1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TNT_NTN

    TNT_NTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2014
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    23
    R-7 family.. rất lấu và phóng rất nhiều .1700 lần
  2. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    [​IMG]
    Nga phóng thành công Bulava từ tàu ngầm Dolguroky
    --- Gộp bài viết: 30/10/2014, Bài cũ từ: 30/10/2014 ---
    Ối giời ơi, giờ mới biết không chỉ xài động cơ Nga RD80 cho AtlasV mà vụ nổ vừa rồi cũng do Mỹ dùng động cơ AJ26 của Xô Viết được phát triển từ những năm 60 thế kỷ trước.
    The Orbital Sciences rocket that exploded after launch was powered by a pair of rocket engines that were made during the Soviet era and refurbished, experts said Wednesday.

    The Ukrainian-designed AJ-26 engines date back to the 1960s and 1970s, and Aerojet Rocketdyne of Sacramento, California has a stockpile that it refurbishes for Orbital Sciences.

    Orbital described the AJ-26 engine on its web site as "a commercial derivative of the engine that was first developed for the Russian moon rocket that would have taken cosmonauts to the moon."

    In 2010, the company announced it would use the engines for its Taurus II rocket because "it achieves very high performance in a lightweight, compact package."
    gaume1, beta22, nobita11022 người khác thích bài này.
  3. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.931
    Đã được thích:
    1.543
    beta22TeKuTe37 thích bài này.
  4. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Tài liệu việc chuyển giao Mistral
    [​IMG]
    iloveubaby thích bài này.
  5. Terence_Tao

    Terence_Tao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2014
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    118
    Hải quân Nga bắn thử thành công tên lửa liên lục địa Bulava mới
    Ngày 29/10, Hải quân Nga đã bắn thử thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa mới, qua đó chứng tỏ độ tin cậy của loại tên lửa này sau quá trình phát triển dài lâu và gặp nhiều trắc trở.
    Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu ngầm hạt nhân Yuri Dolgoruky đã bắn thử một tên lửa Bulava từ vị trí dưới nước ở Biển Barents. Các đầu đạn của tên lửa đã rơi trúng các mục tiêu định sẵn ở trường bắn trên Bán đảo Kamchatka, thuộc khu vực Viễn Đông.

    Vụ phóng này là bước ngoặt giúp xác nhận khả năng của tên lửa Bulava, vốn được Điện Kremlin giới thiệu là một phần quan trọng trong khả năng răn đe hạt nhân của Nga. Sau nhiều cuộc thử nghiệm thất bại trong thập kỷ qua, một loạt vụ phóng gần đây đã thành công và hiện Hải quân Nga sở hữu 3 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa Bulava.

    [​IMG] Yury Dolgoruky – Bulava: Cặp đôi hạt nhân chiến lược hoàn hảo của Hải quân Nga
    (Soha.vn) - Yury Dolgoruky cùng với các tàu ngầm khác thuộc lớp Borey trang bị tên lửa đạn đạo Bulava sẽ là nền tảng của lực lượng hạt nhân chiến lược Hải quân Nga.

    Nga chuyển giao S-300 cho Belarus

    Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo cho đến cuối năm 2014, Nga sẽ hoàn tất việc chuyển giao 4 hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Belarus và trong năm 2015, các hệ thống này sẽ được trang bị cho lực lượng phòng không của nước láng giềng này.

    [​IMG]

    Trả lời báo giới ở Minsk sau cuộc cuộc họp Ủy ban chung của bộ quốc phòng Nga và Belarus, ông Shoigu cho biết cuộc họp đã tổng kết công tác phối hợp trong năm 2014 và đề ra kế hoạch cho năm 2015.

    Theo đó đến năm 2015, tại sân bay Bobruisk của Belarus sẽ có máy bay Su-27 và máy bay trực thăng của không quân Nga trực chiến. Theo ông Shoigu, cuộc họp đã phê duyệt phương pháp tiếp cận cơ bản để chuẩn bị thực hiện cuộc tập trận chung "Lá chắn Liên minh-2015" của các lực lượng vũ trang hai nước.

    Nga và Belarus đang mở rộng chương trình diễn tập quân sự vào năm 2015 do có mối đe dọa mới đối với hai nước đồng minh này.
    --- Gộp bài viết: 30/10/2014, Bài cũ từ: 30/10/2014 ---
    Chứng minh là vũ khí TQ cũng bắn hạ được gunship tối tân của Nga, cái lý do mua vội đó đi lừa học sinh lớp 5 nó còn ko tin, trong cấu hình xuất khẩu thì Mi-35 đã có trang bị đầy đủ IRCM, MAWS, ATGM chứ ko chỉ có rocket, canon.

    http://www.russianhelicopters.aero/ru/helicopters/military/mi-35m/features.html

    --- Gộp bài viết: 30/10/2014 ---
    FN-6 là hàng nhái, theo logic của phe Nga, Mỹ thì hàng TQ nhái ko có chất lượng tốt = hàng xịn, vậy làm thế nào FN-6 bắn rơi được Mi-35 có đầy đủ vũ trang và cảm biến bảo vệ.....Như vậy chất lượng J-11/15/16 chắc chắn cũng ko thua kém Su-27/33/30 của Nga.

    Nói như đồng chí mattien là đúng, FN-6 tuy là nhái (thực tế nó được sx theo dây truyền Mistral chuyển giao của Pháp cho TQ vào thập niên 80). Góc bắn Mistral thì nó cũng chỉ lao vào động cơ thôi, nó chưa phải là IIR-seeker hoặc all-aspect thế hệ IR missile mới nhất, nhưng FN-6 của TQ đã cải tiến lên cho nên dù Mi-35 có trang bị IRCM vẫn bị bắn rụng mà thôi
    Lần cập nhật cuối: 30/10/2014
  6. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Sau chuyến hàng của Progress hôm rồi, NASA cho hay 6 anh trên ISS đủ sống đến tháng 3 năm 2015
    [​IMG]
    ISS Crew Has Enough Supplies Until March 2015
    TNT_NTN, halosunSuperSukhoi thích bài này.
  7. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Hải quân Mỹ ấn tượng với tàu ngầm hạt nhân chiến lược Yansen


    [​IMG]
    Russian Project 885 submarine during sea trials.

    Trên bàn làm việc của Đô đốc Dave Johnson , chỉ huy đơn vị tàu ngầm của NAVSEA ( Naval Sea Systems Command’s ) có 1 mô hình tàu ngầm hạt nhân chiến lược Nga thế hệ 4 , chiếc Yasen - K-329 Severodvinsk
    Đây là tàu ngầm hạt nhân được đóng từ năm 1993 và đến tận 2011 mới bắt đầu thử nghiệm , nó mang trong mình những công nghệ tàu ngầm của Liên Xô nghiên cứu từ những năm 1970-1980 và người Nga đã hoàn thiện toàn bộ
    Nặng 13,800 tấn , dài 380m và tự động hóa cực kỳ cao độ với chỉ có 32 sĩ quan và 58 thủy thủ phục vụ trên tàu , có thể nói đây là 1 tàu ngầm hoạt động cực kỳ im lặng hơn bất kỳ tàu ngầm Liên Xô nào đã phát triển trước , nó có thể di chuyển im lặng ở 20 hải lý / giờ và đạt vận tốc tối đa , theo người Mỹ là 40 hải lý trên giờ . Mặc dù người Nga chỉ công khai thừa nhận tối đa 35 hải lý / giờ
    [​IMG]
    Model of Russian submarine Severodvinsk built for NAVSEA. US Naval Institute Photo

    Cũng giống như mọi tàu ngầm hiện đại khác , lò phản ứng hạt nhân trên tàu ngầm 885 Yasen có thể kéo dài tuổi thọ hơn định mức thiết kế . Theo Văn phòng Tình báo Hải quân (ONI- Office of Naval Intelligence ) , Yasen có độ ồn thấp hơn lớp nâng cấp Los Angeles và chỉ thua chút ít so với lớp SeaWolf lẫn Virginia , tuy nhiên Nga đã phát triển 1 phiên bản cải tiến cho 885 Yasen để đạt mức ồn cực thấp ( mẫu tàu ngầm SSK thế hệ 5 Kalina chuẩn bị thử nghiệm cũng sẽ trang bị công nghệ giảm độ ồn mới triệt tiêu bằng các xung động trước hydrophone/passive sonar thay vì công nghệ gốm triệt âm như Oscar/Borei đang sử dụng )
    Không giống như hầu hết các thiết kế tàu ngầm của Liên Xô, các tàu Yasen không sử dụng khoang đôi mà thiết kế hơi lai với kiến trúc tàu chiến
    Một tính năng độc đáo khác là sphirical sonar Irtysh-Amfora hình cầu ở mũi tàu , do đó các ống phóng lôi 533/650mm được gắn ngay mũi tàu như các tàu ngầm Mỹ , các chuyên gia đánh giá Yasen có thể mang đến 30 ngư lôi khác nhau
    Vũ khí chính của Yasen là 24 VLS mang tên lửa chống hạm siêu âm P-800 Oniks hoặc tên lửa hành trình hạt nhân Novator RK-55 Granat , tên lửa hành trình đối đất 3M14 Kalibr / 3M54 Biryuza
    Ngoài ra tàu còn mang tên lửa chống ngầm 91R , cũng như có khả năng rải thủy lôi
    Một số nguồn tin Nga cho biết Yasen cũng trang bị hệ thống chống ngư lôi và hệ thống phòng không tiêu chuẩn của Nga cho tàu ngầm là 9K38 Igla
    Nga sẽ đóng 8 tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp 885 Yasen , trong đó sẽ có 1 số Yasen cải tiến . Tương tự như lớp Borei , các phiên bản cải tiến sau này là Borei-A
    Hiện nay 1 chiếc Yasen là Kazan hạ thủy 2009 và Novosibirsk hạ thủy tháng 7/2013
    http://news.usni.org/2014/10/28/u-s-navy-impressed-new-russian-attack-boat
  8. Longnuce

    Longnuce Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    50
    Ý bác qua mấy tô bích là gì. Công nghệ Tàu siu phàm hơn Nga phải không ạ ^^
  9. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822

    Bên trong tàu ngầm Yury Dolgoruky mới phóng Bulava
  10. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Tháng 10 buồn của HKVT Mỹ, Spaceship Two bị rơi 1 phi công tử nạn. Đây là chuyến bay thử nghiệm thứ 55 của loại máy bay có khả năng bay cao 60 dặm, phục vụ du lịch vũ trụ giá rẻ
    [​IMG]
    SuperSukhoiTNT_NTN thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này