1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuocngavidai1st

    nuocngavidai1st Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2018
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    38
    Nga hoàn thiện vỏ cho siêu tên lửa
    (Vũ khí) - Dù đã tiến hành những thử nghiệm thành công đầu tiên nhưng đến nay, Nga vẫn đang nghiên cứu để hoàn thiện phần vỏ cho một số siêu vũ khí của mình.
    Theo RIA Novosti, nhà sản xuất NPO Mashinostroyeniya của Nga đang phát triển lớp vỏ chịu nhiệt bằng hợp kim titan dành cho các vũ khí siêu âm Nga đang phát triển.

    Những nghiên cứu này được cho là tối cần thiết để hoàn thiện sức mạnh một số chương trình vũ khí mới của Nga như tên lửa Avangard, tên lửa Zircon...

    Các chuyên gia Nga cho rằng, muốn phát triển vũ khí siêu âm phải giải quyết hai vấn đề cơ bản là chế tạo được lớp vỏ chịu được mức nhiệt lên đến hàng nghìn độ C do ma sát với không khí trong khi bay với tốc độ cực cao.

    Đặc biệt, ngoài việc chịu nhiệt tốt, loại vật liệu này phải khắc phục được hiện tượng liên lạc vô tuyến bị ngắt quãng do lớp plasma hình thành khi vũ khí di chuyển tốc độ cao vào khí quyển.

    [​IMG]
    Lực lượng tên lửa chiến lược Nga.
    Hiện tại, Nga đã phát triển các loại vật liệu bằng hợp kim titan cho phép tên lửa có thể di chuyển ở tốc độ Mach 5 trở lên. Theo những thông tin ban đầu, vật liệu mới này sẽ được ứu tiên trang bị trên siêu tên lửa Avangard.

    Nói về sức mạnh của Avangard khi được trang bị vật liệu mới, Tổng biên tập Tạp chí "Quốc phòng" Igor Korotchenko cho biết, ưu thế đặc biệt của tổ hợp tên lửa Avangard về triệt hạ mục tiêu không chỉ theo quỹ đạo đạn, mà cả về hành trình tuyệt đối không thể đoán trước khiến loại bỏ hoàn toàn khả năng đánh chặn của đối phương.

    "Nga đang tiếp nhận vào hệ trang bị và bắt đầu sản xuất hàng loạt các tổ hợp tên lửa với vật liệu mới đủ sức vô hiệu hóa mọi sản phẩm tạo ra theo khái niệm về lá chắn tên lửa chiến lược của Mỹ, bởi Avangard thực sự là phương tiện mà người Mỹ sẽ không thể đánh chặn hoặc phá hủy", ông Korochenko cho biết.

    Chuyên gia Igor Korotchenko đánh giá, tổ hợp tên lửa Avangard là thành tựu xuất sắc tuyệt vời của ngành công nghiệp quốc phòng Nga, trong quá trình sáng chế đã giải quyết gọn hàng loạt vấn đề kỹ thuật và công nghệ để vượt qua mọi hệ thống phòng thủ và hủy diệt gọn gàng mục tiêu.

    Ông Igor Korotchenko nhấn mạnh rằng, có Avangard, Nga đảm bảo sự đồng đẳng chiến lược dưới góc độ thời kỳ lịch sử và làm cho ước mộng đơn phương chiếm thế thượng phong quân sự của Hoa Kỳ trở thành không thể.

    Trong khi đó, theo các chuyên gia quân sự, Avangard chính là sát thủ đối với các hệ thống phòng thủ tên lửa, bất luận là ở thời điểm hiện tại hay trong tương lai, sẽ không có loại tên lửa nào đánh chặn được nó.

    Sau khi đầu đạn của Avangard được tách ra khỏi tầng cuối cùng của tên lửa, quỹ đạo bay với vận tốc siêu cao của nó sẽ trở nên không thể xác định được. Hệ thống đánh chặn tên lửa của Mỹ cũng không thể làm gì được Avangard.

    Chỉ huy Lực lượng tên lửa chiến lược Nga Sergei Karakayev tiết lộ, tên lửa dài khoảng 12m, được triển khai từ bệ phóng chuyên dụng nặng 36 tấn. Một số nguồn tin cấp cao tiết lộ tốc độ tối đa của Avangard lên đến trên Mach 10. Tầm bắn của tên lửa đủ xa để có thể tiêu diệt mọi mục tiêu tại Mỹ.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-hoan-thien-vo-cho-sieu-ten-lua-3362114/
  2. nuocngavidai1st

    nuocngavidai1st Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2018
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    38
    Đấu tàu ngầm khốc liệt Nga - Mỹ: Tỷ số 3-2 nghiêng về Moscow
    Bảo Lam | 19/07/2018 13:30

    1

    [​IMG]
    Tàu ngầm nguyên tử lớp “Dolphin”. Ảnh: TASS.
    Ở Nga vừa diễn ra World Cup, nơi các quốc gia đấu nhau để giành danh hiệu vô địch, còn trên biển là cuộc đối đầu giữa các tàu ngầm Nga-Mỹ mang sức huỷ diệt nhất Thế giới.
    Su-35, J-20 Trung Quốc sắp phải đấu "một mất một còn" với đối thủ cứng cựa áp sát từ biển?

    Top 5 tàu ngầm mạnh nhất thế giới: Nga áp đảo

    Hải quân Nga trình làng trong bảng xếp hạng 3 chiếc tàu ngầm nguyên tử, nhưng thứ tự từ vị trí số 3 đến số 5 - hai vị trí đầu là các tàu ngầm Mỹ.

    Chiếc tàu ngầm nguyên tử chiến lược lâu đời Ohio với các tên lửa đạn đạo hạt nhân mà được đưa vào khai thác trong Hạm đội hải quân Mỹ từ năm 1981. Cùng với đó là chiếc tàu ngầm "Columbia" vẫn chưa ra đời.

    Công tác chế tạo những chiếc tàu thuộc đề án này sẽ được bắt đầu vào năm 2021, khi Ohio kỷ niệm sinh nhật thứ 40 của mình. Còn Columbia sẽ sẵn sàng khi Ohio tròn 50 tuổi.

    Thực ra, mọi thứ không suôn sẻ với "Columbia". Nửa năm trước đây, Kiểm toán Mỹ, khi nghiên cứu đề án này, đã phải thừa nhận sự không phù hợp của mức độ sẵn sàng về công nghệ như Lầu Năm Góc từng tuyên bố.

    Chiếc tàu ngầm lớp Borei đề án 955 - đại diện đầu tiên cho Nga. Về lý do không rõ, The National Interest khẳng định rằng tính năng của nó còn thua kém cả Ohio. Đây là điều khá lạ lùng, bởi vì chúng thuộc những thế hệ khác nhau – Borei thuộc thế hệ thứ 4 hoàn thiện hơn.

    Trong năm tới, các tàu ngầm cải tiến thuộc đề án 955A sẽ bắt đầu được bàn giao cho Hạm đội Hải quân Nga. Chúng có tiếng ồn thấp hơn "bà già Mỹ" và mức độ tự động hoá các hệ thống cao hơn – điều này được chứng tỏ bằng số lượng thuỷ thủ đoàn ít hơn.

    [​IMG]
    Tàu ngầm lớp Borei đề án 955 của Nga.

    Thực ra, số tên lửa hạt nhân của Borei kém hơn, chỉ có 16 quả Bulava trong khi "Ohio" trang bị tới 24 quả tên lửa "Trident-2". Thêm vào đó, "Bulava" có tầm bắn ngắn hơn – 9.000km so với 11.000km, cũng như khối lượng đầu đạn – 1200kg so với 2800kg.

    Tất cả đều là nhược điểm, tuy nhiên, những nhược điểm này của tên lửa Bulava được bù đắp bởi khả năng xuyên thủng lớp phòng vệ chống tên lửa của địch cao hơn nhờ những phương pháp xuyên phá lớp phòng vệ chống tên lửa đã được áp dụng.

    Trong khi đó, tên lửa Trident-2 xuất hiện vào năm 1990, là phiên bản nâng cấp của "Trident-1" có cuối thập niên 70, khi hệ thống phòng thủ chống tên lửa hoạt động với hiệu quả không cao.

    Trident-2 kém khôn ngoan hơn nhiều, nó bay theo một quỹ đạo đạn đạo định sẵn nên dễ bị các tổ hợp phòng thủ chống tên lửa phát hiện. Cho nên, ở đây câu hỏi "có nhiều quả tên lửa bay đến đích" thiết thực hơn nhiều trong cuộc tranh cãi về Trident và Bulava.

    Liên quan tới đề án Columbia, thì chiếc tàu ngầm này sẽ thuộc thế hệ thứ 4. Có nghĩa về hình thức nó có thể đuổi kịp Borei.

    Để làm được điều đó, theo khẳng định của The National Interest, nó chủ yếu dựa trên các công nghệ có được khi chế tạo chiếc tàu ngầm đa năng thế hệ thứ 4 "Virginia". Thêm vào đó, số lượng các tên lửa "Trident-2" sẽ giảm xuống còn 16 quả như trên Borei.

    Trong tốp 5 tàu ngầm răn đe hạt nhân hiệu quả còn có cả tàu ngầm chiến lược đề án 667BDRM Dolphin của Liên Xô. Các tàu ngầm này không còn trẻ, chúng xuất hiện trong Hạm đội hải quân Liên Xô giai đoạn từ 1984 đến hết 1990.

    Hiện nay 6 chiếc "Dolphin" vẫn đang hoạt động. Về tính năng tiếng ồn thấp thì chúng không phải tuyệt hảo, thua cả Borei lẫn Ohio. Nhưng các tính năng còn lại như tốc độ, khả năng lặn sâu, trang bị tên lửa nhiên liệu lỏng Sineva hiệu quả biến nó thành loại tàu ngầm hoàn toàn xứng tầm.

    Các tên lửa Sineva thậm chí còn khá hiện đại khi mới được bàn giao cho quân đội vào năm 2007. Tên lửa này có một nhược điểm duy nhất – nó chỉ phóng khi ống phóng có đầy nước. Điều này, thứ nhất, sẽ gây mất thời gian, thứ hai, có thể khiến chiếc tàu ngầm bị phát hiện vì tiếng ồn do nước đổ vào ống phóng.

    Dolphin mang 16 quả tên lửa. Về công suất chúng vượt trội hơn vài lần so với Trident-2 khi được coi là kỷ lục gia thế giới trong số các tên lửa dành cho tàu ngầm. Tầm bắn tối đa của Sineva – 11.500km, trọng lượng đầu đạn 2.800kg.

    [​IMG]
    Đồ họa tàu ngầm lớp Ohio của Mỹ.

    Bên cạnh đó, nó được trang bị những phương tiện xuyên phá hiện đại lớp phòng thủ chống tên lửa của địch. Nó thể mang tối đa 8 đầu đạn hạt nhân đa phân hướng được chế tạo bằng sợi carbon, giúp gia tăng đáng kể vận tốc bay trong khí quyển và giảm khả năng bị radar phát hiện.

    Vào năm 2014, một phiên bản nâng cấp của Sineva – tên lửa Liner, đã được bàn giao cho các tàu ngầm "Dolphin" và "Kalmar". Nó có các hệ thống xuyên phá lớp phòng thủ chống tên lửa của địch hoàn thiện hơn,…

    Tuy nhiên cả "Liner" lẫn "Sineva" không tồn tại được lâu do các tàu ngầm thế hệ thứ 3 này bị "Borey" cạnh tranh. Bên cạnh đó, cơ quan nghiên cứu chế tạo "Bulava", theo hàng loạt những thông tin có cơ sở, đã bắt tay vào việc nâng cấp tên lửa này.

    Dự kiến tầm bắn tối đa của nó sẽ lên tới 12 nghìn km, trọng lượng đầu đạn tăng lên gấp đôi. Thực tế, để làm được điều này, các kỹ sư đã lựa chọn phương pháp không hề dễ dàng. Hiện nay, các tên lửa được bố trí trong các hộp vận chuyển kèm bệ phóng.

    Để gia tăng được tầm bắn phải tăng kích thước quả tên lửa, có nghĩa là nó sẽ được bố trí dưới dạng "trần trụi", không có các hộp vận chuyển kèm bệ phóng.

    Không có thông tin về các kế hoạch nâng cấp tên lửa Trident-2.

    Vị trí bí ẩn nhất của bảng xếp hạng

    Và, cuối cùng, vị trí bí ẩn nhất của bảng xếp hạng – số 5. Đó là chiếc tàu ngầm thế hệ thứ 4 "Yasen" của Nga.

    Bài viết của The National Interest: "Chúng có thể đặt dấu chấm hết cho thế giới: 5 chiếc tàu ngầm huỷ diệt nhất trên Trái đất".

    Không có gì là huỷ diệt, là hạt nhân trên "Yasen" cả. Có hay không cũng chỉ là lò phản ứng. Đây là chiếc tàu ngầm đa năng, hoặc như cách gọi của người Nga – tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa hành trình.

    Yasen không liên quan tới tam giác hạt nhân trên biển. Bài viết cũng không đề cập tới nó. Nếu nói về chiếc tàu hiện đại nhất cùng loại thì phải là Seawolf của Mỹ. Nó là chiếc tàu tốt, nhưng giá thành đắt đỏ, Lầu Năm Góc chỉ mua 3 chiếc.


    [​IMG]
    Đồ họa tàu ngầm lớp Yasen của Nga

    Các tàu ngầm đa năng này không đe doạ sự sống trên Trái đất bởi vì chúng chỉ trang bị ngư lôi và các tên lửa hành trình nhằm tấn công các tàu ngầm, tàu chiến mặt nước và các mục tiêu trên mặt đất của địch. Nhưng những tàu ngầm này cũng khó bị phát hiện như các tàu ngầm chiến lược mang tên lửa đạn đạo hạt nhân và có thể tấn công bất ngờ.

    "Yasen" trang bị tên lửa hành trình Kalibr và tên lửa chống hạm siêu thanh "Onyx". "Seawolf" và "Virginia" được trang bị các tên lửa hành trình Tomahawk cận âm. Thực ra, không hiểu tại sao người Mỹ lại trang bị cho "Seawolf" những tên lửa đã lỗi thời "Harpoon".

    Nhưng trong bảng xếp hạng rõ ràng còn thiếu một chiếc tàu ngầm giống như "Columbia", có nghĩa là vẫn chưa bắt đầu được chế tạo. Đó là tàu ngầm "Husky" của Nga – tàu ngầm thế hệ thứ 5 mà dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2020 và đầu năm 2030. Có nghĩa là cùng thời điểm với "Columbia".

    Người ta dự định biến nó thành chiếc tàu đa năng tối đa. Và đó là điều đúng đắn bởi vì nó sẽ lý tưởng để ứng dụng nhiều loại vũ khí.

    Về tiếng ồn thì nó sẽ không có đối thủ cạnh tranh và nó sẽ được trang bị các tên lửa Kalibr nâng cấp để tiêu diệt tàu ngầm của địch, còn để nhấn chìm các tàu sân bay và tàu chiến mặt nước thì nhiệm vụ sẽ là của tên lửa siêu thanh Zirkon.

    Tuy nhiên một vài chuyên gia cho rằng vì đây là chiếc tàu ngầm thiết kế theo modul, cho nên không mấy khó khăn để bố trí các loại vũ khí khác nhau, thậm chí cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa với đầu đạn hạt nhân. Đó sẽ là "Bulava" hay cái gì đó mới mẻ hơn – vẫn còn chưa rõ.

    Do đó, nếu xây dựng một danh sách "những tàu ngầm huỷ diệt nhất" gồm 5 vị trí thì vị trí "Yasen" chắc chắn phải là của "Husky".

    Nếu tuân thủ theo nguyên tắc loại bỏ đàn sếu trên bầu trời thì sẽ có tốp 3: "Ohio", "Yasen", "Dolphin". Tỷ số vẫn là 2:1 nghiêng về phía Nga.

    http://soha.vn/dau-tau-ngam-nga-my-ty-so-3-2-nghieng-ve-moscow-20180719123058532.htm
    nicolaiv thích bài này.
  3. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Sukhoi cho biết lý do tại sao chưa bán "Superjet" cho Iran


    https://vn.sputniknews.com/russia/2...iet-ly-do-tai-sao-chua-ban-superjet-cho-iran/

    Sukhoi Superjet bán sao được cho Iran khi toàn thành phần Mỹ trong đấy . Bọn Nga chả có gì trong con Sukhoi Superjet 100


    [​IMG]
  4. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575


    Video giới thiệu về Samara Engineering Laboratories - công ty chuyên phát triển và sản xuất các thiết bị bay không người lái để thực hiện những nhiệm vụ khó khăn và quan trọng ( CÓ PHỤ ĐỀ TIẾNG VIỆT )
    beta22, donkisot2711, meo-u2 người khác thích bài này.
  5. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Máy bay không người lái Orion bắt đầu thử nghiệm vũ khí



    [​IMG]

    Hình ảnh mẫu thử nghiệm UAV Orion số 01 bay kèm vũ khí . Nguồn : mk.ru


    Máy bay không người lái ( UAV ) Orion do công ty Kronstadt , một phần của tập đoàn AFK Sistema đã bay thử với vũ khí chưa rõ chủng loại , nằm trong chương trình R&D Inohodetz do Bộ Quốc phòng Nga đặt hàng từ 2015
    UAV Orion là thành quả của chương trình phát triển máy bay không người lái tầm trung BAK SD (Unmanned Aviation Complex of Medium Range) và công ty Transas thắng thầu vào 2011 ( sau này được đổi tên thành Kronstadt và được AFK Sistema mua lại )
    Mục tiêu của Nga phát triển một UAV tầm trung ( MALE ) với khả năng tương tự General Atomics MQ-1 Reaper của Mỹ . Orion có trọng lượng cất cánh tối đa là 1000 kg và trọng lượng tải trọng lên đến 200 kg. Chiều dài của thiết bị là 8 m, chiều dài cánh là 16 m, thời gian bay là 24 giờ. Các nguyên mẫu của UAV được trang bị động cơ Rotax 914 với công suất 86 mã lực ( tối đa 115 mã lực), được trang bị bộ tăng áp để tăng độ cao. Cánh quạt hai lá AB-115 có đường kính 1,9 mét được sản xuất bởi Aerosila , trong tương lai Orion sẽ được trang bị động cơ APD-110/120 của CIAM
    Chuyến bay thử nghiệm thành công đầu tiên của Orion vào tháng 5/2016 , nó cũng được trình diễn tại triển lãm hàng không quốc kế Moscow ( MAKS 2017 ) trước Tổng thống Nga Putin . Vài nguyên mẫu của Orion đã được sản xuất , nó được trang bị cụm quang điện tử kèm con quay hồi chuyển Gyrostabilized Optoelectronic System (GOS) được thiết kế bởi NGK SPP có trụ sở tại Moscow trên nền tảng Argos , với ma trận cảm biến do DS Optronics cung cấp (chi nhánh Nam Phi của nhóm Airbus) . Hệ thống GOS có đường kính 410 mm và khối lượng 56 kg ; bao gồm hai camera ảnh nhiệt đa hướng , một máy ảnh truyền hình góc rộng và bộ đo xa bằng laser , nhờ vậy có thể giúp phát hiện và duy trì mục tiêu chế độ tự động cho các vũ khí có hướng dẫn đi kèm
    Ở khoang trung tâm có thể tích hợp kèm các cảm biến khác và kể cả radar quét do Phazotron-NIIR phát triển

    Vũ khí thì Kronstadt không hé lộ nhưng tại diễn đàn "Army-2017" vào tháng 8 năm 2017 , công ty VAIS-Technics đã trình bày các loại vũ khí dành cho UAV mới bao gồm ba mẫu bom dẫn đường ( cỡ 25kg và 50 kg ) , ngoài ra Tổng công ty Vũ khí Chiến thuật (KTRV) cũng phát triển vũ khí dành cho UAV
    meo-u, hiraly, Tifavn1 người khác thích bài này.
  6. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    Chỉ cần một hành động bất cẩn & bất lịch sự của ê kíp phục vụ đã làm đổ sông đổ biển bao nhiêu công sức tô vẽ Putin trước kia.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    kimdungmk2 thích bài này.
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.626
    Đã được thích:
    18.469
    Linh vật của WC 2018, trong ảnh, dưới dù :D
  8. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    tất nhiên người Nga sẽ ưu tiên lãnh đạo của họ, nhưng chỉ nhìn 1 bức hình để kết luận thì e thấy khá cảm tính
    [​IMG]
  10. Braverr

    Braverr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2017
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    36
    Vì hôm sau ông ấy còn có cuộc gặp quan trọng với Trump . Ba cái chuyện vặt vãnh đó không phải nỗi bận tâm của người làm việc lớn.
    haohoacongtu thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này