1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    Vụ này @tungsten nói đúng đó. Cách dùng laze code để cài tầm nổ cho đạn sau khi ra khỏi nòng cũng chẳng phải là cái gì độc đáo của riêng Nga. Trước đây cả chục năm Rheinmetall - Đức đã dùng cách này để định tầm cho đạn phóng lựu 40mm rồi.

    Tóm tắt thì có 2 phương pháp cài đặt cho đạn là cài tiếp xúc và cài phi tiếp xúc. Ở phương pháp cài phi tiếp xúc người ta lại sử dụng 2 cách khác nhau. Thứ nhất là dùng sóng radio để truyền lệnh tại đầu nòng và thứ 2 là dùng laze code để truyền lệnh sau khi đạn ra khỏi nòng. Cách của Nga dùng chính là loại sau cùng.
    Lần cập nhật cuối: 13/03/2018
    bloodheartvn thích bài này.
  2. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Không nên chú tâm vào tiểu tiết thì mới nhìn nhận, sánh bước và dẫm lên vai các siêu cường mà tiến lên được cô à;-) Chị nói rồi, máy bay vác đạn bay theo quỹ đạo hypebol ở tầng bình lưu, khi thả đạn ra lực ly tâm kết hợp quán tính, trọng lực đẩy đạn văng vào một quỹ đạo parabol ngược hướng với máy bay thì va sao được nhể;;)

    Món này tây lông gọi là "loft bombing"!

    Khi đạn đang theo quán tính leo lên đỉnh parabol thì động cơ nó mới kích hoạt đưa nó đi theo đường đạn mới.
  3. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.855
    Đã được thích:
    7.447
    Mụ mới sáng tác ra hả? Tớ thấy clip bọn Nga nấu ra thì Mig-31 vứt quả đạn rơi xuống y như Kh-55 xong 1 lúc nó đập văng phao câu đi và phọt. Đoạn đó tớ cho là xạo
  4. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Nó do phi công bay trên chiếc Mig-31 cùng biên đội và trên cùng quỹ đạo hypebol tại thời điểm thả "Dao găm" ghi lại nên cô "cảm giác" thế thôi;-)
  5. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Em thấy video nó thả dao găm là Mig-31BM nó quay đầu ngay lập tức chứ ko chờ văng phao câu bác ơi .
  6. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Hỏng phải vậy cụ ạ. Ngồi nổ đạn thường nó là một bộ quay quay theo đạn đúng không nào, sau đó nó kích nổ bằng cách gì đó thì kệ cha nó, ví dụ như đập vỡ ngòi thì nổ chẳng hạn. Cái ngòi mới nó là cơ quang điện tử, nó tự đếm được vòng quay và xử lý đc lệnh kích nổ từ tín hiệu, vòng quay quy ra khoảng cách khoảng 50m. Việc định tầm thực chất là gửi tín hiệu báo xem quay mấy vòng nữa thì kích nổ, nếu lệch 1 vòng thì nổ cách nhau 50m, tức là vẫn trong vòng văng mảnh của đạn 30, đi kèm với tốc độ bắn của đạn thì một lệnh kích nổ hàng loạt sẻ kích nổ tạo ra một chùm mảnh và hơi nổ, ko cần xử lý từng đạn, mà xử lý cả loạt cùng lúc. Cái mắt dò sau đít chỉ đơn giản là nhận tín hiệu như cái mắt nhận hồng ngoại của tivi, còn xử lý nằm trong ngòi, với tín hiệu thông tin cực đơn giản, nhưng mã hóa. Nó nằm sau đít mà ko nát khi bắn thì cụ khỏi lo.

    Vậy khi pháo nó bám mục tiêu, đến lúc nó chiếu laser mục tiêu nó quét một chùm xung quanh báo cho đạn là còn mấy nháy nữa thì nổ, vì đạn đương nhiên đang hướng về mục tiêu và nằm trong búp quét của pháo (bộ chiếu của nó).

    Ngắn gọn lại, công nghệ đã nằm đó, giải pháp thì hướng tới rẻ rề mà vẫn hiệu quả vẫn tương tự tây, thậm chí có khi còn hơn vì tây nó phải xử lý trên từng đạn nên nếu bắn nhanh quá máy tính chưa chắc tính kịp ra dữ liệu cho từng đạn mà nạp. CÒn với kiểu này Ak630 nó phun một mưa đạn rồi kích nổ cả loạt tạo màn đặc hơn. Việc điều khiển kích theo nhịp thì cũng theo việc lập trình việc quét chùm. Cũng cầu kỳ ko kém đồ tây nhưng thứ cầu kỳ nó nằm trên pháo, dùng đi dùng lại, còn thứ tiêu hao là đạn thì rẻ.

    Theo các nguồn đi mót đc thì là thế.
    Lần cập nhật cuối: 13/03/2018
    bloodheartvn thích bài này.
  7. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.855
    Đã được thích:
    7.447
    Ừ... đọc cẩn thận
    --- Gộp bài viết: 13/03/2018, Bài cũ từ: 13/03/2018 ---
    Hỏi khí không phải! Cụ cho xin 500₫ ảnh cái mắt dò của viên đạn ấy đi. Cụ kích nổ cả loạt vậy nhở có viên đang ở trên đầu quân ta thì cụ cấp bằng liệt sỹ chắc hơi mệt
  8. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    Chưa có nguồn nào nói Mig-31 mang Kinzhal có thể bay siêu âm và càng không nói nó thả/phóng Kinzhal ở Mach 2.

    Vấn đề có thể rất đơn giản. Mig-31 bay ở vận tốc cận âm, mang Kinzhal lên tầng bình lưu, tới điểm đã định, bay ngang, thả/phóng nó và ngay lập tức quay đầu. Khi được thả xuống, cánh tên lửa sẽ giữ nó thăng bằng nằm ngang. Rơi tự do xuống tới một đoạn nhất định, nắp chụp chóp đuôi bị đẩy ra, động cơ được kích hoạt cùng với hệ thống lái tự động đẩy tên lửa lên vận tốc hypersonic chỉ sau vài giây theo đạn đạo đã định.

    Tuy không hoàn toàn giống nhưng có thể dùng để tham khảo là trường hợp Su-30mki phóng Brahmos-A. Su-30mki bay ngang khi thả/phóng Brahmos, tốc độ giới hạn từ Mach 0.5 - 0.9, độ cao giới hạn từ 500 - 9,000m. Tên lửa được thả rơi tự do 100 - 150m trước khi động cơ tên lửa được kích hoạt.
    bloodheartvn, Racutakimdungmk2 thích bài này.
  9. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Làm j đã có ảnh cụ. Còn lúc có chiến sỹ ta thì bắn chầm chậm lại mà kích nổ từng viên đúng điểm chứ ai phụt cả mưa ra như phòng ko làm j
  10. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    Cái vụ dùng tín hiệu laze để cài đặt tầm nổ cho đạn thì tây nó đã làm từ đời 8 hoánh nào rồi còn Nga thì chỉ mới gần đây, áp dụng duy nhất tới nay là BTR-82A với súng 30mm 2A72. Cái áp dụng tiếp theo dự tính sẽ là đạn cho hệ thống pháo 57mm mới.
    --- Gộp bài viết: 13/03/2018, Bài cũ từ: 13/03/2018 ---
    Ảnh đạn Nga thì chưa còn đạn tây thì cả đống ;-) Nó dùng laze code để cài tầm nổ cho đạn chứ không phải là để kích nổ đạn đạn tại mục tiêu đâu nhé.
    Lần cập nhật cuối: 13/03/2018
    bloodheartvn thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này