1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/truc-thang-quan-su-nga-roi-4-binh-si-thiet-mang-3354150.html
  2. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
    Bat_Lo_Quan thích bài này.
  3. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Iran đang ở giai đoạn cuối cùng thảo luận việc mua giấy phép sản xuất Su-30 từ Nga , thực tế đây là chiêu thức nhằm lách nghị quyết UN 2123 cấm vận bán vũ khí tấn công cho Iran
    Iran sẽ mua linh kiện Su-30 theo kit và lắp ráp lại , mẫu xe tank mới nhất của Iran đựơc cho là y hệt T-90 cũng có khả năng tương tự
    beta22shinsaber thích bài này.
  4. synergy

    synergy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2015
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    901
    Trang bị cả Manpads cho Drone
    beta22shinsaber thích bài này.
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.691
    Chắc lại là Su-30SM/MKI...
  6. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Predator cũng trang bị AIM-9, AIM-92 mà
    --- Gộp bài viết: 11/02/2016, Bài cũ từ: 11/02/2016 ---
    Chắc chắn cấu hình sẽ cao hơn Su-30MK2V, Su-30MKK, tiệm cận Su-30MKI, truyền thống Nga xuất khẩu cho đồng minh khác đối tác, VN, TQ người Nga chỉ xem như đối tác, còn Ấn, Đông Đức, Syri, Algieri được xem như đồng minh, Iran nay cũng vậy (trước 1979 là kẻ thù). Đối tác với Nga thì có ngày cũng sẽ đối tác với Mỹ (TQ trước đây, VN bây giờ), còn Ấn độ có mua vũ khí Mỹ thì vẫn là đồng minh thân cận của Nga, vì mấy món C-130, AH-64, P-8 nó cũng ko phải át chủ bài so với số vũ khí mà Nga bán cho Ấn, Nga cũng cần 1 đồng minh mạnh ở Trung Đông sau Syri để áp chế, làm phân tán lực lượng Mỹ ở Địa Trung Hải, Hạm Đội 5.

    Về đối tác, các nước nhập khẩu lớn như VN, Vene, Indo, Mã Lai...mới nhất là Pakistan thì Nga theo quan điểm có tiền là bán, sống chết mặc bay (vd Lybi, Iraq), tuy đắng nhưng thật, còn TQ là đối tác lớn, mặc dù ko thể xem là đồng minh, vì TQ và Nga vẫn còn nhiều bất đồng về lịch sử, lãnh thổ, sắc tộc vùng biên giới và quan trọng hơn cũng đều tham vọng đứng đầu cường quốc quân sự (thế kiền 3 chân Mỹ-Nga-TQ). Do đó giải thích tại sao Nga cũng bán Su-35 cho TQ (mặc dù giảm tính năng, bất chấp về lâu dài sẽ bị cạnh tranh như trường hợp F-7, JF-17, Type 59), Nga giờ cũng cần 1 thế lực đủ sức đe dọa Hạm đội 3, 7 ở TBD. Trong bối cảnh Nga phải dồn toàn lực ở Châu Âu và Biển Đen
    Lần cập nhật cuối: 11/02/2016
  7. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    http://anninhthudo.vn/quan-su/nga-khang-dinh-khong-mo-lai-can-cu-quan-su-tai-cuba/660484.antd
    Nga ko dám mở căn cứ quân sự gần Mỹ :-D
  8. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Indonesia chính thức mua 10 Su-35S
    kachiusa07 thích bài này.
  9. vn_wot5

    vn_wot5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2015
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    57
    Bao nhiêu tiền bác. Mà 10 con có vẻ ít nhỉ.
  10. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Nội dung cụ thể hợp đồng vẫn chưa công bố , lúc đầu không quân Indonesia ( TNI-AU ) dự kiến mua 16 Su-35S nhưng cuối cùng chỉ đặt hàng 10 chiếc
    Mà 10 chiếc là phù hợp với yêu cầu đề ra của TNI-AU khi muốn thay thế 12 chiếc F-5E/F đã lỗi thời , hiện nay TNI-AU sở hữu số máy bay chiến đấu khá nhỏ với 12 F-16A/B , 12 F-5E/F , 6 Su-27 , 11 Su-30 và 15 Hawk 209 với khoảng 12 máy bay huấn luyện TA-50
    beta22 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này