1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575


    Mìn định hướng chống bộ binh MON-100 ( Việt Nam sản xuất với tên gọi MDH-10 )
    beta22 thích bài này.
  2. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    chi phí nhiên liệu, bảo dưỡng, bảo trì, số tiền lương trả cho phi công và nhiều chi phí phụ khác, mà tiền công tiêu chuẩn pilot NATO cao hơn Nga TQ nhiều lần nữa, vì đòi hỏi mức sống cao hơn :-D nên pilot Mỹ bay ít hơn TQ đấy ko phải tự nhiên mà thành ra vậy đâu, Mỹ sản xuất ra nhiều máy bay nhưng nằm đất hơn nửa rồi vì thiếu nhân lực, tiền chi trả cũng quá cao nên hạn chế bay, nguyên do là khung thân, các thiết bị trên máy bay Mỹ đắt, do nguyên vật liệu phải nhập khẩu, tự sản xuất còn đắt hơn (vd F2 của Nhật rất đắt), đó là minh chứng sự thiếu hụt tài nguyên khoáng sản, nên giờ Mỹ phải tăng cường cướp phá vơ vét được chừng nào hay chừng đó, bây giờ ko còn là thời 1945, để mà sản xuất ra máy bay chỉ cần gỗ và nhôm như các loại máy bay cánh quạt khi đó (vd P51), tiếp nữa là mức sống ở Mỹ quá đắt đỏ, nên tiền lương của pilot cực kì cao, mà trả cao quá thì chi phí hoạt động tăng, in nhiều tiền thì lạm phát, vậy là phải thải bớt pilot hoặc cho pilot bay ít hơn, thành ra giờ KQ Mỹ và KQHQ Mỹ ở thế bí, thiếu pilot lẫn ko có khả năng chi trả nhiều cho pilot, chỉ còn cách là gọi pilot mới về hưu tại ngũ lại và giảm số giờ bay, giảm số giờ bay còn giảm cường độ hoạt động của máy bay lẫn đám bảo dưỡng, rồi giảm chi phí bảo dưỡng, chi phí trả tiền lương cho đám bảo dưỡng nữa...Đủ thứ hết chứ có phải đơn giản đâu
    Lần cập nhật cuối: 18/11/2017
  3. CheburashkaDNA

    CheburashkaDNA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2017
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    12
    Thế thì cụ phải so sánh chi phí hoạt động 2 loại máy bay của cùng một quốc gia chứ. Vd F-16 vs Su-30 của Indo.
  4. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    :D Đó đó, cho phí cao do đời sống thèng Tây nó cao hơn, vậy không thể đem ra so sánh về mặt kỹ thuật được.
    Phải so ở cùng một điều kiện, ví dụ cùng một nhà máy nó làm bảo dưỡng cả hàng Nga hàng Mỹ, phi công , bộ phận mặt đất lương như nhau. . .
    Ho ho
  5. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG]

    Máy bay chỉ huy và cánh báo sớm ( AWACS ) A-100 Premier
    beta22 thích bài này.
  6. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Chương trình nâng cấp Tu-22M3 sẽ được triển khai vào 2018
    [​IMG]
    Các kỹ sư đã hoàn tất cơ bản phác thảo trên giấy việc nâng cấp sâu dòng máy bay siêu âm chiến thuật Tupolev Tu-22M3 , với tên gọi Tu-22M3M và việc nâng cấp sẽ bắt đầu vào năm sau tại nhà máy của Kazan
    Cơ bản Tu-22M3M sẽ nhận được nâng cấp đồng bộ với Tu-160M2 khi sử dụng chung hệ thống điện tử và động cơ mới , điều này sẽ giúp Tu-22 là thành viên mới cùng với Tu-95 và Tu-160 đều có thể sử dụng tên lửa hành trình tầm xa trong không quân Nga
    Khoảng 30 Tu-22M3 sẽ được nâng cấp lên chuẩn Tu-22M3M với động cơ mới NK-32-02 do công ty PJSC "Kuznetsov" sản xuất tại Samara , hệ thống ném bom quán tính SVP-24-22 giúp ném bom chính xác hơn , radar mới HB-45 cùng với thiết kế lại buồng lái điện tử sẽ là điểm nhấn chính , ngoài ra Tupolev sẽ kéo dài thêm tuổi thọ 35 năm cho dòng ném bom siêu âm lừng danh này
    Hiện tại không quân Nga đang sở hữu khoảng 62 Tu-22M3 và phân nửa số này khi được nâng cấp sẽ phục vụ tiếp tục 20 năm tới trong các chiến dịch ném bom chiến thuật và rải thảm

    Vũ khí mới của Tu-22M3M

    [​IMG]
    Phòng thiết kế quân sự MKB Raduga trực thuộc Tổng công ty Tên lửa chiến thuật ( KRTV ) đã hé lộ dòng tên lửa hành trình mới sẽ trang bị trên phiên bản nâng cấp của Tu-22M3 với tên gọi Project 715
    Việc phát triển Project 715 sẽ giúp Tu-22 có thể sử dụng tên lửa hành trình tầm xa thay thế hoàn toàn cho dòng tên lửa siêu âm Kh-22 cũ vốn dĩ là không còn sử dụng
    Thông tin của Project 715 vẫn khá mù mờ , nhưng khả năng rất cao nó sẽ sử dụng loại động cơ cải tiến tên gọi là TRDD-50 do phòng thiết kế động cơ Omsk Engine-Building Design Bureau (OMKB) phát triển
    TRDD-50 không phải gì lạ , chương trình phát triển của nó có tên gọi là Product 37 , nhằm phát triển dòng động cơ tuabin khí cỡ nhỏ trang bị cho một loạt tên lửa hành trình như 3M17 Kablir , Kh-55/Kh-101
    Rõ ràng tên lửa hành trình mới này của Tu-22M3M sẽ tận dụng công nghệ và thiết kế cũ của Kh-101

    http://tass.ru/armiya-i-opk/4737624
    https://www.ruaviation.com/news/2017/11/17/10184/
    beta22, Tifavn, meo-u1 người khác thích bài này.
  7. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.847
    Đã được thích:
    7.434
    Có thêm cái mâm trên nóc buồng lái và 1 rừng anten dao tua tủa trên cánh đuôi, trước hốc bánh xe

    [​IMG]
    beta22 thích bài này.
  8. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Nhìn mãi mới ra cái hốc bánh xe

    Cụ Kùi cho hỏi là cái bộ Ratnik của Ngố mà mang ra mấy nước nhiệt đới ẩm nóng chảy mỡ như xứ Lừa thì nó mặc thế nào nhỉ, nhìn trang bị đầy đủ của nó nóng chết
    Braverr thích bài này.
  9. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.847
    Đã được thích:
    7.434
    Cụ thấy mấy tay ngố bên Syria nó có chảy mỡ không? Đồ đó chất liệu conton 100% mặc nhẹ nhàng dễ chịu và thoáng lắm đấy. Không như ba cái vải lởm xứ lừa toàn hàng đểu mặc nó cọ sợi vào người nhột thí mụ nội.
    beta22shinsaber thích bài này.
  10. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Bây là dân thanh hoá, chỉ thấy nói hay. Thực tế là bây chỉ chưởi và tra tấn tao. Bây sẽ làm như vậy suốt đời tao. Tiền mà không yêu nước thì cũng vứt.
    --- Gộp bài viết: 19/11/2017, Bài cũ từ: 19/11/2017 ---
    Chết rồi bây mới nói tốt cho à. Từ thời cổ đại đến giờ vẫn như vậy. Chỉ thấy nói hay nhưng làm thì ngược lại.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này