1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhVNW

    thanhVNW Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    56
    "Voi" trong tiếng Nga phát âm như thế nào nhỉ? :D
  2. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Rocket ngu, khoa mục bay thấp dùng rocket ngu bem nhiều mục tiêu trên mặt đất
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    halosunmeo-u thích bài này.
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.365
    Đã được thích:
    26.709
    СЛОН, đọc tựa tựa như xaolon tiếng việt vậy á :-D

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 20/09/2017
    beta22, Braverrmeo-u thích bài này.
  4. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG]

    Đơn vị đặc biệt của GRU với hệ thống dù mới Arbalet và mũ bảo vệ 5.45 chế tạo bằng sợi carbon nhái hàng Ops-Core
    beta22, Braverr, meo-u2 người khác thích bài này.
  5. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    chả thấy hình đâu cả
  6. Oplot

    Oplot Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/03/2014
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    104
    NÓNG: Xe tăng T-90 bị "đàn em" T-72 bắn cháy rụi trên chiến trường Syria
    Ly Vy|20/09/2017 10:10 PM

    2
    [​IMG]
    Quân đội Syria (SAA) đã tiêu diệt 1 chiếc xe tăng T-90 của nhóm khủng bố Ha'yat Tahrir al-Sham có liên hệ với tổ chức Al-Qaeda trong 1 cuộc giao tranh ở phía bắc Hama, Syria.

    Theo các nguồn tin quân sự, chiếc T-90 của nhóm khủng bố đã bị 1 chiếc T-72 của Quân đội chính phủ Syria tấn công gần làng Ma'an.

    Trong trận đấu tăng này, chiếc xe tăng T-72 của SAA đã bắn 1 quả đạn xuyên động năng dưới cỡ vào phần thân trái của chiếc xe tăng T-90, quả đạn sau đó đã xuyên thủng và khiến buồng đạn bên trong phát nổ và giết chết toàn bộ kíp điều khiển.

    [​IMG]
    Hình ảnh chiếc T-90A bị tiêu diệt ở Hama, Syria.

    [​IMG]

    Chiếc T-90A khi được nhóm khủng bố Ha'yat Tahrir al-Sham sử dụng, có thể thấy được tình trạng cực kỳ tồi tệ của nó.

    Chiếc T-90 này vốn bị nhóm vũ trang đối lập bắt giữ từ SAA (đây vốn là phiên bản T-90A được Nga chuyển giao cho Syria) vào tháng 06/2016 trong 1 trận chiến gần thành phố Aleppo. Chiếcxe tăngnày sau đó được chuyển cho nhóm khủng bố Ha'yat Tahrir al-Sham, nhóm trước đây được biết đến dưới tên Jabhat al-Nusra khét tiếng.

    Vào tháng 03 năm nay, chiếc xe tăng này bị phát hiện đang được nhóm Ha'yat Tahrir al-Sham sử dụng trong các trận chiến quanh phía bắc Hama nhưng vẫn thoát khỏi sự tiêu diệt.

    Tuy nhiên, trong trận chiến mới nhất ở chiến trường Hama, SAA đã có thể xác định vị trí và sau đó tiêu diệt chiếc T-90 này.http://soha.vn/nong-xe-tang-t-90-bi...tren-chien-truong-syria-20170920214802688.htm

    T90 cũng ko phải là bất tử gì, T72 còn bắn cháy nó được thì Type 99 vẫn bắn cháy được
    Lần cập nhật cuối: 21/09/2017
  7. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    sau khi bị lão Kùi lấy "bom phân" dập cho tơi tả thì nay "nhà báo copy-paste" lại xuất hiện với nick mới , cũng cái gu copy-paste với note: tàu khựa :))=))
    beta22, BraverrElectoker thích bài này.
  8. Oplot

    Oplot Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/03/2014
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    104
    Siêu trực thăng Nga nã đạn nhầm đồng đội tại Zapad-2017
    (Vũ khí) - Trong tập trận Zapad-2017, một chiếc trực thăng chiến đấu đa năng của Nga đã nã đạn nhầm khiến binh sĩ nước này thiệt mạng.
    Theo nguồn tin báo chí của Quân khu phía Tây của Nga cho biết, trong khuôn khổ cuộc tập trận chung do Nga - Belarus thực hiện mang tên Zapad-2017, một chiếc trực thăng đã bắn nhầm tên lửa khiến 2 chiếc xe tải quân sự tham gia tập trận bốc cháy và binh sĩ trong xe thiệt mạng nhưng không rõ số người.

    Tuy nhiên, ngay sau khi nguồn tin này được công khai, tờ Novayagazeta chiều 19/9 cho hay, Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng xác nhận có xảy ra vụ tai nạn khi một chiếc trực thăng của quân đội vô tình bắn các tên lửa nhưng không có thiệt hại về con người.

    [​IMG]
    Trực thăng Nga tham gia tập trận.
    Theo những thông tin ban đầu, chiếc trực thăng thực hiện vụ bắn nhầm này chính là Mi-8AMTSh - phiên bản được thiết kế riêng cho Lực lượng An ninh Liên Bang Nga (FSB).

    Đây là dòng trực thăng mới đưa vào hoạt động trong các đơn vị FSB từ năm 2012. Với cấu hình điện tử và các hệ thống vũ khí đặc biệt dành riêng cho FSB, trực thăng Mi-8AMTSh trở thành trực thăng đa nhiệm đầy sức mạnh.

    Cụ thể là, trực thăng này được thiết kế kiểu đặc biệt với tổ hợp dẫn đường, tấn công mới cho lực lượng đặc nhiệm. Máy bay được lắp hệ thống các kênh hồng ngoại và ảnh nhiệt cùng máy đo xa laser.

    Trên Mi-8AMTSh có đài sục sạo quan sát với các kênh nhiệt (hồng ngoại) và ảnh nhiệt và radar bám địa hình. Các thông tin từ toàn bộ hệ thống cảm biến sẽ được hiển thị trên màn hình riêng cho 2 phi công.

    Ngoài khoang vận tải lớn cho binh sỹ hoặc vật tư hàng hóa, trực thăng Mi-8AMTSh trang bị vũ khí theo kiểu của Mi-8AMT, bao gồm cả tên lửa chống tăng ATGM Shturm, kính chống đạn xung quanh buồng lái và phần động cơ được bọc giáp để có thể chịu được lực tấn công của nhiều loại đạn khác nhau.

    Mi-8AMTSh còn nhận được trợ giúp từ hệ thống dẫn hoa tiêu trên cơ sở định vị toàn cầu GLONASS và đèn hồng ngoại TSL-1600. Khi hoạt động ban đêm, trực thăng Mi-8AMTSh sử dụng đèn TSL-1600 để chiếu sáng chiến trường và không gian trên không, đổ bộ quân và hỗ trợ hỏa lực mạnh để tấn công các mục tiêu của nó.

    Dù được trang bị tối tân nhưng sự cố bắn nhầm đáng tiếc của Mi-8AMTSh tại Zapad-2017 sức mạnh và độ tin cậy của dòng trực thăng này đang bị nghi ngờ. Tuy nhiên, đây không phải là tai nạn đáng tiếc nhất của nga khi thực hiện tập trận Zapad-2017. Hôm 15/9, một chiếc oanh tạc cơ Tu-22M3 đã bị phá hủy hoàn toàn vì hỏng càng đáp sau khi hoàn thành bài bay tập trận. Cũng với lỗi này, một chiếc máy bay huấn luyện - chiến đấu Yak-130 cũng bị phá hủy.

    Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đây là những tai nạn đáng tiếc chưa từng xảy ra với những cuộc tập trận trước đó của lực lượng này nhưng rất may mắn không có thiệt hại về con người.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...-na-dan-nham-dong-doi-tai-zapad-2017-3343447/

    Zapad: Trực thăng Nga "cướp cò", nã rocket trúng người xem ngay ngày TT Putin tới thị sát

    Tờ Independent (Anh) đưa tin, một trực thăng quân sự Nga đã vô tình nã rocket xuống gần đám đông khách mời đang tham dự cuộc tập trận Zapad 2017.
    Hai đoạn video ghi lại vụ việc đã nhanh chóng được chia sẻ trên internet. Theo đó, khi bay tới gần khu vực nhóm quan khách đang quan sát và ghi hình cuộc tập trận thì một trong hai chiếc trực thăng Nga bất ngờ phóng ra 2 quả rocket hướng về phía chiếc xe tải quân sự gần đó.

    Những người có mặt tại hiện trường vội vàng nằm xuống đất để bảo vệ mình trong lúc lửa bùng lên và các mảnh vụn văng ra. Một đoạn clip, có vẻ được quay sau vụ nổ, cho thấy có nhiều mảnh vỡ rơi vãi xung quanh chiếc xe này.

    Independent cho biết, truyền thông Nga đưa ra nhiều thông tin khác nhau về vụ việc.

    Cụ thể, theo tờ Moscow Times, có 2 nhà báo bị thương trong vụ nổ. Trong khi đó, RBC.ru cho biết có 3 người bị thương và họ không phải là dân thường.

    Cổng thông tin online 66.ru thì tiết lộ rằng, tai nạn này xảy ra vào Chủ nhật hoặc thứ Hai tại bãi bắn Luzhsky, cách biên giới đông Estonia 60 dặm, trong quá trình diễn ra cuộc tập trận gây tranh cãi Zapad 2017.

    Nguyên nhân ban đầu được cho là do lỗi kỹ thuật.

    Video tạm dừng
    Video tạm dừng
    Hai đoạn video về vụ việc được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

    Thông tin có vẻ còn khá nhiễu loạn khi theo tờ Washington Post, kênh truyền hình quốc gia NTV của Nga dẫn một bản báo cáo được mô tả là "chính thức", cung cấp thông tin chi tiết về vụ tai nạn xảy ra với chiếc trực thăng tấn công Ka-52. Theo đó, vụ việc xảy ra vào thứ Bảy (ngày 16/9), không có khách mời nào bị thương nghiêm trọng, chỉ có 2 chiếc xe bị phá hủy.

    Bản báo cáo không cung cấp chi tiết nào khác về thông tin có dân thường bị thương. Được biết, ngoài nhà báo, còn có các nhóm cựu chiến binh và một số quan khách khác được mời tới quan sát cuộc tập trận của Nga.

    [​IMG]
    Hình ảnh cắt từ đoạn video cho thấy 2 quả rocket được bắn ra từ chiếc trực thăng.

    Bản báo cáo do NTV trích dẫn cho biết, ngày 16/9, một trung tá và một thượng úy Nga đã xuất kích vào lúc 14h47' từ một sân bay nhỏ để thực hành tác chiến bằng đạn thật. Trong lúc chiếc trực thăng Ka-52 đang di chuyển với tốc độ 120 dặm/giờ, ở độ cao 45m thì một quả rocket S-8 mà nó mang theo đã vô tình khai hỏa.

    Washington Post cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng phủ nhận vụ việc, nhưng lại trích dẫn ngày 18/9 - khác với thời điểm mà báo cáo của NTV đưa ra.

    "Không có vụ việc nào liên quan tới lực lượng không quân lục quân xảy ra trong khuôn khổ cuộc tập trận chiến lược Zapad 2017 hôm 18/9" - thông báo của Quân khu miền Tây nêu rõ.

    "Tất cả những thông tin trên mạng xã hội về 'một đám đông nhà báo bị nã rocket' và 'có rất nhiều người bị thương' đều là những thông tin mang tính khiêu khích có chủ đích hoặc là 'sự ngu dốt' của một cá nhân nào đó".

    Hiện chưa rõ tại sao lại có sự không nhất quán này. Song, tờ Washington Post cũng xác nhận rằng, đông đảo các nhà quan sát quân sự và hơn 100 nhà báo, trong đó có phóng viên của tờ Washington Post, đã có mặt tại cuộc tập trận của Nga hôm 18/9.

    Cuộc tập trận ngày hôm đó còn được tiến hành dưới sự giám sát của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trận chiến giả định kéo dài 45 phút đã diễn ra suôn sẻ mà không có bất cứ sự cố nào.

    Về phần mình, tờ Independent cho biết, họ đã tìm cách liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga 2 lần qua điện thoại nhưng không được hồi đáp.

    Tuy nhiên, theo tờ này, Đại sứ quán Nga tại London đã đính chính rằng những đoạn video trên thực ra là về "một tai nạn khác đã xảy ra trước đó".

    "Hệ thống ngắm bắn của một trong hai chiếc trực thăng đã khóa nhầm mục tiêu. Quả tên lửa không dẫn đường đã bắn trúng chiếc xe tải nhưng không có người nào bị thương" - một phát ngôn viên cho hay.

    http://soha.vn/zapad-truc-thang-nga...-sat-20170920024002074rf20170920024002074.htm
    --- Gộp bài viết: 22/09/2017, Bài cũ từ: 22/09/2017 ---
    Việc khí tài Nga bắn nhầm nhau ko có gì lạ, hồi đánh Gruzia 2008, Nga còn bắn hạ cả chính máy bay của mình, Nga nên xem lại các thiết bị điện tử của mình đi trong bối cảnh bị phương tây cấm vận thì thiết bị điện tử chính xác của Nga gặp vấn đề là chính xác
  9. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Không quân Angola nhận được máy bay chiến đấu Su-30
    [​IMG]

    Hai chiếc Su-30K đã chuyển giao cho không quân Angola ( MPLA ) vào vài ngày trước , đánh dấu quốc gia Trung Phi này gia nhập câu lạc bộ những quốc gia châu Phi sở hữu tiêm kích đa năng lừng danh Su-30 bao gồm Uganda và Algieria
    Đây là hợp đồng ký kết giữa Nga và Angola vào 2013 khi Nga sẽ cung cấp 12 chiếc Su-30K cho MPLA , số Su-30K này là máy bay đã phục vụ trong không quân Ấn Độ ( IAF ) từ 1998-2005 , sau đó IAF đã chuyển lại cho Nga nhằm đổi lấy phiên bản hiện đại hơn là Su-30MKI
    Tất cả 12 chiếc Su-30K được sửa chữa và nâng cấp tại Belarus trước khi chuyển đến Nga bay thử và chuyển giao lại cho khách hàng . Việc MPLA nhận Su-30K đã dấy lên quan ngại cao độ từ đối thủ nước này là Nam Phi
    Hiện nay MPLA là không quân rất mạnh trong khu vực nhờ sở hữu phi đội bay lớn và những phi công giàu kinh nghiệm trải qua gần 30 nội chiến 1972-2002 , và đỉnh điểm là Liên Xô và Mỹ cùng tham gia hỗ trợ 2 phe trong giai đoạn 1980 , Liên Xô cùng Rumania hỗ trợ đào tạo phi công , chuyển giao kỹ thuật cho phe MPLA , Cuba đưa thêm máy bay chiến đấu và phi công tham chiến , phe UNITA và FNLA được chế độ Apartheid Nam Phi , Zaire và đặc biệt là Mỹ hỗ trợ
    [​IMG]
    Cuộc nội chiến dần chấm dứt sau khi 2 bên ký kết hòa ước Lusaka 1994 , tuy nhiên mối thâm thù giữa Angola và Nam Phi vẫn chưa chấm dứt khi quân đội Angola can thiệp vào Cộng hòa dân chủ nhân dân Congo 1998 và tất nhiên Nam Phi đóng vai trò đối thủ
    Vào năm ngoái MPLA sở hữu 83 máy bay chiến đấu đang hoạt động , nổi bật là 6 Su-27 , 26 Mig-23 Flogger , 20 Mig-21 , 13 Su-22 và 1 Su-24 , ngoài ra MPLA còn sở hữu 12 cường kích Su-25 cùng với 44 trực thăng chiến đấu Mi-24/35 . Việc nhận thêm 12 Su-30K sẽ là đối thủ đáng gờm nhất với phi đội JAS-39C Gripen của Nam Phi
    beta22Tifavn thích bài này.
  10. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Sri Lanka mua 6 chiếc Su-30K

    Bộ quốc phòng Sri Lanka thỏa thuận hợp đồng mua sắm lô 6 chiếc Su-30K từ Nga , ký kết cuối năm cùng với 3 con Gepard 5.1
    Bài viết cực hay nói về rắc rối của không quân Sri Lanka ( SLAF ) phải đối mặt bao gồm phe đối lập và Ấn Độ
    1. SLAF muốn mua sắm Su-30MKI nhưng lão Tư lệnh không quân bảo con này " chất chơi " quá , phi công F-7G ( Mig-21 ) sau khi huấn luyện nâng cao bay huấn luyện loại Hongdu JL-8 vẫn không đủ sức bay nổi
    2. SLAF muốn mua sắm Yak-130 cho nó rẻ , dùng làm tiêm kích hạng nhẹ thì Ấn Độ phản đối bảo thế thì mua HAL Tejas của tao đi , SLAF bảo thôi cái của mày nó vớ vẩn bỏ mẹ
    3. SLAF quay sang tính mua JF-17 Thunder thì Ấn Độ càng phản đối quyết liệt , bảo mua Su-30MKI của tao chứ không mua JF-17 , nói phải nghe
    4. Cuối cùng Sri-Lanka phải đưa ra giải pháp trung hòa mua Su-30K , có lẽ Ấn Độ cũng đồng ý điều này và sẵn sàng chi tiền giống như Bangladesh
    https://www.slguardian.org/2017/09/sri-lanka-defence-deal-su-30-fighter-part-three/
    kachiusa07, beta22, Tifavn1 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này