1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    beta22 thích bài này.
  2. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Cái thượng tầng đóng riêng và làm bằng nhựa và mút xốp nó làm từ cách đây hơn chục năm từ cái con 20350 đầu tiên kìa mấy má. Trước xa cái vun phà mít. Mô đun với mô điếc vào mắt. Nhầm lẫn khái niệm tùm lum ra
  3. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Tàu ngầm Nga sử dụng thiết kế của phương Tây

    [​IMG]
    Lễ khánh thành và hạ thủy tàu ngầm Borei với tên gọi Knyaz Vladimir

    Theo trang Popular Mechanics thì các nhà thiết kế của Sevmash đã thay đổi đáng kể hình dạng tàu ngầm hạt nhân chiến lược ( SSBN ) Project 955A Borei-II , công tước Vladimir . Theo đó những thay đổi hình dạng này học tập từ các lớp tàu ngầm hạt nhân phương Tây giúp nâng cao hiệu quả và khả năng của tàu ngầm để không bị phát hiện bởi kẻ thù và kết liễu bất cứ quốc gia nào với 16 tên lửa đạn đạo cất giữ bên trong
    Project 955A Borei là tàu ngầm hạt nhân lớn nhất hiện nay khi độ giãn nước tối đa lên đến 21.000 tấn , nó dài 525 feet và rộng 45 feet . Một động cơ OK-650B 190 MW giúp tàu di chuyển khi nổi với vận tốc 15 hải lý và khi chìm lên đến 29 hải lý , và tất nhiên không giới hạn hành trình trừ phi tàu cần tiếp tế lương thực

    Sức mạnh của chiếc Borei mới này không cần bàn cãi với 16 tên lửa đạn đạo hạt nhân RSM-56 Bulava đủ sức tấn công mọi vị trí trên trái đất , tạo dựng mũi giáo thứ 2 của bộ ba hạt nhân Nga nhằm đáp trả bất cứ thách thức hạt nhân nào

    Trong lịch sử phát triển dòng SSBN thì người chị cả của Borei , chiếc Yuri Dolgoruky được hạ thủy vào năm 1996 nhưng do thiếu kinh phí nên đến 2014 nó mới chính thức hoạt động trong hải quân Nga . Tuy nhiên theo chuyên gia hải quân H.I. Sutton , ông cho biết chiếc thứ 4 trong lớp Borei ( chiếc Công tước Vladimir ) đã thay đổi đáng kể thiết kế và học tập nhiều phong cách của tàu ngầm phương Tây

    [​IMG]
    Đầu tiên là đuôi tàu loại bỏ các tấm lái đổi hướng , điều khá kỳ lạ của thiết kế của Nga , thay vào đó chiếc Borei-II này chỉ trang bị 1 cánh đuôi không đổi hướng và kèm theo cánh đuôi ngang có 2 tấm lái ổn định , ngoài ra Borei-II cũng trang bị động cơ phản lực ( pump-jet ) cải tiến thay cho động cơ cũ
    Động cơ phản lực được phát minh bởi hải quân Anh và áp dụng đầu tiên bởi lớp Seawolf của hải quân Mỹ vào những năm 1990 . Lớp Borei của Nga là tàu ngầm đầu tiên được trang bị động cơ này , nó sẽ giúp tàu ngầm hoạt động cực kỳ im lặng cũng như ít tạo luồng nước xung quanh làm tăng độ ồn đáng kể

    [​IMG]
    Đặc biệt chiếc Borei-II , Công tước Vladimir cũng cải tiến đáng kể hệ thống trinh sát với 2 dải sonar dọc hông tàu , ở kiến trúc thượng tầng ( bow ) thì Borei-II đã thay thế luôn thiết kế khoang chứa tên lửa từ lớp Akula cũ và rõ ràng rất giống các tàu ngầm Mỹ
    Tất nhiên không hẳn Borei-II sẽ học tập hoàn toàn khi nó vẫn dùng thiết kế khoang đôi để bảo vệ áp suất nước biển khi lặn sâu khác hẳn thiết kế khoang đơn của tàu ngầm Mỹ
    Ở phần vũ khí thì có vẻ Borei-II vẫn dùng lại thiết kế của Borei-I với 8 ống phóng ngư lôi 533mm và theo chuyên gia H.I.Sutton đây là kiểu suy nghĩ kỳ quái của Nga vì thông thường tàu ngầm hạt nhân chiến lược chỉ suốt ngày ẩn nấp dưới lòng đại dương và tung ra những cú đấm chết chóc nhanh chóng , nên tàu ngầm NATO chỉ thiết kế 4 ống phóng ngư lôi , theo ông do Borei-I đã sử dụng lại phần trước của những chiếc tàu ngầm Akula ( Oscar-II ) chưa hoàn thành nên mới có điểm kỳ lạ này

    Nga dự kiến đóng thêm 4 chiếc Borei-II ( Project 955A ) trong 10 năm kế tiếp và nâng tổng số chiếc Borei lên con số 8

    http://www.popularmechanics.com/mil...as-new-missile-submarine-sure-looks-familiar/
    beta22, Tifavnmeo-u thích bài này.
  4. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Google chặn chi nhánh RT tại Mẽo - RT America



    IL-78 với động cơ Ps-90A bớt ồn giảm tỉ lệ điếc cho quân nhân , hao nhiên liệu và bay xa hơn. Có thể thấy là phần buồng lái sau cho nhân viên tra nạp trên không đã bị loại bỏ thay vào đó là nhìn qua camera, thêm băng đạn nhiễu nhiệt gần hốc bánh xe sau

    --- Gộp bài viết: 01/12/2017, Bài cũ từ: 01/12/2017 ---

    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 01/12/2017 ---
    Phóng sự của đài CCTV: Wǒmen de gāosù cháiyóujī về động cơ tàu chiến xuất khẩu cho .... Nga =)). Ngon bổ rẻ =))
    Thập niên năm 1990, Trung Quốc không có khả năng sản xuất động cơ diesel hiệu suất cao, nhưng tới năm 2013 họ cho ra lò sản phẩm động cơ 3000kw và hợp thời khi Nga tính mua Detroit Marine MTU 16V 4000M90 nhưng bị cấm vận do tham ăn bánh Crimea ... bèn bấm bụng mua em nó CHD622V20

    [​IMG]


    Đôi nét về công ty: công ty công nghiệp động cơ diesel Hà Nam

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 01/12/2017
    beta22meo-u thích bài này.
  5. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Mi-26T2 đang thử nghiệm cho không quân Jordan

    Một trong 4 chiếc Mi-26T2 được đặt mua bởi không quân Jordan đã hoàn tất giai đoạn lắp ráp tại nhà máy Rostvertol tại Rostov-on-Don vào giữa tháng 10 và nó sẽ được bay thử nghiệm trước khi giao lại cho khách hàng

    Hợp đồng lớn LUH của Ấn Độ sắp chính thức ký kết

    Hợp đồng mua sắm trực thăng hạng nhẹ đa năng light-utility-helicopter ( LUH ) giữa Bộ quốc phòng Ấn Độ và Russia Helicopter sẽ chính thức ký kết vào cuối năm nay hoặc đầu 2018 . Vào tháng 5-2015 thì Ka-226T đã chính thức thắng thầu mua sắm 200 trực thăng LUH của Ấn Độ và đối tác sản xuất là HAL Chetaks - Cheetahs
    Theo đó Nga sẽ chuyển giao 60 trực thăng Ka-226T sản xuất tại Ulan-Ude Aviation Plant cho Ấn Độ và lắp đặt nhà máy lắp ráp tại Kumertau cũng như cung cấp linh kiện cho HAL Chetaks - Cheetahs sản xuất 140 chiếc còn lại , dưới sự bảo trợ của chương trình Make in India
    Ka-226T cũng trở thành trực thăng đầu tiên sở hữu khâu nghiên cứu và phát triển được số hóa bằng mô hình 3D , điều này giúp nhóm phát triển có thể sửa chữa và hoàn thiện nhanh chóng sản phẩm , cũng như truy cập sửa đổi thiết kế ở bất kỳ nơi nào nhờ tài liệu số hóa

    https://www.ruaviation.com/news/2017/11/30/10274/
    beta22, Tifavnmeo-u thích bài này.
  6. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Rồ LX ngày xưa phe Fukov thì chê thiết kế pumjet kiểu Seawolf, Vỉrginia dễ bị rong rêu bám vào, tạo bọt nước nổ nghe tanh tách ồn ào với stealth, ram F22 chỉ ngang với mồi chaff thời CTVN, thế mà giờ Nga phải học hỏi thiết kế của phương tây, ko biết đám đó đọc cái này có tức tối ko :))
  7. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    động cơ pump-jet thì Liên Xô đã áp dụng từ thập kỷ 80 rồi với tàu ngầm diesel Kilo ( chiếc B-871 Alrosa ) còn trước cả Seawolf nữa
    [​IMG]
    beta22, Tifavn, meo-u1 người khác thích bài này.
  8. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    thập kỉ 80 nào ? con Alrosa được hạ thủy năm 1988, biên chếgiai đoạn đầu 1990, LX/Nga ko nói rõ giai đoạn thiết kế

    https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_submarine_B-871

    Trong khi Seawolf được thiết kế từ năm 1983 và hoạt động tháng 10 năm 1989 chiếc đầu tiên Seawolf

    https://en.wikipedia.org/wiki/Seawolf-class_submarine

    Thực tế thì pump jet đầu tiên được Anh áp dụng vào lớp Sub Swiftsure thiết kế vào những năm giữa thập niên 1960 (song song với lớp này là lớp Churchill cũng được thử nghiệm pump jet), trong lớp Swiftsure này chỉ trừ chiếc đầu tiên là Swiftsure còn lại đều trang bị pump jet (tương tự lớp Trafalgar sau đó, cũng chiếc Trafalgar ko có pj, mà dùng cánh quạt bt)

    [​IMG]

    https://en.wikipedia.org/wiki/Swiftsure-class_submarine

    Sub LX, Nga có thể yên tĩnh khi ở trạng thái tĩnh, nhưng khi di chuyển thì nó vẫn ồn ào hơn so với Sub của NATO do phần lớn Sub Anh Mỹ đều dùng pump jet
    Lần cập nhật cuối: 02/12/2017
  9. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Ngược lại mới đúng. Dùng pump jet ồn hơn khi ở gần nhưng đỡ ồn ở khoảng cách xa. Nó phù hợp cho dòng tầu ngầm chiến lược chứ ko hợp cho dòng tầu ngầm tấn công phải lại gần đối thủ.
    beta22 thích bài này.
  10. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Sau US tới Anh dìm hàng Nga Kaspersky
    http://www.bbc.com/news/uk-42202191...social&ns_campaign=bbcnews&ns_source=facebook

    The British government has issued a fresh warning about the security risks of using Russian anti-virus software.

    The National Cyber Security Centre is to write to all government departments warning against using the products for systems related to national security.

    The UK cyber-security agency will say the software could be exploited by the Russian government.

    Security firm Kaspersky Labs, accused in the US of being used by the Russian state for espionage, denied wrongdoing.

    Kaspersky Labs is widely used by consumers and businesses across the globe, as well as by some parts of the UK government.

    Around the world, 400 million people use Kaspersky products.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này