1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tilieumang

    tilieumang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    @-) Hướng tây nam thì nato mở rộng, hướng đông nam thì trung quốc bắt đầu gây ảnh hưởng cho láng giềng.
    @-) Tình hình này bất lợi cho nga rồi.
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.001
    Đã được thích:
    29.086
    Người ta đang cần cái thoả hiệp là ở chỗ đó. Nga gần đạt được thoả hiệp với tây âu nhưng chưa thoả hiệp đc với Mỹ, do đó họ chưa có động thái kiềm chế TQ trong khi TQ là 1 thị trường lớn cho năng lượng Nga và cũng là nguồn đầu tư lớn vào để khai hoá nước Nga. Bọn tây âu thì giờ làm gì có tiền mà đầu tư vào Nga. Chỉ có TQ thôi. Cái thế lơ lững của Nga là ở chỗ đó.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Người ta đang cần cái thoả hiệp là ở chỗ đó. Nga gần đạt được thoả hiệp với tây âu nhưng chưa thoả hiệp đc với Mỹ, do đó họ chưa có động thái kiềm chế TQ trong khi TQ là 1 thị trường lớn cho năng lượng Nga và cũng là nguồn đầu tư lớn vào để khai hoá nước Nga. Bọn tây âu thì giờ làm gì có tiền mà đầu tư vào Nga. Chỉ có TQ thôi. Cái thế lơ lững của Nga là ở chỗ đó.
  3. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Nga lên kế hoạch triển khai quân để bảo vệ lợi ích tại Bắc Cực


    VIT - Nga đang có kế hoạch triển khai hai lữ đoàn tới phía Bắc để bảo vệ lợi ích của nước này tại vùng Bắc Cực. Được biết, đây là nơi chính phủ một số nước, mượn cớ thay đổi khí hậu, đã có những tuyên bố cạnh tranh về nguồn tài nguyên thiên nhiên.
    Bộ trưởng quốc phòng Nga cho biết các quan chức vẫn chưa đưa ra quyết định chi tiết về số quân và vũ khí. Tuy nhiên, hai lữ đoàn, thường có số lượng lên tới vài nghìn binh sĩ sẽ được triển khai đến phía Bắc để quan sát động thái của một số nước giáp ranh tại đây. Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển hiện cũng đã triển khai lực lượng tại khu vực này.

    “Vị trí, cũng như vũ khí, số lượng và cơ sở hai tầng cho lữ đoàn đã được xác định”, Bộ trưởng quốc phòng Anatoly Serdyukov nói. “Hai lữ đoàn này có thể được triển khai tại Murmansk, Archangelsk hoặc một nơi nào khác”.

    Trước đó, Nga tuyên bố lợi ích đối với một phần lớn vùng Bắc Cực. Nơi đây được cho là chứa khoảng ¼ lượng dầu dự trữ và khí đốt trên thế giới.

    Để khẳng định cho tuyên bố của mình, Nga đã triển khai một tàu ngầm nhỏ tại Bắc Cực cách đây 4 năm, và cắm một lá cờ Titan trên bề mặt băng. Đây là một hành động mang nhiều nghĩa tượng trưng hơn pháp lý.

    Mới đây, hôm 30/6, Moscow đã lặp lại lại tuyên bố này khi Th.t Vladimir Putin khẳng định Nga sẽ xây dựng một cảng trị giá 33 tỷ USD trên bán đảo Yamal, thuộc lãnh thổ nước này tại Bắc Cực.

    Ông Putin còn cho biết Nga đã sẵn sàng đối thoại với các nước láng giềng ở phía Bắc, nhưng vẫn “cương quyết và cứng rắn” bảo vệ lợi ích của mình trong khu vực.

    Tuyên bố của Nga chủ yếu nhằm phản đối Canada và Đan Mạch, hai nước có tham vọng tranh chấp mạnh nhất với Nga trong khu vực.

    Bằng việc triển khai lực lượng đến phía Bắc, Moscow một lần nữa gửi đi thông điệp, chủ yếu là tượng trưng, rằng tuyên bố lợi ích của nước này đối với Bắc Cực là nghiêm túc.

    Tháng 5 vừa qua, Hội đồng Bắc Cực (bao gồm 8 nước tiếp giáp với Bắc Cực là Nga, Mỹ, Canada, Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan và Iceland) đã gặp mặt và ký một thỏa thuận phối hợp các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nan trong khu vực. Tại cuộc họp ở Greenland, Hội đồng đã tập trung quanh một vấn đề cứng rắn hơn về tuyên bố chủ quyền lãnh thổ. Tuy nhiên, Mỹ cho biết nước này hy vọng thỏa thuận có thể là một khuôn mẫu giúp giải quyết vấn đề an ninh trong tương lai.


    DT (Theo WSJ)

    http://vitinfo.vn/MMuctin/Quansu/LA90415/default.html
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nga cử chuyên gia sang Pháp nghiên cứu vận hành tàu Mistral


    VIT - Ngày 01/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov cho hay, khoảng 70 chuyên gia quân sự Nga sẽ được cử sang Pháp để nghiên cứu cách vận hành và bảo dưỡng tàu chở máy bay trực thăng lớp Mistral.


    Hồi tháng 6, Nga và Pháp đã ký một hợp đồng trị giá 1,7 tỷ USD (1,2 tỷ euro) về việc cung cấp hai chiếc tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral do Pháp sản xuất cho Hải quân Nga, bao gồm việc chuyển giao các công nghệ nhạy cảm bao gồm cả hệ thống (chỉ huy và kiểm soát Zenit-9, cũng như hai hệ thống vũ khí khác.

    "Chúng tôi sẽ cử sang Pháp 70 chuyên gia, những người sẽ chịu trách nhiệm phục vụ tàu chiến này", Bộ trưởng Serdyukov nói. "Đồng thời, chúng tôi sẽ đào tạo các thủy thủ cho hai tàu chiến Mistral tại Nga."

    Theo kế hoạch, hai tàu chở máy bay trực thăng này sẽ được biên chế cho hạm đội Phương Bắc và Thái Bình Dương trong năm 2014 và năm 2015 khi chúng lần lượt được bàn giao cho Hải quân Nga.

    Trước đó, trong ngày 01/7, Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Vladimir Vysotsky, cho biết công nghệ của Pháp sẽ giúp các nhà máy đóng tàu của Nga chế tạo được những chiếc tàu biển có công suất lớn trong tương lai.

    "Việc mua công nghệ đóng tàu Mistral sẽ giúp Nga nắm bắt được công nghệ đóng tàu với công suất lớn. Chế tạo những chiếc tàu như tàu khu trục đi biển trong tương lai và sau đó là tàu sân bay rất là quan trọng", ông nói.

    Hồi tháng 01/2011, Nga và Pháp đã nhất trí ký kết một thỏa thuận liên chính phủ về việc đóng 2 chiếc tàu chiến chở trực thăng lớp Mistral tại xưởng đóng tàu STX ở Saint-Nazaire, Pháp. Hai chiếc còn lại dự kiến sẽ được đóng tại xưởng Admiralty ở St. Petersburg của Nga.

    Tàu chiến lớp Mistral có khả năng vận chuyển và triển khai 16 máy bay trực thăng, 4 xuồng đổ bộ, 70 phương tiện bọc thép, trong đó có 13 xe tăng chiến đấu, và 450 binh lính. Chiến hạm này được trang bị 1 bệnh viện 69 giường bệnh và có thể được sử dụng như một tàu chỉ huy đổ bộ.


    Linh Trang (Theo RIA)

    http://vitinfo.vn/MMuctin/Quansu/THSK/LA90418/default.html

    Sao các trang mạng đều nói Pháp chỉ bán thành phẩm , chứ đâu có bán công nghệ Zenit-9, SIC-21 đâu hay mấy anh nhà báo Vịt phò dịch sai ta , bác nào pro-Nga vô xá thực vụ này cái :))
  4. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    có nhiều trang nói senit-9 được chuyẻn giao mà
  5. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Nga sẽ tham gia gói thầu mới cung cấp tàu ngầm cho Ấn Độ

    VIT - Nga sẽ tham gia một gói thầu mới về việc cung cấp 6 chiếc tàu ngầm điện diesel cho Hải quân Ấn Độ, công ty xuất khẩu vũ khí quốc doanh Rosoboronexport hôm 01/7 cho hay.

    Năm 2009, Nga đã rút khỏi gói thầu đầu tiên cung cấp tàu ngầm cho Hải quân Ấn Độ.

    "Có một gói thầu mới, với những yêu cầu mới, và cùng với cục thiết kế Rubin [của Nga], chúng tôi sẽ đưa ra một đề xuất với Ấn Độ về tàu ngầm lớp Amur 650," ông Oleg Azizov, đại diện công ty Rosoboronexport nói với các phóng viên tại cuộc triển lãm hải quân IMDS-2011 ở St Petersburg hôm Thứ sáu.

    Ông Azizov cho biết tàu ngầm lớp Amur là một tàu ngầm thế hệ thứ 4, và "Nga có đầy đủ cơ hội để giành được gói thầu này."

    Hồi tháng 2, Hải quân Ấn Độ thông báo, họ sẽ công bố một gói thầu quốc tế mua 6 chiếc tàu ngầm thế hệ tiếp theo trị giá khoảng 11 tỷ USD vào cuối năm 2011.

    Ấn Độ đang chế tạo 6 chiếc tàu ngầm lớp Scorpene tại Công ty TNHH Đóng tàu Mazgaon (MDL) theo một hợp đồng với Tập đoàn Đóng tàu DCNS của Pháp. Tuy nhiên, phía Ấn Độ nhấn mạnh họ cần có các tàu ngầm "có khả năng tàng hình tốt hơn, phạm vi giám sát và hệ thống chỉ huy chiến đấu được cải thiện."

    Theo ông Azizov, tàu ngầm lớp Amur hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu này, vì mức phát tín hiệu định vị dưới nước thấp hơn nhiều lần so với tàu ngầm lớp Kilo, lớp tàu hiện đang được coi là yên lặng nhất trên thế giới.

    Ngoài ra, tàu ngầm lớp Amur 650 có thể được trang bị các hệ thống Đẩy Không khí Độc lập (AIP) dựa vào các ngăn nhiên liệu để gia tăng đáng kể thời gian hoạt động và phạm vi hành trình trong khi lặn.

    Theo các nguồn tin của Ấn Độ, thì Pháp, Đức và Tây Ban Nha cũng sẽ tham gia cạnh tranh gói thầu này.

    Hải quân Ấn Độ có kế hoạch sẽ đưa vào hoạt động ít nhất 12 chiếc tàu ngầm trong thập kỷ tới để tăng cường hạm đội tàu ngầm đang suy yếu của họ.


    Linh Trang (Theo RIA)
  7. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Trung Quốc chi nửa tỷ USD mua động cơ máy bay Nga

    VIT - Nhật báo kinh doanh Vedomosti của Nga viết: Công ty xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã ký hợp đồng cung cấp cho quốc gia châu Á này 123 động cơ AL-31FN với tổng trị giá 500 triệu USD.

    Lô 13 động cơ đầu tiên sẽ được giao cho Trung Quốc trước cuối năm nay, còn thời gian hoàn thành hợp đồng sẽ là trước cuối năm 2013. Nhà máy Salyut ở Moscow là đơn vị thực hiện hợp đồng.

    Động cơ AL-31FN được sử dụng rộng rãi trên những chiến đấu cơ J-10 và J-11 của Trung Quốc. Trung Quốc thường xuyên mua động cơ của Nga vì động cơ dành cho máy bay chiến đấu sản xuất trong nước không đủ tin cậy để sử dụng. Năm 2003, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã mua 54 động cơ của Nga, năm 2007 – 100 động cơ, năm 2009 – 122 động cơ. Dự đoán, phần lớn những động cơ mà Trung Quốc mua của Nga đều được lắp đặt trên phiên bản xuất khẩu của máy bay quân sự Trung Quốc theo yêu cầu của các khách hàng.

    Hiện nay, Trung Quốc đang sản xuất động cơ WS-10 và các biến thể của nó dành cho máy bay chiến đấu J-10 và J-11. Động cơ này là sản phẩm sao chép từ động cơ AL-31 của Nga. Động cơ WS-10A được lắp đặt trên mẫu máy bay sử dụng trên hàng không mẫu hạm J-15 (sao chép từ Su-33), còn động cơ WS-10G dùng cho mẫu máy bay tiêm kích – ném bom thế hệ 5 J-20 của nước này.

    Ngoài động cơ AL-31FN, Trung Quốc cũng thường xuyên mua động cơ RD-93 (phiên bản RD-33 dành cho máy bay FC-1 của Trung Quốc – máy bay được cung cấp cho Pakistan dưới tên gọi JF-17). Năm 2010, công ty Sukhoi và MiG của Nga đã yêu cầu tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport ngừng cung cấp cho Trung Quốc động cơ RD-93. Lý do của yêu cầu này là vì Trung Quốc có ý định bán máy bay FC-1 cho Hy Lạp. Tập đoàn MiG của Nga dự định đưa máy bay MiG-29 vào thị trường này.

    Sau đó được biết, việc bán và cung cấp những động cơ này cho Trung Quốc sẽ được tiếp tục vì căn cứ theo những đặc điểm, máy bay FC-1 không thể cạnh tranh với máy bay MiG-29 của Nga.


    Huy Linh (Theo Lenta)
  8. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Nổ lớn tại kho vũ khí của quân đội Nga
    Cập nhật lúc :5:34 PM, 04/07/2011
    Nhiều vụ nổ đã xảy ra ở kho vũ khí số 102 của Nga đặt tại một ngôi làng nhỏ tại nước cộng hoa Udmurtia, khu vực Ural.

    Vào ngày 2/7, một trận hỏa hoạn đã xảy ra ở kho vũ khí này. Trận hỏa hoạn gây ra nhiều vụ nổ lớn khiến cho người dân sống tại làng Pughachoyovo phải sơ tán.

    Theo thông tin được công bố, 28.000 người đã phải đi sơ tán và 95 người bị thương. Những vụ nổ gây hư hỏng cho hơn 2.000 tòa nhà, bao gồm nhà ở, bệnh viện và trường học.


    [​IMG]
    Nổ lớn diễn ra khiến người dân phải đi sơ tán. Thủ tướng Yury Pitkevich của nước Cộng hòa Udmurtia thông báo với các phóng viên rằng chính điều kiện khí hậu cực đoan tại vùng này đã khiến cho những đầu đã chưa nổ trong trận hỏa hoạn trước đó phát nổ.

    “Kho đạn dược này được cách ly với bên ngoài bằng hàng rào và đạn dược được chứa dưới các hầm ngầm", ông Pitkevich cho biết.

    Ông Petr Fomin – người đứng đầu lực lượng cứu hộ cho biết hiện tại nước đã được dẫn vào trong hầm chứa vũ khí để ngăn ngừa các vụ nổ lan rộng.
  9. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Ko biết sao cứ vụ nổ kho vũ khí chỉ thuộc các nước nhỏ trực thuộc Nga .... hết kinh phí à :-O
  10. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Tham nhũng + không có kinh phí :))

    Nga thám hiểm Bắc cực

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này