1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Nga giới thiệu kính tiềm vọng quang-điện tử ( optronic periscope )

    [​IMG]

    Trong cuộc chạy đua phát triển các thế hệ tàu ngầm mới với Mỹ , đã từ lâu Mỹ sử dụng kính tiềm vọng loại quang điện tử thay cho kính tiềm vọng khúc xạ cổ điển trong lớp Virginia hoặc Los Angeles , do đó Nga đã phát triển loại kính mới để thay thế cho các kính tiềm vọng quang thông thường
    Kỹ sư trưởng của Viện nghiên cứu quân sự Elektropribor tại St Peterburg , ông Vitali Postnikov cho biết " Những kính tiềm vọng mà hải quân Nga đang sử dụng sẽ được thay thế bằng các loại tiên tiến hơn và được sửa chữa hiện đại hóa , sản phẩm chúng tôi được thiết kế với nguyên trạng giống như các loại kính tiềm vọng khúc xạ cũ nhưng cơ bản nó là thiết bị điện tử có thể tác chiến ngày đêm và sử dụng bộ truyền dữ liệu từ camera thấu kính giúp cho các thủy thủ đều có thể quan sát được mục tiêu ở các trạm khác nhau trên tàu , điều mà trước đây chỉ có một người đang quan sát bằng kính có thể thấy "
    [​IMG]
    Hệ thống kính tiềm vọng mới được trang bị hệ thống nhận diện mục tiêu tự động , có thể tự động đưa ra các tham số như khoảng cách đến mục tiêu , phân loại chúng . Ngoài ra với sự hỗ trợ của hãng quang học Swanbe thì kính tiềm vọng có thể zoom quang lẫn zoom số mà vẫn không mất góc nhìn cũng như độ sắc nét của hình ảnh truyền đến

    Với thế hệ kính tiềm vọng mới bằng điện tử thì tàu ngầm sẽ không cần kết cấu nối từ tháp xuống thân tàu cỡ lớn mà thay bằng các cáp quang học , ngoài ra Elektropribor cũng xác nhận kính ngắm có trường hồng ngoại.


    http://sdelanounas.ru/blogs/84791/
    bloodheartvn, hiraly, halosun2 người khác thích bài này.
  2. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Thêm tính năng đáng kinh ngạc của "xe tăng bay" Su-34

    [​IMG]
    Tiêm kích - ném bom Su-34 của Không quân Nga. Ảnh: Tass
    Phi công chiến đấu của Nga vừa điều khiển thành công tiêm kích - ném bom Su-34 bay trên tầng bình lưu trong chế độ siêu thanh.
    Đại tá Việt Nam: Rất tiếc! Su-34 không đáp ứng được chiến tranh hiện đại!
    Hãng Tass ngày 14/10 dẫn lời phụ trách bộ phận báo chí của Quân khu phía Đông, ông Alexandr Gordeev cho biết, phi công lái máy bay chiến đấu Su-34 đã hoàn thành chuyến bay trên tầng bình lưu trong chế độ siêu thanh.

    "Phi công lái máy bay ném bom thuộc đơn vị Không quân hỗn hợp của Quân khu phía Đông đồn trú tại vùng Khabarovsk thực hiện nhiệm vụ bay trong khuôn khổ đợt kiểm tra của năm huấn luyện 2016.

    Trong quá trình lái máy bay chiến đấu Su-34, các phi công đã thực hiện chuyến bay trên tầng bình lưu trong chế độ siêu thanh", ông Gordeev nói.

    Đại diện Quân khu phía Đông cũng lưu ý rằng, phi công đã thực hiện bài tập theo bộ phận điều hướng bay, cất cánh và hạ cánh tại sân bay vào ban đêm, hoàn thành chuyến bay theo tuyến đường vạch sẵn đến đúng khu vực ấn định.

    "Thử nghiệm cuối cùng của các phi công là thao diễn chiến thuật với bài tập bay cặp ném bom xuống các mục tiêu mặt đất là chủ thể vị trí của kẻ thù giả định. Hoạt động không kích diễn ra tại một trong những thao trường của Quân khu", ông Gordeev cho biết thêm.

    Tiêm kích ném bom Su-34 phát triển dựa trên các máy bay chiến đấu Su-27, được trang bị động cơ AL-31MF đốt sau turbojet đôi và có thể mang tải trọng lên đến 8 tấn vũ khí dẫn đường chính xác.

    Tuy Su-34 được thiết kế với nhiệm vụ chính là tấn công mặt đất song vẫn sở hữu một khả năng không chiến vượt trội, nó được đánh giá một trong những chiếc máy bay tiêm kích-bom hàng đầu thế giới hiện nay.

    Su-34 là thế hệ máy bay 4+ của Nga có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể ngày đêm. Máy bay Su-34 có khả năng đạt tốc độ lên đến 1.900 km/h, bán kính chiến đấu là 1.100 km, được trang bị 12 điểm treo vũ khí với tổng khối lượng lên đến 8 tấn.

    Với khả năng mang vũ khí rất lớn, Su-34 được giới quân sự Nga đặt cho biệt danh là "xe tăng bay". Su-34 được trang bị các loại vũ khí chính xác cao, tấn công đa dạng các mục tiêu trên không, mặt đất, trên biển. Su-34 còn có khả năng tấn công nhiều mục tiêu cùng một lúc.
    http://soha.vn/them-tinh-nang-dang-kinh-ngac-cua-xe-tang-bay-su-34-2016101500190554.htm

    Độ cao tầm 15km và tốc độ siêu thanh (Mach 1.8+), như vậy Su-34 chính thức vô hiệu hóa F-22/35 lẫn PAC-2/3 rồi, thậm chí SM-2ER/6 cũng khó mà đánh chặn, như vậy là chỉ có duy nhất SM-3 Block IB mới có khả năng đánh chặn hiệu quả Su-34, nhưng đó là chưa tính đến Su-34 trang bị ECM
    minh883 thích bài này.
  3. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Nga ký hợp đồng với Ấn Độ bán S-400 trị giá 5 tỉ $ , chính thức rồi nhé
    hk111333, Tifavn, meo-u2 người khác thích bài này.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    Những bài viết của bác luôn công phu chi tiết, thnks bác nhieeuf nhé :D
  5. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Cuối cùng Nga cũng có món này, hy vọng là sau này mình cũng chủ trương nâng cấp cái này cho mấy con Kilo ...
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.276
    Đã được thích:
    26.585
    Trên kilo có rồi. Nhưng không giống trong ảnh thôi nên không cần nâng cấp đâu
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.276
    Đã được thích:
    26.585
    Tác phẩm nào chả lắm công phu :-D
    Trăm rưởi chiếc cho Nga và bọn "phức tạp" đấy. Động cơ M-14x chà bá lun

    https://m.lenta.ru/news/2016/06/07/yak152/

    Самолет предполагается оснастить специально разработанным для него немецким дизелем RED A03 V12 мощностью 500 лошадиных сил. Машину оборудуют системой катапультирования СКС-94М.

    Lắp động cơ Raikhlin rất dễ nhận ra với cái họng hút khí phía dưới to chà bá

    [​IMG]
    Cái họng đó nó có là lý do như thế này (hình năm 2014)
    [​IMG]
    Động cơ đã sẵn sàng lắp lên
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    Và cất cánh
    [​IMG]
    [​IMG]

    Giống như con Yak-52 này cũng buộc phải vậy

    [​IMG]

    Nguyên mẫu đek có. Lúc đó chỉ là cái nắp bé tí đóng mở được dưới cánh quạt. Động cơ xăng radial nó có cái hay là nhỏ gọn vậy đó. Nhưng mà cái dỡ của nó làm bọn Nga nhất định phải đi cậy tùm lum rất khổ mà vẫn cố là vậy
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trưng bày đến 2015 có cái họng đó. Lúc này đã mần ăn với Raikhlin xong và cũng bái bai Safran
    [​IMG]
    Giờ người ta lắp cái mới vào bay vèo vèo rồi.

    Sản xuất loạt. Dây chuyền К-Т 0002 (cái trên kia là К-Т 0003)
    [​IMG]
    К-Т 0001
    [​IMG]
    К-Т 0004
    [​IMG]

    Nói chung là cứ thích cắm đầu vào cám do cái thằng bé kia phịa ra thì cứ việc. Chứ phịa một lèo dài loằng ngoằng thế kia người phàm sao làm nổi.
  8. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Gõ cụ Gúc thì ra vài nguồn nói rằng bọn Nga đã được chuyển giao 2 động cơ Red A03 V12. Và cũng đã thành lập liên doanh sản xuất ở KAZAN. Tuy nhiên do cấm vận nên vụ này bị hoãn (chưa biết khi nào khôi phục)

    Vậy ảnh của lão có 2 khả năng:
    1. Việc sản xuất động cơ Red A03 V12 tại Nga vẫn tiến hành bình thường. Bọn Đức mắt nhắm mắt mở đồng ý cho xuất khẩu vài linh kiện điện tử với lý do đây là máy bay huấn luyện (vũ khí phi sát thương). Nếu đúng thì cụ Quạt Nga sai.
    2. Cũng chỉ có 2 nguyên mẫu máy bay YAK152 lắp động cơ này bay thử và chụp ảnh thôi.

    Cụ làm seo có cái hình khoảng 5 con YAK152 có cái cửa hút phía dưới đứng xếp hàng thì tôi tin. Còn không thì cứ từ từ sau sẽ có ảnh.
    Tifavnhalosun thích bài này.
  9. Teacher_Of_Dumbers

    Teacher_Of_Dumbers Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2016
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    492
    2 mẫu dùng để bay thử vẫn gắn động cơ RED A03/V12 của Đức do mọi thứ đã được chuẩn bị từ lâu dựa trên động cơ này, thời hạn hoàn thành các mẫu thử vào tháng 7/2016 được đặt ra của BQP cũng khá gấp cũng như động cơ này vẫn là 1 trong 2 động cơ tùy chọn dành cho Yak-152. Trong thời gian tới chắc chắn sẽ có các mẫu thử gắn động cơ M-14X.
    --- Gộp bài viết: 16/10/2016, Bài cũ từ: 16/10/2016 ---
    Mi-28NM bay thử nghiệm. Có 1 số điểm đáng lưu ý:

    - Phi công được trang bị mũ bay hiển thị thông tin & ngắm bắn.
    - Pod đạn mồi + cảm biến cảnh báo tên lửa tấn công thuộc tổ hợp phòng vệ Vitebsk gắn ở 2 đầu cánh (Lần xuất hiện trước chưa có)
    - Hệ thống quang điện tử được nâng cấp. Rõ nhất là hệ thống dành cho phi công.
    - Các cảm biến gắn thêm vào nòng súng 2A42 giúp cung cấp các dữ liệu cho hệ thống FCS để điều chỉnh súng bắn chính xác hơn.

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [video=youtube;wITwuyA3qrI]
    souri, kimdungshiraly thích bài này.
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.276
    Đã được thích:
    26.585
    Y như tớ dự đoán năm ngoái, bọn Nga ngu dốt nó đưa giải pháp loạt động cơ thế hệ mới hiện đại nặn ra từ cái core của PD-14 (ПД-14). Vậy là khỏi lo máy bay nằm đất hoặc nằm trên giấy. Bao sân giúp cho cả tầu khựa và cả các công ty đang dùng máy bay Mỹ, Tây Âu thiếu động cơ do cấm vận.

    SSJ-100 các loại, Be-200, An-148, IL-214 MTA bay vô tư không sợ thiếu động cơ. Chỉ sợ bọn Perm rèn core không kịp.

    [​IMG]

    Nạn nhân đầu tiên phải khóc ròng là bọn Ukraine. Ơn mưa móc từ bọn Snecma :-D

    An-148 vẫn sản xuất ở Nga như thường nếu cần.

    Đây là chiếc An-148 số series 61727 lắp ở Voronezh cất cánh ngày 6/11/2015
    [​IMG]
    bloodheartvn, hk111333imagic2 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này