1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hgbinh

    hgbinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    1
    bố thằng bờm, về coi lại xem hồi vùng vịnh T-72 bị diệt bằng gì nhé, toàn cho A-10 đi dọn phủ đầu xong mới đem tăng vô mần...lính mà cũng láo. Đấu tank đếch dám đấu với T-72 mà toàn lôi T-62 với 54 ra đấu.
  2. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Nga: Thỏa thuận về chiến hạm lớp Mistral có nguy cơ đổ vỡ


    QĐND - Thứ Ba, 12/04/2011, 21:14 (GMT+7)
    QĐND Online - Quá trình đàm phán chuyển giao 2 tàu đổ bộ mang trực thăng lớp Mistral với phía Pháp đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ, đó là thông tin đã được hãng tin Nga Vedomosti đăng tải dẫn theo lời một quan chức Phủ tổng thống và sĩ quan làm việc trong Bộ Quốc phòng Nga. Nguyên nhân của sự việc nói trên được xác định là do các chiến hạm lớp Mistral chuyển giao cho Nga không đạt tiêu chuẩn, trong đó có thể kể tới hệ thống thông tin và điều khiển. Ngoài ra, thỏa thuận sơ bộ giữa hai bên không có điều khoản cho phép đóng mới 2 chiến hạm lớp Mistral nữa tại Nga và chuyển giao công nghệ.
    [​IMG]
    Tàu hỗ trợ đổ bộ mang trực thăng lớp Mistral. Ảnh: military-today.com
    Dự kiến, các “mâu thuẫn” trong thỏa thuận chuyển giao chiến hạm lớp Mistral sẽ được giải quyết theo còn đường chính trị. Cụ thể, trong tháng 5-2010, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev sẽ tới Pháp để tham dự Summit G20 và có thể sẽ trao đổi vấn đề nêu trên với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.
    Mới đây, đã có thông tin về quá trình đàm phán mua chiến hạm lớp Mistral rơi vào bế tắc. Tháng 3-2011, hãng tin Kommersant đã đăng tải thông tin về việc Nga và Pháp không thể đạt được thỏa thuận về giá thành chuyển giao 2 chiến hạm lớp Mistral đầu tiên (giá trị ước tính khoảng từ 980 triệu euro tới 1,24 tỉ euro). Cùng với đó, việc giải quyết mâu thuẫn này có thể phải nhờ tới cấp độ người đứng đầu 2 quốc gia. Theo Kommersant, nguyên nhân của sự việc nêu trên có thể là do sự thiếu chuyên nghiệp của Bộ Quốc phòng Nga trong quá trình đàm phán.
    Được biết, tháng 12-2010, tuyên bố chung của Tổng thống Nga và Pháp về thỏa thuận mua 2 chiến hạm lớp Mistral và điều khoản cho phép đóng thêm 2 chiến hạm lớp này tại Nga đã được công bố. Tới ngày 24-1-2011, thỏa thuận liên chính phủ về vấn đề này đã được ký kết. Sau đó, quá trình đám phán hợp đồng sơ bộ đã được bắt đầu và dự kiến tới cuối quý 1, đầu quý 2 năm 2011, hai bên sẽ ký hợp đồng chính thức. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Nga từng hi vọng sẽ ký hợp đồng nêu trên vào cuối tháng 3-2011.


    Tuấn Sơn (theo Lenta)
  3. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    961
    Tên lửa phòng không S-400 sẽ với tới vũ trụ

    VietnamDefence - Nga sẽ có các hệ thống tên lửa phòng không với khả năng siêu việt.


    Hôm thứ sáu, 8.4, các đại diện của Viện thiết kế Almaz-Antei đã cam kết chậm nhất là đến năm 2016 quân đội Nga sẽ có hệ thống tên lửa phòng không mới S-500 mặc dù họ vẫn đang gặp khó khăn với nó. Còn hệ thống đã thử nghiệm thành công và bước vào trực chiến S-400 Triumf sắp tới sẽ có thể tiêu diệt các mục tiêu trong vũ trụ gần.

    Phát biểu tại Sofrino, ngoại ô Moskva, Phó tổng giám đốc Viện Almaz-Antei Yuri Soloviev hôm 8.4 cam kết sẽ đưa được hệ thống tên lửa phòng không S-500 vào trang bị sau vài năm nữa. “Hệ thống S-500 sẽ xuất hiện khoảng năm 2015-2016. Công việc ở đây đang được tiến hành, hiện thời có những khó khăn với linh kiện điện tử”, ông Soloviev nói.

    Trước đây một tháng rưỡi, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Phòng không-vũ trụ, Trung tướng Valery Ivanov thì cho biết, S-500 sẽ được sản xuất loạt từ năm 2014.
    Liên quan đến S-400, ông Soloviev cho biết: “Sắp tới sẽ nhận vào trang bị loại tên lửa tầm xa mới dành cho S-400, loại tên lửa này sẽ làm việc trong vũ trụ gần”.

    Không quân Nga sắp tới sẽ triển khai tại Viễn Đông trung đoàn S-400 thứ ba. Trung đoàn S-400 đầu tiên đã bước vào trực chiến vào năm 2009 ở Elektrostal, ngoại ô Moskva; trung đoàn thứ hai sẽ bước vào trực chiến tháng 5.2011 cũng ở tỉnh Moskva. Nga sẽ cần không dưới 3-4 trung đoàn S-400 để bảo vệ Moskva. Mỗi trung đoàn S-400 có 2-3 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn có 8-12 tổ hợp.

    Theo kế hoạch, đến năm 2020, quân đội Nga sẽ có 56 tiểu đoàn S-400.

    Theo ông Soloviev, S-400 sẽ được trang bị cho tất cả các quân chủng: lục quân, phòng không-không quân, và hải quân. Ông cũng cho biết, khác biệt căn bản của S-400 so với S-300 là ở khả năng triển khai nhanh (trong vòng 5 phút), số lượng mục tiêu có thể bắn đồng thời, tầm bắn và tốc độ. Tốc độ mục tiêu bị diệt là gần với tốc độ vũ trụ cấp 1.

    S-400 Triumf là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa, có khả năng tác chiến chống các phương tiện tiến công đường không hiện đại ở tầm gần 400 km bay ở độ cao 10-27.000 m. S-400 dùng để tiêu diệt các mục tiêu khí động (máy bay chiến lược, chiến thuật, máy bay AWACS, tên lửa hành trình), kể cả máy bay tàng hình ở cự ly gần 400 km, cũng như tên lửa đường đạn có tầm bắn đến 3.500 km, mục tiêu siêu vượt âm và các phương tiện tiến công đường không hiện đại và tương lai khác. S-400 có thể bám đồng thời 300 mục tiêu, bắn 36 mục tiêu trong số đó.

    Xét về tính năng và khả năng chiến đấu, S-400 thuộc thế hệ tên lửa phòng không 4+. Triumf có thể sử dụng các loại tên lửa hiện có của S-300PMU1 và S-300PMU2, cũng như các loại tên lửa mới. Tên lửa cải tiến 48N6Е được phóng lần đầu trong cu trình điều khiển kín ngày 12.1.1999 tại trường thử Kapustin Yar.
    • Nguồn: VZ, 8.4.2011.
    http://vietnamdefence.com/Home/tintuc/Ten-lua-phong-khong-S400-se-voi-toi-vu-tru/20114/50384.aspx

    ________________________________________________________________________________________________________


    Như vậy việc phát triển đạn 40N6 của tổ hợp S-400 Triumf có lẽ đã hoàn thành và sắp được đưa vào trực chiến [r2)]
  4. arianespace

    arianespace Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc tự hỏi : Không biết Serge Korolev giỏi hơn hay Wernher Von Braun giỏi hơn

    :-??:-??:-??:-??

    1 người đưa người đầu tiên vào vũ trụ
    1 người đưa người đầu tiên lên mặt trăng
  5. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Theo tớ thì Korolev giỏi hơn vì ông ta đưa Yuri Gagarin lên vụ trụ đầu tiên (12/4/1961) lên trước Braun đưa Neils ( 20/07/1969 ) tới hơn 8 năm lận :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    'Đột nhập' căn cứ Không quân Hải quân Nga (kỳ 2)


    Cập nhật lúc :6:00 AM, 13/04/2011


    Trung đoàn Không quân Hải quân tiêm kích số 279 thuộc Hạm đội Bắc Hải còn được biết đến với cái tên “Người hùng của Hạm đội Bắc Hải”.

    Bên cạnh các máy bay hiện đại, phù hợp với nhiệm vụ của một đơn vị tác chiến thuộc Không quân Hải quân Nga còn có các phi công được chọn lựa kỹ càng, huấn luyện nghiêm túc và dạn dày kinh nghiệm.

    Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động của đơn vị này:

    [​IMG]
    Trung đoàn 279 tuyển chọn nhiều phi công có kinh nghiệm. Độ tuổi trung bình của các phi công trực tiếp điều khiển máy bay khoảng 41 đến 42 tuổi.



    [​IMG]
    Khi tuyển dụng họ khá trẻ, nhưng họ chỉ được nhận nhiệm vụ quan trọng sau thời gian huấn luyện dài và bài bản. Khi hội tụ đầy đủ kinh nghiệm, họ mới được tham gia bay thực tế.

    [​IMG]
    Trong năm 2010, thời gian trung bình của một phi công là 80-90 giờ, giáo viên hướng dẫn có 120-150 giờ. Tuy nhiêm đến năm 2011 Trung đoàn đã nâng các giờ bay của phi công lên ít nhất 50 giờ. Theo đó mỗi phi công sẽ phải thực hiện khoảng 120-150 giờ bay.

    [​IMG]
    Trước các chuyến bay, các phi đội sẽ được thông báo kế hoạch bay, nghe báo cáo về tình trạng vũ khí, các tình hình khí tượng, và nhiệm vụ tác chiến. Những phi công có kinh nghiệm luôn truyền đạt những thông tin cần thiết trước các chuyến bay.

    [​IMG]
    Một yêu cầu được đặt ra cho Trung đoàn là trẻ hoá đội ngũ phi công, cụ thể ở độ tuổi 28 tuổi. Đây là yêu cầu nhằm đáp ứng khả năng tiếp cận các công nghệ và phương thức bay hiện đại.

    [​IMG]
    Đầu tháng 3/2011 Trung đoàn đã có đầy đủ những phi công có kinh nghiệm biên chế thành các phi đội bay cho Trung đoàn.





    [​IMG]
    Kế hoạch đào tạo chiến đấu trong năm 2011 bao gồm: chuẩn bị kỹ năng, kỹ thuật tấn công mục tiêu mặt đất và chiến thuật tấn công mục tiêu trên không, xây dựng các mô hình tập luyện sát thực tế như mô phỏng boong tàu sân bay. Sau đó, từ tháng 07/2011 đến 09/2011 sẽ đưa phi công vào huấn luyện bay trên tàu sân bay "Đô đốc Kuznetsov".



    [​IMG]
    Ngoài các giờ bay các phi công được tham gia các hoạt động giải trí như khiêu vũ, ca hát và tham gia các hoạt động thể thao.





    Phi công thuôc Trung đoàn 279 được chia làm hai nhóm hưởng lương, phi công loại một bao gồm các phi công trẻ cấp bậc thấp nhận được từ 35.000-38.000 Rúp trên một tháng, nhóm hai bao gồm các phi công nhiều năm kinh nghiệm và cấp bậc cao sẽ nhận được 64.000 Rúp/tháng


    Về vấn đề ưu đãi nhà ở, một trung úy trẻ của đơn vị được cấp một căn hộ có hai phòng, kể cả những phi công chưa lập gia đình.

    [​IMG]
    Trang bị chính của Trung đoàn 279 là máy bay tiêm kích Su-33 và máy bay Su-25UTG, máy bay chiến đấu Su-27UB. Đối với máy bay Su-33, những phi công có kinh nghiệm cho rằng việc hạ cánh trên đường băng mặt đất đã khó nhưng việc hạ cánh trên boong tàu sân bay còn là một thách thức.



    [​IMG]
    Trên thân mỗi loại máy bay của Trung đoàn 279 đều gắn biểu tượng các loài chim và động vật khác nhau.

    [​IMG]
    Su-25UTG là loại máy bay ban đầu được dùng để huấn luyện các phi công trẻ tại căn cứ và trên tàu sân bay, sau đó các phi công sẽ chuyển sang thực hiện chuyến bay thử chiến đấu Su-27UB có người hướng dẫn. Chỉ sau khi vượt qua các bài bài kiểm tra trên, phi công mới được chuyển sang thực hành bay với máy bay chiến đấu Su-33.

    [​IMG]
    Đây là một mô hình huấn luyện hiện đại mà Bộ quốc phòng Nga trang bị cho Trung đoàn 279 thuộc Hạm đội Bắc Hải. Những màn hình trước mặt phi công hiển thị tất cả dữ liệu về tình trạng bay của máy bay.

    Tổ hợp mô hình mô phỏng CPL 33-K trang bị cho Trung đoàn 279 từ tháng 4/2005. Thiết bị giả lập này được thiết kế để đào tạo phi công, việc thực hành với hệ thống CPL 33-K chiếm phần lớn quá trình đào tạo phi công điều khiển máy bay chiến đấu, cũng như thấm nhuần các kỹ năng làm việc với các thiết bị trong cabin.

    [​IMG]
    Mô hình này cho phép phi công thực hiện tất cả các thao tác như trên một máy bay thật, thậm chí cả hoạt động tiếp nhiên liệu trên không.​



    [​IMG]
    Đây là mô hình hiện đại nhất trang bị cho Trung đoàn 279 thuộc Hạm đôin Bắc Hải Nga.



    Nam Hoàng (tổng hợp)

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...g-quan-Hai-quan-Nga-ky-2/20114/140203.datviet
  6. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Quân đội Nga đổi mũ

    Binh sĩ quân đội Nga từ mùa xuân năm 2011 sẽ diện loại mũ mới là mũ nồi, một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

    [​IMG]

    Mũ nồi hiện chỉ sử dụng trong một vài binh chủng của quân đội Nga sẽ thay thế cho toàn bộ các loại mũ calô truyền thống.

    Lục quân Nga sẽ đội mũ nồi màu xanh lá cây, còn Hải quân Nga xài mũ nồi đen. Trước đây, chỉ có bộ binh hải quân Nga dùng mũ nồi đen. Binh sĩ Không quân Nga sẽ diện mũ nồi màu xanh nước biển, binh chủng Bộ đội đổ bộ đường không vẫn đội mũ nồi xanh da trời như hiện nay.

    Nguồn tin cũng cho biết, tất cả binh sĩ Nga tham dự lễ duyệt binh chào mừng Ngày Chiến thắng sẽ đội mũ nồi thay cho mũ calô.

    Cần lưu ý là mũ nồi màu xanh lá cây của Lục quân Nga trước đây là thuộc về bộ đội biên phòng. Quyền đội mũ nồi màu xanh lá cây được cho cho quân nhân sau khi hoàn thành các tiêu chí hoặc là một dạng khen thưởng vì thành tích nào đó.

    Mũ nồi phổ dụng trong quân đội nhiều nước trên thế giới với tư cách loại mũ cơ bản. Trong quân đội Nga và Liên Xô, loại mũ cơ bản vào mùa ấm là mũ ca lô.

    http://www.lenta.ru/news/2011/04/12/beret/
  7. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Tên lửa phòng không S-400 sẽ với tới vũ trụ

    4/10/2011 10:57:20 PM | Lượt xem: 7646 PM
    [​IMG] [​IMG]

    VietnamDefence - Nga sẽ có các hệ thống tên lửa phòng không với khả năng siêu việt.


    Hôm thứ sáu, 8.4, các đại diện của Viện thiết kế Almaz-Antei đã cam kết chậm nhất là đến năm 2016 quân đội Nga sẽ có hệ thống tên lửa phòng không mới S-500 mặc dù họ vẫn đang gặp khó khăn với nó. Còn hệ thống đã thử nghiệm thành công và bước vào trực chiến S-400 Triumf sắp tới sẽ có thể tiêu diệt các mục tiêu trong vũ trụ gần.

    Phát biểu tại Sofrino, ngoại ô Moskva, Phó tổng giám đốc Viện Almaz-Antei Yuri Soloviev hôm 8.4 cam kết sẽ đưa được hệ thống tên lửa phòng không S-500 vào trang bị sau vài năm nữa. “Hệ thống S-500 sẽ xuất hiện khoảng năm 2015-2016. Công việc ở đây đang được tiến hành, hiện thời có những khó khăn với linh kiện điện tử”, ông Soloviev nói.

    Trước đây một tháng rưỡi, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Phòng không-vũ trụ, Trung tướng Valery Ivanov thì cho biết, S-500 sẽ được sản xuất loạt từ năm 2014.
    Liên quan đến S-400, ông Soloviev cho biết: “Sắp tới sẽ nhận vào trang bị loại tên lửa tầm xa mới dành cho S-400, loại tên lửa này sẽ làm việc trong vũ trụ gần”.

    Không quân Nga sắp tới sẽ triển khai tại Viễn Đông trung đoàn S-400 thứ ba. Trung đoàn S-400 đầu tiên đã bước vào trực chiến vào năm 2009 ở Elektrostal, ngoại ô Moskva; trung đoàn thứ hai sẽ bước vào trực chiến tháng 5.2011 cũng ở tỉnh Moskva. Nga sẽ cần không dưới 3-4 trung đoàn S-400 để bảo vệ Moskva. Mỗi trung đoàn S-400 có 2-3 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn có 8-12 tổ hợp.

    Theo kế hoạch, đến năm 2020, quân đội Nga sẽ có 56 tiểu đoàn S-400.

    Theo ông Soloviev, S-400 sẽ được trang bị cho tất cả các quân chủng: lục quân, phòng không-không quân, và hải quân. Ông cũng cho biết, khác biệt căn bản của S-400 so với S-300 là ở khả năng triển khai nhanh (trong vòng 5 phút), số lượng mục tiêu có thể bắn đồng thời, tầm bắn và tốc độ. Tốc độ mục tiêu bị diệt là gần với tốc độ vũ trụ cấp 1.

    S-400 Triumf là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa, có khả năng tác chiến chống các phương tiện tiến công đường không hiện đại ở tầm gần 400 km bay ở độ cao 10-27.000 m. S-400 dùng để tiêu diệt các mục tiêu khí động (máy bay chiến lược, chiến thuật, máy bay AWACS, tên lửa hành trình), kể cả máy bay tàng hình ở cự ly gần 400 km, cũng như tên lửa đường đạn có tầm bắn đến 3.500 km, mục tiêu siêu vượt âm và các phương tiện tiến công đường không hiện đại và tương lai khác. S-400 có thể bám đồng thời 300 mục tiêu, bắn 36 mục tiêu trong số đó.

    Xét về tính năng và khả năng chiến đấu, S-400 thuộc thế hệ tên lửa phòng không 4+. Triumf có thể sử dụng các loại tên lửa hiện có của S-300PMU1 và S-300PMU2, cũng như các loại tên lửa mới. Tên lửa cải tiến 48N6Е được phóng lần đầu trong cu trình điều khiển kín ngày 12.1.1999 tại trường thử Kapustin Yar.

    • Nguồn: VZ, 8.4.2011.
    Đúng là Nga công yếu thủ mạnh :x
  8. Ika

    Ika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    -
    làm ơn trươc khi post thì xem coi ng ta post chưa rùi hãy post, suốt ngày post bài trùng
  9. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Chưa lên được vũ trụ thì sao lên mặt trăng được, hỏi vớ vẩn. Quá là hỏi nên đẻ bố hay đẻ con trc 8-|
  10. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    MLRS 9A52-4 300 mm


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Xe nạp đạn 9T234-4



    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này