1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Máy mình chưa cài thêm cái bàn phím tiếng Nga, nên đánh Viêtchữ cái la tinh

    AK:
    AK = Avtomat Kalashnikova
    Tức là súng tự động (tiểu liên) của Kalashnikov (Kalashnikov = tên người sáng chế ra súng AK)
  2. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.064
    Đã được thích:
    954

    Thế theo bác , MIg-31 gặp F-15 hay thậm chí F-16, F-18 thì sẽ cắm đầu chạy ah;)).....[r23)]
  3. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Đánh SEAD là đi cướp trời của người khác.

    Đánh kiểu Nga là giữ trời của mình, đó mới là việc của Mig 31: Mig 31 sẽ đánh chặn tầm xa các loại trinh sát tốc độ cao như SR 71 và loại AWACS, ném bom chiến lược. Việc diệt các máy bay tiêm kích hộ tống sẽ do Su 27, Mig 29.
    Nhưng trong tình huống cụ thể thì không nhất thiết: Mig 31 như pháo thì Su 27, mig 29 như mã, quân nào bị rơi vào đúng thế thì vẫn diệt tốt chứ làm gì có chuyện Mig 31 gặp fighter đói phương thì..chạy[:P].
    Thế thì lắp súng sáu nòng làm gì?
  4. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    Trường hợp Mig 31 mà gặp F 15 , F 16 thì trên thực tế không giờ xảy ra vì cả Su mà không đem lên lại đem Mig 31 lên à?
    Trích ý của anh gabeo2010 nè
  5. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Phương thức khởi động chiến tranh của Mỹ là mưa tên lửa hành trình đến trước khi F, B, A tấn công. Mục đích chế tạo Mig-31 trước tiên là chận đánh đám tên lửa này. Đó là lý thuyết nhưng về hiệu quả liệu ra sao khi JASSM và JASSM-ER vào cuộc chơi. JASSM tàng hình bay cao trong khi SLAM-ER , Tomahawk, AGM-86....bay thấp chúng đi từng bầy theo đủ mọi hướng. Nếu không thành công đánh chận TL hành trình thì khi F/A, B vào thực chất sức đề kháng đã suy yếu.
  6. BoyPio

    BoyPio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    nó là máy bay tiêm kích đánh chặn...... có thể diệt máy bay ném bom, máy bay cảnh báo sớm, cũng có thể không chiến với các máy bay tiêm kích đi bảo vệ các máy bay đó......... chứ không nhất thiết là chỉ diệt máy bay ném bom ko........
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Mig 31 thường đc dùng để diệt ném bom là chủ yếu....... lợi dụng tốc độ cao...... khả năng quét xa và mạnh của rada mà đột kích vào giữa đội hình địch phóng tên lửa diệt máy bay ném bom sau đó rút, việc diệt tiêm kích còn lại là của Su 27, su 35 và Mig 29...... nhưng nhìu khi nó cũng không chiến lun..... Mig 25 là tiền thân của Mig 31 và cũng là máy bay tiêm kích đánh chặn nhưng nó vẩn không chiến bình thường

    Trước khi bắt đầu hoạt động chính thức, 4 chiếc MiG-25R đã hoạt động tạm thời trong Không quân Ai Cập vào năm 1971 dưới vỏ bọc tên gọi "X-500". Cả 4 chiếc đều có dấu hiệu của không quân Ai Cập. Chúng bay theo đội hình 2 chiếc và đã bay qua Israel khoảng 20 lần. Năm 1973, một chiếc MiG-25 của Ai Cập đã đạt đến tốc độ Mach 3.2 trong khi đang bị những chiếc F-4E của Israel bám đuổi.[5] Không quân Israel đã không thể tìm được cách nào để ngăn chặn những chiếc MiG-25, dù tình báo của Israel luôn biết trước được lịch bay qua không phận Israel của MiG-25. Những chiếc MiG-25R này sau đó đã trở về Liên Xô vào năm 1972, và sau đó những chiếc Foxbat trinh sát này lại được gửi trở lại Ai Cập vào tháng 10-1973, sau Chiến tranh Yom Kippur, và tiếp tục ở lại vào năm 1974.[6] Không quân Israel không có khả năng ngăn chặn những chiếc MiG-25 cho đến khi họ được trang bị loại F-15 Eagle.
    MiG-25 cũng phục vụ trong Không quân Iraq trong suốt thời gian cuộc chiến tranh Iran-Iraq, nhưng kết quả không được kiểm chứng.
    Năm 1991 khi xảy ra Chiến tranh vùng Vịnh, một chiếc F/A-18 của Hải quân Mỹ do phi công Speicher điều khiển đã bị bắn hạ trong đêm đầu của cuộc chiến bởi một tên lửa không đối không[7] được bắn ra từ một chiếc MiG-25.[8] Theo tường trình thì vụ bắn hạ F/A-18 là do tên lửa R-40DT bắn từ một chiếc MiG-25PDS do phi công Zuhair Dawood thuộc phi đội số 84 của Không quân Iraq thực hiện.[9] Sự kiện này đã khiến MiG-25 là máy bay duy nhất sau Chiến tranh Việt Nam đã bắn hạ máy bay chiến đấu của Mỹ trong thời gian chiến tranh.
    Trong một sự kiện khác, 1 chiếc MiG-25PD của Iraq, sau khi tránh né 8 chiếc F-15 của Không quân Mỹ đã bắn 3 tên lửa vào máy bay tác chiến điện tử EF-111 Raven, khiến EF-111 này phải từ bỏ nhiệm vụ của mình. Điều này có thể dẫn đến việc mất một chiếc F-15 do bị bắn hạ bởi tên lửa đất đối không, vì thiếu gây nhiễu điện tử.[10]
    Ở một sự kiện khác, 2 chiếc MiG-25 đã tiếp cận 2 chiếc F-15, bắn tên lửa nhưng những chiếc F-15 đã tranh được, sau đó 2 chiếc MiG-25 đã sử dụng tốc độ bỏ xa những chiếc tiêm kích của Mỹ. 2 chiếc F-15 khác cũng đã tham gia truy đuổi những chiếc MIG-25, tổng cộng đã có 10 tên lửa khong đối không bắn vào 2 chiếc MiG-25, không quả nào bắn trúng MiG-25.[11] Theo cùng nguồn tin, ít nhất 1 chiếc F-111 cũng bị buộc phải từ bỏ nhiệm vụ bởi một 1 chiếc MiG-25 trong 24 giờ đầu của cuộc chiến, trong một không kích vào Tikrit.[12]
  7. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là TL hành trình thường dùng của Mĩ hiện nay đối đấu rất tốt với các quốc gia nhỏ ( đủ để phủ toàn bộ) yếu ( không tấn công được xung quanh- nơi xuất phát TL) .
    Còn Nga hay TQ thì quá to rồi, kể cả tàu phóng tên lửa có tiếp cận được bờ biển cũng k bắn bao phủ được.
  8. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
    Có bài báo này khá hay về radar của PAK FA. HÓa ra đã có 3 mẫu thử PAK FA rồi. Phỏng vấn với giám đốc viện nghiên cứu thiết kế kĩ thuật mang tên Tikhomirov. Các bác thử xem , có gì dịch và bình luận hộ em, em chết với mấy cái thuật ngữ này =]].
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tặng các bác vài cái hình mới PAK FA:
    [​IMG]

    [​IMG]
  9. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    Copy thi copy cho hết
    Mà những gì anh copy cũng là bắn xong rồi chạy có dogfighter
    Không quân Ai Cập và Iraq lúc ấy có bao nhiêu chiến đấu cơ ? Mig 25 khác Mig 31 ở chổ là Mig 31 chỉ trang bi trong không quân Nga và Kazakhtan ,mà Nga thi chả có thiếu tiêm kích đến nổi mà phải mang Mig 31 lên chọi với F 15,16 còn Kazakhtan tuy là thành viên khối SCO nhưng với chính sách đối ng0ại hiện tại thì chuyện Kazakhtan xảy ra chiến tranh là xa vời :P

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Máy_bay_tiêm_kích_đánh_chặn
    http://www.youtube.com/watch?v=SGh_Vv4f-sM
    Qua cái clip thi theo anh Mig 25, 31 có thích hợp cho không chiến không?
  10. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Máy bay vận tải chiến thuật do Ấn - Nga hợp tác chế tạo

    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    AERO INDIA 2011


    [​IMG]





    [​IMG]






    [​IMG]






    [​IMG]






    [​IMG]






    [​IMG]






    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này