1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    Kom đắm do sai lầm khi cứu cháy của thuyền trưởng. Ông này không quyết dùng hệ thống dập khẩn cấp vì khí cứu cháy rất độc phun vào sẽ giết hai thủy thủ mắc kẹt mà ông ta cho là còn sống. Thuyền trường và những người cuối cùng rời tầu bằng khoang thoát hiểm hình cái nêm trên tháp lái, hình cái nêm để dễ phóng ra khi nguy hiểm. Lúc đó, tầu đã chìm nhanh, khoang phóng ra ở độ sâu 600 mét.


    Kom là chiếc tầu ngầm thuộc loại "tấn công" nhưng "dùng vũ khí hạt nhân", thực chất tương đương về nhiệm vụ với loại tầu đa năng của Mỹ như Vir. Tuy nhiên, cùng hạng tầu này, Mỹ chỉ có một dạng nối nhau phát triển, Nga có vài ba dạng. Kom là hạng lặn sâu và bắn đạn chiến lược như tầu chiến lược nhưng vẫn đối kháng diệt tầu như tầu tấn công. Kom bắn đạn chiến lược qua tên lửa trong ống lôi, chứ không phải trong giếng phóng.

    Kom là chiếc tầu duy nhất của lớp, có khả năng lặn sâu lớn nhất thế giới cho đến nay. Hai lớp tầu có khả năng vận động tốt nhất là Kom và Lira về sau không phát triển vì Mỹ quá tụt sau, phát triển chúng tốn. Cùng là tầu tấn công cùng thời, Lira có tốc độ cao (trên 40 hải lý / giờ), động cơ mạnh, lò SVBR tương lai cuả thế giới, phương Tây còn thèm thuồng dài), còn Kom nổi trội cề khả năng lặn sâu, tối đa 1200 mét, vận hành 1000 mét, tác chiến 600 mét, phần lớn vũ khí khí tài phương Tây ngồi nhìn Kom tung tác trong trận chiến mà không làm gì được.


    Sau khi Kom đắm, lò hạt nhân vẫn an toàn, lò tự khóa lại. Thật ra thì chưa hình dung ra các lò Nga chìm đến đâu thì vỡ, vì đến 6 ngàn mét vẫn chưa vỡ, gấp đôi Kom. Sau đó, phần dễ tổn thương hơn là các đầu đạn hạt nhân được hai chiếc Mir lặn xuống cô lập. Những lò hạt nhân đám như thế sẽ giảm xạ một thời gian dài trước khi chúng bị thời gian phá hủy, tan vào nước biển.

    Kom có nhiều cái độc đáo. Khi hạ thủy, người ta dùng duy nhất 1 cáo treo và 2 cáp néo cẩu tầu xuống biển, chứ không dùng ray như truyền thống. (hình vẽ dưới đây khác xa Kom)


  2. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    [​IMG]

    Bác hoàng cho em biết đây là ảnh mới chứ ạ ? và con bên trái vẫn còn đc ..............
  3. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    961

    Su-47 Beikut hình như vẫn được dùng làm mẫu thử nghiệm công nghệ thì phải
  4. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Nga bố trí thêm một trung đoàn S-400 ở ngoại ô Moscow

    Hôm08/4, đại tá Igor Voevodsky tuyên bố với các nhà báo rằng, trung đoàn tên lửa phòng không S-400 thứ hai sẽ trực chiến ở ngoại ô Moscow vào tháng 5 tới.

    [​IMG]

    “Hiện nay, công tác chuẩn bị triển khai trung đoàn S-400 thứ hai và đưa vào trực chiến đang được hoàn tất, và đến giữa tháng 5 tới lễ triển khai trực chiến chính thức sẽ diễn ra”, ông nói.

    Tiểu đoàn thứ nhất thuộc trung đoàn S-400 đầu tiên đã trực chiến ở Elektrostal, ngoại ô Moscow từ năm 2007. Trung đoàn thứ hai sẽ được đồn trú Dmitrov, trung đoàn thứ ba - ở vùng Viễn Đông. Mỗi trung đoàn gồm từ 2-3 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn gồm từ 8 đến 12 tổ hợp S-400.

    Trước năm 2020, theo chương trình vũ khí quốc gia, cần có 56 tiểu đoàn S-400 trang bị cho quân đội Nga.

    Hôm nay (08/4), tại trung đoàn tên lửa phòng không thuộc Bộ Tư lệnh phòng thủ vũ trụ tác chiến - chiến lược Moscow, công việc của giai đoạn chuẩn bị cuối cùng đưa trung đoàn S-400 vào trực chiến đã được giới thiệu với các nhà báo.

    Phát ngôn viên chính thức Lực lượng Không quân Nga, Vladimir Drik cho biết, toàn bộ tổ hợp S-400 đã được đưa vào sử dụng tại thao trường Kapustin Yar hồi tháng 2 năm nay.

    “Tại đây, toàn bộ hệ thống tên lửa S-400 đã trải qua các cuộc bắn đạn thật thử nghiệm đầu tiên tại khu tập bắn Kapustin Yar. Những cuộc bắn đạn thật này đều diễn ra thành công, sau đó những tổ hợp S-400 được tái bố trí ở nơi chúng đồn trú thường trực, ngoại ô Moscow”, ông Drik nói.

    Đại tá Igor Voevodsky cho biết, trung đoàn thứ hai sẽ tiến hành các cuộc bắn đạn thật thử nghiệm đầu tiên vào tháng 9 tới tại thao trường Ashuluk. Trung đoàn S-400 đầu tiên đồn trú tại Elektrostal sẽ bắn đạn thật lần đầu tiên vào tháng 4 này.

    http://rian.ru/defense_safety/20110408/362298572.html
  5. gaquayvn

    gaquayvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    17
    Nga muốn được bấm "nút đỏ" hệ thống tên lửa Mỹ

    Tờ Điện tín (Anh) ngày 9/4 cho biết quan chức hàng đầu của Nga đã lên tiếng khẳng định Moscow muốn có quyền bấm "nút đỏ" trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại châu Âu nhằm có thể kiểm soát toàn bộ hoạt động hàng ngày của hệ thống phòng thủ này. Trong chuyến thăm Mỹ mới đây, Phó Thủ tướng Nga Sergei Ivanov đã gặp các quan chức hàng đầu nước này, trong đó có cả Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và đưa ra đề nghị gây nhiều tranh cãi này.
    Ông Sergei Ivanov khẳng định Nga chỉ mong muốn có vai trò cân bằng. Trên thực tế, điều đó có nghĩa là Nga cũng phải có văn phòng tại Brussels và cùng có quyền đưa ra quyết định ấn "nút đỏ" để phóng tên lửa đánh chặn, bất kể tên lửa đó phóng đi từ Ba Lan, Nga hay từ Anh.
    Từ lâu, Nga đã nỗ lực để có thể có một vai trò lớn hơn trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại châu Âu, vốn được Nga coi là nhằm kiềm chế nước này. Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh phương Tây vẫn do dự về độ tin cậy của Nga với tư cách là một đối tác quân sự và chính trị. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates trong chuyến thăm Nga tháng trước đã đề xuất chia sẻ thông tin về hệ thống phòng thủ tên lửa và xây dựng một trung tâm dữ liệu hỗn hợp. Dù vậy, Moscow khẳng định rằng những thỏa hiệp đó vẫn chưa đủ. (Theo TTXVN)
  6. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Thế theo bác thì con đó còn đc sử dụng công nghệ thử nghiệm nào nhỉ .... radar chăng .... ngoài ra ko có mấy cái có thể đem lên nó đc . Chưa nó đến tính năng tàng hình ....

    Su 47 vẫn đc người Bộ quốc Phòng Nga để ý :-??,
  7. aramis_

    aramis_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Kom có nhiều cái hay và độc đáo làm bon tư bẩn thèm nhỏ dãi ra. Ví dụ như khả năng lặn luôn một mạch không thèm nổi lên nữa dù chẳng có đánh đấm quái giề. Hỏi tại sao phương tây chả bó tay ngồi nhìn Kom tung tác nơi trận chiến đáy biển mà không làm gì được.

    Kom quả thật vô đối:)):)):)):)):)):))
  8. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Những chiếc Mi-35M đầu tiên theo đơn đặt hàng của QD Nga và XK cho Brazil tại nhà máy ОАО «Роствертол»


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Hàng xuất khẩu cho Brazil hoàn chỉnh tại nhà máy ОАО «Роствертол»


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  9. sohtrop

    sohtrop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2010
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay mà bị xoá. Phải đăng lại

    Tổng thống Nga chê máy bay Nga

    Ngay cả Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cũng phải lớn tiếng chỉ trích chất lượng của những chiếc máy bay "made in Russia".


    Tại cuộc họp ngày 1/4 với Hội đồng An ninh Tổng thống, Medvedev nói thẳng rằng ngay cả những chiếc máy bay Nga mới tinh cũng có nhiều sự cố. Tổng thống Nga cho biết bản thân ông cũng đôi lần chứng kiến máy bay trong nước sản xuất gặp trục trặc. Tuy nhiên ông cho biết rõ những lần gặp sự cố đó là khi nào. Trước đó không lâu, các hãng tin Nga cũng đã đưa tin về việc chiếc máy bay Tu-214 dùng cho tổng thống đã liên tục gặp trục trặc mỗi lần đáp xuống đường băng. Cuối cùng, chiếc máy bay đã phải đưa trả về nơi sản xuất để sửa chữa lại.
    Hãng tin Interfax của Nga đưa tin cho biết mới đây, Kremlin đã mua về một chiếc Falcon do Pháp sản xuất để Tổng thống dùng tạm trong những chặng bay ngắn.
    Chốt lại lời bình luận của mình, Tổng thống Nga Medvedev nghiêm khắc nhắn nhủ đến các hãng sản xuất máy bay trong nước rằng hãy ngừng xin xỏ sự viện trợ của Chính phủ, thay vào đó cần tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm họ sẽ cho ra lò.

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))

    Tu214 là 1 trong những loại máy bay hàng đầu của Nga, xuất bán hàng vạn chiếc trên toàn thế giới cho những quốc gia tiên tiến như .......Iran:)) Xét về công nghệ thì Airbus và Boeing còn lâu mới có cửa:))

    Nhớ đọc lâu lắm rồi GS Fuk bẩu thế.
  10. onelove114

    onelove114 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    810
    Cần gì phải lấp ló thế, cứ dùng nick thật mà nói chuyện có phải tốt hơn không.
    Cứ như thế này ta càng coi thường
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này