1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Nga đe dọa Mỹ nhưng khó thành công
    Cập nhật lúc :6:00 AM, 03/12/2010
    Trong khi Quốc hội Mỹ chần chừ thông qua Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược (START) mới, Nga răn đe sẽ chạy đua vũ trang để gây sức ép. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định, phe Cộng hòa Mỹ không dễ rung động trước động thái của Moscow.

    Răn đe

    Trong bài phát biểu Thông điệp liên bang kéo dài hơn một giờ, Tổng thống Medvedev cảnh báo một cuộc chạy đua vũ trang mới có nguy cơ sẽ xảy ra trong vòng một thập kỷ tới nếu Nga và NATO không đạt được một thỏa thuận hợp tác về hệ thống phòng thủ tên lửa.

    “Trong thập kỷ tới, chúng ta sẽ phải đối mặt với một trong hai vấn đề sau: hoặc chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận về hệ thống phòng thủ tên lửa và thành lập một cơ chế hợp tác chung toàn diện, hoặc chúng ta sẽ phải đối mặt với một cuộc chạy đua vũ trang mới”, ông Medvedev tuyên bố.

    Lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh: “Trước tình hình đó, chúng ta sẽ phải quyết định triển khai hệ thống tấn công mới. Rõ ràng, viễn cảnh đó thật khó khăn”.
    [​IMG]

    Tổng thống Nga cảnh báo về một cuộc chạy đua vũ trang.
    Giới phân tích diễn giải thông điệp mà ông Medvedev muốn gửi đến phương Tây rằng: “Hãy coi chúng tôi là đối tác tin cậy, nếu không các anh sẽ phải đối đầu với một đối thủ đáng gớm”.

    Hòa chung vào giọng điệu cứng rắn này, Thủ tướng Nga Putin tuyên bố: “Khả năng xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang là khó có thể tránh khỏi một khi Mỹ không thể thông qua START mới. Đó không phải lựa chọn của riêng chúng tôi. Tất cả chúng ta sẽ cảm thấy bất an và lao vào cuộc đua”.

    Ông Putin tái khẳng định, Nga buộc phải tự trang bị để đối phó trước những “mối đe dọa mới” xuất phát từ kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ tại châu Âu của Mỹ.

    Triển khai hành động

    Không đơn giản chỉ là những tuyên bố sáo rỗng, những động thái tăng tốc phát triển kho vũ khí hạt nhân mới đây của Nga rõ ràng cho thấy nước này đang rục rịch chuẩn bị cho kịch bản chạy đua vũ trang.

    “Đình đám” nhất trong số những động thái “sốt sắng” này của Nga là hàng loạt vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm Bulava.

    Sở dĩ Nga tiếp tục đeo đuổi chương trình tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm này vì tên lửa Bulava được thiết kế với ba tầng nhiên liệu rắn, mang tới 10 đầu đạn hạt nhân đến 10 mục tiêu khác nhau, có tầm bắn khoảng 8.000 km. Điều quan trọng hơn cả là tên lửa này có khả năng xuyên thủng mọi lá chắn tên lửa hiện tại và tương lai gần.

    Sau nhiều thất bại liên tiếp hồi năm ngoái với không ít ý kiến nghi ngờ về tính khả thi của dự án, Chính phủ Nga kiên quyết theo đuổi và giờ đây gặt hái được những thành công đáng kể.
    Tới thời điểm hiện tại, trong 14 vụ phóng thử tên lửa Bulava được tiến hành, có 7 lần phóng được ghi nhận là thành công. Đáng nói là hai vụ thử nghiệm gần đây nhất đều thành công.

    Giới chuyên gia đánh giá, sự thành công vượt bậc trong các vụ phóng thử Bulava trong năm 2010 là do Nga khắc phục được những yếu kém trong công nghệ lắp ráp tên lửa.

    Dự kiến, nếu vụ thử nghiệm cuối cùng trong năm 2010, có thể diễn ra vào cuối tháng này, thành công thì tới giữa năm 2011, dòng tên lửa đạn đạo liên lục địa hiện đại này của Nga sẽ được chính thức đưa vào sử dụng.

    Bên cạnh nỗ lực phát triển vũ khí hải quân chiến lược, quân đội Nga cũng dốc lực nâng cấp hệ thống tên lửa trên bộ.

    Theo tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược Nga (SMF) Karakayev, lực lượng này sẽ được vũ trang bằng loại tên lửa chiến lược mang nhiều đầu đạn mới có tên RS-24 Yars (SS-X-29 theo định danh NATO) thay cho các tên lửa RS-12M Topol-M (SS-27).

    [​IMG]
    Lực lượng tên lửa chiến lược Nga sẽ được trang bị tên lửa RS-24.
    Theo một số nguồn tin, tên lửa RS-24 có thể được vũ trang 6 đầu đạn độc lập, do đó nó có khả năng xuyên thủng hàng phòng ngự tên lửa tốt hơn loại một đầu đạn là Topol-M.

    Ông Karakayev khẳng định, RS-24 hoàn thành tốt các bài thử nghiệm và chứng minh nó là loại vũ khí rất đáng tin cậy.
    “Hệ thống phóng tên lửa di động cùng tên lửa RS-24 là bản nâng cấp của Topol-M. Chúng tôi sản xuất nó bằng toàn bộ kinh nghiệm và công nghệ sản xuất các hệ thống tên lửa chiến lược thế hệ 5. Do đó, trong tương lai, lực lượng tên lửa chiến lược Nga SMF sẽ được vũ trang bằng tên lửa loại này và tên lửa Topol-M sẽ không được cung cấp nữa", ông Karakayev nhấn mạnh.

    Không dừng lại ở đó, Đại diện Ủy ban quốc phòng của Hạ viện Nga Victor Zavarzin mới đây tiết lộ, chi phí mua, nâng cấp và duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu cho bộ ba hạt nhân của Nga trong ba năm tới sẽ tăng gần 50% so với thời điểm hiện tại.

    “Mỗi người trong chúng ta đều hiểu rằng, chỉ có những loại vũ khí, trang bị và phương tiện kỹ thuật quân sự mới nhất, hiện đại nhất mới đủ khả năng bảo đảm phòng vệ hiệu quả. Do vậy, trong ba năm tới, Nga sẽ đầu tư mạnh cho việc trang bị, sửa chữa vũ khí, trang thiết bị quân sự. Cụ thể, năm 2011 là 460 tỷ ruble tăng 20% so với năm 2010, năm 2012 là 595,5 tỷ ruble và năm 2013 là 980 tỷ ruble”, ông Zavarzin nhấn mạnh.

    Tiếp tục loạt tuyên bố và hành động cứng rắn của mình, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay tuyên bố, trong năm 2011, quân đội nước này sẽ chú trọng công tác huấn luyện chiến đấu nhằm thực hiện nhiệm vụ do Tổng thống, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang liên bang Nga Dmitry Medvedev giao phó là bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia và quốc phòng.

    Cụ thể, trong năm tới, quân đội Nga sẽ tiến hành khoảng 3.000 cuộc huấn luyện và tập trận, trong đó có 1.700 cuộc tập trận bắn đạn thật và phóng tên lửa.

    Răn đe không hiệu quả?

    Lý giải những luận điệu cứng rắn cùng sự sốt sắng bất thường trong việc nâng cấp kho vũ khí hạt nhân của Nga, nhà phân tích Jacob Heilbrunn của tờ The National Interest cho rằng, Moscow đang thực sự thất vọng với thế bế tắc của hiệp ước START tại Quốc hội Mỹ.

    “Đưa mối quan hệ đang dần được cải thiện này trở về thời kỳ chiến tranh lạnh là điều Nga không hề mong muốn. Những tuyên bố mới đây đơn giản chỉ cho thấy, Moscow đang thực sự bất lực trước sự ngoan cố của đảng Cộng hòa Mỹ. Vì vậy, Nga hy vọng, thái độ cứng rắn của mình sẽ là lời cảnh báo với các nghị sĩ đảng Cộng hòa và hối thúc đảng này nhanh chóng mở đường cho START”, ông Jacob Heilbrunn nhấn mạnh.

    Phần nào thừa nhận quan điểm của nhà phân tích tờ The National Interest, Trợ lý Tổng thống Nga Arkady Dvorkovich nhấn mạnh, Nga không muốn tiếp tục đối đầu với Mỹ trong vấn đề vũ khí hạt nhân.

    “Các nghị sĩ dường như quá vội vàng khi vỗ tay hưởng ứng nhiệt tình lời đe dọa chạy đua vũ trang của Tổng thống bởi viễn cảnh đó thật tồi tệ. Nó sẽ không tốt cho cả Nga và Mỹ. Điều chúng ta kỳ vọng lúc này là một hiệp ước START mới nhanh chóng có hiệu lực”, ông Arkady Dvorkovich cho hay.

    Quan chức này phân tích, thực tế Moscow sẽ chẳng “lợi lộc” gì nếu lao vào cuộc chạy đua vũ trang mới bởi lịch sử cho thấy, hậu quả của cuộc đua đó là một Liên Xô tan rã và kiệt quệ.

    Tuy nhiên, lời cảnh báo đồng thanh của Tổng thống và Thủ tướng Nga dường như chưa đủ “sức nặng” để đè lên những “cái đầu thép” của đảng Cộng hòa.

    Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain khẳng định, dù có chút lo ngại trước tuyên bố của Nga nhưng việc thông qua một hiệp ước có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh quốc gia như START thì không phải chuyện đơn giản. Ông giải thích, hiệp ước này còn quá nhiều lỗ hổng đối với an ninh của Mỹ, đặc biệt là việc START sẽ hạn chế khả năng phòng thủ bằng tên lửa của Washington.

    Những lo ngại này đặc biệt được Thượng nghị sĩ Jon Kyl, “người chỉ huy” của phe Cộng hòa trong vấn đề START tại Thượng viện, đặt lên hàng đầu trong các lý do cản trở tiến trình thông qua START của ông.

    Ông Kyl khẳng định trong bức điện gửi đến văn phòng của các thượng nghị sĩ khi nhận được thông tin Nga di chuyển hàng loạt đầu đạn hạt nhân chiến thuật tới sát biên giới với các nước thành viên NATO rằng: “Những động thái mới đây của Nga đối với kho vũ khí hạt nhân chiến thuật của nước này là lời cảnh tỉnh rõ ràng đối với phe Dân chủ. Thực tế cho thấy, dù START được thông qua thì chúng ta cũng không thể kiểm soát được sức mạnh hạt nhân của Moscow”.

    Sau đó, khi biết tin Tổng tham mưu Nga Nikolai Makarov phủ nhận thông tin này, ông Kyl vẫn tỏ ra rất ngờ vực. “Ông ta chỉ khẳng định không di chuyển số vũ khí đó đến khu vực Kaliningrad. Chúng ta không thể dám chắc là số vũ khí sẽ không được di chuyển đến các khu vực biên giới khác”.

    Ông Kyl cũng nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu của Quốc hội Mỹ là giảm thuế và giảm chi công, còn các vấn đề khác có thể xét đến khi thời gian thuận tiện.

    Hơn nữa, tờ History News Network nhận định, bất kể đó là vấn đề gì, thái độ phản kháng của phe Cộng hòa đối với các chính sách của Dân chủ, và ngược lại, là truyền thống lâu nay. Đặc biệt, với bản chất hiếu chiến của đảng Cộng hòa, những thách thức của Nga sẽ chỉ làm cho sự phản kháng đó thêm quyết liệt.

    Bên cạnh đó, tiến trình thông qua START thu hút quá nhiều sự chú ý của dư luận. Nếu thỏa hiệp với phe Dân chủ để START được “đầu xuôi đuôi lọt” thì quả là một sự “mất mặt” đối với các nghị sĩ Cộng hòa. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc uy tín chính trị của ông Obama càng được nâng cao và nó cũng có thể là dấu chấm hết cho cơ hội của các ứng viên đảng Cộng hòa trong cuộc đua giành chiếc ghế Tổng thống năm 2012.

    Trên cơ sở những phân tích trên, hầu hết các chuyên gia đều chia sẻ quan điểm rằng, giải pháp cuối cùng của Nga khi đe dọa về một cuộc chạy đua vũ trang cũng vô ích.^:)^
    arrow3 thích bài này.
  2. SSX999

    SSX999 Guest

    Ký là .... sẽ phải ký thôi, chết đói hạt nhân đến nơi rồi.

    Vấn đề là phe cộng hòa không muốn để phe dân chủ ký, mà muốn tự tay ký để lập công, cái này khởi động từ thời Bush. Có thể Start sẽ bị trì hoãn cho đến sau nhiệm kỳ Obama.

    Còn tên lửa đang thử không nằm trong Start.
  3. SilentEagle

    SilentEagle Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    5
    Becks 'sốc' nặng, Putin phấn khích
    Thực ra cái tin này chẳng liên quan gì đến quân sự nhưng trước đó một hai ngày em thấy BBC rộ lên chuyện có gian lận và hối lộ trong FIFA và họ làm như chuyện đã như ban ngày mặc dù FIFA đã đưa ra chứng cứ chứng minh không có. Tất cả chỉ là để giành quyền đăng cai WC 2018 nhưng người Anh đã bại khi cố gắng gây sức ép lên FIFA khi dùng để "bà buôn cải".Cái em muốn chứng minh ở đây là khi mâu thuân lợi ích các nước Phương Tây sẽ dùng đến một trong các móng vuốt của họ là các cơ quan truyền thông lớn để bôi nhọ đối thủ của mình bất chấp đúng sai và đây là một ví dụ.
    Thấy rất nhiều bạn vào bbc tiếng Việt dẫn chứng về nhân quyền và nhiều vấn đề chính trị khác nên em đưa ra dẫn chứng này để nói rằng các cơ quan truyền thông lớn của P Tây thực ra kô công bằng như nhiều bạn vẫn tưởng đâu. Xin mod cho để 24 h rồi xóa.
    Chúc mừng nước Nga và Quatar
  4. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150
    Cũng nên cho tổ chức WC ở Nga, không có thì chắc cũng không có nhiều cơ hội được xem Nga dự WC :D
  5. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Lạc đề chút: Công nhận là sau năm 1991, Nga tham dự WC mới có 2 lần là năm 1994 và năm 2002, cả 2 lần đều thua te tua cả. Hy vọn 2014 vào được chứ để 2018 tổ chức ở sân nhà mà kỳ liền trước không vô được thì cũng bỉ mặt lắm.
  6. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Không biết giới tài phiệt hay Mafia Nga có nhúng tay vào không nhỉ? Tình hình an ninh ở Nga không tốt, khủng bố thường xuyên mà vẫn thắng vụ Sochi và WC.
  7. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    3.553
    Hy vọng lúc đấy Rồng chưa ăn Thịt Gấu =))=))
  8. SSX999

    SSX999 Guest

    Nó quảng cáo ngon thế này không được mới lạ. Ai bảo Nga ngố không biết quảng cáo.

  9. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    đoạn cuối quảng cáo hay thật :)>-
  10. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Em dẫn chương trình nói tA chuẩn quá :-*, yêu rồi đới@}
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này