1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Có tời ở đầu xe, k thấy camera chằng chịt, có gương chiêu hậu mà bác :-)
  2. machaos

    machaos Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2016
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    22
    Mỹ chỉ thẳng toan tính của Nga khi đưa R-37M đến Syria
    (Vũ khí) - Tình báo Mỹ tuyên bố họ đã có bằng chứng về việc Nga âm thầm đưa tiêm kích MiG-31 cùng với tên lửa R-37M đến Syria từ cuối năm 2016.
    Tờ The National Interest dẫn nguồn tin quân sự Mỹ cho biết, nhiệm vụ chính của MiG-31 tại Syria là bảo đảm an toàn đường không cho căn cứ Hmeymin, cũng như hoạt động của Không quân Nga và Syria.

    Ngoài ra, việc triển khai MiG-31 tới Syria sẽ giúp hỗ trợ, giảm bớt tần suất hoạt động của các máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không A-50.

    Mục đích Nga đưa MiG-31 đến Syria đã khá rõ ràng, vậy tiêm kích đánh chặn này sẽ dùng vũ khí nào để thực hiện loạt nhiệm vụ sống còn nói trên? Theo tạp chí Mỹ, cùng với MiG-31 và R-33 đã được nhìn thấy tại căn cứ Hmeymin, chắc chắn Nga sẽ đưa R-37M, loại tên lửa chuyên dùng để tiêu máy bay AWACS của đối phương.

    [​IMG]
    Nga lắp tên lửa R-33 cho MiG-31.
    Tạp chí Mỹ dẫn thông tin được Nga công khai, tên lửa R-37M nặng 600kg, dài 4,2m, có tốc độ siêu thanh. Với tốc độ này, không một loại vũ khí nào có thể đánh chặn, dù phát hiện nó từ xa.

    R-37M sử dụng thuốc nổ rắn, lại có động cơ đẩy khỏe (động cơ phun nhiên liệu nhiều tầng) nên tầm bắn lên đến 398 km. Nó vượt xa hơn nhiều so với AIM-54 Phoenix của Hải quân Mỹ có tầm bắn chỉ khoảng 190km.

    Trong khi loại Phoenix gần như bị loại khỏi biên chế từ năm 2004 thì R-37M lại là loại tên lửa đang được giới quân sự để mắt, ngưỡng mộ. Bởi hiện chưa có loại tên lửa không đối không nào có thể sánh kịp với R-37M ở mọi thông số.

    Tên lửa R-37M so với nguyên bản được cập nhật nhiều tính năng và công nghệ mới, nổi bật là hệ thống dẫn đường, hoạt động ở 2 chế độ, chủ động và bán chủ động.

    Ở chế độ bán chủ động, máy bay đối phương không hề biết rằng mình đang bị tấn công, trừ khi có sự trao đổi dữ liệu giữa tên lửa và máy bay phóng thông qua kênh liên kết dữ liệu. Ở chế độ chủ động, tên lửa chuyển sang mục tiêu khác quan trọng hơn với sự hỗ trợ từ radar của máy bay phóng thông qua kênh liên kết dữ liệu.

    R-37M còn được trang bị radar chỉ thị mục tiêu Agat 9M1103M-350, đây là loại radar cho tên lửa đối không có khả năng khóa mục tiêu ở cự ly xa nhất hiện nay.

    R-37M được ra đời để trang bị cho tiêm kích đánh chặn MiG-31BM vốn được mệnh danh là sát thủ diệt máy bay AWACS. Mỗi chiếc MiG-31 có thể đeo 6 quả R-37M xếp thành 2 hàng dưới bụng.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...tinh-cua-nga-khi-dua-r-37m-den-syria-3329548/

    AIM-120D khóc tiếng máng khi nghe đến R-37M :)) bổ sung là bản R-37M vẫn thừa sức bắn hạ máy bay chiến đấu lẫn mục tiêu tên lửa hành trình nhá (tức là có thể bắn hạ mục tiêu ở độ cao thấp), chứ ko phải chỉ như AIM-54, R-33 chỉ đánh được bomber hoặc máy bay cỡ lớn là chủ yếu, chưa kể nó cũng có HOJ mode như AIM-120, R-77 thành ra nó thừa sức vượt qua được chaff thậm chí ít bị ảnh hưởng bởi ECM hơn
    --- Gộp bài viết: 21/02/2017, Bài cũ từ: 21/02/2017 ---
    @despair đồng chí nghĩ sao :))
    Lần cập nhật cuối: 21/02/2017
    lopbopp thích bài này.
  3. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    UAE chính thức trở thành đối tác số 1 trong chương trình phát triển Máy bay tiêm kích hạng nhẹ tàng hình thế hệ 5 , bộ trưởng Bộ thương mại công nghiệp Nga , ông Denis Manturov xác nhận tại triển lãm quân sự IDEX 2017
    [​IMG]
    Phác thảo của máy bay tiêm kích đa chức năng hạng nhẹ ( light multipurpose front-line aircraft (LMFS) của MiG RAC

    Chương trình này sẽ dựa một phần trên cơ sở Mig-29 , UAE tham gia vào công đoạn nghiên cứu và phát triển ngay từ đầu dự án tương tự như dự án FGFA ( PAK FA T-50 Sukhoi ) giữa Nga và Ấn Độ . Có lẽ vào 2018 thì MiG sẽ đảm trách khởi động chương trình chết yểu LMFS khi UAE tài trợ tiền bạc , nhà đầu tư giàu có Trung Đông này đã đầu tư khoảng 2.5 tỉ $ vào Tổng công ty trực thăng Nga ( Rostvertol ) và chắc chắn sẽ vung tiền bạc trong tương lai
    Trong khi đó các quan chức quốc phòng UAE đang thảo luận với Sukhoi về khả năng sẽ mua Su-35 , hầu hết báo chí UAE đã đăng tải thông tin này .
    http://gulfnews.com/business/economy/uae-russia-to-develop-light-combat-fighter-jet-1.1981695
    http://www.thenational.ae/business/economy/idex-2017-uae-and-russia-to-develop-fighter-jet
    --- Gộp bài viết: 21/02/2017, Bài cũ từ: 21/02/2017 ---
    Phó giám đốc Cơ quan hợp tác quốc phòng Nga ( Federal Service for Military-Technical Cooperation FSMTC ) Alexei Frolkin đã xác nhận hợp đồng cung cấp Mig-29M2 cho Ai Cập đang triển khai đúng thời hạn . Nga đã ký thỏa thuận bán 46 Mig-29M2 cho Ai Cập vào 2014 và tất cả số này được giao trước 2020
    https://sputniknews.com/military/201702201050853411-russia-egypt-mig-29/
    --- Gộp bài viết: 21/02/2017 ---
    Nga đã giành được 30% hợp đồng quân sự với UAE tại triển lãm quân sự hàng không IDEX 2017 , theo Reuters thì Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga ( Rosoboronexport ) đã giành được hợp đồng trị giá 2.6 tỉ dirham trong gói 7 tỉ dirham ( khoảng 1.5 tỉ bảng Anh ~ 2.5 tỉ $ )
    Trong đó Nga sẽ bán 5000 tên lửa chống tank kèm gói huấn luyện và hỗ trợ cho quân đội Emirati , tập đoàn SAAB ( Thụy Điển ) giành được hợp đồng bán hệ thống trinh sát hàng không trị giá khoảng 800 triệu dirham và hãng hàng không Maximus Air bỏ ra 1.8 tỉ dirham mua máy bay vận tải
    http://uk.reuters.com/article/uk-emirates-idex-deals-idUKKBN15Z1H2
    Tifavnmeo-u thích bài này.
  4. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Bám 5000 bộ tên lửa chống tăng rồi lại trôi dạt khắp Trung Đông thì bỏ mother
    thanhVNW thích bài này.
  5. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Ko bán thì thằng khác bán. Xe cháy lại mua xe mới thôi mà bác;-). Bọn Trung Đông nhiều tiền mà.
    kien2476 thích bài này.
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.728
    Đó là cách nhanh nhất làm tăng thị phần xe tăng đó chứ đùa. Mỹ mà không nôn TOW, Nga không nôn Kornet ra thì thị trường xe tăng trung đông đã bảo hoà cách đây 5 năm rồi.
    thanhVNW, convitbuockien2476 thích bài này.
  7. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    http://www.hurriyetdailynews.com/ru...irms.aspx?pageID=238&nID=110039&NewsCatID=345

    HQ, Patriot và S xxx, anh Thổ chọn loại nào :-)
    Ký HĐ mới chắc ăn, các anh vờn nhau kinh lắm. Thương vụ HQ còn bị cancel nữa là.
    Russian air defense system purchase ‘most likely,’ Turkish minister confirms
    ANKARA

    Send to friend »
    [​IMG]
    Russia’s S-400 long-range air defense missile system is most likely to be selected for Turkey’s long-range anti-missile shield, Turkish Defense Minister Fikri Işık has said.

    “Russia’s S-400 missile system seems to be the most possible in discussions. Some progress was obtained in the talks, but we are not at the stage of a signature yet,” Işık said Feb. 22 in a televised interview.

    “There is a schedule in negotiations,” he said, abstaining from giving further details.

    When asked about NATO member states’ concerns over the possible deal, Işık said: “I think they will understand. Some NATO countries also have non-NATO systems.”

    He said Turkey would not be able to use the NATO database if Ankara preferred to purchase a Russian system. “But we have to face up to it,” he noted.

    The minister’s remarks came after Rostec CEO Sergei Chemezov said on Feb. 20 that Russia and Turkey were currently negotiating a deal concerning the purchase of the S-400 Triumf missile system.

    “The negotiations are underway, the question of financing is being discussed right now,” Russia’s Sputnik Agency quoted Chemezov as saying.

    In service since 2007, the S-400 Triumf (NATO codename SA-21 Growler) is an anti-aircraft and anti-missile system capable of intercepting all types of modern air weaponry, including fifth-generation warplanes, as well as ballistic and cruise missiles at a maximum range of nearly 250 miles, Russia’s Sputnik Agency said.

    The complex, comprising up to eight battalions, is reported to be capable of engaging up to 80 targets.

    In November last year, Işık said Turkey was in talks with Russia on the potential purchase of S-400 air missile defense systems, adding that Ankara was also in touch with other countries on missile defense.

    Turkey entirely dropped a tentative agreement to purchase a $3.4-billion long-range missile defense system from a Chinese company in 2015, ending a two-year saga over the deal, which had worried NATO allies.

    Among the companies included in the cancelled tender were Eurosam, Lockheed Martin and CPMIEC.

    Turkey then said it planned to develop its own. Now Ankara is considering purchasing or cooperating on options.

    Such a deal with Russia became possible after the two countries started mending ties last summer that were broken when a Turkish jet downed a Russian warplane for breaching the border in 2015.
  8. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
  9. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Nếu Thổ mua S-400 thì quả là trình độ công nghệ cũng như địa chính trị của Thổ tồi đến cỡ nào, S-400 thì chỉ phá hủy được mấy em MRBM của Iran
  10. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
    Trình cỡ nào rồi? Giỏi hơn BQP Ấn và Thổ à ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này