1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    Gorbachev đã phản bội Đả.ng, phản bội lý tưởng, phản bội giai cấp thì còn việc j mà ông ta không dám làm, tốt nhất nhìn gương LX sụp đổ mà tự ra bài học cho bản thân thôi.
  2. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.953
    Đã được thích:
    481
    Chờ xem dao găm siu âm Nga tác chiến ở Syria ... mẽo ơi ... chơi đê
  3. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118
    Nước nào cũng phải đặt lợi ích của mình lên trên, Nga phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu.
  4. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.844
    Đã được thích:
    7.426
    Cái đ ảng CS Nga nó vẫn nằm chình ình ra đó sao giai cấp CN và nhân dân lao động Nga không ủng hộ nó nắm quyền mà lại ủng hộ Putin? Chẳng qua Gorbachev chỉ đưa ĐCS về đúng vị trí của nó trong xã hội Nga mà thôi. Dân Nga họ chả quan trọng là ĐCS hay không. Họ chỉ cần 1 thế lực chính trị đưa nước Nga vững bước trước các đe doạ xâm lấn từ phương tây.
    ngungunguconvitbuoc thích bài này.
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    Putin thì rõ ràng là sovanh Đại Nga rồi cụ :D
    Các Đảng kia chưa thấy có UVC nào nổi bật đe doạ đc Putin
    ĐCS năm nay éo phải Zyuganov ra ứng cử mà là 1 địa chủ yêu mến những giá trị Sô Viết ngày xưa làm ứng cử viên, ô này khá đc ủng hộ, nếu khg có Putin ứng cử thì cũng có thể là UCV nặng kí đấy
  6. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.636
    Đã được thích:
    18.488
    ĐCS Nga làm éo gì có chuyện thắng cử Tổng thống. Ko có Putin ứng cử thì co Medvedev, có Soigu. Tức là tầng lớp tinh hoa Nga sẽ dồn nguồn lực để bầu cho bất kì ai, ngoài ứng viên DCS Nga. Ai chứ bọn Nga trắng nó có kinh nghiệm với mấy ông CS quá rồi, ko bao giờ chúng nó để mấy ổng lên cầm quyền một lần nữa đâu.

    Cần dẫn chứng thì có thời kì đỉnh cao của anh Zyuganov đấy, luôn luôn về nhì. Thậm chí tranh cử với lão già nghiện rượu Elxin, thay thủ tướng như thay áo thì anh cũng ko có cửa luôn.
    NamtuocLexusGX460 thích bài này.
  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Giai cấp lao động, vô sản của Nga suốt ngày chỉ biết rúc đầu đi rửa bát, đi làm nail thì làm gì có trình độ để phát biểu về thực trạng đất nước, để quyết định lãnh đạo quốc gia Nga. Phải để cho bọn tiểu tư sản trí thức, tầng lớp tinh hoa biết chọn trường ngon, học điều tốt quyết định các vấn đề trọng đại như vậy.

    Putin sở dĩ khống chế tốt nước Nga là vì lão ấy vô hiệu hóa được giai cấp vô sản bằng lối tư duy nghèo là ngu, có học mới có quyền quyết định. Sao đó thì nuôi một bọn đầu trâu mặt ngựa để quản lũ có học. Thằng có học nào mà loai choai chống đối thì lão ấy bắt bỏ tù, bắn chết tươi, hay bỏ thuốc độc cho chết ngắc ngoải.
    NamtuocLexusGX460 thích bài này.
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    Nói về triển vọng của những ng cộng sản ở Nga thì hiện giờ rất khó có cơ hội, chỉ hy vọng ở thời hậu Putin, nếu khg có 1 nhân vật dân tộc xuất sắc nào xuất hiện thì chính trường Nga sẽ là nơi tranh chấp ah giữa p Tây và TQ, nếu ĐCS Nga tận dụng tốt sự hỗ trợ từ TQ do cùng ý thức hệ thì cơ hội quay lại khg phải là khg có
  9. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.844
    Đã được thích:
    7.426
    Có năng lực tự khắc dân nó bầu cho chứ sao lại mang tư tưởng phò với tự ty trước dân tộc chủ nghĩa. Chẳng qua là dân Nga nó quá ngán với cái điệp khúc sáo rổng của ĐCS Nga rồi.
  10. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Kinh:-w Cả đêm quần hồng các cô nghĩ hộ dân Nga về định hướng xã hội và lựa chọn ứng viên tổng thống cơ đấy>:)

    Chị thì xét ở góc độ nằm ngửa ăn sẵn thì Mỹ, cũng như một số nước bắc Âu, mới là nước có đủ điều kiện vật chất để tiến thẳng lên giai đoạn CS nhất nếu chọn chị lãnh đạo quần chúng nhân dân cần lao bên đấy làm cách mạng dân chủ nhân dân. Chứ còn như các nước khác, quá trình quá độ còn dài dài, nhất là trong điều kiện các thế lực ph-ản động câu kết với nhau phá hoại phong trào như hiện nay.

    Dân thì mải kiếm ăn nên tầm nhìn sẽ giống các cô ở đây thôi:)) Cày cuốc toát mồ hôi, miệng luôn mồm iết-sơ để nhận vài tờ xanh thì sao chẳng bị thứ ma túy xã hội kiểu dân chủ tư sản nó áp.

    Thế nên anh Puchin bạn chị, ngoài màn khoe cơ bắp, còn rất biết tâm lý đám đông hoài cổ để lấy phiếu cho mình. Rất hay là học trò của Puchin bạn chị ở xứ cờ hoa còn đưa luôn vào cương lĩnh tranh cử rằng cờ hoa là nhất và đã thắng giòn giã trước phe sen đầm đế quốc toàn cầu.

    Ai nói gì thì nói chứ chị tin Puchin sẽ là người áp dụng thành công nhất học thuyết của chị ở nước Nga đới>:D<
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này