1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khucthuydu2

    Khucthuydu2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    756
    Vầng, tôi không am tường KH vũ khí đường không nên chỉ nói chuyện lớp vỏ thui. Nhưng "leo lên đến 400km" là ý cụ nói cái "dao găm" nó leo lên đến đó rồi bổ nhào xuống ấy ư?
  2. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Cô tin làm sao được cách mạng khoa học kỹ thuật 3.5 tiến như vũ bão ở nước Nga la tư:-D



    Giới bình luận quân sự khắp nơi trên thế giới thống nhất cao với kết luận hội nghị đầu bờ do chị tổ chức ngay hôm anh Puchin bạn chị đăng đàn rằng "Dao găm" là tổ hợp vũ khí đường không gồm máy bay mang, tên lửa đẩy kiểu đạn Iskander-M và đạn tự lái vượt siêu thanh.

    Mà cô lo gì con Mig-31 nó sụm lưng nhể? Nó phải tích lũy tốc độ tới trên 2M sao cho gia tốc phụ tải ở trong giới hạn rồi mới thả đạn, chứ có vừa bật tăng lực vừa phóng đâu mà cô sợ;;)

    Riêng vũ khí này TQ chưa học mót được ngoài việc chấp nhận mua luôn cả phi đoàn Mig-31 kèm đạn:))
    ngotuan, souri, hieunch2 người khác thích bài này.
  3. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    Mig-25 mang được thùng dầu phụ 5,300L (4.8-5 tấn cả thùng lẫn dầu) dưới thân nên Mig-31 mang quả tên lửa 4-5 dưới thân cũng không phải là vấn đề gì cả. Tuy nhiên không chắc là khi mang quả tên lửa to nặng như vậy nó có thể bay siêu âm được hay không. Tuy nhiên dù không bay siêu âm thì việc mang & thả quả tên lửa ở độ cao 20,000m cũng giúp nó rất nhiều trong việc tăng tốc độ & tầm bắn.

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 12/03/2018
    bloodheartvn, ngotuan, souri3 người khác thích bài này.
  4. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Xời, bắn còn lệch mục tiêu nhiều lắm :D
    Russia: Test Firing of Advanced Russian Krasnopol Projectiles

    In early 2018, the Russian military used high-precision Krasnopol projectiles to destroy a group of terrorists who had previously attacked the Hmeymim Airbase in Syria with drones.

    The Russian Defense Ministry has released a video showing servicemen of the country's Western Military District test-firing sophisticated Krasnopol projectiles.

    In the video, a self-propelled howitzer fires the 152mm projectile, hitting the target with a reported accuracy of at least 95 percent.

    ngotuan thích bài này.
  5. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.847
    Đã được thích:
    7.434
    Khi gia tốc đến siêu âm và duy trì vận tốc để phóng đạn thì phải bảo đảm lực cản trên đạn và lực cản bệ mang là như nhau để đạn không đập ngược trở lại vào bệ mang do mất ổn định khi phóng. Nếu muốn phóng trong dãi rộng thì buộc phải khởi tốc trước phóng như R-73. Các đạn đạn đạo nếu kéo bằng phóng dưới âm nó cắm đầu xuống nên chắc chắn phóng phải siêu âm. Đạn M7-10 bèo bèo muốn nó ổn định phương phải M2. Tớ nghỉ chuyện không đơn giản vứt quả đạn như TLHT rồi đập văng cái nút bần ở phao câu xong xịt đạn bay ngang chằng thế đâu. Người ta làm hậu kỳ có khi... phóng thực có thể không như vậy.
    RacutaKhucthuydu2 thích bài này.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    e nghĩ là Mig 31 phóng đạn từ tầng bình lưu, ở đây không khí loãng hơn giảm đáng kể lực cản như cụ đề cập
    --- Gộp bài viết: 13/03/2018, Bài cũ từ: 13/03/2018 ---
    bài viết đăng trên Sputnik có đề cập về vấn đề này:
    2 điểm tiên quyết để phóng đạn hypersonic Kinzal là tốc độ của bệ phóng và phải đưa đạn vào tầng bình lưu mới khai hoả, chỉ có Mig 31 là hội đủ yêu cầu này

    https://vn.sputniknews.com/opinion/201803124992406-may-bay-mig-31-kinzhal/
    Ho_XuanHuong thích bài này.
  7. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Đúng rồi! Chị nằm chõng lấy con chuồn chuồn ớt làm mô hình để tính bài toán phóng "Dao găm":-D
    [​IMG]
    Nói sơ sơ thì Mig-31 leo cao hai giai đoạn trước khi phóng dao. Giai đoạn 1 nó leo lên rìa tầng đối lưu, vừa tích luỹ tốc độ vừa chờ cơ. Giai đoạn 2 nó tăng lực leo cao vào tầng bình lưu, tích luỹ thêm tốc độ, chỉnh hướng, làm nóng và cập nhật toạ độ cho đạn rồi thả "dao găm" khi đang trong quỹ đạo hypebol trước khi thoát ly về lại tầng đối lưu.

    @kuyomukotoho cập nhật phương án phóng dao an toàn đi nhé;;)
    Lần cập nhật cuối: 13/03/2018
    halosun thích bài này.
  8. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.847
    Đã được thích:
    7.434
    Tầng bình lưu nghe cao siêu vãi. Su-30 què của VN nó bay tầng bình lưu hoài. Học viên học bay đồng hồ thì cứ leo lên bình lưu, kéo rèm rồi bò từ từ xuống.

    Phóng dao găm an toàn thì cái nút bần ở phao câu đó không đập văng ra ẩu tả vậy được. Làm trò nhà quê cắt cúp đó đek lừa được tớ đâu.
  9. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    363
    Hi hi, em cũng chưa tưởng tượng được bộ nhận tín hiệu laser nếu có nó sẽ nằm ở đâu ? nếu nằm ở đít đạn thì khi liều phóng nổ thì cái bộ đó nó tan tành sớm ngay trong nòng.

    Mà dẫu là bộ nhận đó sống sót đi chăng nữa thì không hiểu thằng nào ngồi chiếu laser được vào đúng đít đạn ? vì quĩ đạo nó lăng quăng bám mục tiêu rồi lỡ bị mây, khói lửa thì chiếu sao được nhỉ ? đã vậy khi bắn đi 1 chùm đạn thì biết chiếu đít thằng nào trước ?

    Cuối cùng là với công nghệ điện tử của Nga em không tin nó làm được chuyện này bác ạ.

    Chảng qua cũng là em suy đoán, nếu bác có tài liệu cho em mở rộng tầm mắt với ạ, Tks
    bloodheartvn thích bài này.
  10. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.847
    Đã được thích:
    7.434
    Vụ này tớ vứt cái khối máy định tầm của bọn Nga ở đâu quên béng tìm không ra mà lại đang bận. Nói chung các bố bị ngộ độc. Cách đây hơn năm có chém vụ này rồi và đek ai thuyết phục được tớ xong xoay ra huyễn hoặc nhau rằng lấy laser chọt đít đạn cho nó nổ chơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này