1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Các bạn phái liệt não nghe trộm nhà người ta chửi nhau, tuyên 2015 Hắc Hải hết tầu.
    Vậy tơ ví dụ, cái Maxcơva, nó lên đà định thì bảo dưỡng cuối 2009, vậy năm nào nó xuống đà và vận hành đến năm nào.
    Nếu soái hạm của hạm đội chưa hết thì hạm đội hết những tầu gì
    Người Nga có truiyeenf thốc bác học. Mọi vẫn đề quan trọng đều được viện hàn lâm và các đệ tử cãi nhau ỏn tỏi, bao giờ cũng công khai các ý kiến trái ngược, thậm chí ý kiến quân Đức rất tốt với nhân dân Liên Xô ngày nay vẫn đầy kia. Vậy, các bạn nếu muốn không ăn phân vịt nuôi cải, thì làm ơn chỉ ra chu kỳ lên đà tiếp sau của con này là năm nào.
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Hà, phắc không lỗ ca ngợi bằng Gấu nhể. Bằng nó giá trị như thế, nên mới mua bán, cái bằng Mèo có thằng mịe nèo cần đâu mà mua bán. Hệ thống bằng cấp Nga hiện nay vẫn giữ vẻ cổ kính. Bằng đại học khoa học Nga (Nô chằng hạn), chỉ cần chi tiền là đổi sang ngang master Tây. CHi tiền là vì cái tổ chức Tây cấp bằng nó cần kinh phí. Bằng phun thuốc sâu, tức Master Nga bằng bằng doctor Tây. Còn bằng Doctor Nga thì Tây không có
    CHính vì thế, hệ thống văn bằng của nó mới có giá, mời bị mua lậu. CHiện mua lậu có từ thời mấy ông Vịt Cộng kia. Bên Mèo thì chỉ một số ngành như Luật,. Y, Dược, có giá trị là có chiện bằng đểu, còn cacis bằng đại học Anh-Mèo thì là bằng trung học chuyên nghiệp, hết phổ thông không cần thi vào đại học, đến trường mả mẹ nèo đó uống rượu tán gái ma tuý cho đủ 3 năm là có cử nhân, 2 năm sau là master. Thêm hai năm nữa là doctor, nên thạc sỹ Mèo mới là kỹ sư Nga.
    Cái hệ thống văn bằng khó khăn ấy là tiền đề đề nó xuất khẩu tri thức đi khắp Âu Mỹ. Còn cái hệ thống giáo dục tràn ngập hiếp dâm với giết ngường hàng loạt, thì chỉ có Thuỷ Tốp với cái ngối sao nam đóng chung Thuỳ Linh là khoái thôi.
  3. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, giáo dục Mẽo và Tây Phú là đồ dỏm hết lượt. Thế mà nhiều người vẫn lầm đường lạc lối đâm đầu vào học tiếng Tây hùng hục để cố kiếm một suốt VFF, gì mà khổ quá vậy. Nộp hồ sơ lên Bộ GD là có ngay suốt sang Nga, thiên đường tri thức và khoa học ngay. Mỗi năm bộ vẫn gửi mấy trăm con nghẹo vàng sang đó, chưa kể hàng ngàn chú theo diện xuất khẩu cai nghiện xì ke và games như bạn gì sinh năm 1992 trên này.
    Giỏi cỡ Ngô Bảo Châu mà lại tìm đuờng sang Chicago cho hỏng cả người đi. Nhầm đuờng lạc lối rồi, đáng lẽ phải xin làm chân giáo sư một trường nào đó của Nga mới xứng.
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    e e e e. Nhập trí thức của Pháp chưa nhục hay seo mà đi nhập não Vịt. Thế a não Mèo bi h mạt hạng thế sao a.
    Các nô tỳ truyền đời sướng cỡn nhể, con mit dâng dao thịt bạn xin làm nô tì cũng cơn lên, Ngô Bảo Châu xuất khẩu não sang cũng cơn lên. Thế eo lại đi tranh chố bãn cá với Vịt thế, nhục thế, nhập não bán cá với vịt rùi à, tưởng còn lâu mới thối, mới nay đã thối thế seo ?
    Các liệt não đi nhạp não cứ là cỡn lên nhể, các nô tỳ được làm nô tỳ cũng cớn lên, nhể. Gớm, quan thầy thối não, ị vào mồm đàn chó điên lý sự cỡn nhể. Thông thái gớm.
    Tin mới đây. Nước Mèo chuyển hướng chiến lược, từ nay không làm não mà nhập não Vịt, Mèo thì chuyên nuôi cá. Vấn đề đặt ra là cần đánh nhau với Châu Đốc An Giang để tranh chỗ bán cá.
    Tin này được bổ tổng chỉ huy liên quân liệt não tung ra để khuyến khích nhà Vịt học toán bán não, nhanh chóng nhường chỗ bán cá cho Mèo.
    http://www.google.com.vn/search?hl=vi&client=firefox&hs=NRk&rls=org.mozilla:en-US:official&ei=KZm-S5uuLYqUkAWOi5ToBQ&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&ved=0CAUQBSgA&q=%22ch%E1%BB%91ng+ph%C3%A1+gi%C3%A1+c%C3%A1+da+tr%C6%A1n%22&spell=1
    Thế giới hiện đại, chiện giao lưu du học là lớn. Đơn giản nhất là đi học thương mại, chính để xuất khẩu hàng cho quê hương, cái này chiếm số lượng lớn nhất trong du học lành mạnh. Học một lớp thương mại tốt với bạn, về sau, bạn bè trường lớp trở thành băng nhóm làm ăn, thâm nhập xã hội.... cái này thì Tầu với HÀN số một.
    Nhu cầu du học thứ hai là kiến thức kỹ nghệ, thì nước nèo có kinh tế phát triển nhanh đều đông người du học. Vì seo, vì họ cần lấn sân sang những ngành họ chưa có hay yếu. Không du học thì cần nhập khẩu nhân công như Đức, Nhật (bọn này nó khinh trường Mèo Tây quá nên ít đi, nhìn đám gái điếm, ma tuý, giết người hàng loạt là phụ huynh tởn đời, thật ra, cái Đức NHật khinh Tây nhất là trường nó rèn học sinh nghiên khắc, trường Tây lười biếng). Còn những nước như Mèo, Pháp, càng ngày càng thụt lùi, giữ cũ chưa xong, lo gì lấn mới,. cử người đi du học nó làm luôn cho địch thì chỉ chóng khô thêm thôi chứ làm gì.
    Nhu cầu đông nhất là Bảo Đại đấy, sinh viên du học điển hình bên tây đấy. Về chiện làm liệt não giới quyền quý thì Đầm Đĩ là số một.
    ---------------------------------------------------------
    Hiện nay, Gấu đang đi tiên phong trong công cuộc "quân cốt tinh không cốt nhiều". Thật ra, Đức đi trước như là một điều kiện để thống nhất Đức sau 1991, nhưng do Đức ít khi đánh nhau, nên coi đấy là cắt giảm quân lực, chứ không phải là tinh chế quân lực.
    Trong số các nước đã từng là siêu cường quân sự, Anh-Mèo tính làm một, vẫn đang tăng số lượng, vì cái cơ chế thối hoắc là các món thầu. Nhật Bổn thì đương nhiên cần gia tăng với số lượng quá ít so với yêu cầu hiện nay. Tầu cũng tăng , không tăng quân số nhưng tăng chủng loại vũ khĩ nặng như xe, máy bay, tầu chiến... cũng là cái ngu si các món thầu, tình hình bên Tầu bi h như là các quân xưởng Pháp nửa cuối tk19 và nửa đầu tk20, giới tư nhân lũng đoạn bằng cách làm liệt não dần nhiều thế hệ giới chính trị thối rữa, đẻ ra các hệ thống vũ khí đạm tính đĩ điếm.
    Ấn Độ cũng cần tăng, do nó giầu lên, đơn giản thế thôi, nhưng nó tăng đúng chứ không như Tầu.
    Như vậy, Gấu đi tiên phong về tinh chế lính.
    Ví dụ cuộc chiến Gruzia, thì đương nhiên có mỗi quân đoàn Gấu tham chiến. Động thái lớn nhất là đưa Maxcơva ra nhòm đội tầu la to lượn lờ. Mèo thì cũng chưa thể làm điều này, trong chiến tranh Iraq, phần lớm bom đạn vẫn là bom ngu, rải thảm. Bom khôn bên Mèo quá đăt và không hiệu quả, bắn tràng giang đại hải không vỡ bức tường dinh Sadamm, (có lẽ tốn ở đó mấy trăm triệu Tom). Khối lượng vũ khí lớn nhất từ máy bay vẫn là bom ngu do B-52 rải thảm. Khôi lượng đầu đạn lớn nhất bắn trực tiếp từ tầu chiến vẫn là pháo hạm lớp Iowa của WW2. Vì vậy, không thể tinh giảm được.
    Mình có thể so sánh, cái tháp điều khiển không lưu của Chéc Gấu nớ xời phát mất bên trên, vẫn còn cột tháp, vậy nên cần ít bom. Thực tế, với độ chính xác như thế, chỉ cần một chuyến Su-25 xuất kích là vô hiệu hoá sân ba Chec.
    Có thể quan sát về mặt tank thế này. Gấu thường lưu lại cả núi tank cổ. Mọi trang bị trước đây sản xuất hàng loạt nên tân trang, ví dụ, T-55 đeo Drozd, làm tăng đổ bộ nhẹ, hay đeo thêm giáp phụ trước chống đạn KE.
    Điều này dẫn ngay đến một việc là tuy số lượng trang bị mới sản xuất nhiều, nhưng vẫn là giáp và pháo T-55.
    Trong khi đó, ở thời hiện đại, thì nhiều phương tiện nên đi mua, như nhìn đêm. Đây là phương án nhanh, rẻ trong nhiều trường hợp, nhưng sẽ không tự chủ trong chiến tranh thật. Vậy nên thường kết hợp đi mua và tự sản xuất theo license thế nèo đó để sở hữu 100% kỹ thuật, ví dụ như Mít.
    Khi đi mua, thì chiện lắp cho T-55 lại hoang phí, vì đồ đi mua đương nhiên không phô tô copy ra ngay được như đồ nhà trồng.
    Vậy nên, Gấu quyết định từ nay bán bọn T-55, T-62, T-64, T-72... Bọn T-80 bán cuốn chiếu dần. Như vậy, số xe tăng ít đi nhưng hầu hết là T-90 với hệ thống điện tử mới. Theo con số mới, Gấu dự tính 6-7 trăm xe tăng trực chiến, như vậy, tổng số tăng hiện có sẽ duy trì ở mức 2 ngàn (1/3 vào xưởng, 1/3 dự phòng và 1/3 vận hành là công thức cổ điển nhà Gấu).
    Về máy bay, trước đây duy trì 2 đội máy bay là đa năng tiền tuyến và đánh chặn, thường là đánh chặn ngang, thời trước 196x đánh chặn đông hơn. Trong các chiến tranh bắt nạt trẻ con, thì đánh chặn là hoang phí vi lấy đa năng không chiến với máy bay trẻ con vẫn thừa. Nhưng lại phải phải duy trì đánh chặn.
    Chiến lược mới là từ phiên bản đa năng Su-27 chế tạo các phiên bản đánh chặn không trội hơn đã năng nhiều, như các phiên bản Su-27 một chỗ ngồi, Su-35, Su-37.... Do chúng dùng chung nhiều đồ, nên giá thành chế tạo nhóm này rẻ đi ngay cả khi số lượng ít. Số đanh chặn chuyên nghiệp MiG-31 lùi về con số vài trăm cái.
    Tầu chiến thì thừa ra quá nhiều từ thời Liên Xô. (nếu duy trì thì toàn bộ quân đội Nga hiện nay không đủ quân số lính thuỷ). Số lượng chủng loại hồi Liên Xô cũng quá nhiều.
    Đây là vẫn đề mới, Gấu tính format lại một số thiết kế tầu sân bay mới, đóng thêm đội Kirov làm xương sống. Trong đó , vẫn như cũ, Kirov làm chủ lực, tầu sân bay là tuần dương, các Slava là hộ tống.
    Việc thiết kế tầu sân bay mới đã hoàn tất, theo nhiều nguồn tin thì chúng không to như Ulianosk, mà cỡ Varyag, nhưng cải thiện hệ thống điện tử, cho khả năng phòng không tầm xa và diệt tầu tăng lên. Theo kế hoạch, con Varyag hiện đang diễu cùng Slava lên đà đóng lại theo thiết kế mới 2012-1017. Trong 5 năm tân trang đó, thì phần thay đổi nhiều nhất là điện tử, gồm đạn diệt tầu, radar bán dẫn và phòng không tầm xa mới.
    NHóm 3 chiếc Kirov thời Liên Xô đã hoạt động đầy đủ, biên chế ở Biển Bắc. 3 chiếc tức là 1, vì 1 hoạt động, 1 ở nhà dự phòng và 1 lên đà. Kiểu cuốn chiếu này sẽ làm các tầu chiến luôn được tân trang - đặc biệt là điện tử luôn mới, xen kẽ các chu kỳ lò hạt nhân vốn kéo dài....
    Về tầu ngầm, Gấu cần cỡ 9-10 tầu hạt nhân chiến lược, như vậy là tổng số hạt nhân đa năng tấn công-chiến lược là cỡ 50 (mỗi chiến lược cần 1 đa năng, mỗi 1 thường trực cần 3 tầu, 9 chiến lược thường trực là 27 có mặt=54 cả chiến lược và đa năng). Điểm này giới hạn mức hằng trăm tầu ngầm thời Liên Xô. 50 tầu hiện có sẽ làm xuất hiện khoảng 20 tầu chưa đóng xong và cũng cỡ 50 tầu chờ giảm xạ ở Kamchatka. 2 con số này lại tăng so với hiện nay, do tầu đóng dở thời Liên Xô thì bán rùi, tầu giảm xạ cũng dỡ rùi, và do đó, để duy trì 50 tầu như thế thì lại phải xây thêm đà đóng tầu và bến đỗ đợi giảm xạ.
    (về sau, khi tiền lực hạt nhân Trung Ấn đã hòm hòm thì có lẽ bọn giảm xạ này đem tân trang rồi bán, thêm nữa, cách mạng điện tử chậm dần, thì số lượng tầu lạc hậu cũng giảm dần.)
    Như vậy, về tầu chiến, số lượng và chủng loại tầu khu trục, hộ tống, frigate.... thì giảm. Trong khi đó, số lượng các tầu lớn thì vẫn thực hiện tiếp kế hoạch thời Liên Xô, là hai hạm đội Bắc và Đông, mỗi hạm đội 3 cặp sân bay-tên lửa-hộ tống (1 Varyag- 1 Kirov-2 hay 3 Slava)
    Về đạn đạo xiên lục địa. Gấy Mèo ngược nhau. Gấu không phát triển phòng thủ, mà dùng có sắn. mèo đại cách mạng văn hoá phòng thủ, nhưng xài tấn công thập niên 197x mi nu te men.
    Hai thằng mặc cả quá đơn giản. Mèo đang khủng hoảng nhiên liệu, dỡ bom ra đốt, nên giảm. Gấu thì dễ dàng mặc cả là Mèo bao giờ cũng ít đầu đạn hơn Gấu, nên không cần nghĩ ngợi nhiều. Với hệ thống tấn công cổ lỗ nhà Mèo thì Gấu đương nhiên chả cần phát triển phòng thủ nhiều làm gì. Duy trì độ hơn trăm Bulava dưới biển và 2-3 lần ngần đó trên bờ là đủ.
    Vẫn đề Bulava chắc còn kéo dài, phien bản kéo dài thời gian hoạt động động cơ liên tiếp thấp bại, đang có ý kiến quay lại phiên bản ban đầu. Phiên bản ban đầu thì chả có gì lạ vì đó là Topol động cơ ngắn.
    Về bộ binh. Chiện mỗi người 2 súng ở CHec đã quá phổ biến. Điều này thể hiện, vũ khí cần thay đổi mới đủ cho chiến tranh hiện đại. Vì vậy, việc cắt giảm quân số bộ binh sẽ đỡ tốn hơn nhiều cách mạng vũ khí. Với con số trên dưới nửa triệu quân, vũ khí mới có các đại diện là BMPT, đại liên cá nhân (đại liên nhỏ nhẹ), AT-14, AT-15 và hệ thống thông tin điên tử mới.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 09/04/2010
  5. Bac_gia

    Bac_gia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hiện tượng Ngô Bảo Châu thể hiện bản chất chó lợn của bọn Mẽo. Ngô Bảo Châu du hộc và trưởng thành nhờ nền giáo dục Pháp, anh làm tham gia seminars ở Đức khá nhiều. Có thể nói NBC lớn lên trong nền giáo dục châu Âu. Các bạn có biết trước khi anh thành danh như bây giờ bọn chó lợn Mẽo có thèm đoái hoài gì đến anh đâu, "xin một chân Associate Professor còn vất vả" -- theo lời giáo sư Lê Tuấn Hoa. Đến khi anh thành danh rồi thì bọn Mẽo mới trải thảm đỏ mời sang, như vậy đã thể hiện bản chất đặc sệt kiểu chó và ăn xổi của bọn Mỹ -- (thấy ăn thì chạy đến, éo thấy thì chạy đi). Tất nhiên là khó mà so sánh, NBC không phải là Perelman nên bọn Mẽo mới có cơ hội mời anh ấy sang Mỹ. Bản chất vấn đề nó là như vậy.
  6. Bac_gia

    Bac_gia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này HP so sánh không chuẩn, quân đội Gruzia sao so được vói quân đội Iraq, vả lại quy mô chiến tranh Gruzia không phải là tổng lực, chỉ là kiểu phản ứng tự vệ. Một quân đoàn tham chiến ở Gruzia là đủ so vói quân đội Gruzia rồi. Nên tìm một ví dụ khác có tính thuyết phục cao hơn.
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Để đánh hạm đội 7 đê.
    Tu-160 bay nhanh hơn F-18, tầm diệt tầu hiệu quả chắc chắn với 10 đạn M3, M5.... trúng là 300km, Bush không chìm thì cũng mất sân bay, cả chức năng cất hạ. F-18 không chống lại được TU-160 vì đón đầu thì bị hạ, đuổi theo thì không kịp, xa quá thì không vượt qua ECM.
    Bush (không bít có vào hạm đội 7 không, giả sử thế đi), liệt. Thế thì các Tu-95 , Tu-22, Tu-160 khác ra chặt cụt chân tay hạm đội trước, chờ Victor, Varyag ra tổng kết.
    Như vậy, cần một hạm đội bay gồm 1 Tu-160, độ chục Tu-95 với Tu-22. Sau đó là 1 chiếc Varyag tuần dương, với 1 Kirov tiên phong và 1-2 Slava hộ tống, thêm chút frigate, destroyer, kilo..... Nếu như bạn Bush ra cứu thì Kirov khừ.
    Varyag cứ tuần tự soi xét, bắn chậm thôi, sao 3 tiếng thằng nèo chứa chìm thì lại bắn loạt nữa.
    À, cử Vịt kéo cầu phao Chèm ra đón F-18 đã nhể, cứ coi như cầu phao Chèm tình cờ đi qua.
    Còn loại Anh Pháp thì lục quân độ 500 tăng là thừa rùi, so làm j`. Tầu thì bật kênh thông tin bí mật, ra lệnh cho các động cơ Su dừng lại, thế là ổn.
    À, Estonia đang bàn cách đánh mít đây. Thế thì làm thế này, bảo bọn Tây nó nhận bán bảo hiểm cho mít. Es bắn mít một cái là Tây nó sang nó cắt viện trợ-cấm vận, đâu vào đấy, Tây không thiệt, có gì mà phải lo. Đến đó thì báo chí lại đăng um lên, chế độ Es thối nát, mất mùa, đói tràn lan, chết đói ngập nóc nhà... TT ăn chơi phè phỡn, rồi lại es phát triển vũ khí...... đủ kiểu.
    Đùa chút. Về hạt nhân thì Gấu lãi. Mèo mua P của Gấu, coi như là nai lưng ra nuôi công nghiệp làm bom Gấu. Nó cứ đúc cục P giống thiết kế đầu đạn đi, Mèo có hỏi thì bảo nhiên liệu nhà teo trông như thế. Đứng trên quan điểm đó thì Mèo đọ với Gấu là hài hước, nên đương nhiên cắt giảm. Cắt giảm nhưng Mèo nhận chỗ dưới, bao h cũng phải ít hơn Gấu.
    Về thủ, cái mi nu te men 197x bắn đạn đạo thẳng tưng thì cứ lấy ABM 197x ra mà chặn, cũng không cần tăng.
    Tuy cắt giảm, nhưng về hạt nhân thì Gấu đổi mới hiện đại hoá, nên việc sản xuất vẫn duy trì. Đợt này hoàn thành thì nó cần, riêng tên lửa chạy rông dưới biển là
    50-70 lò tầu chiến
    140-160 Bulava.
  8. SSX100

    SSX100 Guest


     
    Khám phá nguyên tố mới siêu nặng
    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Khoa-hoc-moi-truong/372617/Kham-pha-nguyen-to-moi-sieu-nang.html
    TT - Các nhà vật lý học đã khám phá một nguyên tố mới siêu nặng mà các nhà khoa học gán cho tên là ?mối liên hệ gián đoạn?. Nguyên tố 117 nặng hơn chì gần 40% và đã được đặt tên tạm là ununseptium, tên liên hệ tới số nguyên tử của nó.
    Các nhà nghiên cứu nghĩ nguyên tố này có thể mở đường cho việc tổng hợp những nguyên tố lớn hơn và ổn định hơn có thể được dùng để tạo ra những vật liệu mới kỳ lạ và không thể dự đoán được.
    [​IMG]
    Việc khám phá nguyên tố 117 này làm đầy ô vuông cuối cùng trên bảng tuần hoàn các nguyên tố đã quan sát được lên 118. Giống như tất cả các nguyên tố siêu nặng khác, nguyên tố 117 không ổn định và chỉ tồn tại trong vòng một phần giây trước khi tự tiêu hủy thành một loạt các nguyên tố và các hạt nhẹ hơn.
    Dawn Shaughnessy thuộc Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore, nói rằng các nguyên tố ổn định siêu nặng mới này một ngày kia có thể được dùng để tạo ra một loạt chất liệu kỳ lạ mới với những ứng dụng khoa học chưa tưởng tượng ra được.
    QUANG HƯƠNG (Theo The New York Times)
    Đây cũng là điển hình của ăn cắp vặt, nguyên nhân chó nhợn xứ cạp cạp ngày càng nhiều.
    À, New York Times, thậm chí Foxnews đưa tin còn tử tế hơn.
    http://www.nytimes.com/2010/04/07/science/07element.html
    http://www.foxnews.com/scitech/2010/04/08/element-finding-atom-end-material-world/
    Họ nói chi tiết ai làm, làm gì. À thì ra là Nga ngố làm, Mỹ ké tý xíu. Thậm chí ở đây còn chẳng có tên Mỹ:
    Russian Physicists Synthesize New Superheavy Element 117
    http://www.wired.com/wiredscience/2010/04/russian-physicists-synthesize-new-superheavy-element-117/
    Đó là cách đăng tin đặc sệt Mỹ: tóm tắt, bỏ đi một số thứ, không đi vào chi tiết, lấy tiểu tiết làm chính.
    Đảm bảo mai ngày, ............ lại tung hô rầm trời Superheavy Element 117 là phát minh Mỹ.
    Thảo nào phát minh nhiều thế!!!
     

    được Alpha3 sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 09/04/2010
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Từ hồi có cái ảnh chuú hát sáu tư bị súng trường bắn rụng, tớ mới biết.
    Các bản tin được mua lại, rồi chế biến, và cho không trên nét. Báo chí bi h xuất bản cũng trên nét, không mất tiền in. Thậm chí các bản tin đã được dịch ra gần hết các thứ tiếng trên thế giới, chỉ việc ctrl c v là xong.
    Thế là phân vịt nuôi cải chả mất mấy tiền nhồi chặt sọ liệt não toàn cầu.
    Đây mới chỉ một mặt thôi, hồi GM bán não, mình thử dùng gúc làm vài thống kê nho nhỏ, chỉ rõ những đứa đăng tin có định hướng theo yêu cầu, chứ không chỉ cạp bừa phân vịt miến phí.
    Bọn bán nước từng mẩu từng góc nó ngập ngụa quanh ta, sơ ý mất não ngay.
    Mà ở đây, cái con ba láp tuổi trẻ nó đăng lại theo bản tin vịt kìu nèo nhể ??
    Cả cái NY times mà nó xứng là "QUANG HƯƠNG (Theo The New York Times)" đây:
    "A team of Russian and American scientists has discovered a new element"
    Link của bạn ssx
    Đưa Gấu lên đầu là phong tục, chỉ chính, Mèo sau, chỉ phụ.
    Vậy cái con Vịt Độc này nó được con nèo mớm cho nhể, tớ thử search mà không thấy. Vậy là chắc bọn nó ăn từ ống dẫn riêng. Lợn thật, đâu cũng có ăn trộm não trẻ em thuê cho ngoại bang.
    Riêng chiện này đánh giá đẳng của tuổi trẻ on lai.. Chiện này NY Times có thể kiện được. Nó không kiện thì thuộc đẳng nhồi phân vịt bon cải, nó không chấp. Nytimes cũng khá tử tế, không tranh cướp liệt não với các bạn trong này.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 09/04/2010
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Hùi xời, toàn bộ các biến đổi của AK được người Mèo đăng ký, không nhiều mới là lạ. Bạn bít hôn, ở Mèo, Klasnhicov mà make AK 7,62 mm là vi phạm bản quyền của vài trăm nhà phát minh lừng danh, đương nhiên là người Mèo. Riêng cái búa có cái hãm tốc độ bắn đặc trưng của AKM, hay loại búa cổ của AK nguyên thuỷ.... có đến cả tỷ phát minh Mèo. Lèm méo đi hướng này thì va thằng đông, vẹo hướng kia va thằng tây.
    http://www.freepatentsonline.com/6772548.html
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này