1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.949
    Đã được thích:
    29.030
    B-737max mới giống MS-21 chứ B-737 chỉ ngang Tu-214 chứ tuổi gì đi so với MS-21.

    Toàn thân nhựa như MS-21 làm máy bay quân sự phải cải biên lại tùm lum khó lắm. Cứ cải tiến kết cấu Tu-214 lại rồi làm. Nó làm cái Tu-214R rồi đấy.
    --- Gộp bài viết: 09/12/2015, Bài cũ từ: 09/12/2015 ---
    Người ta tối thiểu hoá chi phí. Mấy cái "thanh phá dòng khí" đó chả đáng để phải ngồi thiết kế rồi thử nghiệm lại mô hình khí động.

    Làm cả con máy bay vận tải bằng nhựa thì chưa ai làm. Cái MS-21 đang ho ra máu nói chi cái vận tải chà bá
    --- Gộp bài viết: 09/12/2015 ---
    Thiết kế khí động khác nhau này. Vật liệu khác nhau này. Cánh con IL-76 vật liệu cổ chịu không nổi tải lớn. Nga nó thay có cái động cơ phiên bản mới, xà cánh chính (không nâng diện tích cánh) và dăm cái điện tử vặt đã nâng tải con tàu lên 60 tấn khoẻ ru.
    hk111333, michael1123longanhle thích bài này.
  2. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Trung Quốc lần đầu xuất khẩu máy bay đa dụng sang Nga
    Bạch Dương | 08/12/2015 19:45

    3
    [​IMG]
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    TT Putin tinh đời: Chọn Bộ trưởng QP mới sau sai lầm thảm họa!

    Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin từ Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Harbin cho biết, 15 máy bay Y-12E sẽ được Trung Quốc xuất khẩu sang Nga theo hợp đồng có trị giá khoảng 85 triệu USD.
    Nga: Máy bay ném bom H-6 Trung Quốc chỉ có duy nhất 1 điểm yếu
    Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Harbin (HAIG), một đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) hôm 7/12 đã công bố ký kết hợp đồng với Fly AVIA FZE của Nga về việc cung cấp các máy bay Y-12E cũng như gói dịch vụ hậu mãi.

    Theo đó, chiếc Y-12E đầu tiên sẽ được Trung Quốc bàn giao cho phía Nga vào năm 2017, tổng giá trị của hợp đồng ước tính vào khoảng 450 - 550 triệu Nhân dân tệ (70 - 85,6 triệu USD).

    Máy bay vận tải đa dụng Y-12 của Không quân Trung Quốc

    Y-12 là loại phi cơ đa dụng tầm ngắn sử dụng động cơ turbine cánh quạt, nó chủ yếu được dùng để vận chuyển hành khách, hàng hóa; nhảy dù; thăm dò địa chất; chụp ảnh trên không; giám sát đại dương, nông lâm nghiệm; gây mưa nhân tạo... và nhiều chức năng khác.

    Thông số kỹ thuật cơ bản của Harbin Y-12: Kíp lái 2 người; chiều dài 18,86 m; sải cánh 17,24 m; diện tích cánh 34,27 m²; chiều cao 5,68 m; trọng lượng rỗng 2.840 kg; trọng lượng cất cánh tối đa 5.300 kg.

    Trái tim của Y-12 là 2 động cơ cánh quạt PT6A-27 do Pratt & Whitney Canada chế tạo, có công suất 462 kW (620 mã lực) mỗi chiếc, cho tốc độ tối đa 328 km/h, tốc độ hành trình 250 km/h, trần bay 7.000 m, tầm hoạt động 1.340 km, chuyên chở được 17 hành khách.

    Máy bay Y-12E đã được Ủy ban Hàng không liên quốc gia (Interstate Aviation Committee - IAC) cấp giấy chứng nhận chất lượng tại Triển lãm Hàng không MASK 2015 tổ chức tại Nga vào tháng 8 vừa qua.

    Tính đến thời điểm hiện tại, Y-12 còn được cấp giấy chứng nhận bởi hơn 10 quốc gia trên thế giới bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Australia, New Zealand, Venezuela, Columbia...

    Việc lần đầu tiên xuất khẩu máy bay vận tải đa dụng sang Nga được đánh giá là một bước tiến lớn của ngành Công nghiệp Hàng không Trung Quốc.

    http://soha.vn/quan-su/trung-quoc-lan-dau-xuat-khau-may-bay-da-dung-sang-nga-20151208162542319.htm
    --- Gộp bài viết: 09/12/2015, Bài cũ từ: 09/12/2015 ---
    Nga giờ phải mua máy bay của TQ, sắp tới Nga có khi mua J-10B thay MiG-29 cũng có
  3. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Nga có kiểu đặt số hiệu máy bay và trực thăng 2 số theo 4 màu sơn, gọi là "Tứ Kỳ hiệu"

    [​IMG]

    Hiện trực thăng Mi-35M có trong quân Nga gồm:
    - 4 chiếc Mi-35M "Hoàng kỳ" có số hiệu sơn vàng "50", "51", "54" và "56" thuộc biên chế trung tâm ứng dụng chiến đấu và huấn luyện chuyển loại phi công của KQ Nga tại Torzhok từ cuối năm 2011.
    - 6 chiếc Mi-35M "Lam kỳ" có số hiệu sơn xanh "32", "33", "34", "35", "36" và "37" thuộc biên chế căn cứ không quân Budennosk

    Ngoài "Hoàng kỳ" và "Lam kỳ", KQ Nga còn có những chiếc Mi-35M thuộc "Bạch kỳ" và "Hồng kỳ" như chiếc Mi-35M số hiệu "35" Hồng kỳ phía dưới.
    [​IMG]
    hk111333 thích bài này.
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.949
    Đã được thích:
    29.030
    Mụ @Ho_XuanHuong sang soha bảo nó ra câu đố tại sao KQ Nga nó lại ngứa tay sơn tàu bay xanh tím lam xám với số má xanh đỏ vàng loạn cào cào thế? Bảo đảm tớ cá với mụ là ban giám khảo sẽ nhận được những câu trả lời đọc xong ho ra máu :-D
    hk111333, beta22, shinsaber4 người khác thích bài này.
  5. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Tàu tên lửa cỡ nhỏ - Xu thế mới của Hải quân Nga


    Các tàu tên lửa cỡ nhỏ thế hệ mới đã chứng minh hiệu quả trong chiến dịch quân sự của Nga tại Syria.

    Ngày 7/10 năm nay, tên lửa hành trình Kalibr của Nga đã được phóng từ biển Caspian nhằm vào các mục tiêu IS tại Syria.

    Tên lửa được triển khai từ các tàu tên lửa cỡ nhỏ lớp Buyan-M vừa gia nhập Hạm đội Caspian, sau đó bay qua 3 quốc gia và tiêu diệt các mục tiêu với độ chính xác gần 100%. Theo thông tin được công bố, tên lửa đã đánh trúng tọa độ được chỉ định với sai số chỉ khoảng 2m.

    [​IMG]

    Tiếp đó, vào ngày 17/11, truyền thông phương Tây cho hay, Nga đã phóng tên lửa hành trình Kalibr từ đông Địa Trung Hải nhằm vào các mục tiêu tại Raqqa, đại bản doanh của IS ở bắc Syria. Các mục tiêu này nằm ngoài phạm vi không kích của Không quân Nga.

    Thông tin chi tiết về đợt tấn công không được công bố nhưng có nhiều suy đoán cho rằng tên lửa được phóng từ tàu ngầm Rostov-on-Don (lớp Kilo) của Nga và các lực lượng hải quân Nga được yểm trợ bởi tuần dương hạm Moskva, soái hạm của Hạm đội Biển Đen.

    Bộ Quốc phòng Nga không xác nhận, cũng không phủ nhận thông tin này.

    Cho tới hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo chính thức cho biết trong ngày 8/12, tàu ngầm Rostov-on-Don mới thực hiện đợt tấn công đầu tiên bằng tên lửa hành trình Kalibr từ biển Địa Trung Hải nhằm vào các mục tiêu IS ở Raqqa.

    "Các tên lửa nhằm vào hai vị trí lớn của khủng bố trong lãnh thổ Raqqa. Chúng tôi có thể hoàn toàn tự tin nói rằng các kho vũ khí và một nhà máy sản xuất mìn, cũng như cơ sở về dầu mỏ đã chịu thiệt hại nặng nề" - Bộ trưởng Sergey Shoigu nói.

    [​IMG]
    Tuần dương hạm Moscow.

    Theo tờ Russia & India Report, thành công của Hải quân Nga trong chiến dịch quân sự tại Syria phần lớn là nhờ những bước phát triển gần đây của ngành công nghiệp quốc phòng nội địa.

    Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, các cơ sở đóng tàu mặt nước hiện đại nhất nằm trên lãnh thổ quốc gia Ukraine mới tuyên bố độc lập.

    Nhà máy đóng tàu Nikolayev (trên lãnh thổ Ukraine) là nơi cho ra đời những con tàu hùng mạnh nhất của Hải quân Liên Xô, tiêu biểu là tuần dương hạm Moskva hạ thủy năm 1983 và triển khai hoạt động sau năm 1991.

    Với chiều dài gần bằng 2 sân bóng đá, tàu Moskva có tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ, mang nhiều loại vũ khí, uy lực nhất là 16 tên lửa chống hạm P-500 Bazalt có thể đẩy lùi bất cứ cuộc tấn công nào từ biển và yểm trợ cho những cuộc tấn công như Nga đã tiến hành ở Syria.

    [​IMG]
    Tàu tên lửa lớp Buyan-M.

    Tuy nhiên, xu hướng và tốc độ phát triển của công nghệ quân sự kể từ khi tàu Moskva ra đời cho thấy thời đại của tàu mặt nước có kích thước khổng lồ đã trôi qua.

    Nga hiện nay đang tập trung phát triển mẫu tàu mặt nước mới và trong vài năm gần đây đã biên chế nhiều tàu tên lửa cỡ nhỏ. Dù chúng không đạt được tốc độ như tàu tuần dương nhưng lại có hiệu quả cao ở một số khía cạnh khác.

    Được trang bị 8 tên lửa hành trình Kalibr và các hệ thống phòng không, Buyan-M là một đối thủ đáng gờm trong chiến tranh hiện đại.

    Hiện tại, tàu tên lửa đang được đóng tại nhiều nhà máy của Nga. Các tàu của Hạm đội biển Caspian được đóng tại nhà máy Zelenodolsk, nước Cộng hòa Tatarstan.

    [​IMG]
    Khinh hạm Admiral Grigorovich

    Ngoài tàu tên lửa, nhà máy Zelenodolsk còn chế tạo tàu đệm khí, tàu đổ bộ, tàu hậu cần và tàu chống ngầm. Các tàu tuần tra đóng tại đây còn được xuất khẩu sang một số quốc gia châu Á và châu Phi.

    Một nhà máy khác chuyên đóng các tàu quân sự cỡ nhỏ là Yantar ở Kaliningrad. Trong thời kỳ Thế chiến 2, nhà máy đã đóng hơn 150 tàu cho Hải quân Liên Xô, trong đó có các tàu nghiên cứu biển cỡ lớn, tàu săn ngầm và tàu đổ bộ tấn công.

    Ngày nay, nhà máy chuyên đóng khinh hạm và tàu tuần tra và từ năm 2010, nhà máy đã khởi động dây chuyền chế tạo khinh hạm đề án 11356. Chiếc tàu đầu tiên mang tên Admiral Grigorovich được trang bị nhiều loại vũ khí, trong đó có tên lửa Kalibr.

    http://soha.vn/quan-su/tau-ten-lua-co-nho-xu-the-moi-cua-hai-quan-nga-20151208225655534.htm
    --- Gộp bài viết: 09/12/2015, Bài cũ từ: 09/12/2015 ---
    Nga đi sau TQ rồi, TQ chủ lực là đám Type 054A/056 và 022 chứ ko phải 052C/D. Đóng hộ vệ, khinh hạm vừa nhanh vừa hiệu quả ko thua kém đóng khu trục vừa nặng nề tốn nhân lực, vì giờ hệ thống vũ khí hộ vệ, khinh hạm mang cũng ko thua kém, trừ SAM, kèm theo tàu ngầm cỡ trung và máy bay hạng nặng mang tên lửa tầm xa Tu-22M3, H-6K là đủ cho bọn Mỹ và chư hầu cách xa 1000 cây số rồi
  6. huyenthoaimuathu8888

    huyenthoaimuathu8888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2013
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    350
    Vẫn là tư duy của Nhà Nghèo thôi các cụ nhỉ, tàu nhỏ vẫn nhiều hạn chế không sao khắc phục được như hành trình ngắn ngày, không gian chật hẹp không thoải mái trong sinh hoạt , số lượng vũ khí mang theo hạn chế, nhất là mảng phòng không.....Tính ra tàu nhỏ có lẽ chưa hẳn là tiết kiệm vì nhiều tàu nhỏ lại thêm nhiều thủy thủ đoàn tốn thêm nhiều khâu từ tuyển quân, huấn luyện, chính sách lương bẩu và hậu phương quân đội. Em thấy có vẻ công nghệ đóng tàu mặt nước của Nga có thể còn lạc hậu hơn anh bạn láng giềng hữu nghị của ta. Ngán nhất là cái hệ thống con mắt ra đa của Nga ấy nó không dùng chung để điều khiển nhiều loại vũ khí. Nhìn mấy cái tuần dương hạm và khu trục hạm tên lửa cỡ lớn của Nga với hệ thống ra đa to nhỏ tròn méo của Nga như trận đồ bát quái ấy
  7. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Tàu nhỏ tiết kiệm chi phí, thời gian đóng, nhân lực, thay vì đóng 1 con Slava to tướng, có thể đóng được 6 con Buyan, Buyan chỉ cần 36 người để hoạt động, còn Slava phải trên 500 người. Không lạc hậu hơn nhưng TQ có tiền, nhân lực nhiều hơn, nên chẳng mấy chốc tốc độ sản xuất của TQ đứng đầu thế giới

    Cậu chỉ tôi hệ thống radar nào trên Ticonderoga điều khiển 1 lúc nhiều loại vũ khí nào ?
  8. macha

    macha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    567
  9. Hanoi1979

    Hanoi1979 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/12/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    118
    Nó là con Palma CIWS bỏ 2 pháo 30 ly
    [​IMG]
  10. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Con này để thay thế đám Strela-10 với Osa hả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này