1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. hk111333

    hk111333 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    224
    cái lão kiên này,không đưa tin thì thôi, đưa tin thì chịu khó dịch dùm anh em với, tiếng Anh tiếng Em còn biết chút chút chứ tiếng Ngố thì chịu, lâu lâu đưa kiểu điểm tin kiểu lão sư thì được chứ đưa liên hồi mà toàn giun dế thế này thì làm sao
  2. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Mìn chống trực thăng PVM được Cục nghiên cứu và chế tạo vũ khí hàng không quốc gia Nga - GkNIPAS nghiên cứu chế tạo từ cuối những năm 1990. Việc thử nghiệm cấp quốc gia đã hoàn tất vào mùa hè năm 2012.

    PVM có thể điều khiển bằng tay hoặc gài. Mìn được cố định trên mặt đất nhờ đế kim loại 6 chân. Để phát hiện mục tiêu, PVM được trang bị cảm biến âm thanh và ảnh nhiệt cho phép phát hiệu và theo dõi trực thăng bay thấp ở khoảng cách 3,2km và 1km tương ứng. Tổng trọng lượng của PVM là 12kg.

    [​IMG]



    PVM được trang bị thiết bị nổ TG-50 nặng 6,4kg và có thể tấn công mục tiêu bay với tốc độ 100m/giây ở độ cao 180m, tầm bắn có thể đạt 400m. Khả năng xuyên phá được lớp thép dày 12mm ở cự ly 100m.

    Khi phát hiện ra mục tiêu trên không, bộ phận chiến đấu của mìn sẽ được chĩa về phía mục tiêu. Mìn có thể hoạt động trong chế độ tự động, có thể kích nổ từ xa, thực chất là ngắm bắn vào trực thăng bay qua chỗ đặt mìn. Khi được kích hoạt, thiết bị nổ của PVM có thể đạt tốc độ bay tới 2.500m/giây và phát nổ theo thông số cảm biến cập nhập về vị trí mục tiêu.





    [​IMG]





    [​IMG]

    [​IMG]



    Ở chế độ gài, PVM có tính năng chống tháo gỡ và tự hủy sau một thời gian nhất định. Thông thường, PVM sẽ tự hủy sau khoảng 3 tháng căn cứ vào thời gian cài đặt từ trước và khi pin điện của tổ hợp cạn.

    [​IMG]

    [​IMG]

    hk111333, nobita1102danngoc thích bài này.
  3. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Lộ tiêm kích hạm mới của Không quân Nga
    [​IMG]
    Đây có lẽ là một trong 2 chiếc MiG-29KUB sẽ được phía nhà máy của Tập đoàn MiG bàn giao cho Hải quân Nga trong năm nay. Ngoài 2 MiG-29KUB, Hải quân Nga sẽ nhận được 8 MiG-29K.

    [​IMG]
    MiG-29K/KUB là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 4++ dùng để giải quyết những nhiệm vụ phòng không của các liên binh đoàn tàu chiến, giành ưu thế trên không, tiêu diệt mục tiêu trên biển và trên mặt đất bằng vũ khí chính xác cao có điều khiển cả ban ngày và ban đêm trong mọi điều kiện thời tiết.
    http://kienthuc.net.vn/quan-su/lo-tiem-kich-ham-moi-cua-khong-quan-nga-336018.html?p=3
  4. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Radar Nga có thể phát hiện máy bay chiến đấu F-35
    [​IMG]
    © Flickr.com/createordie/cc-by-nc-sa 3.0

    Máy bay chiến đấu đa chức năng F-35 sử dụng rộng rãi công nghệ tàng hình của Mỹ có một số hạn chế đáng kể, The Daily Beast cho biết.

    Nghiêm trọng nhất trong số hạn chế này là trên thực tế các máy bay chiến đấu Mỹ không phải khó bị số lượng radar ngày càng tăng của Nga phát hiện. Ngoài ra, máy bay chiến đấu Mỹ có thể không tạo được nhiễu radar có hiệu quả. Điều này có nghĩa rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đang đầu tư hàng trăm tỷ đô la cho loại máy bay chiến đấu thường xuyên cần được giúp đỡ bởi máy bay chống chiến tranh điện tử đặc biệt.
    http://vietnamese.ruvr.ru/news/2014_04_29/271797309/
  5. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Theo Igor Demi , trưởng thiết kế Sukhoi thì Su-35 phiên bản 2 chỗ ngồi không được phát triển
    Su-30SM sẽ lấp vào phân khúc trống đấy riêng Su-30M2 làm nhiệm vụ huấn luyện cho phi công Su-27SM
    tekute1976 thích bài này.
  6. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Saint-Nazaire nhận 400 thủy thủ Nga để huấn luyện cho tàu Mistral .
    Tưởng thế nào a Pháp hóa ra cũng ngán đền hợp đồng
    mokurapov, nobita1102giamadai thích bài này.
  7. Ang Lee

    Ang Lee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2014
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    25
    Phap hèn, còn Nga thì đang khát công nghệ
  8. khoaia1pro

    khoaia1pro Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    102
    Tàu khựa thì đói cồn cào, công nghệ táp nhà này sang nhà khác, ko thì ăn cắp để mà táp :rolleyes:
    vitconsu34kientrunganh thích bài này.
  9. Ang Lee

    Ang Lee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2014
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    25
    Xe tăng T-72 “thua chổng vó” Leopard 1 trên đường đua
    (Kienthuc.net.vn) - Xe tăng chiến đấu huyền thoại Liên Xô T-72 đã bị mẫu tăng đối địch của người Đức Leopard 1 đánh bại trên đường đua
    Clip được đăng tải trên trang mạng Youtube ghi lại cuộc đua tổ chức vào tháng 8/2007 giữa xe tăng T-72 (Liên Xô chế tạo) và Leopard 1 (Đức chế tạo). Tuy nhiên, không rõ quốc gia nào đứng ra tổ chức cuộc đua đó.
    Trong cuộc đua, 2 chiếc xe tăng phải cùng vượt qua một quãng đường đất, không quá bằng phẳng. Kết quả, ngay từ giữa quãng đường, Leopard 1 đã vượt lên và về đích trước vài giây T-72.
    [​IMG]
    T-72 (trên) và Leopard 1 (dưới).
    Leopard 1 là xe tăng chiến đấu chủ lực do Tây Đức phát triển và đưa vào phục vụ từ năm 1965. Xe trang bị động cơ diesel đa nhiên liệu MTU MB 838 CaM 500 10 xi lanh cho công suất 819 mã lực, đạt tốc độ tối đa (trên đường bằng phẳng) 65km/h.
    Về phần T-72, do Liên Xô phát triển và đưa vào phục vụ từ năm 1973. Xe trang bị động cơ diesel V-12 công suất 780 mã lực cho tốc độ tối đa (trên đường bằng phẳng) 60km/h.
  10. Ang Lee

    Ang Lee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2014
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    25
    T-72 tốc độ còn thua xa Type 96 (mạnh hơn hẳn Leopard 1) từng bắn tung nóc T-72 ở Sudan, tốc độ lên tới 65km/h. Điều đó chứng tỏ xe tank của TQ đã tiến bộ tới mức nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này