1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bubibubi01

    bubibubi01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    187
    Việt Nam mình mà nghe ai đó làm tiền đồn của Tự Do chống Tàu như Gruzia chọc vào con Gấu thì Lãnh đạo Việt Nam sẽ như " Người đàn ông này" thôi.
  2. petertran261

    petertran261 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
  3. BoyPio

    BoyPio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ khi lần đầu Su-27 “ra mắt”, một phi công Mỹ bình luận, và bình luận đó đã trở thành “thương hiệu” của chúng tôi: “Nếu chạm trán Su-27 trong cuộc không chiến, điều duy nhất bạn có thể làm, đó là “bật dù”.

    1 chiếc máy bay tuyệt vời, và ng tạo ra nó càng tuyệt vời hơn
  4. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Lính da đen trong Quân đội Nga

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Biên phòng Nga tăng cường hoạt động trên biển


    Lực lượng biên phòng Nga công bố kế hoạch tăng cường hoạt động tuần tra và giám sát trên biển trong năm 2011, tập trung vào Biển Bắc và vùng biển Abkhazia.

    Tổ chức quản lý biên phòng Nga (FBA) dự kiến sẽ thành lập một hệ thống giám sát tại Bắc Băng Dương, kéo dài từ Novaya Zemlya tới đảo Wrangel.

    Trung tướng Vyacheslav Dorokhin cho biết: “Điều này nhằm tăng cường khả năng kiểm soát của Nga tại Bắc Băng Dương. Bằng việc thiết lập mạng lưới kiểm soát mới, chúng tôi sẽ có khả năng truy tìm và bắt giữ những tàu hoạt động trái phép".

    Tướng Dorokhin nhắc lại, năm 2010, các tàu của Anh và Trung Quốc đã bị tạm giữ trên tuyến đường biển ở Biển Bắc.

    Cũng theo thông báo từ phó trưởng ban biên phòng của Nga, lực lượng tuần tra bờ biển tại Abkhazia sẽ được cung cấp thêm 2 tàu tuần tiễu vào năm 2011.

    Như vậy, số lượng tàu hoạt động tại vùng này sẽ tăng lên con số 8.

    Theo ông Vyacheslav Dorokhin, Nga sẽ cố gắng giữ số lượng tàu tuần tiễu ổn định ở con số này.

    Hiện, Nga vẫn công nhận sự độc lập của Abkhazia và Nam Ossetia – hai vùng đất ly khai từ Georgia.

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...uong-hoat-dong-tren-bien/20113/133726.datviet


    Cha đẻ’ huyền thoại Su-27 qua đời

    [​IMG]
    Mikhail Simonov, nguyên là công trình sư của Cục thiết kế hàng không Sukhoi (Nga) đã qua đời vào ngày hôm nay (4/2), hưởng thọ 82 tuổi.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Công trình sư Mikhail Simonov.
    [​IMG]
    Hình cắt động tác bay "Rắn hổ mang bành".​
    Ông là giáo sư, tiến sĩ khoa học của Viện Hàng không Moscow, đồng thời là cha đẻ của dòng máy bay huyền thoại Su-27. (>> xem thêm)

    Simonov được phong Anh hùng Liên bang Nga năm 1993. Trước đó, ông được trao tặng Huân chương Lá cờ Đỏ, Giải thưởng Lênin (1974).

    Ông giữ vai trò công trình sư ở Cục thiết kế của Sukhoi từ năm 1983. Suốt thời gian công tác, ông từng tham gia thiết kế máy bay cường kích Su-24, Su-25.

    Tuy nhiên, tên tuổi của ông sẽ sống mãi với huyền thoại của Không quân Liên Xô, tiêm kích đa năng Su-27, dòng máy bay đắt khách nhất trên thế giới thời hậu Xô Viết.

    Su-27 là máy bay đầu tiên của Liên Xô có hệ thống điều khiển điện tử (fly-by-wire), được phát triển dựa vào kinh nghiệm thiết kế của Sukhoi T-4, một loại máy bay ném bom.
    Su-27 nổi tiếng với động tác bay Rắn hổ mang bành cho phép máy bay gần như dựng đứng, giúp phi công chiếm ưu thế trong các cuộc không chiến.

    Những biến thể của Su-27 vẫn còn hoạt động và phát triển đến tận ngày nay.

    Một loại máy bay nổi tiếng khác của Nga là Su-30, được phát triển dựa trên thiết kế của Su-27.

    Ngoài ra, Su-27 còn nổi tiếng thế giới vì gắn liền với nghi án Trung Quốc đã “đạo” thiết kế để chế tạo J-11, tiêm kích hiện đại của PLAAF
    http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/Cha-de-huyen-thoai-Su27-qua-doi/20113/133884.datviet

    http://en.rian.ru/russia/20110304/162857325.html
  5. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Trung Quốc " quảng cáo " miễn phí cho Nga trên báo điện tử Tân Hoa Xã , hình ảnh những công dân TQ sang lao động tại Trung Đông được di tản một cách nhanh chóng một phần là nhờ những chiếc Ilyushin Il-76MD do Nga sản xuất:))

    [​IMG]

    ....và dòng chữ Il-76MD có mặt một cách " khá ngẫu nhiên " trong tấm ảnh này =D>

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Quân đội Nga đưa vào sử dụng hệ thống lọc nước mới

    Năm 2011 , các trạm СКО-10К sẽ thay thế các trạm cấp nước và lọc nước kiểu cũ có từ năm 60 và 80 của thế kỷ 20 , trạm cấp và lọc nước di động này gắn trên khung gầm xe Kamaz - 6350

    theo http://www.itartass-sib.ru
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Thành phố Grozny - nơi bị tàn phá một cách nặng nề trong cuộc chiến chông phiến quân theo Hồi giáo đòi ly khai

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Sân bay quốc tế tại Grozny

    [​IMG]
  6. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    http://vietnamdefence.com/Home/tintuc/Nga-mua-vo-giap-nhe-cua-Duc/20113/50256.aspx

    Nga mua vỏ giáp nhẹ của Đức

    Bộ Quốc phòng Nga đã chọn công ty Rheinmetall Chempro GmbH (Đức) làm nhà cung cấp vỏ giáp nhẹ với cấp độ bảo vệ khác nhau, một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ.

    Tháng 4.2010, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov nói Nga sẽ mua vỏ giáp nhẹ của Đức do công nghiệp quốc phòng Nga không có các công nghệ tiên tiến chế tạo vỏ giáp, song lại phải sản xuất các trang bị “đáp ứng yêu cầu của thời đại”.

    Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga Vladimir Popovkin thông báo vào tháng 6.2010 về việc Nga đang tiến hành đàm phán với công ty Đức.

    Ông cũng cho biết, Bộ Quốc phòng Nga dự định sản xuất vỏ giáp nhẹ tại Nga theo công nghệ mua của Đức để lắp cho ô tô KAMAZ và xe bọc thép bánh xích và bánh lốp hạng trung (các loại xe BTR và BMP).

    Việc chọn Rheinmetall Chempro GmbH là có thể dự báo vì hãng này cũng là nhà cung cấp vỏ giáp nhẹ cho công ty IVECO (Italia).

    // Đức là nước 3 trong Eu (nato) bán khí tài quân sự cho Nga
  7. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
    Nhân tiện cái prôttype 2 của PAK FA cất cánh, bác huyphongssi + các bác pro cho em hỏi, đây có phải là loại mũ có khả năng dành cho phi công lái PAK FA (sau khi đưa vào biên chế không quâ) không ạ, cảm ơn các bác.

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thêm cái hình
    [​IMG]
  8. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Pháp, Đức, Ý 3 nước có tiếng nói quan trọng nhất trong khối dùng euro rồi :D
  9. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Hồi năm 2003 Nga công bố chương trình hiện đại hoá siêu pháo đài bay TU-160. Chương trình gồm 3 hạng mục vĩ đại như sau
    1- Trang bị hệ thống dẫn đường GPSski
    2- Trang bị thiết bị để có thể bắn tên lửa GPSski
    3- Trang bị thiết bị để có thể ném bom la-de
    Chương trình vừa hoàn tất không lâu. Thật vĩ đại đến xấu hổ.
  10. start123456

    start123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    199
    Andrew có biết chức năng ban đầu của Tu160 là gì không? Đó là dùng để phóng tên lửa hạt nhân chứ không phải để mang bom rải thảm như B52 hoặc B2.
    Việc trang bị thiết bị để ném bom Lade dẫn đường là hoàn toàn không cần thiết. Nhưng hiện nay, có lẽ do tình trạng thiếu máy bay thế hệ mới, hoặc do nhu cầu mới, Nga mới trang bị thêm. Việc đó chẳng có gì xấu hổ.
    Chỉ có những đứa không dùng cái đậu nành trong đâù trước khi phát ngôn mới đáng xấu hổ thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này