1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.847
    Đã được thích:
    7.430
    Tớ mới điện thèn Trăm bạn tớ nó nói nó đek ngán dao găm. Dao phay to vật vả như cái thùng tô nô của thèn Ủn nó còn thấy thường. Nó chỉ ngán tên lửa hành trình siêu vượt âm bay độ M7-M10 chứ ba cái giải pháp tình thế đạn đạo này thì có gì khó.
  2. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Về cơ bản từ lâu người ta đã biết Mig31 có chương trình nghiên cứu dùng làm bệ phóng tên lửa chống vệ tinh quỹ đạo thấp và các đầu đạn có quỹ đạo tương tự. Nay có thành tựu cũng ko có gì lạ.

    Cái em đang nói tới là biến thể Tu160M được tích hợp tính năng của Tu161. Một pháo đài bay trên không đúng nghĩa. Nó có thể vũ trang để chọc thủng tuyến phòng thủ cho Tu160 mang tên lửa hột le bay đến đất địch trót lọt.

    Trước đây có ý kiến cho rằng dòng Tu161 chỉ trang bị tên lửa không đối không tầm siêu xa để bắn rụng tiêm kích địch. Dù sao cũng vẫn nguy hiểm nếu như tiêm kích địch cơ động tránh đạn được.

    Nay với việc trang bị dao găm. Tu160 có thể bắn chìm các tầu chiến cản đường với xác suất cao hơn nhiều việc phải bắn hạ cả trăm chiếc tiêm kích bay lên từ tầu sân bay hay ở một sân bay nào đó.

    Còn nói về kiểu phóng hyperbol chủ yếu người ta tận dụng hiện tượng không trọng lượng ở pha lao xuống để phóng tên lửa có chiều dài quá khổ với máy bay chứa tên lửa trong khoang để giảm sức cản không khí.
    Russianfan thích bài này.
  3. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Tranh thủ trả lời cô trong khi ngồi trông đếm phiếu cho Puchin đại đế bạn chị:-w

    Phàm là món ám khí gì thả Tu-160 thì đều ở tốc độ cận âm hoặc dưới âm hết chứ không hùng hục leo lên chưa tới chợ đã hết tiền như chú em phi công trẻ non kinh nghiệm của chị thường hót:)) Có thời người Tô Liên định gắn đạn đối không tầm xa và đạn chống hạm hạng nặng trong các ổ xoay bên trong khoang đạn hoặc đeo dưới cánh, dưới bụng của Tu-160 tùy vào chế độ xâm nhập không phận đối phương theo nhiệm vụ. Tuy nhiên để bứt nhanh tới tuyến bắn hoặc để theo kịp đội hình hộ tống, vũ khí gắn cánh tà được nhét trong khoang, được thả rơi tự do khi phóng với sơ tốc ở dải cận âm (transonic speed). Cái cánh tà đó để đảm bảo cho đạn không văng ngược lên chọi thủng bụng máy bay.

    Như trong hình thả tên lửa đẩy tiểu vệ tinh Burlak dưới này, Tu-160 đang phi ở tốc độ siêu thanh hơn 1,6 M (supersonic) đã phanh lại tốc độ cận âm 1,15 M (transonic) bằng tăng độ cao rồi thả tên lửa đẩy ở quỹ đạo hyperbol hẹp.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Còn với Mig-31, nó là ngựa chiến được thiết kế để leo cao, vọt nhanh và phóng lao ở dải tộc độ siêu thanh nên nó có thể phóng đạn trụi thùi lụi ở quỹ đạo hyperbol rộng mà không sợ bị đạn văng trở lại thân. Cô đang lẫn với quỹ đạo đường bay parabol nên xem thêm hình minh họa kiểu thả bom treo cầu vồng vào mục tiêu (loft bombing) để hiểu thêm về cách phóng "dao găm" này của Mig-31.

    Nhân tiện nói về Tu-161, hay còn gọi là Tu-160P, chị nhớ cách nay hơn chục năm đã hướng dẫn đề tài "Phản lạn tiệt tiêm kích phi cơ" cho một chú phi công trẻ để lấy cái đíp lôm tiến sỹ khoa học tê tê vê en. Nay chú phi công đó không còn trẻ nữa và đã về làng mở lò đào tạo môn mạ lỵ võng mạng thu nạp hàng vạn đồ đệ>:) Kiếm bẫm:))
    ngotuanhalosun thích bài này.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    ngotuan thích bài này.
  5. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    Đệch, mới sáng ra đã nghe tiếng bi bo rồi ;-)

    Chiến thuật bắn Kh-15 của Tu-160 là đốt đít tăng tốc lên siêu âm, thả/phóng tên lửa rồi quay đầu. Mục đích của nó là để tên lửa đạt tầm bắn lớn nhất tức máy bay không phải vào quá gần mục tiêu cũng như là để bỏ chạy cho nhanh. Tất nhiên là éo tính mấy thằng ngu muốn bay chậm áp sát mục tiêu, thả/phóng tên lửa rồi tà tà bay ra ;-)

    Phiên bản Tu -160 dùng để phóng tổ hợp tên lửa vệ tinh Burlak được gọi là Tu-160SK. Nó có thể phóng ở cả hai chế độ dưới âm và siêu âm. Độ cao thả phóng là từ 9 km tới 13 km. Tốc độ máy bay khi thả/phóng là từ và Mach 0.8 cho 1.7. Như vậy tùy vào từng nhiệm vụ (trọng lượng vệ tinh và quỹ đạo muốn đưa nó tới) mà Tu-160SK có thể thả phóng Burlak ở độ cao 9-11 km và vận tốc Mach 0.8 hoặc ở độ cao 12-13 km và vận tốc Mach 1.7.

    Tổ hợp tên lửa đẩy/vệ tinh Burlak
    [​IMG]

    Tạm thế đã nhé em gái. Muốn thầy chỉ cho giáo trình để đọc thì nhớ ạ/thưa đàng hoàng nhé ;-)
    Lần cập nhật cuối: 19/03/2018
    bloodheartvnmeo-u thích bài này.
  6. kaorimuraji2014

    kaorimuraji2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2014
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    1
    trước em cũng xem một clip về ném bom hay tên lửa thì tên lửa, bom có thể va vào chính máy bay mẹ, vậy thì lúc thả bom, máy bay mẹ bay tốc độ cận âm sẽ dễ gặp trường hợp này hơn là bay siêu âm ạ
  7. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.422
    Đã được thích:
    13.510

    :-D:-D:-D:-D:-D
  8. Inteltigence

    Inteltigence Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    67
    Cụ này đá soáy giáo chủ nha :-p:-p
  9. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    Như rất nhiều lần, tin tức của TASS lại tỏ ra thiếu chính xác khi đề cập về "hợp đồng mua BMPTs trị giá 24 tỷ Rub". Thực ra hợp đồng này ký với Ural là cho cả gói gồm xe tank T-90M sản xuất mới, xe tank T-90AM nâng cấp và một số lượng nhỏ BMPTs. Blogger nổi tiếng Gur Khan thông qua các hợp đồng đấu thầu mua phụ tùng công khai đã chỉ ra rằng dường như số lượng BMPYs được đặt mua chỉ là 12 chiếc, đúng như những gì người ta đã nói về "một số lượng nhỏ được đặt mua để thử nghiệm". Cụ thể Gur Khan đã chỉ ra các tài liệu liên quan, đề cập tới việc mở thầu mua 12 máy phát điện phụ (APU), 24 súng 2A42 30mm, v...v... những cái dẫn tới con số 12. Số lượng này cũng tương ứng với 12 T-14 và 12 T-15 được đặt mua để thử nghiệm.

    Hình ảnh dây chuyền sản xuất BMPTs. Ural đang nghiêm ngặt đẩy nhanh tiến độ để bảo đảm hoàn thành chúng kịp cho lễ duyệt binh vào ngày 09/05 năm nay.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    bloodheartvnmeo-u thích bài này.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    trong khoang 1 con Mi26
    [​IMG]
    [​IMG]
    1 lần chứa cả đại đội chứ không đùa
    meo-u thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này