_ici Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    246
    Tàu mới thì nó phải khác tàu cũ chứ. Các loạt tàu sau này đều thế cả thôi
  3. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Cũng không hẳn, có lẽ do tính bảo thủ lạc hậu của người Nga thôi. Tàu cũ thì cũng phải nâng cấp các hệ thống điều khiển, điện tử chứ? Nhiều trạm điều khiển PK hay ****pit vẫn lù lù cái quạt "tai voi" bên cạnh màn hình LCD:-) Hay bên trong xe tăng Nga cũng vậy, nom xấu xấu bẩn bẩn.
    suhomang thích bài này.
  4. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Heavy UAV của Nga xuất hiện mẫu thử nghiệm đầu tiên đã hé lộ khi Medvedev thăm 1 cơ sở chế tạo công nghệ cao , đây là mẫu UAV hạng trung tầm dài nặng khoảng 5 tấn , có cánh đuôi kiểu V-shape , sử dụng động cơ phản lực cánh quạt do Sokol phát triển với tên gọi Altilus
    [​IMG]
    Mẫu UAV này hợp tác bởi Sokol phát triển máy bay và hệ thống dẫn đường mật đất với Transas thiết kế hệ thống điều khiển và thiết bị điện tử , một phiên bản nhẹ hơn nặng 1 tấn cũng được giới thiệu dưới tên gọi Inokhodyets (Wanderer)
    [​IMG]
    Trong khi đó ở hạng mục mini-UAV thì ZAla AERO đã hoàn tất thử nghiệm 2 UAV mới là UAV Zala 421-16EM và Zala 421-08M trang bị cho các đơn vị trinh sát pháo binh , lục quân cũng như đặc nhiệm
    [​IMG]
  5. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Mi-34S ( phiên bản trực thăng hạng nhẹ ) ở New Zealand
    [​IMG]
    [​IMG]
    suhomangbunny121 thích bài này.
  6. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Forum mấy hôm nay bị làm sao ấy, tưởng k gửi được bài nên làm lại, thành double.
  7. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Khi ấn post thì các bác chờ khoảng 10 phút, sau đó đừng tắt cái tab có bài post của mình vội mà mở 1 tab khác kiểm tra xem bài của mình đã được đăng trong topic chưa. Đừng thấy nó giữ nguyên màn hình mà tưởng nhầm nó chưa post.
    suhomang thích bài này.
  8. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Có ai có tư liệu (ảnh, video ...) về hệ thống auto-loader trên T-90 và T-90MS không nhỉ ? Nếu có share em với, em đang cần tham khảo ... ;)
    Ngoài ra nếu có tư liệu về hệ thống Arena của Ngố thì càng tốt, cái Arena này nó đã lắp chính thức trên tank Nga chưa các bác !? :D
  9. Daccongm1

    Daccongm1 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    90
    Hệ thống điều khiển mới thì lại phải có các cảm biến mới, thiết bị chấp hành mới với những chuẩn truyền thông điều khiển mới thì mới tương thích được chứ đâu phải đơn giản chỉ lắp thêm mỗi mấy cái màn hình HMI, cả một mớ tiền đấy chứ đừng đùa đâu!
  10. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Cá heo Crưm được tuyển vào hàng ngũ Hải quân Nga
    [​IMG]
    Photo: RIA Novosti

    Những con cá heo chiến đấu Crưm bây giờ sẽ phục vụ trong Hải quân Nga: Cơ sở nuôi dưỡng quốc gia ở Sevastopol chuẩn bị bắt đầu huấn luyện loài động vật thông minh này dành cho các chương trình mới phục vụ lợi ích của Hạm đội Nga.

    Trước đó cá heo và hải cẩu chiến đấu đã được đào tạo theo các chương trình của Liên Xô phục vụ Hải quân Ukraina. Sau sự sụp đổ của Liên Xô, đến năm 2012, các chuyên viên quân sự Ukraina đã khôi phục và tiếp tục chương trình này. Sau khi Crưm gia nhập Nga các bể cá và số cá heo nuôi cũng trở thành của Nga.
    "Các kỹ sư đang sáng chế những thiết bị bể cá mới dành cho các chương trình mới nhằm mục tiêu sử dụng hiệu quả hơn số cá heo vào nhiệm vụ dưới nước", - người cung cấp tin cho biết, lưu ý rằng cá heo và hải cẩu sẽ được dùng để tìm kiếm các vật thể và thiết bị quân sự chìm dưới lòng nước cũng như phát hiện người nhái.
    Hiện nay trên thế giới chỉ có hai trung tâm huấn luyện cá heo chiến đấu - đó là cơ sở ở San Diego (Mỹ) và Sevastopol.
    http://vietnamese.ruvr.ru/news/2014_03_26/270254521/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này