1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phi_Ho

    Phi_Ho Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2015
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    27
    Vừa tuyên bố rắn với Nhật, Nga đưa Tor-M2U trực chiến tại Kuril
    Hải Vy | 25/09/2015 07:15

    0
    [​IMG]
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    F-22 sẽ gặp nguy hiểm nếu đối mặt S-300 ở Syria?

    Tờ Rossiyskaya Gazeta đưa tin, Nga đã đưa hệ thống phòng không mới nhất Tor-M2U vào trực chiến tại Kuril để tăng cường khả năng phòng thủ cho quần đảo đang tranh chấp với Nhật Bản.
    Trước đó, trong vòng 6 tháng qua, binh lính và sĩ quan quân đội Nga chỉ sử dụng hệ thống phòng không Tor-M2U ở chế độ thử nghiệm.

    Theo hãng tin Sputnik, sở dĩ Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga lựa chọn hệ thống vũ khí đặc biệt này để bảo vệ vùng biên giới viễn đông là do khả năng chiến đấu của chúng.

    Tor-M2U là hệ thống phòng không tầm ngắn thế hệ mới, có nhiệm vụ chính là bảo vệ các cơ quan chính phủ và cơ sở quân sự quan trọng nhất trước các cuộc tấn công bằng máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và máy bay không người lái của đối phương.

    Mỗi hệ thống Tor-M2U mang theo 8 tên lửa cùng các ống phóng thẳng đứng. Hệ thống này mang lại một sự bảo vệ đáng tin cậy trước các mục tiêu bay của đối phương di chuyển với tốc độ lên tới 700m/s.

    Hệ thống phòng không Tor-M2U. Ảnh: Sputnik

    Không những có thể phát hiện và phân biệt 48 mục tiêu trên không, Tor-2MU còn có thể tự động xác định mục tiêu nào là nguy hiểm nhất.

    Một khi quá trình "nhận diện" hoàn tất, hệ thống có thể bắn đồng thời 4 tên lửa vào các mục tiêu của đối phương. Tầm bắn của Tor-M2U từ 500m - 12km, độ cao tiêu diệt mục tiêu từ 10m-6km.

    Nói cách khác, nếu máy bay chiến đấu, trực thăng, máy bay không người lái cỡ nhỏ hay thậm chí là khí cầu trinh sát của nước ngoài tới gần quần đảo Kuril, nó sẽ không thể thoát khỏi sự khống chế của Tor-M2U.

    Hệ thống sẽ phát hiện được mục tiêu đối phương trong bất cứ điều kiện thời tiết nào, dù đêm hay ngày.

    Tuyên bố rắn của Nga

    Trước đó, hôm 23/9, hãng tin Sputnik (phiên bản Việt ngữ) đăng bài viết với tiêu đề "Nhật Bản cố chiếm Nam Kuril có nghĩa là sẽ chiến tranh quy mô với Nga".

    Phỏng vấn chuyên gia Vasily Kashin từ Trung tâm Phân tích chiến lược và công nghệ, Sputnik đặt tình huống: Giả sử có kịch bản xấu nhất là dùng vũ lực để chiếm quần đảo Nam Kuril? Ví dụ như Nhật Bản tự mình tiến hành hoặc là với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ?

    Trước câu hỏi này, ông Kashin khẳng định: “Nhóm quân Nga bố trí trên Nam Kuril hiện nay đảm bảo rằng không thể chiếm đảo với sự hỗ trợ của đặc nhiệm hoặc loạt vũ khí tấn công điểm chính xác.

    Lực lượng đồn trú khá dồi dào và được trang bị vũ khí hiện đại. Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng trong trường hợp nảy sinh mối hiểm họa thực tế từ bên ngoài thì có thể sử dụng cả vũ khí hạt nhân để đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

    Cuộc tấn công vào Nam Kuril từ bên ngoài sẽ có nghĩa là xâm lược hiếu chiến, chống lại cường quốc hạt nhân, là chiến tranh quy mô với Nga, sẽ kéo theo tất cả những hậu quả tổn hại cho kẻ xâm lược”.

    [​IMG]
    Nga tập trận tại quần đảo Kuril năm 2014.
    Sputnik tiếp tục đặt câu hỏi:

    "Bằng việc củng cố hiện diện quân sự trên quần đảo Nam Kuril, Moscow dường như đang gửi cho thế giới tín hiệu rằng đây là quần đảo thuộc Nga một cách hoàn toàn hợp pháp theo kết quả Thế chiến II và kêu gọi cả những nước khác nhìn nhận lãnh thổ này như thế?".

    Chuyên gia Kashin trả lời: “Đúng vậy. Vì thế việc tăng cường đơn vị Nga tại quần đảo Nam Kuril là một dạng bảo hiểm đề phòng kịch bản thảm họa dù ít có khả năng xảy ra. Trong đó, bảo hiểm này không chỉ phòng người Nhật Bản mà còn cả người Mỹ.

    Đôi khi họ hành xử thất thường không tiên liệu được và có thể cố giải quyết vấn đề với Nga bằng phương pháp vũ lực. Nói tóm lại, khu vực tranh chấp cần được bảo vệ”.

    Theo ông Kashin, quần đảo Kuril có ý nghĩa to lớn với Nga trong việc đảm bảo sự kiểm soát với vùng biển Okhotsk và cho hoạt động của Hải quân Nga.

    Ông Kashin nhấn mạnh rằng, sẽ không có chuyện Nga rút quân khỏi Nam Kuril, bởi động thái như vậy sẽ gây phức tạp đột ngột cho vị thế chiến lược của đất nước.

    Quần đảo Kuril theo cách gọi của Nga hay Vùng lãnh thổ phương Bắc theo cách gọi của Nhật Bản nay thuộc tỉnh Sakhalin của Nga.

    Đây là một quần đảo núi lửa trải dài khoảng 1.300 km về phía Đông Bắc từ Hokkaido, Nhật Bản tới Kamchatka của Nga, ngăn biển Okhotsk bên tây bắc và Thái Bình Dương phía ĐôngNam.

    Quần đảo này có khoảng 56 đảo và nhiều đảo đá nhỏ khác.

    Sau khi phát xít Nhật bại trận vào năm 1945, Liên Xô chiếm đóng toàn bộ quần đảo Kuril từ phía Nhật, và nay là của Nga. Tất cả cư dân trên đảo sau đó đã được đưa sang định cư ở vùng Trung Á thuộc Liên Xô.

    Tuy nhiên đến nay, Nhật vẫn khẳng định chủ quyền của mình ở 4 đảo cực nam của quần đảo này.

    http://soha.vn/quan-su/vua-tuyen-bo...2u-truc-chien-tai-kuril-20150925011033455.htm
    hoangtungtungbkxgaume1 thích bài này.
  2. Phi_Ho

    Phi_Ho Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2015
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    27
    Nga có gì tại Kuril khi tuyên bố rắn với Nhật?
    (Bình luận quân sự) - Chuyên viên Vasily Kashin, Trung tâm Phân tích chiến lược-công nghệ Nga vừa tuyên bố, với trang bị hiện có tại Kuril, Nga đủ sức đánh bại mọi cuộc xâm lược.
    Thông điệp của Nga

    Tuyên bố của chuyên viên Vasily Kashin được hãng Sputnik đăng tải cho biết. Trước câu hỏi của câu hỏi Sputnik: Giả sử có kịch bản xấu nhất là dùng vũ lực để chiếm quần đảo Nam Kuril? Ví dụ như Nhật Bản tự mình tiến hành hoặc là với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ?

    Chuyên viên Vasily Kashin nói: “Nhóm quân Nga bố trí trên Nam Kuril hiện nay đảm bảo rằng không thể chiếm đảo với sự hỗ trợ của đặc nhiệm hoặc loạt vũ khí tấn công điểm chính xác. Lực lượng đồn trú khá dồi dào và được trang bị vũ khí hiện đại. Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng trong trường hợp nảy sinh mối hiểm họa thực tế từ bên ngoài thì có thể sử dụng cả vũ khí hạt nhân để đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

    Cuộc tấn công vào Nam Kuril từ bên ngoài sẽ có nghĩa là xâm lược hiếu chiến chống lại cường quốc hạt nhân, là chiến tranh qui mô với Nga, sẽ kéo theo tất cả những hậu quả tổn hại cho kẻ xâm lược”.

    [​IMG]
    Ông Dmitri Medvedev thăm quần đảo Kuril khi còn là Tổng thống Nga.
    Như vậy, bằng việc củng cố hiện diện quân sự trên quần đảo Nam Kuril, Moscow dường như đang gửi cho thế giới tín hiệu rằng đây là quần đảo thuộc Nga một cách hoàn toàn hợp pháp theo kết quả Thế chiến II, và kêu gọi cả những nước khác cũng nên nhìn nhận lãnh thổ này như thế?

    Trước acau hỏi này, chuyên viên Vasily Kashin trả lời: “Đúng vậy. Vì thế việc tăng cường đơn vị Nga tại quần đảo Nam Kuril là một dạng bảo hiểm đề phòng kịch bản thảm họa dù ít có khả năng xảy ra.

    Trong đó, bảo hiểm này không chỉ phòng người Nhật Bản mà còn cả người Mỹ. Đôi khi họ hành xử thất thường không tiên liệu được và có thể cố giải quyết vấn đề với Nga bằng phương pháp vũ lực. Nói tóm lại, khu vực tranh chấp cần được bảo vệ”.

    Vậy quần đảo Nam Kuril có ý nghĩa thế nào với Nga? Chuyên viên Vasily Kashin nhấn mạnh: “Quần đảo Kuril có ý nghĩa to lớn để đảm bảo sự kiểm soát với vùng biển Okhotsk và cho hoạt động của Hải quân Nga. Cần hiểu rõ rằng sẽ không có chuyện Nga rút quân khỏi Nam Kuril, bởi động thái như vậy sẽ gây phức tạp đột ngột cho vị thế chiến lược của đất nước”.

    Quần đảo Kuril theo cách gọi của Nga hay Vùng lãnh thổ phương Bắc theo cách gọi của Nhật Bản nay thuộc tỉnh Sakhalin của Nga, là một quần đảo núi lửa trải dài khoảng 1.300 km về phía Đông Bắc từ Hokkaido, Nhật Bản tới Kamchatka của Nga, ngăn biển Okhotsk bên tây bắc và Thái Bình Dương phía ĐôngNam. Quần đảo này có khoảng 56 đảo và nhiều đảo đá nhỏ khác.

    Sau khi phát xít Nhật bại trận vào năm 1945, Liên Xô chiếm đóng toàn bộ quần đảo Kuril từ phía Nhật, và nay là của Nga. Tất cả cư dân trên đảo sau đó đã được đưa sang định cư ở vùng Trung Á thuộc Liên Xô. Tuy nhiên đến nay Nhật vẫn khẳng định chủ quyền của mình ở 4 đảo cực nam của quần đảo này.

    [​IMG]
    Nga tập trận tại quần đảo Kuril năm 2014.
    Cơ sở để Nga tự tin

    Theo chuyên viên Vasily Kashin, tính đến thời điểm hiện tại, Nga đã trang bị cho quần đảo Kuril đầy đủ "nanh vuốt" để có thể tác chiến tốt với các mục tiêu trên biển, trên không. Cụ thể, ngày từ năm 2011 dưới thời Tổng thống Dmitri Medvedev, Nga đã quyết định triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ bờ Bastion tại Kuril.

    Hãng Interfax dẫn lời nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Theo đó, tên lửa hành trình chống hạm Bastion được triển khai tại Etorofu và Kunashiri, 2 trong 4 hòn đảo tranh chấp có nhiều căn cứ quân sự lớn trên quần đảo Kuril.

    Bastion là hệ thống phòng thủ bờ biển được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu là tàu nổi, căn cứ và cơ sở hạ tầng hàng hải của đối phương. Một hệ thống Bastion có khả năng bao phủ đường bờ biển dài 600km.

    Hệ thống bao gồm, xe phóng tự hành mỗi xe mang từ 2-4 tên lửa, xe chỉ huy và kiểm soát bắn, radar tìm kiếm mục tiêu, được hỗ trợ chỉ thị mục tiêu và dẫn đường cho tên lửa từ máy bay trực thăng. Hệ thống được trang bị tên lửa hành trình chống tàu P-800 Yakhont, tầm bắn lên đến 300km, tốc độ hành trình Mach-2,25, thời gian triển khai hệ thống khoảng 5 phút.

    Để đối phó với mục tiêu trên không, Nga đã có kế hoạch triển khai hệ thống S-400 tại quần đảo Kuril, tuy nhiên cuối cùng hệ thống Buk đã được thay thế từ năm 2011. Giải thích cho quyết định này, Tư lệnh lực lượng tên lửa phòng không Không quân Nga, Thiếu tướng Sergay Popov cho biết, tăng cường binh lực bảo vệ lãnh thổ của Nga tại quần đảo Kuril là việc làm hết sức cần thiết.

    Tướng Sergay Popov cho biết về sự thay đổi này, nếu tính đến đặc điểm ở khu vực quần đảo Kuril, đặc biệt là sự tiếp giáp với các quốc gia láng giềng thì sẽ không hợp lý nếu triển khai ở đây một lữ đoàn phòng thủ vũ trụ trang bị hệ thống phòng không hiện đại S-400 vì phạm vi hỏa lực của hệ thống này sẽ đe dọa đến an ninh của các nước láng giềng.

    Nga sẽ không triển khai hệ thống hỏa lực bắn giàn S-400 mà chỉ triển khai hệ thống hỏa lực bắn giàn tầm trung Buk trên quần đảo Kuril để vừa thực hiện nhiệm vụ phòng không vừa bảo vệ cho binh lính Nga chốt giữ trên quần đảo này, Tướng Sergay Popov nói và cho biết thêm rằng Nga vẫn để ngỏ khả năng triển khai S-400 đến Kuril trong trường hợp cần thiết.

    Tăng cường sức mạnh quốc phòng cho quần đảo Kuril luôn là ưu tiên hàng đầu của Nga dưới thời Tổng thống Dmitri Medvedev. Theo đó, ngoài việc tăng cường vũ khí, chính phủ Nga cũng thông qua quyết định triển khai quân đồn trú tại hai hòn đảo Iturup và Kunashir.

    Ngoài ra, Nga sẽ xây dựng hơn 150 cơ sở quân sự trên hai hòn đảo này: "Tất cả các quyết định về việc xây dựng các cơ sở quân sự trên các đảo Iturup và Kunashir đã được phê duyệt. Hơn 150 cơ sở thiết yếu sẽ được xây dựng trước năm 2016", Đại tướng Sergei Suvorkin, Tư lệnh Quân khu phía Đông của Nga nói.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/bin...il-khi-tuyen-bo-ran-voi-nhat-3286698/?paged=2
    --- Gộp bài viết: 25/09/2015, Bài cũ từ: 25/09/2015 ---
    Nga chớ lo, vì nếu Nhật khai chiến, cả TQ, HQ, ĐL và BTT sẽ tham chiến chống Nhật, ko phải vì lý do chung ý thức hệ, mà vì Nhật là kẻ thù ko đội trời chung với toàn thể Đông Á. Vì Nhật nếu đánh bại TQ ở Kuril (điều này hoàn toàn bất khả thi) nhưng chỉ giả dụ là Nhật ăn may, thì cả Mỹ cũng ko dám bảo vệ Nhật trước đòn tổng lực của 5 nước TQ, Nga, BTT, HQ, ĐL là cái chắc.

    Xét toàn lực thì Nhật chỉ chú trọng vào hạm đội tàu ngầm, tàu săn ngầm, phòng không máy bay săn ngầm là chính, chứ ko chú trọng tới đổ bộ, chống lực lượng phòng thủ bờ biển. Hạm đội tàu nổi Nga có thể thua Nhật ở vùng này, nhưng nếu Nga điều tàu ngầm và máy bay thì lại là chuyện khác, mà cũng ko cần, điều 1 con Kirov, 1 con Typhoon là đủ cho HĐ 7 run rồi, chứ nói gì tới hạm đội TSB trực thăng giả kầy của Nhật. Mà hiện nay Nga chỉ cần thủ là đủ, chỉ sợ F-15J, F-2, F-4J, F-1 rụng cả bầy trước khi dàn S-300/400, Buk, Tor cạn đạn thôi, vì máy bay Nhật hệ thống gây nhiễu còn kém hơn cả máy bay Hàn, còn mấy cái xuồng đệm khí mini Nhật thì đem P-800 bắn có vẻ quá phí phạm, đợi tới gần tầm Kornet-EM, pháo bờ biển cũng được, chưa kịp há mồn thả Type 90/10 đã banh xác rồi.
    Lần cập nhật cuối: 25/09/2015
    hoangtungtungbkx thích bài này.
  3. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Một trường đh Nga đã nghiên cứu, phát triển robot gián theo đơn đặt hàng của một tổ chức nhà nước.

    The creation of the robot ****roach took 7 months. A Russian organization which was the customer of this innovation wanted the robot to have three main characteristics. It should be externally similar to a ****roach, it must have the physical size of a ****roach and it should have the behavior pattern as close to a living ****roach as possible.

    [​IMG]
    http://sputniknews.com/science/2015...***roach-robot-engineering.html#ixzz3mlVBzqLg
  4. longanhle

    longanhle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2014
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    574
  5. darkkainyn

    darkkainyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    201
    Nhật không bao giờ khai chiến với Nga vì như thế không khác gì bắt đầu thế chiến 3,ông Phiho hơi tự tin khi cho rằng Nhật không dám đánh TQ lần nữa,nếu ông Abe tại vị tiếp tục thì với đường lối quân phiệt hiện tại thì trong tương lai cả cái Đông Á này sẽ đều chửi TQ vì là 1 thằng ngu giúp tháo xích cho thằng Nhật quay lại,trình độ KHKT so sánh Mỹ và Nhật thì Nhật còn nhỉnh hơn còn TQ thì không có cửa để so rồi
    đối trọng với Nhật chỉ có Nga là đáng để nói,và Nga đang tích cực tăng cường vùng viễn đông của mình khi thằng Nhật lùn đang hó hé quay lại,có người nghĩ rằng có thế là do TQ nên nga mới làm vậy nhưng giữa Nga và TQ hiện giờ đang sống cộng sinh lẫn nhau nên việc tự tàn sát lẫn nhau là khó có thể xảy ra lắm
    hoangtungtungbkxtekute1976 thích bài này.
  6. beta22

    beta22 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2014
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    1.120
    Trình độ của cu cậu mà học ở phớp thì tớ đi bằng đít, trên mạng toàn thằng nổ nên đừng tin mấy cái "khoe" bạn ơi.
    hoangtungtungbkx thích bài này.
  7. cnvb

    cnvb Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2015
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    174
    đến cái avatar còn giả mạo thì pháp phiếc gì :-p
    hoangtungtungbkxbeta22 thích bài này.
  8. Phi_Ho

    Phi_Ho Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2015
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    27
    Manga LX xâm lược Nhật :cool:


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 26/09/2015
  9. Phi_Ho

    Phi_Ho Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2015
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    27
    Part 2

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
  10. Phi_Ho

    Phi_Ho Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2015
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    27
    Part 3
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]

    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 26/09/2015, Bài cũ từ: 26/09/2015 ---
    Part 4

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    hoangtungtungbkxSuperSukhoi thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này