1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ceiling

    ceiling Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    6
    Mình nghĩ chẳng hy vọng gì ở Nga hết. Kinh tế thị trường mà, ai mua nó cũng bán hết. =)) Mình thì nguồn nào giá rẻ thì mua thôi.

    Nhưng do kinh tế thị trường mình theo định hướng XHCN nên việc mua dầu và hợp tác với hãng dầu Nga chắc chắn có chỉ đạo, định hướng từ xyz. Giá chắc cũng không hợp lý lắm đâu. Không quan trọng giá, quan trọng cái khác, suy nghĩ của LĐ mình là vậy. [:P]
  2. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Tướng Nga chê xe tăng nội Т-90 =)) =)) =)) =))


    Tổng tư lệnh Lục quân Nga Aleksandr Postnikov đã chỉ trích các hệ thống vũ khí Nga và nói rằng, chúng thua kém ngay cả các loại tương tự của Trung Quốc.


    [​IMG]
    Tăng chủ lực T-90 (RIAN)​
    Viên tướng cũng phàn nàn việc Lục quân Nga mua tăng Т-90 là không hợp lý do giá xe đắt. Tại phiên họp của Ủy ban quốc phòng và an ninh thuộc Hội đồng Liên bang, ông cũng đã nói về nguyên tắc tổ chức biên chế mới của Lục quân Nga.

    “Những mẫu vũ khí mà ngành công nghiệp đang sản xuất, trong đó có vũ khí trang bị tăng-thiết giáp, pháo binh và vũ khí bộ binh, xét về các tính năng là không tương đương với các mẫu của NATO và thậm chí của Trung Quốc”, - tướng Postnikov nói.

    Viên tướng cũng nghi ngờ tính hợp lý của việc mua vũ khí sản xuất nội địa và nêu ví dụ tăng Т-90 trong trang bị của quân đội Nga vốn chỉ là biến thể cải tiến sâu của tăng Liên Xô Т-72. Trong khi đó, giá của 1 xe Т-90 lại là 118 triệu rúp, mà theo ông Postnnikov thì với số tiền thì mua 3 xe tăng Leopard của Đức sẽ có lợi hơn.

    Lục quân Nga trong tương lai sẽ áp dụng nguyên tắc tổ chức biên chế mới. Từ nay, các lữ đoàn sẽ được chia thành các lữ đoàn nặng, trung và nhẹ, tùy thuộc vào mức độ trang bị binh khí kỹ thuật. Đến năm 2020, Nga dự kiến có 109 lữ đoàn, trong đó 42 lữ sẽ là các đơn vị kiểu mới. Hiện, quân đội Nga được chia thành 70 lữ đoàn.

    Các lữ đoàn nặng sẽ được trang bị xe tăng với vũ khí hạng nặng (pháo 125 mm), các loại xe tương tự xe chiến đấu bộ binh hiện nay. Đồng thời, trên cùng một loại bệ mang chuẩn hóa sẽ lắp đătk các loại vũ khí khác nhau như tên lửa phòng không và pháo.

    Các lữ đoàn hạng trung sẽ được trang bị các xe bọc thép chở quân hệ Bumerang. Tướng Postnikov cho biết, hiện Nga đang tiến hành công tác thiết kế-thử nghiệm nhằm chế tạo các xe này và chúng sẽ có khả năng bơi.

    Các lữ đoàn nhẹ sẽ được trang bị các xe ô tô bọc thép Tigr nặng đến 2,5 tấn với khả năng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở địa hình núi non và vùng Bắc cực.

    Trong phiên họp, Tổng tư lệnh Lục quân Nga cũng cho biết, quân đội Nga sẽ thành lập tại khu dân cư Pecheneg, vùng Tây Bắc nước Nga 1 lữ đặc nhiệm chuyên hoạt động ở Bắc cực.
  3. SSX100

    SSX100 Guest

    Xe ôm giá cao!!!

    Điều này đã được chính TTVNOL cảnh báo từ trước nhưng NASA cũng đành chịu đi xe ôm giá cao.
    Đó làSoyuz đã có ưu đãi, giành 12 vé cho NASA từ 2014 đến 2015. Tính cả tiền trượt giá, xăng dầu
    các kiểu là $353 triệu, hay $63 triệu/chuyến so với $56 triệu hiện nay. Đúng là bóp nhau, giá vé du
    lịch tính ra rất rẻ, cỡ $25 triệu đến $30 triệu/người đã tính cả hoa hồng với môi giới, bảo hiểm các kiểu.

    http://rt.com/news/cheap-seats-nasa-space/
  4. bubibubi01

    bubibubi01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    187
    Ôi anh Ngố định phá hợp đồng mua Mistral với Pháp hay sao ý nhỉ, Nhật bị quả thảm hoạ này chắc vấn đề Kuril phải gác lại lâu lâu rồi nên anh Ngố phanh lại thương vụ này để lấy tiền làm việc khác rồi.:P:P:P

    Hợp đồng Mistral bên bờ phá sản
    Cập nhật lúc :9:12 PM, 16/03/2011
    Theo Thứ trưởng bộ quốc phòng Nga, hợp đồng chế tạo tàu đổ bộ tiến công lớp Mistral cho Hải quân Nga sẽ khó được kí kết trong tương lai gần.

    >> Hệ thống FELIN của Pháp hấp dẫn quân đội Nga
    >> Nga ưu tiên tàu đổ bộ hiện đại cho khu vực tranh chấp
    >> Nga mua 500 xe bọc thép của Pháp

    Vào tháng 1/2011, Pháp và Nga đã kí giao ước liên chính phủ để chế tạo hai tàu lớp Mistral ở xưởng đóng tàu STX tại Saint-Nazaire và 2tàu khác tại xưởng Admiralty tại St. Petersburg.

    Tuy nhiên, nhiều bất đồng và khó khăn về điều khoản cụ thể đã phát sinh giữa hai công ty Rosoboronexport và DCSN.

    “Quá trình đàm phán không được suôn xẻ, tôi có thể nói là rất khó khăn. Bây giờ vẫn còn quá sớm để nói tới một hạn định cụ thể, và rất nhiều chi tiết kỹ thuật vẫn chưa được thống nhất. Hợp đồng phải phù hợp với điều khoản của chúng tôi. Những chuyên gia sẽ phải hoàn thành một công việc khó khăn và phức tạp để đưa ra một bản hợp đồng cụ thể trong tương lai”, ông Anatoly Antonov nói với các phóng viên tại Paris.

    Ông Anatoly Antonov là đặc phái viên trong phái đoàn của Bộ trưởng quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov tới thăm Pháp.


    [​IMG]
    Tàu đổ bộ tiến công lớp Mistral là một trong những phần quan trọng để tăng cường sức mạnh của hải quân Nga.

    Các quan chức Nga tuyên bố họ ưu tiên mua các tàu Mistral đi kèm với chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, giá của hợp đồng đang là một rào cản lớn. (>> xem thêm)

    Theo các cơ quan truyền thông của Nga, Nga muốn tăng giá trị của hợp đồng từ 980 triệu Euro lên 1,15 tỷ Euro cho 2 chiếc Mistral đầu tiên được chế tạo tại Pháp. Thêm nữa, Pháp muốn tách riêng hợp đồng chế tạo 2 tàu Mistral tại Nga.

    Ông Antonov cho biết Nga sẽ thận trọng trong quá trình đàm phán vì họ muốn bản hợp đồng cần phải phù hợp với yêu cầu và lợi ích của cả 2 bên.

    Nga dự định triển khai hai tàu đổ bộ tiến công lớp Mistral đầu tiên tại Thái Bình Dương để bảo vệ quần đảo Kuril. (>> xem thêm)
    Nguồn : http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/Hop-dong-Mistral-ben-bo-pha-san/20113/135888.datviet
  5. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Nga đoán trước được động đất mạnh ở Nhật Bản



    Ngay từ năm 1997, các nhà khoa học Nga công bố bài báo trên một tạp chí nghiên cứu của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), trong đó dự báo khả năng xảy ra trận động đất kinh hoàng ở Nhật Bản vừa qua.
    Hãng tin Ria-Novosti trích lời ông Valery Abramov, Tiến sỹ địa chất học-khoáng vật học, Trưởng phòng thí nghiệm khu vực địa chất và vật lý kiến tạo thuộc Viện Thái Bình Dương-Viện Hàn lâm khoa học Nga, cho biết là dự báo trên của các nhà khoa học Nga được cung cấp cho chính quyền Nhật Bản ngay vào thời điểm đó.

    Ngày 3/5/2006, tại Nhật xảy ra trận động đất tương đối mạnh mà theo các nhà khoa học Nga, đây là “tín hiệu” của vụ động đất năm 2011. Quan điểm này của các nhà khoa học Nga cũng được chuyển cho Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Vladivostok, Nga.

    Theo ông Abramov, các nhà khoa học Nga dự báo rằng năm 2011, tại khu vực Kanto, Nhật Bản sẽ xảy ra một loạt trận động đất có cường độ lên tới 10 độ richter, thậm chí còn cao hơn.


    Những dự báo này được đưa ra dựa trên cơ sở nghiên cứu kho dữ liệu khổng lồ về hoạt động của các tầng địa chất tại vùng Viễn Đông và liên hệ với trận động đất năm 1923 tại Nhật Bản.

    Sau khi phân tích tất cả dữ liệu và sử dụng các công thức tính toán đặc biệt, các nhà khoa học Nga xác định được “chu kỳ” hoạt động của các trận động đất. Như vậy, dự báo trên hoàn toàn chính xác, bởi vì chính Kanto là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận động đất kinh hoàng vừa qua ở đất nước “mặt trời mọc”.

    Ông Abramov cho biết thêm vào năm 2006, theo yêu cầu của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Vladivostok, Viện Hàn lâm khoa học Nga cung cấp các kết quả nghiên cứu về động đất cho phía Nhật Bản.


    http://www.baodatviet.vn/Home/thegioi/Nga-doan-truoc-duoc-dong-dat-manh-o-Nhat-Ban/20113/135882.datviet
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330

    Tin này chẳng có gì mới, chính tụi Nhật cũng biết, cái khó là xác định chính xác thời gian địa điểm kìa
  7. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Tham quan " sào huyệt " của đội đua xe tải “KAMAZ-Master” ở Naberezhnye Chelny



    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Giá dầu cao giúp vốn nước ngoài đổ vào thị trường Nga

    VIT - Thị trường Nga vẫn là tiêu điểm quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài. Theo nguồn tin từ “Kommersant”, các quỹ nước ngoài đầu tư vào chứng khoán có giá trị của Nga trong tuần qua tổng cộng đã thu hút 500 triệu USD – đây là thứ hạng cao thứ ba trong 5 năm qua. Thứ được nhà đầu tư hoan nghênh là cổ phiếu của ngành công nghiệp dầu khí – họ hy vọng kiếm lời từ việc giá dầu quốc tế tăng.
    Theo số liệu của EPFR (Emerging Portfolio Fund Research), từ ngày 3 – 9 tháng 3, các quỹ nước ngoài đầu tư vào thị trường Nga tổng cộng đã thu hút 486 triệu USD tiền vốn. Đây là vị trí cao thứ ba kể từ đầu năm 2006 đến nay, cũng là vị trí cao thứ hai của năm nay. Từ đầu năm 2011 đến nay, các quỹ này đã thu hút được 2,6 tỷ USD. Tổng số tài sản mà họ quản lý đã đạt tới mức cao kỷ lục 20 tỷ USD, cao hơn 70% mức cao nhất trước khủng hoảng kinh tế (tháng 6/2008 đạt 11,7 tỷ USD). Từ trung tuần tháng 1 đến nay, dòng vốn đổ về trong một tuần đã đạt được 724 triệu USD. Điều này chủ yếu là do giá dầu thế giới đã vượt ngưỡng 100USD/thùng gây ra. Giá dầu hiện nay còn cao hơn – giá dầu thô Brent hôm thứ Sáu tuần trước (11/3) đã đạt tới 114,8USD/thùng, dầu thô Urals của Nga cũng lên tới 111,3USD/thùng. Kể từ cuối tháng 2, giá dầu thô Urals mà Nga xuất khẩu không thấp hơn 110USD/thùng.

    Một chuyên gia đến từ Renaissance Capital cho biết, giá dầu cao khiến thị trường Nga trở nên hấp dẫn hơn. Theo ông này: “Một mặt, so với các quốc gia phát triển khác, những đánh giá về thị trường Nga không đầy đủ. Mặt khác, thị trường Nga có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ việc giá dầu cao. Các nhà đầu tư phương Tây hiểu rõ điều này, bởi vậy họ đã mua tài sản đồng RUB để kiếm lời từ việc giá dầu leo thang”. Phó chủ tịch điều hành Alexander Kotchubey của Lombard Odier Darier Hentsch & Cie cho rằng, việc Nga tích cực thu hút các công ty dầu mỏ đa quốc gia hợp tác cùng với Nga khiến nhà đầu tư cảm thấy lạc quan. Chẳng hạn như, dự án hợp tác của các tập đoàn dầu khí Nga Gazprom và hãng dầu mỏ Anh BP, dự án giữa công ty dầu khí Rosneft và Exxon Mobil trên biển Đen cũng như vệc công ty Total của Pháp mua lại cổ phần của công ty NovaTek…

    Theo chuyên gia Dmitry Sadovy đến từ Công ty Simargl Capital, các quỹ nước ngoài đầu tư vốn vào thị trường Nga rất dễ được các công ty dầu khí của Nga như Gazprom, Lukoil và Rosneft chấp nhận. Điều này khiến thị trường Nga không bị sụt giảm mạnh trong bối cảnh tài chính, luyện kim bị suy giảm.

    Các nhà phân tích của công ty Uralsib còn chỉ ra rằng, trong số vốn mà các quỹ nước ngoài thu hút, một phần chủ yếu (414 triệu USD) đổ vào thị trường cổ phiếu Nga thông qua quỹ ETF. Vị đối tác Oksana Cuciula của UFG Wealth Management cho hay: “Đặc điểm của quỹ ETF khiến nó không thể sở hữu vốn nhàn rỗi dài hạn, các vốn này sẽ được đầu tư trong 1 – 2 ngày”. Tuy nhiên, tính thanh khoản cũng là một rủi ro bên ngoài – Nếu tình hình thị trường thay đổi, vốn sẽ nhanh chóng đổ vào các tài sản và công cụ tài chính khác.

    Theo CETin dịchNguồn tin: Ce
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Nga sẽ giao tàu ngầm hạt nhân Nerpa cho Ấn Độ trước tháng 10​

    VIT - Ngày 16/3, một đô đốc Hải quân Nga cho biết, nước này sẽ chuyển giao chiếc tàu ngầm hạt nhân Nerpa cho Ấn Độ trước tháng 10 năm nay.
    Trước đó, các phương tiện truyền thông đã đưa tin, tàu ngầm tấn công K-152 Nerpa đã được chuyển giao cho Ấn Độ theo một hợp đồng cho thuê kéo dài 10 năm.

    "Chiếc tàu ngầm này đã hoàn toàn sẵn sàng chuyển giao. Một phái đoàn thủy thủ của Ấn Độ hiện đang được huấn luyện trên tàu cùng với các hướng dẫn viên Nga." vị đô đốc giấu tên này cho biết.

    Khóa huấn luyện này bao gồm cả huấn luyện phóng tên lửa hành trình, ông cho biết thêm.

    "Việc này cần phải hoàn thành trước tháng 10: Chúng tôi đang thực hiện chậm so với kế hoạch," ông cho biết.

    Hai mươi thủy thủ đã thiệt mạng trên chiếc tàu ngầm này khi nó đang trải qua các đợt chạy thử tại biển Nhật Bản hồi tháng 11/2008 do một hệ thống chữa cháy bị hỏng đã thải ra khí độc hại.

    Tàu ngầm tấn công K-152 Nerpa hiện đã có thể vận hành đầy đủ sau khi được sửa chữa.

    Hợp đồng cho thuê trị giá 900 triệu USD này đã được soạn thảo sau khi Moscow và New Delhi ký một thỏa thuận vào tháng 1/2004, theo thỏa thuận này, Ấn Độ đã đồng ý đóng góp một phần vốn để nâng cấp tàu ngầm Nerpa.

    Tàu ngầm Nerpa ban đầu có kế hoạch sẽ được biên chế cho Hải quân Ấn Độ với tên mới là INS Chakra vào giữa năm 2008.
    Ngọc Linh (Theo RIA)Tin dịchNguồn tin: Rian
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nga quan tâm đến mọi biến thể của UAV​


    VIT - Bộ Quốc phòng Nga quan tâm đến việc mua máy bay không người lái (UAV) mọi phiên bản – từ do thám đến tấn công.
    Tuyên bố này được Bộ trưởng Quốc phòng Nga đưa ra hôm 16/3 sau cuộc hội đàm đầu tiên với Bộ trưởng Quốc phòng Gérard Longuet kể từ khi ông giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Pháp vào tháng 2 năm nay tại Paris.

    “Hiện nay, chúng tôi đang nghiên cứu tỉ mỉ dòng máy bay không người lái của Israel. Theo tôi được biết thì Công ty Trực thăng Nga đã thỏa thuận với Israel về việc thành lập công ty liên doanh sản xuất những UAV này”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói.

    Theo lời ông, trong thời gian tới, Nga có kế hoạch thành lập trung tâm đào tạo chuyên gia điều khiển UAV. “Hiện vẫn chưa xác định vị trí mở trung tâm này. Trung tâm này sẽ nằm trong biên chế của Lực lượng Lục quân Nga”, ông Serdyukov cho hay.

    Cũng theo lời ông, hiện nay Bộ Quốc phòng quan tâm đến việc mua tất cả các dòng UAV từ hạng nhẹ đến hạng nặng.

    “Có một thực tế ở nước ngoài là những UAV được điều khiển từ lãnh thổ khác với sự hỗ trợ của những hệ thống vũ trụ. Cả UAV tấn công và do thám đều làm chúng tôi quan tâm”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Serdyukov chia sẻ.

    Năm 2010, Bộ Quốc phòng Nga và Bộ Tư lệnh Không quân và Lục quân không hài lòng về chất lượng và đặc điểm kỹ thuật của UAV nội địa. Theo lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vladimir Popovkin, Nga đã chi 5 tỷ rub để chế tạo, sản xuất và thử nghiệm UAV nội địa nhưng không nhận được bất kỳ kết quả nào.

    Tháng 6/2009, Bộ Quốc phòng Nga đã mua 12 UAV của Israel trị giá 53 triệu đôla. Sau đó, hợp đồng thứ hai cung cấp 36 UAV Israel trị giá 100 triệu đôla đã được kí kết. Tháng 4/2010, Tổng Giám đốc tập đoàn công nghệ quốc gia Rostechnologies, ông Sergei Chemezov thông báo rằng, Nga mua thêm 15 UAV nữa của Israel.
    Huy Linh (Theo RIA)Tin dịchNguồn tin: Rian
  8. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Tôi Nói thật, may cho Nga vì có động đất chứ ko Nga cũng đại bại thảm hại dưới đòn hủy diệt của Liên Quân Nhật-Mỹ rồi :)) hiện nay Nga là nước nhanh nhẩu nhất lo cho Nhật =))
  9. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
    Chả biết đây có phải là tiệm lực quân sự ko nhưng nhớ câu các cụ "Thực túc binh cường" nên em đưa vào đây.
    Ngũ cốc thay cho dầu mỏ


    Sau 10 năm nữa, Nga có thể trở thành nước lớn nhất cung cấp lương thực cho thị trường thế giới. Đối với bản thân Nga điều đó có nghĩa trong cơ cấu ngành xuất khẩu dầu mỏ sẽ nhường chỗ cho ngũ cốc
    Thời gian gần đây, Nga tích cực tài trợ các đề án ứng nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp. Nhờ hoạt động này và các nguồn dự trữ thiên nhiên rất phong phú, ngay sau 10 năm Nga có thể chiếm vị trí dẫn đầu các quốc gia lớn nhất xuất khẩu lương thực. Giới chuyên viên không loại trừ khả năng trong tương lai Nga sẽ xuất khẩu 100 triệu tấn ngũ cốc một năm. Kết quả là trong cơ cấu ngành xuất khẩu Nga dầu mỏ sẽ nhường chỗ cho lương thực.

    Bình loạn: Với 10% đất canh tác của một thế giới mà dân số tăng lên ko ngừng thì đó là một lợi thế ko nhỏ . Tương lai ko phải vũ khí hay dầu mỏ mà chính là lương thực và nước uống mới là thứ đem đến quyền lực cho người ta, nước Nga lại có cả hai thứ này mới khổ chứ.
    Kiểu này thì ối a trong tương lai sẽ xưng thần với Điện Cấm Linh đây :))
  10. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    BTR 80
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này