1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
    [​IMG]

    [​IMG]
  2. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Bác này gốc Nga, quê ở Oddesa.
  3. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Máy bay Su-35 sẽ quay lại tham gia đấu thầu tại Brazil

    Chiến đấu cơ Su-35 của Nga sẽ tham gia vụ đấu thầu mới cung cấp lô lớn máy bay chiến đấu đa chức năng cho Không quân Brazil, một nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng Brazil thông báo qua điện thoại với hãng tin RIA Novosti hôm 22/4.

    [​IMG]

    Vụ đấu thầu mua máy bay chiến đấu dành cho Không quân Brazil theo chương trình F-X đã được tuyên bố vào năm 2001 và hủy bỏ vào năm 2005. Năm 2008, vụ đấu thầu theo chương trình mang tên F-X2 được nối lại và lại bị ngừng vào năm 2010. Tham gia cuộc đua ở những giai đoạn khác nhau có chiến đấu cơ Boeing F/A-18E/F Super Hornet của Mỹ, Dassault Rafale của Pháp, Saab JAS 39 Gripen NG của Thụy Điển và Eurofighter Typhoon của châu Âu.

    Công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga đã giới thiệu chiến đấu cơ đa chức năng Su-35 thế hệ 4++ trong vụ đấu thầu của Không quân Brazil nhưng máy bay đã bị loại khỏi cuộc đua vào năm 2008.

    Theo nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng Brazil nói với RIA Novosti, vụ đấu thầu “F-X3 sẽ được nối lại trong thời gian tới và chiến đấu cơ Su-35 cuả Nga sẽ tham gia, hơn nữa cơ hội thành công tương đối lớn. Bộ Tư lệnh Không quân Brazil nói rất tốt về máy bay Nga”.

    Nguồn tin trên nói rõ: “Cuộc gặp ngày 14/4 trong khuôn khổ hội nghị cấp cao BRICS giữa Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Brazil mới được bầu Dilma Roussef đã tác động lớn đến tình hình. Trong cuộc gặp này, Tổng thống hai nước cũng đề cập đến vụ đấu thầu máy bay chiến đấu của Brazil. Nguồn tin này còn cho biết, Tổng thống Russeff “khi đó đã tuyên bố rằng chưa có bất kỳ quyết định nào được thông qua về việc mua máy bay và tất cả các công ty tham gia đấu thầu có thể quay trở lại cùng cạnh tranh”.

    Điều kiện của vụ đấu thầu F-X2 bao gồm cung cấp 36 máy bay chiến đấu (cùng với lựa chọn lắp ráp chung tại Brazil thêm 84 máy bay), thiết bị phụ tùng, radar quét mảng pha điện tử chủ động, tên lửa không – đối – không tầm ngắn và tầm trung, bom điều khiển dẫn đường GPS, cũng như hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian 10 năm. Theo những đánh giá khác nhau, tổng giá trị hợp đồng ký với công ty thắng thầu sẽ đạt từ 6-12 tỷ USD.

    http://rian.ru/defense_safety/20110422/367173524.html
  4. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    lính Taliban đuợc đào tạo bài bản, chuyên nghiệp lắm đấy, lại còn cuồng tín tử vì đạo nữa, vậy mà anh lính liên quân kia 1 mình chọi 30 tên, đúng là Alibaba tái thế ha ha ha :))
  5. hgbinh

    hgbinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    1
    hồi đánh Iraq liên quân ko tiến nổi một bước ở làng nào í, trăm quân chọi với có chục thằng lính Iraq mà chết như rạ mới hay=)). Nói đâu xa hồi Mậu Thân bức tường trắng niềm tự hào của Mỹ đổ sụp dưới tay vài *********, mà đánh mãi chết mấy thằng mặc dù đưa cả thiết giáp ra mới chiếm lại được, trình độ liên quân kinh thiệt.
  6. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
  7. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Nga giữ vị trí thủ lĩnh trên thị trường xe tăng thế giới 4 năm tới

    Giám đốc Trung tâm phân tích buôn bán vũ khí quốc tế Nga (TsAMTO) Igor Korotchenko thông báo với hãng tin RIA Novosti, Nga sẽ bỏ xa các đối thủ cạnh tranh và chiếm vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng của TsAMTO về số lượng cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực mới trong giai đoạn từ năm 2011-2014.


    [​IMG]

    “Trong trường hợp thực hiện các kế hoạch theo những hợp đồng năm nay, theo chương trình cấp phép, theo các dự dịnh đã tuyên bố và các vụ đấu thầu thì khối lượng xuất khẩu xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga sẽ đạt 688 chiếc trị giá 1,979 tỷ USD trong giai đoạn 2011-2014. Khối lượng xuất khẩu này được đảm bảo bởi hợp đồng lớn lắp ráp theo giấy phép và sản xuất xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S với Ấn Độ”, chuyên gia Korotchenko nói.

    Trong giai đoạn 4 năm (2007-2010), Nga đã xuất khẩu (tính cả chương trình cấp phép) 603 chiếc tăng chiến đấu chủ lực trị giá 1,879 tỷ USD. Tính chung khối lượng xuất khẩu tăng chiến đấu chủ lực của Nga từ năm 2007 – 2014 đạt 1291 chiếc trị giá 3,858 tỷ USD.

    Đặc trưng thứ hai của thị trường tăng chiến đấu chủ lực thế giới là Trung Quốc đã củng cố đáng kể vị trí của mình trên thị trường này. Tính đến thời điểm hiện tại, trong danh sách của TsAMTO giai đoạn 2007-2014, Trung Quốc hiện giữ vị trí thứ 4 (298 chiếc tăng chiến đấu chủ lực trị giá khoảng 662,5 triệu USD).

    Sự xuất hiện của Trung Quốc trên thị trường tăng chiến đấu chủ lực đã được đảm bảo bởi dự án xe tăng chung MBT – 2000 với Pakistan. Xe tăng này đã được cung cấp cho Marocco và Myanmar. Hiện không có thông tin chi tiết về số lượng xe tăng MBT -2000 mà Pakistan sẽ mua trong những năm tới. Theo thông tin trước đây, Pakistan dự định sản xuất theo giấy phép thêm 300 chiếc tăng nữa.

    Tính đến thời điểm hiện tại, đứng vị trí thứ hai trong danh sách của TsAMTO giai đoạn 2007-2014 là Mỹ (457 chiếc trị giá 4,971 tỷ USD). Trong giai đoạn 2007-2010, Mỹ đã xuất khẩu 262 chiếc tăng chiến đấu chủ lực trị giá 2,376 tỷ USD. Trong giai đoạn từ năm 2011-2014, dự đoán khối lượng cung cấp xe tăng của Mỹ là 195 chiếc trị giá 2,595 tỷ USD.

    Đứng vị trí thứ ba giai đoạn từ năm 2007-2014 là Đức (348 chiếc trị giá 3,487 tỷ USD). Trong giai đoạn từ năm 2007-2010, Đức đạt được kết quả tốt hơn nhờ thực hiện chương trình sản xuất theo giấy phép xe tăng Leopard-2 tại Hy Lạp và Tây Ban Nha. Năm 2007-2010, Đức đã xuất khẩu (tính cả sản xuất theo giấy phép) 272 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực trị giá 2,671 tỷ USD. Trong giai đoạn từ năm 2011-2014, gói đơn hàng của Đức là 76 chiếc xe tăng mới trị giá 816,6 triệu USD.

    Trong giai đoạn từ năm 2007-2010, đã có tất cả 2950 chiếc tăng chiến đấu chủ lực trị giá 9,254 tỷ USD được buôn bán trên thị trường thế giới. Trong số này, xe tăng mới chiếm 1483 chiếc trị giá 7,956 tỷ USD, chiếm 50,27% tổng khối lượng và 85,97% tổng giá trị cung cấp xe tăng toàn thế giới.

    Trong 4 năm tới (2011-2014), dự đoán khối lượng buôn bán xe tăng mới trên thế giới sẽ là 1079 chiếc trị giá 5,87 tỷ USD. Theo xu hướng cắt giảm chung của thị trường, chỉ có Nga sẽ củng cố được vị trí của mình.

    http://rian.ru/defense_safety/20110422/367088084.html
  8. taiwewe

    taiwewe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Xem cho kỹ đi,nghiên cứu kỹ chưa mà đã vội hỏi?

    Có biết cái buồng lái ấy nó ở đâu,chức năng nhiệm vụ nó như thế nào không ?,có biết cái buống lái ấy mạnh hơn cái buồng lái của máy bay bầu Đức chỗ nào chưa?.
    Có biết chức năng của buồng lái này khác với tính năng của chính buồng lái này không?

    Để đấy,đến tối có thời gian tớ làm một bài giải thích cho.
    Cái buồng lái này tớ chỉ tiết lộ cho cậu đến thế thôi,còn câu hỏi của cậu thì nói thật là tớ không trả lời!.

    P/S: Tớ làm một bài bắt chước bạn Evanalynch,khệnh kiểu này tớ thấy thích thích là...
    =))
  9. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Ka-52 thì phải. [r24)]
  10. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Test giáp xe bọc thép Tigr M 233036


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này