1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Nga giới thiệu radar mảng pha chủ động mới Zhuk-AME


    Tập đoàn điện tử quốc gia KRET , đang phát triển radar AESA Zhuk-AME cho Mig-35 với việc cải thiện sức mạnh đáng kể khi có thể phát hiện 30 mục tiêu cùng lúc và tấn công 6 mục tiêu trên không và 4 mục tiêu dưới đất cùng lúc , khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 160km , sử dụng hoàn hảo các tên lửa dẫn đường radar cho chiến đấu ngoài tầm nhìn BVR , trong mọi thời tiết và trong môi trường độ nhiễu cao
    RAC MiG đang chế tạo mẫu đầu tiên của Mig-35 , thử nghiệm vào 2017 và sản xuất 30 chiếc theo đơn đặt hàng của BQP Nga , khả năng cao Mig-35 sẽ sử dụng radar AESA Zhuk-AME thay vì Zhuk-AM cũ

    --- Gộp bài viết: 01/11/2016, Bài cũ từ: 01/11/2016 ---
    Indonesia đang tìm cách là khách hàng của Su-35
    http://www.reuters.com/article/us-indonesia-defence-idUSKBN12W3JS
    meo-uTifavn thích bài này.
  2. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    "Thay máu" toàn diện - giấc mộng còn xa vời của Nga?
    Nhật Minh | 01/11/2016 19:45

    1
    [​IMG]
    Theo chuyên gia Viktor Yesin, để hoàn thành chương trình hiện đại hóa và tái vũ trang quân đội, Moscow còn hàng loạt vấn đề phải đối mặt.
    Đáng chú ý nhất trong số các trang bị của quân đội Nga gần đây là tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M3. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng mình hệ thống này chưa đủ để bảo vệ nước Nga. Điều Moscow cần làm ngay lúc này là hiện đại hóa các doanh nghiệp quốc phòng trong nước.

    Hôm 21/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo rằng, trong tháng 10, một nửa số khí tài của các lực lượng vũ trang Nga đã bao gồm các mẫu mới.

    Theo sắc lệnh của Tổng thống Vladimir Putin, tới năm 2020, 70% trang bị của quân đội Nga sẽ bao gồm các hệ thống mới được nâng cấp.

    [​IMG]
    Hình ảnh tổ hợp Buk-M3 đầu tiên được biên chế cho Lục quân Nga.

    Một trong những "món quà" lớn dành cho quân đội Nga là hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3. Ông Shoigu cho biết, lực lượng vũ trang Nga đã tiếp nhận sư đoàn Buk-M3 đầu tiên.

    Bên cạnh đó, trong 3 tháng gần đây, quân đội Nga đã nhận được một loạt hệ thống phòng thủ khác như S-400, Pantsir-S, Bal, Bastion, Buk-M2. Ngoài ra còn có 3 tên lửa đạn đạo liên lục địa, 100 tên lửa hành trình Kalibr và Onyx dành cho các tàu chiến mặt nước và tàu ngầm của Hải quân Nga.

    Tại diễn đàn quân đội Army-2016 diễn ra gần Moscow đầu tháng 9 năm nay, Nga đã trình diễn những công nghệ mới nhất mà quân đội nước này đang có kế hoạch trang bị.

    "Đại diện Bộ Quốc phòng, các quan khách nước ngoài và chuyên gia quân sự có thể đánh giá năng lực chiến đấu của Nga thông qua những màn trình diễn này" - ông Shoigu nói.

    Tuy nhiên, theo chuyên gia Viktor Yesin - cựu Giám đốc Bộ Tổng tham mưu lực lượng tên lửa chiến lược Nga, để hoàn thành chương trình hiện đại hóa và tái vũ trang quân đội, Moscow còn hàng loạt vấn đề phải giải quyết.

    "Đó là do các lệnh trừng phạt và sự sụt giảm của nền kinh tế Nga. Quá trình thay thế thiết bị nhập khẩu tại các doanh nghiệp quốc phòng ở Nga vẫn chưa đi đến đâu" - ông Yesin nói.

    Theo một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga, vấn đề chính nằm ở chỗ Moscow không có đủ khả năng thay thế thiết bị nhập khẩu ở một loạt các lĩnh vực then chốt trong vài năm tới.

    "Các doanh nghiệp Nga có thể sản xuất động cơ cho tàu chiến và trực thăng để thay thế nguồn thiết bị nhập khẩu vào năm 2018. Tuy nhiên, họ sẽ không thể sản xuất độc lập nhiều linh kiện điện tử đi kèm một số thiết bị" - Nguồn tin nói.

    Bên cạnh đó, theo thứ trưởng quốc phòng Nga Timur Ivanov, ngân sách giành cho quốc phòng của Nga đã sụt giảm do khủng hoảng và tình trạng này có thể còn tiếp diễn trong năm 2017.

    Theo ông Yesin, chi tiêu quốc phòng hẳn nhiên rất tốn kém. Nhưng nếu Nga muốn được an toàn và không phải lo ngại gì trong tương lai thì chính phủ nước này nên đầu tư mạnh ngay từ bây giờ để tránh lập lại tình cảnh trong những năm 1990 và 2000.
    http://soha.vn/thay-mau-toan-dien-giac-mong-con-xa-voi-cua-nga-20161101113900825.htm
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    Cờ nhíp Nguyên soái Ustinov trong ngày ra biển thử nghiệm

    Các trang bị trên tàu hầu như đc hiện đại hóa toàn bộ, tên lửa chống hạm P1000 cải tiến có tầm bắn 1000 km, gần gấp đôi tên lửa P500 Bazalt cũ
    http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201611010735-1url.htm
    loithuxuakachiusa07 thích bài này.
  4. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Sao cụ không tưởng tượng luôn nó mang Zircon trong mấy cái ống đó cho nó máu :-D
    --- Gộp bài viết: 02/11/2016, Bài cũ từ: 02/11/2016 ---
    Thành thương phẩm luôn rồi. Nhà sản xuất gốc nói. Chuyện cũng lâu rồi.

    [​IMG]

    http://www.phazotron.com/produktsiya-i-uslugi/
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    e thấy nói trang bị P 1000 chứ đâu có nói trang bị Zircon, mà e nghĩ Zircon công nghệ mới chắc nhỏ gọn hơn nhiều, không bỏ lọt mấy cái ống bươn khổng lồ đó đâu :D
  6. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Bọn Nga chắc còn tồn kho P-1000 hay sao mà tân trang bọn này để dùng cho hết . Chứ dẹp chỗ của đống bệ phóng đó dư chỗ lắp Club hay Yak thần thánh hại điện hơn .
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
  8. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Điểm tin mua bán
    1. Ấn Độ đang có kế hoạch mua sắm 464 xe tank chiến đấu T-90MS từ Nga
    http://www.defense-aerospace.com/ar...sition-of-464-license_built-t_90ms-tanks.html
    2. Trong triển lãm quân sự Chu Hải 2016 ( Zuhai-2016 ) thì Nga đã bán được 4 máy bay Be-200ES , khoảng 10-16 trực thăng trong đó có Mi-17 , Ka-31 và ANSAT
    --- Gộp bài viết: 03/11/2016, Bài cũ từ: 03/11/2016 ---
    [​IMG]
    Su-33 Gefest SVP-24
    --- Gộp bài viết: 03/11/2016 ---
    Ngân sách quốc phòng Nga cắt giảm sâu vào 2017 và duy trì trong giai đoạn 2017-2019

    Theo đó Nga cắt giảm 15.7 tỷ $ xuống còn 44.7 tỉ $ def budget 2017 , nghĩa là 2017 giảm gần 30% so với 2016 , hiện nay CP Nga sẽ yêu cầu cắt giảm chi tiêu quốc phòng hơn 20% ngân sách nhà nước xuống khoảng 17% trong các năm tiếp theo , 2018 ngân sách quốc phòng chỉ còn 43 tỉ $ và 2019 tăng nhẹ lên 44 tỉ %
    Như vậy ngân sách quốc phòng Nga giảm sâu từ trên 5% trong giai đoạn 2012-2015 xuống còn 2.8% trong 2019
    Việc tái cơ cấu lực lượng vũ trang và hiện đại hóa quân sự vẫn không thay đổi nhiều , không quân Nga tiếp tục nhận được ưu ái lớn nhất với chương trình nâng cấp SAP-2020 , nhưng có lẽ lục quân sẽ ảnh hưởng nhiều nhất sau đó đến hải quân , việc cắt giảm def budget cho thấy Nga không hề có ý định chạy đua vũ trang trong tương lai .

    http://www.defense-aerospace.com/ar.../russia-to-cut-2017-defense-budget-by-27.html
    kachiusa07meo-u thích bài này.
  9. macha

    macha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    567
    CG của fan art trung quốc so sánh project 22350 với type 054A và so sánh kích cỡ tàu chiến Nga, Trung
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    hiraly thích bài này.
  10. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Trong 1 trận hải chiến chỉ có tàu chiến nổi, hải quân TQ sẽ đánh bại hải quân Nga là chắc chắn, ưu điểm của TQ hơn hẳn Nga là tạo được 1 hệ thống phòng thủ liên hợp tương đương Aegis với 2 lớp Type 052C/D chủ lực, nhưng với công nghệ vượt trội hơn hẳn các lớp DDG-51 , do được trang bị radar AESA . Công nghệ, thông số, tuổi đời vật lý HHQ9 tối tân hơn S300F.

    Trước đây, tàu chiến Nga mang vũ khí hạng nặng, tấn công tốt hơn TQ, nhưng khả năng đó bị xóa nhòa khi TQ đang dần thay thế YJ-62/83 bằng YJ-12/18, tính năng của chúng mạnh hơn hẳn P-270/700. Phần lớn các khu trục, tuần dương Nga tuy to lớn mang nhiều đạn nhưng lại bộc lộ quá nhiều rcs khổng lồ, radar vẫn là chảo xoay nên tín hiệu ắt sẽ bị ngắt quãng khi hoạt động. Do thiết kế từ những năm 1970-8, các tàu mới đóng thì hầu hết thuộc lớp hộ vệ, khinh hạm ko đủ khả năng duy trì cho trận đánh hỗn hợp với hạm đội toàn tàu khu trục, khinh hạm cỡ lớn bên phía TQ, thực ra do cách phân loại lớp tàu chiến của TQ, như Type 055 đang đóng tuy là khu trục, nhưng lượng dãn nước của nó vượt xa cả lớp tuần dương CG-47 và tương đương lớp Slav, tất nhiên công nghệ, tuổi đời vật lý tối tân hơn 2 lớp tuần dương Nga, Mỹ

    Nếu đem tàu ngầm và máy bay trên TSB thì TQ chào thua Nga, tuy nhiên chí ít hiện nay hạm đội tàu nổi TQ đã vượt trội Nga, Châu Âu, Nhật, Ấn về cả chất lượng và số lượng
    Lần cập nhật cuối: 04/11/2016
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này