1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7


    Nga mới thử nghiệm cả Gaz Tigr-M và Iveco M65 nội địa hoá trên các cung việt dã trước khi ra quyết định cuối cùng, chưa thấy nói tới thử dù.

    Trên hình có con Gaz-66 được thả bằng sàn đa dụng P-7M, còn chiếc Sprut-sd được thả trên đệm hơi PBS-950.
  2. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
    Thật ra cái tập trận lần ấy chỉ mang tính "khoe của, khoe người" là chính thôi, nên mới cho dân sự vào ngắm nghía, nghịch súng chứ [r2)] Thế nên không thật lắm.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bọn này chắc thuộc các câu lạc bộ của ДОСААФ, 1 dạng tập hợp các CLB yêu nước, patriotic, có từ thời liên xô, huấn luyện để chuẩn bị nhập ngũ nhỡ có lúc cần. Còn bọn cadet thiếu sinh quân thì có quân phục riêng, phù hiệu riêng, chứ bọn này thì ăn bận không đồng bộ lắm
    Nga có hai loại trường thiếu sinh quân là trường TSQ Suvorov (cho Lục quân) và Nakhimov cho hải quân.
    [​IMG]

    [​IMG]

    Bác chú ý có phù hiệu thêu:
    [​IMG]
  3. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    GS Gia súc hài quá, bây chừ đòi đem dump truck ra khoe. Nói riết rồi Ka Mát và GM còn gì giống mà khoe. À hoá ra dựa vào kiến thức hồi CTVN. Thế giới đã thay rất nhiều so với hồi VNW rồi phúc à. Nói tới truck đặc biệt, truck quân đội à? Mỹ cả đống ví dụ như Oshkosh Corporation doanh thu 9,8tỷ/năm. 3 lần cao hơn Ka-mát với số nhân viên 4 lần ít hơn ka-mát. Nga có đinh gì mà nổ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    à quên đường sắt Nga chỉ bằng 1/2 Mỹ dù đất Nga to rộng hơn rất nhiều so với Mỹ.

    1 United States 226,427 (2007)
    2 Russia 128,000 (2006)
    3 People's Republic of China 91,000 (2010)
  4. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    (VTC News) - Nga quyết định mua tàu Mistral từ Pháp vì nếu tự phát triển họ cũng mất ít nhất 10 năm cho ra đời thiết kế nội địa tương tự, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Nikolai Makarov trả lời phỏng vấn báo giới hôm thứ 6 (11/2).
    “Nước Nga cần ít nhất 10 năm phát triển loại tàu tương tự Mistral,” ông Makarov nói. “Và trong lúc ấy một người nào đó có thể sẽ tạo ra loại vũ khí tốt hơn (hơn Mistral)”.
    [​IMG]

    Makarov nói thêm rằng nước Nga sẽ mua những vũ khí tốt nhất của nước ngoài và chế tạo tại nước Nga theo giấy phép.

    Ông còn tiết lộ thông về chương trình mua sắm vũ khí của nước Nga đã có sự điều chỉnh thay đổi và tổng số có thể lên tới 23 nghìn tỷ rúp (785 tỷ USD) hoặc 2 nghìn tỷ rúp (68 tỷ USD) nhiều hơn kế hoạch ban đầu.
    Liên doanh giữa tập đoàn DCNS Pháp và tập đoàn đóng tàu thống nhất nước Nga (USC) đã giành chiến thắng trong gói thầu đóng 4 tàu chở trực thăng lớp Mistral trang bị cho hải quân Nga vào tháng 12/2010.
    Hôm 25/1/2011, Moscow và Paris đã ký thỏa thuận liên chính phủ chế tạo 4 tàu Mistral. Dựa theo các điều khoản đã ký, tàu đầu tiên thuộc lớp Mistral có giá khoảng 720 triệu euro được mong đợi là chuyển giao cuối 2013 – đầu 2014, chiếc thứ hai vào thời điểm cuối năm 2014 – đầu 2015.
    Phía Nga sẽ tham gia 20% khối lượng công việc ở chiếc tàu đầu tiên, 40% chiếc thứ hai và 80% hai chiếc còn lại, tất cả sẽ được đóng trên lãnh thổ Nga.
    Thực tế, các cuộc đàm phán xoay quanh hợp đồng Mistral vẫn đang được tiến hành. Dự kiến, phái đoàn Rosoboroexport sẽ tới Pháp vào tháng 2 năm nay để tiếp tục các cuộc thương lượng và một hợp đồng nữa ký tháng 4/2011.
    Mistral là tàu đổ bộ tấn công cỡ lớn có khả năng chở 16 trực thăng, 4 tàu đổ bộ, 70 xe tăng – thiết giáp và 450 lính.
  5. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Không quân hải quân Nga 'gấp cánh'' đến tận 2020
    Hàng không hải quân Nga sẽ không có thêm tàu sân bay và máy bay chiến đấu mới cho đến năm 2020.
    Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận, thiếu kinh phí khiến quân đội Nga không thể triển khai thêm tàu sân bay mới như đã hứa và ít nhất phải đến năm 2020, Hải quân Nga mới có thể có thêm tàu sân bay cũng như máy bay chiến đấu hải quân mới.

    Một quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Trong chương trình tái trang bị vũ khí cho quân đội giai đoạn 2011-2020, không có kế hoạch xây dựng thêm tàu sân bay mới. Với tình hình ngân sách quốc phòng hiện tại chỉ cho phép phác thảo các thiết kế chứ chưa có kế hoạch để tiến hành xây dựng thực tế. Các bản thuyết minh thiết kế mới phải trải qua kiểm tra thẩm định nghiêm ngặt về tính khả thi trước khi có quyết định triển khai đóng mới”.

    Các quan chức của quân đội Nga lúc đầu đã lên tiếng bác bỏ các thông tin mà giới truyền thông đã nêu ra, tuy nhiên sau đó đích thân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov thừa nhận sự khó khăn, thiếu kinh phí trong tái cơ cấu lực lượng hải quân Nga là hoàn toàn có thật. “Không có kế hoạch đóng mới tàu sân bay cho đến năm 2020”, ông Serdyukov nói.

    [​IMG]
    Hầu hết các vũ khí, khí tài, phương tiện của không quân hải quân Nga đều cũ kỹ, lạc hậu. Các máy bay Su-33 được thiết kế cho các nhiệm vụ xuất phát từ tàu sân bay thường xuyên "gập cánh".


    Năm 2008, khi tham dự cuộc tập trận thường niên của hải quân Nga trên biển Barents, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã công bố chương trình tái trang bị lớn cho quân đội Nga đến năm 2020, được xem là chương trình tái trang bị lớn nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ.

    Không lâu sau đó, Đô đốc hải quân Nga Vladimir Vysotsky cho biết: “Hải quân Nga đang có kế hoạch đóng mới thêm 6 tàu sân bay, 3 chiếc cho Hạm đội Thái Bình Dương, 3 chiếc cho Hạm đội Biển Bắc”. Các chỉ huy khác của Hải quân Nga cũng tuyên bố, Nga có thể mở rộng sự hiển diện của hải quân đến Biển Đỏ, thậm chí có thể triển khai thêm một căn cứ hải quân mới tại Libya.

    Song tất cả chỉ dừng lại ở góc độ công bố kế hoạch, chưa có bất cứ động thái nào để hiện thực hóa.
    [​IMG]

    Với thực lực nước Nga hiện nay, còn xa không quân hải quân mới có thể "cất cánh".


    Các quan chức quân đội đang yêu cầu Tổng thống Dmitry Medvedev thực hiện cam kết của về chương trình tái cơ cấu lực lượng vũ trang Nga, đặc biệt là hải quân, đang mất dần ảnh hưởng trên các đại dương. Mối quan tâm lớn nhất của quân đội tập trung vào lá chắn tên lửa đang được Mỹ triển khai tại các nước Đông Âu, tập trung phát triển và thử nghiệm các tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM mới.

    Đích thân Tổng thống Nga Dmitry Medvedev thừa nhận: "Tthiếu các căn cứ hải quân ở nước ngoài làm cho Nga gặp nhiều bất lợi lớn trước các cuộc xung đột tiềm tàng trong tương lai, sẽ rất tốn kém và không hiệu quả với các đội tàu tiếp nhiên liệu phải chạy lòng vòng khắp các đại dương”.

    Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hải quân cần ít nhất 4 tàu sân bay mới để đảm bảo ưu thế trên biển, Nga sẽ không từ bỏ ý tưởng này.

    Hải quân Liên Xô trước đây cùng với hải quân Mỹ trở thành 2 lực lượng thống trị mọi đại dương. Tuy nhiên, Hải quân Nga chỉ có một chiếc tàu sân bay duy nhất, chiếc Đô đốc Kuznetsov, già cỗi, thường xuyên xảy ra các hỏng hóc cơ khí, chỉ mang được 24 chiếc máy bay chiến đấu Su-33, chưa bằng phân nửa so với một tàu sân bay của Mỹ.

    Phía bên kia, Hải quân Mỹ có đến 11 tàu sân bay đang hoạt động khắp các đại dương trên thế giới, cùng với 6 chiếc khác đang dự trữ. Quốc hội Mỹ cũng đã thông qua kế hoạch đóng mới thêm 3 chiếc hàng không mẫu hạm nữa.

    Hải quân Nga đang mất dần ảnh hưởng của mình trên các đại dương. Với kế hoạch hiện tại, lực lượng hải quân từng mạnh thứ 2 thế giới này còn hụt hơi dài dài trong cuộc đua giành lại ảnh hưởng của mình.
  6. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    So sánh thế thì k chuẩn rồi, chính vì bọn Nga thưa dân, vùng Siberi rộng như thế nhưng cũng chỉ có 1 vài tuyến đường sắt qua trung tâm thôi, còn lại bỏ trống.
    Mĩ tỉ lệ dân/ km² cao hơn nên cần nhiều hơn.
    À, mà NY đông dân hơn Mos đấy, sao metro vẫn it hơn?
  7. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Mỹ nhà nhà có xe ,người người lái xe riêng nên phương tiện công cộng như Bus, metro mất cơ hội phát triển. Đường sắt Mỹ dùng chủ yếu cho tải hàng nặng. hàng không cho người và hàng nhẹ, nhanh. Truck nặng cho hàng tổng hợp...
    ........................................

    Vụ 3 vệ tinh GPSski cắm cổ xuống biển hoá ra tại các siêu óc Nga tính toán sai. Làm toán sai khiến 2 chú lãnh đạo cao cấp thuộc cơ quan không gian Nga bị Dmitry Medvedev tống cổ về nhà chăn vịt. Hôm nay vụ vệ tinh tính báo Geo-IK-2 bị tèo Nga la rùm đổ lỗi cho Mỹ bắn sóng điện từ phá hoại. Không khéo lại một vụ làm toán sai thứ hai cũng nên.

    http://www.defensenews.com/story.php?i=5706501&c=EUR&s=TOP
  8. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Nhật - Nga tiếp tục xích mích về đảo Kuril


    [​IMG]Khoảng cách giữa Nhật và Nga xem ra khó có thể thu hẹp sau chuyến thăm Moscow của Ngoại trưởng Nhật Maehara.


    Chuyến thăm của Ngoại trưởng Nhật Bản Seiji Maehara đến Moscow để hội đàm với đối tác Nga của ông, Sergei Lavrov, tiếp tục cho thấy có những khác biệt giữa hai nước xung quanh quần đảo Kuril.

    Chuyến thăm được thực hiện giữa lúc có những căng thẳng lên cao về các hòn đảo vốn là chủ đề tranh chấp nhiều thập niên giữa hai quốc gia láng giềng.
    Nhật Bản gần đây cho biết đang giám sát chặt chẽ các hoạt động và động thái của quân đội Nga gần quần đảo tranh chấp.
    Quan hệ hai bên đã bị che phủ lâu nay vì vụ tranh chấp kéo dài về bốn hòn đảo vốn được gọi là "nam Kuril" ở Nga, và "các vùng lãnh thổ phía Bắc" theo cách gọi của Nhật Bản.
    Liên Xô trước đây đã chiếm đóng các đảo phía Bắc Nhật Bản vào cuối Thế chiến II và cuộc tranh cãi về lãnh thổ này đã ngăn cản hai nước ký kết một hiệp ước hòa bình chính thức dù đã gia tăng quan hệ kinh tế.
    Mặc dù trong chuyến đi của ông Maehara, một cuộc họp kín giữa hai ngoại trưởng đã được hoạch định, nhưng triển vọng cho các cuộc đàm phán vẫn chưa chắc chắn.
    "Trước hết, chúng tôi hy vọng các đồng nghiệp Nhật Bản của chúng tôi thay đổi cơ bản thái độ của họ đối với Nga", phát ngôn nhân Bộ ngoại Nga, Alexander Lukashevich nói.
    Chúng ta sẽ thực hiện mọi nỗ lực cần thiết để tăng cường sự hiện diện của chúng ta trên quần đảo Kuril. Đây là khu vực chiến lược của chúng ta
    Tổng thống Nga Medvedev


    'Không thích hợp'
    Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã làm Nhật Bản tức giận vào hồi tháng 11 năm ngoái, khi ông có chuyến thăm đầu tiên với tư cách một lãnh đạo cao cấp của Nga tới một trong các hòn đảo.
    Sau khi ông Medvedev mô tả quần đảo là một "khu vực chiến lược" của Nga, ông Maehara khẳng định quan điểm của Tổng thống Nga là "không thích hợp".
    "Bất kể có bao nhiêu quan chức cấp cao (Nga) đến đó và người đến thăm đó là ai đi nữa, và cho dù điều đó có làm tăng hoặc giảm sự hiện diện quân sự của họ, thì giá trị pháp lý (theo tuyên bố chủ quyền của Nga về hòn đảo) không hề thay đổi gì," ông Maehara nói.
    "Lập trường về lãnh thổ (với các hòn đảo) của chúng ta vẫn hoàn toàn vững chắc."
    Hôm thứ Hai, ********* Nhật Bản, Naoto Kan gọi chuyến thăm của ông Medvedev tới quần đảo vào năm ngoái là một điều gây "phẫn nộ không thể tha thứ".
    'Đảm bảo an ninh'
    [​IMG]Mới đây, Nhật Bản lặp lại phản đối về chuyến thăm quần đảo Kuril của Tổng thống Nga, Medvedev hồi năm ngoái.


    Tuy nhiên, ông Medvedev cho biết vào hôm thứ Tư rằng Nga sẽ triển khai vũ khí hiện đại để đảm bảo an ninh của các đảo.
    "Chúng ta sẽ thực hiện mọi nỗ lực cần thiết để tăng cường sự hiện diện của chúng ta trên quần đảo Kuril. Đây là khu vực chiến lược của chúng ta," ông Medvedev nói, trong một cuộc họp với quốc phòng của Nga và Bộ trưởng phát triển vùng.
    Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov nói rằng các quan quân đội này sẽ chuẩn bị một chương trình triển khai vào cuối tháng Hai.
    Một ngày sau đó, ông Maehara cho biết Nga không có quyền hợp pháp để chiếm lĩnh các hòn đảo.
    Nhật Bản đã quy định ngày 07 tháng Hai là Ngày của Vùng lãnh thổ phía Bắc, đánh dấu kỷ niệm về một hiệp ước vào năm 1855 mà theo đó Tokyo khẳng định chủ quyền của họ.
    Về phía Nga, ông Lavrov đã cáo buộc Tokyo hỗ trợ các tổ chức theo chủ nghĩa quốc gia dân tộc, với các thành viên được cho là đã đốt một lá cờ của Nga trong cuộc ********* tại thủ đô Nhật Bản.
    Bên cạnh mối quan tâm về chủ quyền, Nhật Bản muốn khai thác các hòn đảo về mặt khí thiên nhiên; trong khi Nga đề xuất biến quần đảo thành một khu mậu dịch tự do.


    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/02/110213_kuril_japan_russia.shtml
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Số tỷ phú USD ở Nga đang tăng mạnh trở lại sau một vài năm suy giảm và đạt mức cao nhất từ trước tới nay, tờ Financial Times cho biết. Đây thực sự là một thông tin tốt lành đối với các nhà bán đấu giá các tác phẩm nghệ thuật, các công ty môi giới du thuyền và bất động sản.

    Financial Times dẫn số liệu do tạp chí Finans của Nga công bố ngày 14/2 cho thấy, xứ bạch dương có 114 tỷ phú USD trong năm ngoái, vượt con số kỷ lục cũ thiết lập vào năm 2007 - năm mà Nga có 101 tỷ phú. Thống kê này đánh dấu sự trở lại của những người siêu giàu ở Nga - tầng lớp từng đối mặt với sự “bốc hơi” tài sản chóng mặt khi thị trường chứng khoán nước này lao dốc không phanh vào đầu năm 2009.

    Không chỉ tăng về số lượng, giới tỷ phú Nga đang ngày càng giàu thêm. Top 10 người giàu nhất nước Nga năm 2010 có tổng tài sản 182 tỷ USD, tăng gần 30% so với mức 139 tỷ USD vào năm 2009, nhưng vẫn thua mức đỉnh 221 tỷ USD của năm 2007.

    Việc các tỷ phú Nga gia tăng về số lượng và giá trị tài sản một phần xuất phát từ việc thị trường chứng khoán nước này tăng 20% trong năm ngoái. Ngoài ra, điều này cũng phản ánh sự tăng trưởng mạnh mẽ trong nhu cầu của Trung Quốc đối với nguyên vật liệu thô của Nga, vốn được xem là gốc rễ cho sự giàu có của giới tài phiệt Nga.

    Dẫn đầu dành sách những người giàu nhất nước Nga năm qua là các “ông vua kim loại”. Trong đó, vị trí số 1 thuộc về tỷ phú Vladimir Lisin, Chủ tịch ít xuất hiện trên truyền thông của hãng thép NLMK Steel có trụ sở ở Novolipetsk. Ông Lisin sở hữu khối tài sản ước tính 28,3 tỷ USD.

    Người giàu thứ hai của Nga trong năm 2010 là tỷ phú trong lĩnh vực sản xuất nickel Mikhail Prokhorov. Gương mặt còn lại trong top 3 là Alisher Usmanov, cổ đông chính của hãng kim loại Metalloinvest, đồng thời là một cổ đông của câu lạc bộ bóng đá Anh Arsenal.

    Chủ tịch hãng nhôm Rusal, ông Oleg Deripaska, đứng ở vị trí thứ 4 trong danh sách những người giàu nhất nước Nga năm ngoái, với tài sản ước tính ở mức 19 tỷ USD. Đây được xem là một thành tích ấn tượng của tỷ phú Deripaska, vì trước thời gian khủng hoảng tài chính, ông vay nợ khá nhiều.


    Tỷ phú Roman Abramovich, chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá Anh Chelsea, đứng ở vị trí thứ năm. Ông Abramovich đã bán lại công ty dầu khí Sibneft vào năm 2005 nhưng vẫn nắm cổ phần lớn trong lĩnh vực luyện kim. Đây là lần đầu tiên, nhân vật từng là người giàu nhất nước Nga này không có tên trong top 3 tỷ phú hàng đầu của xứ bạch dương kể từ khi tạp chí Finans bắt đầu thực hiện xếp hạng vào năm 2004.

    Theo Finans, Nga là nước có số lượng tỷ phú suy giảm nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trong thời gian khủng hoảng tài chính. Đến cuối năm 2008, Nga mất 49 tỷ phú, trước khi số tỷ phú tăng thêm 77 tỷ phú vào năm 2009. Nguyên nhân chính ở đây là tình trạng sử dụng rộng rãi cổ phiếu như tài sản thế chấp cho các khoản vay, dẫn tới sự thua lỗ gia tăng khi thị trường đổ dốc.

    http://vneconomy.vn/20110214051650703P0C99/so-ty-phu-nga-tang-cao-ky-luc.htm

    Toàn Tỷ phú múc tài nguyên nước nhà lên bán :)) , hiếm thấy tỷ phú làm giàu bằng con đường khác [:P]
  9. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Nga huấn luyện mô phỏng cuộc đổ bộ lên Sao Hoả tại Trung tâm vũ trụ ở Moscow với các tình nguyện viên đến từ các nước khác nhau trong đó có cả Tung Cẩu


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Đức xử vụ công dân Áo làm gián điệp cho Nga tội ăn cắp công nghệ của trực thăng đa năng NH-90 và trực thăng tấn công Tiger
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    NATO chê quân đội Nga

    Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không cảm thấy ấn tượng với sức mạnh quân đội Nga sau hai cuộc tập trận lớn trong năm 2009, một tài liệu do WikiLeaks công bố hôm nay cho thấy.

    [​IMG]
    Quân đội Nga rút khỏi Gruzia vào tháng 8/2008. Ảnh: abc.net.au. WikiLeaks vừa công bố một bức điện do đại sứ Mỹ tại NATO, ông Ivo Daalder, gửi về Nhà Trắng. Theo nội dung bức điện, NATO đã lập một báo cáo về sức mạnh của quân đội Nga sau khi Matxcơva tiến hành hai cuộc tập trận mang tên Ladoga và Zapad ở phía tây đất nước trong năm 2009. Mục đích của hai cuộc tập trận là kiểm tra khả năng tác chiến của quân đội Nga sau chiến thắng tại Gruzia.
    Báo cáo cho thấy, những vấn đề nghiêm trọng nhất mà quân đội Nga đang đối mặt là khí tài cũ kỹ, thiếu phương tiện vận tải và nhân lực.
    “Hai cuộc tập trận trong năm 2009 cho thấy khả năng phối hợp với lực lượng không quân của Nga khá hạn chế. Họ tiếp tục phụ thuộc vào các thiết bị lạc hậu và cũ, không có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết, thiếu những phương tiện vận tải chiến lược, sở hữu đội ngũ sĩ quan không linh hoạt và đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực”, China Daily trích một phần bức điện.
    Vì thế NATO nhận định quân đội Nga chỉ có thể đối phó những xung đột vũ trang quy mô nhỏ và vừa ở những khu vực phía tây của nước này. Hai cuộc tập trận năm 2009 cho thấy quân đội Nga khó có thể tham gia hai cuộc xung đột nhỏ cùng lúc hoặc tiến hành nhiều cuộc tập trận quy mô lớn.
    Theo thông tin mà WikiLeaks đưa ra, các chuyên gia quân sự của NATO nói quân đội Nga dường như sẵn sàng dùng cả vũ khí hạt nhân trong các xung đột nhỏ. Giới phân tích tin Nga đang sở hữu hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân chiến lược.
    Quân đội Nga đang trong quá trình cải tổ và giảm quy mô. Ngân sách quốc phòng của Nga trong năm 2009 vào khoảng 50 tỷ USD, bằng khoảng 1/20 tổng ngân sách mà 28 nước thành viên của NATO chi.


    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/02/nato-che-quan-doi-nga/
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thư giãn tí

    Xe buýt " Toilet " chăng ? :-bd

    [​IMG]


    Tàu chạy bằng động cơ máy bay

    [​IMG]
    [​IMG]


    Xe máy bồn tắm =D>

    [​IMG]
  10. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Bên trong Ka-27 PS

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này