1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
  1. Fearless

    Fearless Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2015
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    536
    Theo thông số thì tank type 96 Tàu có động cơ mạnh hơn hẳn T72, thông số hp/tấn cũng lớn hơn, max speed lớn hơn..
  2. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    Không biết mấy tin này đã có ai post chưa:

    - HQ Nga xác nhận đến năm 2020 sẽ mua tổng cộng 50 máy bay Su-30SM

    - Quân đội Nga sẽ không đặt đơn hàng Mig-35 đầu tiên trước năm 2018. Hiện nay phiên bản Mig-35 đáp ứng theo yêu cầu của KQ Nga (Trang bị các hệ thống & trang thiết bị thế hệ 5) đang được thiết kế và thử nghiệm. Dự định các thử nghiệm cấp nhà nước sẽ hoàn thành vào năm 2017. Sau khi được cấp chứng nhận, QĐ Nga sẽ đặt đơn hàng 30 chiếc vào khoảng đầu năm 2018.

    - Mig đang lên kế hoạch để thử nghiệm tên lửa không đối không tầm xa RVV-BD (R-37) trên Mig-35. Các công việc đang được chuẩn bị để có thể bắt đầu tiến hành các thử nghiệm thực tế vào cuối năm sau.

    - Cũng trong thời gian này, Mig cũng tiến hành thử nghiệm các thiết bị quang điện gắn ngoài cho Mig-35 và dự kiến cũng hoàn thành vào cuối năm tới. Vệc này được thực hiện theo yêu cầu của QĐ Nga và một khách hàng nước ngoài.

    - Radar Zaslon-M trên Mig-31BM sẽ được nâng cấp, bảo đảm tầm phát hiện mục tiêu sẽ tăng lên gấp đôi (~400km) so với hiện tại. Như vậy sau nâng cấp Zaslon-M sẽ tương đương với radar Irbis-E.

    - Các thử nghiệm của phiên bản hiện đại hóa Mi-28NM dự kiến sẽ hoàn vào cuối năm sau. Một mẫu thử Mi-28NM cũng đã được sản xuất.
    Lần cập nhật cuối: 26/08/2015
    beta22, tekute1976, nobita11027 người khác thích bài này.
  3. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Cái này gọi là ấm Samova hả các cụ=))
    beta22 thích bài này.
  4. vietduc_81

    vietduc_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2014
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    215
    [​IMG]
    A Heavy Flamethrower System TOS-1A multiple rocket launcher fires during Army-2015

    [​IMG]
    Visitors walk around tanks and armoured vehicles on display at Army-2015

    [​IMG]
    A Russian serviceman walks past the Buk-1M missile system

    [​IMG]
    Flares are seen as Russian Mi-28 military helicopters fly during the opening of Army-2015

    [​IMG]
    Military officers pass radar systems on display at Army-2015

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 26/08/2015
  5. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG]
    Cụm hệ thống trinh sát quang-điện mới trên Ka-52K thay thế cho hệ thống GOES-520 vẫn đang dùng cho Ka-52 thường
  6. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    Câu chuyện này hơi dài 1 chút.

    Ban đầu các mẫu thử Ka-52 được trang bị 2 tổ hợp quang điện riêng biệt do UOMZ Nga sản xuất. Tổ hợp Goes-451 dành cho xạ thủ và tổ hợp Toes-521 (Thay cho Goes-520) dành cho phi công. Hai thiết bị này được bố trí song song dưới mũi của Ka-52. Goes-451 lớn hơn nằm giữa còn Toes-521 nằm lệch về bên bên phải.

    Ka-52 trang bị cả hai tổ hợp Goes-451 & Toes-521 Lưu ý "G" là có ổn định ngắm còn "T" là không có.
    [​IMG]

    Tuy nhiên sau này ở các bản Ka-52 sản xuất hàng loạt ta thấy chỉ còn Goes-451 còn Toes-521 đã biến mất. Lý do được cho là ở Ka-52, phi công và xạ thủ ngồi song song nên họ có thể dùng chung màn hình hiển thị từ Goes-451 nên Toes-521 bị bỏ đi. Ngoài ra Ka-52 được trang bị radar Arbalet bước sóng mm ở mũi nên phi công có thể sử dụng các chế độ quét đất của nó để thay thế cho Toes-521.

    Ka-52 sau này chỉ còn lại Goes-451. Toes-521 đã bị bỏ đi.
    [​IMG]

    Goes-451
    [​IMG]

    Vậy thì tại sao ở Maks 2015 một chiếc Ka-52K lại xuất hiện với một tổ hợp quang điện mới? Không lẽ Goes-451 đã bị thay thế?

    Tại Maks 2013, Kamov đã ký hợp đồng với Sagem (Một thành viên của Safran) để cùng phát triển một tổ hợp quang điện mới có tên gọi là ECO-52 cho Ka-52. Nó được cho là sẽ dựa trên nền tảng của tổ hợp quang điện Strix trang bị trên trực thăng Tiger của Pháp & Đức. Tổ hợp quang điện mà chiếc Ka-52K gắn đang trưng bày ở Maks 2015 chính là ECO-52.

    Các thử nghiệm ECO-52 được thực hiện trong 2 năm, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2016 khi các máy bay Ka-52 cho đơn hàng Ai Cập bắt đầu được sản xuất hàng loạt. Dự kiến trong khoảng thời gian từ năm 2016 tới 2019, sẽ có 50 tổ hợp quang điện ECO-52 được sản xuất.

    Trong khi đó các máy bay Ka-52 trang bị Goes-451 do UOMZ sản xuất đã hoàn thành các thử nghiệm cấp nhà nước. Goes-451 vẫn tiếp tục với đơn hàng 79 tổ hợp trị giá 7.9 tỷ Rub giữa UOMZ và Kamov đã được ký kết vào cuối năm 2014.

    Như vậy tuy không nói rõ ra nhưng ta có thể hiểu rằng Ka-52 với ECO-52 sẽ dành cho xuất khẩu, đáp ứng đòi hỏi của các khách hàng khó tính muốn có các tổ hợp quang điện chất lượng và tính năng cao hơn các sản phẩm cùng loại của Nga. Còn các bản Ka-52 nội địa của Nga sẽ vẫn dùng "cây nhà lá vườn" Goes-451 của UOMZ.

    Ka-52K với tổ hợp quang điện ECO-52 đang trưng bày ở Maks 2015
    [​IMG]

    ECO-52
    [​IMG]
    beta22, tekute1976, halosun8 người khác thích bài này.
  7. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Lắm tin đồn quá nhỉ, lại chào bán cho Malay à:
    Aug 25 France’s defence minister will discuss the sale to Malaysia of one of the Mistral helicopter carriers originally destined for Russia during a visit to the country, a source familiar with the talks said, confirming a report on news website latribune.fr.

    On his return from Malaysia, Jean-Yves Le Drian will also make a detour to India to sign a deal for 36 Rafale fighter jets built by French group Dassault Aviation, latribune.fr added.

    A source with knowledge of the talks told Reuters on Friday that India’s Rafale purchase could be concluded in about 10 days.

    Dassault in February won its first export order for the jets from Egypt. Since then, Qatar has also placed an order, and talks are under way with Malaysia and the United Arab Emirates.

    India is also interested in the Mistral, latribune.fr said.

    French President Francois Hollande confirmed on Tuesday that there were several potential buyers for the two Mistral. France cancelled the planned sale of the warships to Russia because of the Ukraine crisis.

    No one was immediately reachable for comment at the French defence ministry, Dassault Aviation or Mistral manufacturer DCNS, in which Thales holds 35 percent.

    (Reuters)
    beta22 thích bài này.
  8. namtuocAudiA6

    namtuocAudiA6 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2015
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    155
    T-72 của nga tại Syria mới bị hạ :-D
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Malay chắc có khả năng nhất, vì trước đây Malay đã từng cân nhắc giữa Dokdo, Mistral, Type-71, Rotterdam ... nhưng cuối cùng không mua vì không có tiền.
    beta22 thích bài này.
  10. namtuocAudiA6

    namtuocAudiA6 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2015
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    155
    http://bizlive.vn/thoi-su-the-gioi/...-hon-1-ty-euro-vu-be-keo-mistral-1247777.html
    Nguồn nga nữa
    http://www.interfax.ru/world/462404
    Nếu đúng thì tất cả số tiền Pháp trả cho nga 840 triệu euro tiền nga ứng trước và khoảng hơn 300 triệu số tiền chi phí đào tạo thủy thủ đoàn và lắp đặt trang thiết bị . Báo nga đưa tin . Vậy là ko lên tới tất cả 3 tỷ gì cả . :-D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này