1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salyut

    Salyut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    209
    V mà thằng Nga chém cái động cơ PD -14 nhà nó xịn lắm, 1 số mặt còn hơn cả tây (chắc nặng hơn) :D

    Vs e đọc thấy Tây nó làm cái động cơ đường kính 3m từ những năm 90, h th Nga ms xây dựng khái niệm thiết kế, cách xa nhau quáo_Oo_O
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.933
    Đã được thích:
    29.007
    Nói vậy cũng quá lời. Ukraine có mấy cái động cơ lắp trên An-124 thì so với đồ tây cùng thời cũng ngang ngữa. Vấn đề chỉ là tây cứ tiến lên còn LX đi lùi. Nga nó có cách đi tắt nên rút ngắn khoảng cách gần đây. Nó khoắng được cái core của F-110 và thế là hàng loạt phái sinh tiên tiến đẻ ra từ đó. Nào là PD-14; nào là AL-31FM1/2/3... trên cơ sở kinh nghiệm phát triển máy nén thu được, nó tiến lên với PD-35...

    PD-14 hơn tây ở giá rẻ đấy chứ. Nó và MS-21 là thứ tớ mong đợi nhất từ kỹ nghệ hàng không Nga hậu LX chứ chả phải thứ nhảm nhí nào khác cả. Sắp tới Aviadvigatel nó nấu ra cả đống thứ từ PD-10, PD-7... còn động cơ công suất to ấy hả? Phải tháo banh cái động cơ của B-787 ra thiết kế lại đã :-D
  3. Salyut

    Salyut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    209
    Hehe, nghe nói Vịt đã mua đc 787 rồi, mấy th Nga còn không mang sách vở qua đây học lỏm, đổi lại vài món cuốc bảo phòng thân:-D:-D
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.933
    Đã được thích:
    29.007
    Quan trọng là cái bộ tài liệu ghi thông số thiết kế, thử nghiệm ấy. Chứ động cơ thì đầy ra đấy chứ có phải hiếm hoi gì.
  5. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Từ những năm 60-70 thế kỷ trước đã phóng phi thuyền, ghép nối tự động...
    LX và người Nga đã để công nghệ tự đọng hoá tụt hậu khá xa so với Mỹ, Nhật, Phương Tây và TQ

    bloodheartvndanngoc thích bài này.
  6. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Chính quyền Puchjn thuê KTS người Mỹ thiết kế lại cảnh quan khu trung tâm Moscow nhằm thu hút khách du lịch, cải thiện, xoa dịu các cuộc biểu tình chống độc tài, .., Zaryadye là công viên mới nhất tại đây vừa được xây dựng sau 50 năm. Phóng sự của đài CBS Mỹ và CBC Canada



    .... Puchjn xuất hiện với công chúng ngay tại công viên lúc khánh thành
    Lần cập nhật cuối: 23/10/2018
  7. quangnamfc

    quangnamfc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2015
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    33
    Vậy Nga từ đâu mà có được tài liệu của của F-110 vậy ạ ?
  8. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Từ con SSJ, động cơ do Nga hợp tác với Snecma sản xuất.

    Cụ đánh giá thế nào về con XWB của RR? Con đấy có phải là đích hướng tới cho các động cơ hạng nặng dùng trên các máy bay kiểu AN-124 không?
    quangnamfc thích bài này.
  9. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Nga cố gắng thoát khỏi sự phụ thuộc máy tính phương Tây

    [​IMG]
    Sputnik đã có cơ hội kiểm chứng những thành tựu mới của nền công nghiệp bán dẫn Nga tại triển lãm ChipEXPO-2018 tổ chức tại Moscow vào tuần trước . Việc thay thế nhập khẩu liên quan đến công nghệ cao của Nga đang có sự tiến bộ nhanh chóng , với hàng chục công ty từ Zelenograd đến Novosibirsk đại diện của Nga tại ChipEXPO năm nay, cung cấp các giải pháp từ lĩnh vực công nghệ xe tự lái cho đến bộ vi xử lý sử dụng kép cho các vi điều khiển bên trong thẻ thông minh ( smart-card )
    Hai gian hàng thú vị được chờ đợi tại ChipEXPO-2018 là gian hàng của MCST , công ty sản xuất vi xử lý có trụ sở tại Moscow , nổi tiếng qua việc xây dựng các hệ thống máy tính cá nhân và server dựa trên nền tảng Elbrus và Symway , công ty giới thiệu hệ thống liên lạc trên cơ sở kiến trúc mạng ngang hàng ( per to per )

    Nga đẩy mạnh phát triển máy tính cá nhân , máy trạm và server

    Khi MCST giới thiệu bộ vi xử lý Elbrus để cung cấp cho các máy tính cá nhân và gia đình vào vài năm trước thì họ bị cười nhạo bởi tạp chí PC World khi mô tả sản phẩm đến từ MCST là " tuyệt diệu nếu có mặt vào năm 1999 " , " tiến trình 65nm cổ đại " , " khả năng xử lý yếu kém " và chạy chương trình giả lập tệ hại ( qua trò Doom 3 ) . Bỏ qua những chỉ trích , MCST đã tiến nhanh trong những năm gần đây khi mà phát triển các thế hệ vi xử lý tiếp theo chạy trên nền tảng 28 nm , cải tiến lại hệ điều hành Linux đã sửa đổi với giao diện mới , trải nghiệm mượt mà hơn và hiệu năng tốt hơn ở đa nhiệm
    Sản phẩm mới nhất của MCST là Elbrus-8SV , vi xử lý hệ thống 8 nhân với kiến trúc 64bit , 4 kênh RAM DDR-4 với xung tối đa 2400 MHz , bộ nhớ tạm thời ( caches ) L3 16MB , hỗ trợ tối đa 64GB RAM mỗi nhân xử lý và khả năng điện toán lên đến 500 Gflops
    [​IMG]
    Máy trạm ( workstation ) và server của MCST tại triển lãm

    Ngoài ra MCST cũng giới thiệu hệ thống máy trạm hiệu suất cao Elbrus-801PC với chip thế hệ cũ Elbrus-8S , trang bị 32 GB RAM và nâng cấp tối đa 64 GB RAM , kèm ổ cứng thể rắn ( SSD ) 120 GB , HDD 1 TB và card màn hình AMD Radeon R5 230 chạy trực tiếp ( native ) trên nền tảng hệ điều hành Elbrus-OS ( Linux ) và cũng có thể chạy giả lập các ứng dụng 32 bit lẫn 64 bit
    Maksim Gorshenin ,trưởng bộ phận phát triển kinh doanh tại MCST Elbrus cho biết các workstation và server của Elbrus có lợi thế về an toàn thông minh , trước hết thị trường MCST nhắm là nội địa với việc chính phủ Nga dần thay thế các thiết bị điện tử phương Tây và MCST đã nhận đơn hàng từ quốc phòng với 1.000 máy trạm Elbrus-801PC . Tuy nhiên, một trong những trở ngại lớn nhất của công ty vẫn là tổng doanh số, với tổng số lượng đơn hàng từ 10.000 hệ thống trở lên cần thiết để cho phép công ty có đủ lợi nhuận để phát triển trong bối cảnh vẫn còn rất yếu khả năng cạnh tranh

    https://sputniknews.com/science/201810211069084611-russian-high-tech-consumer-innovations/?
    Tifavnbloodheartvn thích bài này.
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.933
    Đã được thích:
    29.007
    Nga trắng giờ thực tế lắm. Đi theo hướng của XWB thì phải phát triển mới và tụi Ukraine may ra kham nổi chứ Nga chắc nó chả dại. Nó chắc có lẻ sẽ làm cái PD-35 theo hướng của GEnx-1 đi lên từ cái nền tảng F-110/CFM-56 đang có dễ làm hơn. Làm được như GE là dữ lắm rồi. Đòi sánh tầm như R&R hay P&W thì phải có anh tầu toàn tâm toàn ý góp gạo thổi cơm chung mới chịu nổi tiền. Chừng nào dầu có giá mới có tiền đầu tư hoặc nay mai cấm vận cũng hết mua đồ của Rolls Royce về xài luôn.
    shinsaber thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này