1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.423
    Đã được thích:
    18.036
    Sang năm 2018 nó lại delay tới 2019, năm 2019 delay tới tận 2020. Bài này quen quá rồi.

    Thế này mơ ước Việt Nam mua T50 của tụi rồ Nga chắc phải di dời đến năm 2050 mất, hehe.
    --- Gộp bài viết: 16/03/2017, Bài cũ từ: 16/03/2017 ---
    Anyway, nhiều lúc thấy thương hại tên loser cuồng Khựa kia quá. Tranh luận với cả làng Vũ Đại để mong có người tranh luận cùng mà cóc ai thèm quan tâm, thậm chí hạ mình xuống tranh luận với thằng @imagic2 là cái thằng đếch biết gì về quân sự mà nó cũng block mất. Tội nghiệp vật vã, hehe.
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.277
    Đã được thích:
    26.586
    Nó nâng cấp để chở ... Ka-52 mà. Thứ ấy chắc không cần cáp. Nó về tới là mừng rồi. Tốn cả núi củi để chạy ấy chứ đùa
    --- Gộp bài viết: 16/03/2017, Bài cũ từ: 16/03/2017 ---
    Vậy là bỏ đám Su-33 với Mig-29 cái ca hả cụ? Nhiều khi tớ thấy thế lại hay. Khỏi dùng cáp khỏi đứt. Nga mà dùng máy phóng có khi tay Hà Bá phải dời nhà chứ suốt ngày nó ném tàu bay zô đầu vậy chịu sao thấu.
    beta22convitbuoc thích bài này.
  3. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
    Xưa nay nó vẫn trang bị máy bay lẫn trực thăng mà
    [​IMG]

    Nga chưa có ý định nâng cấp lò hơi thì cũng hơi buồn.... Mà kệ đi, haha :))
    beta22 thích bài này.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    không có ý định nâng cấp từ đầu rồi, tàu chạy bằng dầu mazut thì khói nhiều là đúng rồi, cái đó không quan trọng, quan trọng là khả năng vận hành điều phối máy bay chiến đấu, bây giờ tàu Ku sẽ đc nâng cấp mảng này.

    Thực ra định nâng cấp từ trc nhưng e nghĩ do tình hình căng thẳng tăng nhanh, Putin muốn có 1 show diễn nhỏ trc mũi Nato mới có cuộc hành quân đi Syria thôi, giờ về là lên ụ nâng cấp luôn :D
    beta22 thích bài này.
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.277
    Đã được thích:
    26.586
    Vầng. Trình diễn cực kỳ đạt. Bọn kia sợ vãi cả ra quần khi tàu bay Nga cất cánh vì có khi nó không đáp được lại rơi ngay vào đầu mình như chơi. Tàu chạy bằng củi thì đến chết bọn NATO cũng không nghỉ ra. Sau đó thì vứt hẳn 2 con tàu bay xuống biển cho nhẹ bớt mà về.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    Đây là lần đầu tiên HQ Nga thực hiện đợt viễn chinh xa như vậy kể từ sau thời LX, cho nên có khả năng xảy ra sai sót, tất cả là cần thiết để khắc phục và đưa chất lượng HQ lên 1 mức cao hơn, quan trọng nhất là trong bối cảnh căng thẳng với NATO tăng lên rất cao, HQ vẫn chọn 1 hành trình đầy tính biểu diễn để chứng tỏ rằng Nga éo sợ j NATO hết.

    Và để phục vụ chu đáo cụ ông Kuznhesov trên những hải trình xa hơn nữa, các tàu chở dầu 29 000 tấn mới sẽ bắt đầu đc đóng tại nhà máy đóng tàu Ngôi Sao :D
    http://tehnoomsk.ru/node/2611
    --- Gộp bài viết: 17/03/2017, Bài cũ từ: 17/03/2017 ---
    Cờ nhíp Nga giới thiệu hiệu quả vượt trội của Su 24 trang bị hệ thống SVP-24

    beta22, Al-Qaedameo-u thích bài này.
  7. Everest_TTVNOL

    Everest_TTVNOL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    1.250
    Em công nhận, NATO mới là bên phải sợ. Nói chung con tàu sân bay cà là rỉ này cập bến là cả Nga và phương Tây đều thở phào nhẹ nhõm, các bác công nhận ko :D

    Bài học tàu ngầm Kurks còn sờ sờ ra đó. Con tàu chìm một cái là bọn Tây lông sợ vãi cả đái, phải cấp tốc mang người, thiết bị sang cứu net kia kìa.
    NamtuocLexusGX460 thích bài này.
  8. Tifavn

    Tifavn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2014
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    230
    Các cụ cho hỏi là tàu sân bay, ví dụ như cụ Kuznhesov thì để đưa lên ụ khô thì làm như thế nào? Vài ngàn tấn thì đơn giản chứ vài chục ngàn tấn thì eim không biết các nước thực hiện như thế nào ? Các tàu tuần dương mang máy bay của LX toàn đóng ở U Cà vậy giờ Nga định nâng cấp thì đâu có đơn vị nào đáp ứng hay định mang sang TQ cho TQ nó làm dùm :eek:
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    ôi dào 3 cái này với cường quốc đóng tàu hàng đầu như Nga thì có j khó đâu mà cụ thắc mắc :))
    Con này 28 k tấn ạ
    [​IMG]

    Con này 45 k tấn :D
    [​IMG]
    beta22, imagic2, meo-u1 người khác thích bài này.
  10. Tifavn

    Tifavn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2014
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    230
    Ý iem là cách để đưa tàu từ dưới nước lên ụ đó cụ, eim thấy khi hạ thủy toàn cho tàu trượt dọc hoặc ngang xuống, còn cách chuyển từ dưới nước lên bờ thì eim không rõ họ làm cách nào cho tàu lớn?:rolleyes:
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này