1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    Nga có khả năng sẽ không đóng tàu sân bay thế hệ tiếp theo, e nghĩ là phù hợp trong hoàn cảnh đang bị khó khăn như hiện giờ. Nên nhắm tới các tàu tuần dương tên lửa Leader thay thế cho Kirov, đừng nhảy vào cuộc đua tsb với Mỹ Tàu.

    Mỹ ép Nga nhưng lại nới với Tàu, Tàu sắp tới là minh chủ mới rồi
    --- Gộp bài viết: 26/04/2017, Bài cũ từ: 26/04/2017 ---
    cuối 2016 e có post clip nâng cấp tàu Nakhimov không biết cụ coi chưa :D
    kachiusa07, beta22minhtuan8o thích bài này.
  2. minhtuan8o

    minhtuan8o Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2011
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    2.157
    cái này e xem lâu rồi bác nhé :)
    --- Gộp bài viết: 26/04/2017 ---
    e hỏi tiếp, không biết hạm đội TBD và Phương Bắc Nga hiện duy trì hoạt động bao nhiêu tàu Antey 949A nhỉ :))
    Bác có thông tin ko, ko tính 2-3 con antey đang nâng cấp kalibr nhé
    halosun thích bài này.
  3. dongdaiphat

    dongdaiphat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2017
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    186
    :-DTrung Quốc chịu nhục được, ẩn mình chờ thời , giờ nó có tiền rồi mà tiền là gốc của mọi quyền lực, nên Mỹ phải chia lại thế giới với nó là chính xác. Còn tính cách người Nga ngay thằng, Putin lại không chịu được bọn khốn ép, thêm nữa nói thẳng là Putin không có tâp trung để phát triển kinh tế, giờ kinh tế Nga càng ngày càng kém, lại tham gia lắm xung đột quá. Chỉ mong Putin nên quay lại tập trung phát triển kinh tế trong vài nhiệm kỳ tới, ít ra nền kinh tế Nga cũng phải đứng thứ 3 thế giới. Nga đất đai bao la, Tài nguyên dồi dào, nên khoa học phát triển vượt bậc, con người thông minh tài hoa, chính trị ổn định ............... mà sao không sánh vai mới Mỹ về kinh tế được kể cũng lạ
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.369
    Đã được thích:
    26.716
    Nên dẹp cái tàu giấy leader đi luôn mà tập trung vào việc đóng tàu tuần dương hạt nhân mang UAV trọng tải 1-1.4tấn. Đó mới chính là tàu tuần dương tương lai của thế giới.
    halosun thích bài này.
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    làm kinh tế giỏi không phải ai cũng làm đc đâu, trùm đi buôn trên thế giới chỉ có Do Thái (Mỹ) và Tàu thôi, mà Nga nên hướng tới 1 nền kinh tế mạnh, ít bị lệ thuộc nước ngoài là đc rồi
    beta22 thích bài này.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    nói chung là kinh tế Nga lành mạnh, ít vay nợ, ít bánh vẽ như xứ rồng tiên, nên khi bị đánh họ trụ vững và quay lại khá nhanh :D

    Kinh tế khởi sắc, Nga trở lại top 3 nước chi quân sự nhiều nhất
    Nga đã trở lại nhóm 3 nước chi tiêu nhiều nhất cho lĩnh vực quân sự, trang CNN Money cho hay.

    Trang này dẫn một báo cáo mới từ Viện Nghiên cứu hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết Nga đã tăng chi tiêu quân sự lên mức 69,2 tỷ USD trong năm 2016, nhiều hơn 5,9% so với năm 2015. Với mức chi như vậy, Nga chỉ đứng sau Mỹ và Trung Quốc về chi tiêu quân sự.

    Vào năm 2011, Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố một kế hoạch chi hơn 20 nghìn tỷ Rúp, tương đương 360 tỷ USD, để hiện đại hóa quân đội đến năm 2025.

    Tuy nhiên, kế hoạch này của người đứng đầu điện Kremlin đã gặp trở ngại khi Nga gặp khó khăn kinh tế do giá dầu giảm sâu và đối mặt với sự mất giá “kinh hoàng” của đồng Rúp vào năm 2015. Năm đó, Nga phải thắt chặt chi tiêu và tụt lại sau Saudi Arabia, xuống vị trí thứ tư thế giới về chi quân sự.

    Song hiện nay, kinh tế Nga đã có nhiều dấn hiệu khởi sắc. Sau một thời gian suy thoái kéo dài, nền kinh tế nước này đã tăng trưởng trở lại trong quý 4/2016.

    Chính phủ Nga có vẻ như đang bù đắp lại chi tiêu quân sự cho quãng thời gian suy giảm trước đó. Năm ngoái, chi quân sự của Nga tương đương 5,3% tổng sản phẩm trong nước (GDP), tỷ lệ cao nhất kể từ năm 1991.

    Nga đang có sự hiện diện lớn trong cuộc nội chiến ở Syria thông qua việc ủng hộ lực lượng của Tổng thống nước này Bashar al-Assad. Nga cũng bị cho là hậu thuẫn lực lượng nổi dậy ở miền Đông Ukraine, đồng thời bị Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) trừng phạt sau khi sáp nhập Crimea - bán đảo ly khai khỏi Ukraine - hồi năm 2014.

    Trong bối cảnh sự trỗi dậy của Nga, các nước ở khu vực Trung Âu đã gia tăng chi tiêu quân sự, với mức tăng 2,4% trong năm 2016. “Tăng chi tiêu quân sự ở nhiều nước Trung Âu có thể một phần do quan niệm cho rằng Nga đang trở thành một nguy cơ lớn hơn”, nhà nghiên cứu cấp cao Siemon Wezeman thuộc SIPRI nhận định.

    Saudi Arabia đã trở lại vị trí thứ tư về chi tiêu quân sự trong năm 2016, do nước này cắt giảm chi quân sự 25,8 tỷ USD, còn 63,7 tỷ USD.

    Saudi Arabia hiện đang dính líu vào cuộc nội chiến ở Yemen. Tuy nhiên, SIPRI nói rằng nhiều nước sản xuất dầu lửa, trong đó có Saudi Arabia, buộc phải giảm chi tiêu quân sự vì giá dầu sụt giảm mấy năm gần đây.

    Hai nước dẫn đầu thế giới về chi tiêu quân sự Mỹ và Nga có mức chi tương ứng trong năm 2016 là 611 tỷ USD và 215 tỷ USD. Đứng ở vị trí thứ 5, Ấn Độ chi 55,9 tỷ USD.
    beta22hiraly thích bài này.
  7. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Cũng đang tò mò như bác đây - hiện tại các nguồn đều cho biết 949A đều nằm bờ và chờ tiền tháo dỡ.
    Nhưng hôm đọc báo thì lòi ra cái này
    Belgorod và Status-6
    Cái này thì hình cụ nào trên này post lâu rồi từ năm ngoái cơ - nhưng mà tưởng bị cấm vận hết tiền nên để qua 1 bên, g báo tây đều đăng ko biết có thật không vì trên mạng toàn lấy hình minh họa 949a.
    [​IMG]

    Vậy các cụ cao ở đây cho hỏi con này là Ocar nâng cấp lên phải ko ?
    Nhưng đây mới thứ mà làm mình choáng váng luôn - ** bọn Nga chơi thế này còn gì là trái đất nữa. 100 megatons

    [​IMG]

    Mà sao ko phát triển tiếp mấy em như SS-N-21 ? có phải đi nhanh hơn ko - thứ này đã mang đc 20 megatons. Như thế quá đủ cho đội tau sân bay và mục tiêu trên đất liền, cần gì phải ốp đến 100 mà lại bắn ở dưới nước.
    Lần cập nhật cuối: 26/04/2017
    beta22 thích bài này.
  8. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
    Nga sẽ k0 đóng bây giờ nhưng sẽ đóng trong tương lai vì Kuz cũng sẽ hết đát. Chắc chừng 2-5 năm nữa Nga sẽ khoe khoang đã đạt thành công nghiên cứu abc và đã xây ụ, đóng thêm 5 năm nữa cho có hình hài, đến lúc biên chế xong thì thở phào cho Kuz về hưu.
    Dù sao thì cũng nên có 1c để còn can thiệp điểm nóng trên TG hoặc răn đe chiến lược :-"
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    tsb thực ra là công cụ của đế quốc, để thiết lập tiêu chuẩn đế quốc trên những quốc gia cứng đầu, nó chả có nhiều ý nghĩa khi đem đấu với các quốc gia có năng lực quân sự ngang ngửa, e nghĩ Nga ngưng việc đóng tsb trong 10 15 năm tới là phù hợp

    Nga cũng vừa mới đóng 1 tsb cho Ấn độ cách đây không lâu, nên chả có vấn đề j về cơ sở hạ tầng đâu, nếu cần thì họ cũng đóng ngay luôn đc
    beta22 thích bài này.
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.369
    Đã được thích:
    26.716
    Nga xô xưa giờ vẫn nổi tiếng với lối chơi đơn giản dùng cơ bắp. Với cái cục hột nhân chà bá lửa này, nó nện về phía căn cứ địch gần bờ thì nó nhấn chìm căn cứ bỡi nước dù có bị đánh chặn cách dăm chục cây số. Phát tiếp theo địch lấy răng mà chặn à? Còn đánh cụm tàu địch thì nó nổ cách cụm TSB 50km đủ hất văng hết cả cụm lên trời vài chục mét rồi rơi xuống. Nhân sự gần chục nghìn người trên đó chắc được chơi trò cảm giác mạnh ở rìa âm phủ và không thể tái lập hoạt động được trong 48 giờ ít nhất. Chừng đó thời gian đủ để thu xếp miếng đánh khác.
    hk111333, beta22Chauphan006699 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này