1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa bạn F2 là quyền đầu hàng ở Nhật là của chính phủ, Nhật hoàng chứ không trong tay dân chúng. 2 quả bom, chứ 10 quả mà Nhật hoàng không chịu đầu hàng thì dân Nhật vẫn phải thánh chiến đến cùng bạn ạ.
  2. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Steppy viết bài đáng khen đấy. Tuy nhiên tôi không đồng ý. Nước Nga có trên trăm dân tộc sống cạnh nhau nghìn năm nhưng thù hận ngày càng sâu là do đâu? Do người Nga tự cho mình là bố thiên hạ coi đám còn lại như phụ thuộc. Con người không ai sinh ra để tự xem là nô dân. Cách duy nhất Nga dùng để trị là giết. Giết bằng mọi cách từ công khai đến bí mật. Coi ví dụ chenhen kìa. Họ bị giết từ lâu lắm và giết không ngóc đầu nổi nhưng mâu thuẩn còn nguyên đó như con HIV đang ủ bệnh chỉ chờ thời cơ. Mỹ là quốc gia cực kỳ phức tạp. Mâu thuẩn chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo, chính trị tất cả tồn tại bên nhau. Tại sao họ ổn định được? đó là Cộng Hoà. Nhường nhau mà sống. Da Trắng đa số tội gì nhường cho tụi đen? giết bố hết đi như Nga giết Chechen ấy. Không. Người Mỹ hiểu giết chỉ tăng thêm mâu thuẩn. Giải quyết nhất thời chứ không phải kế vạn đại. Bọn Mỹ ra bên ngoài có thể cực thâm hiểm thậm chí tàn bạo. Nước nào chống nó đánh, nó giết. Nhưng ngay trong nội bộ nó thực hiện chính sách Đại Đoàn Kết một cách hoàn hảo. Đó là cái gương cho Nga học. Câu nói Vô Độc Bất Anh Hùng chỉ là câu nguỵ biện tất cả bọn gian hùng đều nói. Người xưa có câu:" chính trị vương đạo là lấy đức phục người. Lấy chính danh làm phép nước. Chính trị bá đạo là bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích. Lấy sự lừa bịp làm thủ pháp ru dân" Chính đạo hay bá đạo trong lương tâm mỗi con người thực ra đều có câu trả lời. Giết hàng triệu để thống nhất gian sơn. Tần Thuỷ Hoàng từng làm thế. Không ai gọi ông ta là vị cha của các dân tộc Trung Quốc( dù ông là người lập nước Trung Hoa thống nhất) . Người Trung Hoa gọi ông ta là Bạo Chúa. Lấy bạo lực để làm CM đó là nổi đau không phải của riêng các dân tộc LX nhưng là nổi đau chung của nhân loại. Khi mà số nạn nhân của bạo lực vượt xa số lính bị giết trong cả hai cuộc thế chiến kinh hoàng. Để xây dựng cái gì? Nước Nga trở về nước Nga và các quốc gia phụ thuộc quay về chốn củ. Cái vòng luẩn quẩn luận anh hùng vĩ đại được viết bằng máu. Thế Lenin , Stalin giết ngang tài Tần Thuỷ Hoàng nhưng có làm được điều Tần Thuỷ Hoàng làm không? Nước Trung Hoa của họ Tần thực sự tồn tại vạn niên nhưng nước LX chỉ được vài mươi năm vắn số. Thế giới hiện đại không còn chổ cho Bá Đạo đâu. Còn người ngày một nhân bản đó là xu hướng tất yếu của LS.
    Được vietkedoclap sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 16/02/2010
  3. linhthuychung

    linhthuychung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Chị gà chỉ nhìn hiện tại mà k có nhìn lại quá khứ của Mỹ, ví dụ như nạn phân biệt chủng tộc da đen da trắng ,rồi tiêu diệt xâm chiếm đất đai của dân da đỏ
  4. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Không sai. Nước Mỹ phát triển từ trong cơ chế thực dân da trắng phát triển ra. Cái chính không phải là không làm sai nhưng biết nhận ra cái sai mà thay đổi và phát triển. Chính vì giải phóng nô lệ gia đen nước Mỹ chấp nhận một cuộc nội chiến giữa người Da Trắng với nhau. Chính vì thế Abraham Lincoln mới được xem là một trong 4 tổng thống vĩ đại. Franklin Delano Roosevelt sống trong đại đế chế tư bản nhưng tuyên chiến với chủ nghĩa tư bản đưa ra luất chống độc quyền, luật an sinh xã hội.... Ông từng nói:" Nước Mỹ là của mọi người Mỹ chứ không phải của các Vua Tài Phiệt" Ông dung hoà để người giàu và kẻ khốn cùng có thể sống bên nhau mà mưu cầu hạnh phúc. Ông không kêu gọi hãy giết đi một nhóm người để bảo vệ nhóm người khác. Vì thế ông cũng trở thành một tổng thống Vĩ Đại. Tổng thống vĩ đại, người anh hùng của Mỹ là kẻ biết giải phóng và biết dung hoà. Không phải là kẻ chỉ " Giết nữa đi....như cách Nga làm". "Người ta được phong thánh không phải vì suốt đời không có tội. Nhưng vì họ biết ăn năn phục thiện và đem thiện quả đến cho anh em của họ"
    Được vietkedoclap sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 16/02/2010
  5. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Nghe mấy đồng chí than vãn cho bọn Nhật bửn mà thấy vãi chưởng?
    Dân Nhật Bửn có vô tội với dững tội ác của lính Nhật hay không?
    Nói luôn là không. Vì lính Nhật lấy vũ khí, quân dụng đâu ra mà đánh VN rồi để 2 triệu người chết đói? Đứng sau mỗi tên lính Nhật Bửn là vài chục dân thường Nhật.
    Các lá thư gửi ra tiền tuyến khích lệ động viên cho lính Nhật chiến đấu hăng say, tiêu diệt quân thù dĩ nhiên chả phải do các cô gái Mẽo viết.
    Người dân Nhật cực đoan một lòng cho cuộc chiến chứ có thấy phong trào phản chiến ủng hộ nhân dân các nước bị Nhật hãm hiếp giết chóc đâu hả?

  6. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8

    Ha ha, người ta nói là máy bay phản lực hạng nặng để ném bom, phản lực, phờ ạ.
    Công nhận nhìn cái F4 lẽo đẽo theo đít cái M4 Miyasishev hài vật, nhể
  7. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
  8. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Vâng lịch sử dã ghi nhận là Nhật đang muốn nhờ Liên Xô làm trung gian để thương thảo với Đồng minh về hiệp ước đầu hàng.
    Nhưng Nga với tinh thần không đội trời chung bọn phát xít nên không đi đêm (như phương Tây đã làm với phát xít Đức năm 45) mà tuyên chiến luôn.
    Truman sau khi nhận tin LX đã ra tuyên cáo "đó là hành động giúp tiến kiệm hàng triệu sinh mạng" nhưng cùng ngày lại ra lệnh ném bom xuống Nagasaki, Nhật hoàng nhận tin quả bom thứ hai cùng tin LX tuyên chiến nên hết cửa cứu vãn, ra lệnh đầu hàng.
    Sử gia Nhật nhận xét: đây là ván cờ lớn mà Stalin chạy đua với Truman để tranh ảnh hưởng ở Thái bình dương: Nga chiếm luôn Kurin và Hokkaido, ép Nhật thương thuyết dưới ảnh hưởng của mình, Truman hãi quá, lại thấy quân ta đánh ở Iwo Jima và mấy đảo lẻ chết nhiều, nếu đánh ở tận đất thánh Nhật thì khéo nó thịt tuốt, vì thế phải giở mưu hèn võ bẩn ném bom huỷ diệt dân thường để ép Nhật.
    Nhật hoàng thấy không lợi dụng được Liên Xô, cộng thêm thái đọ cứng rắn với phát xít thì khéo vua Nhật ra toà án binh vì các vụ như Nam Kinh hay dự án 731 thí nghiệm vi trùng nên..hàng Mỹ.
    Kết quả: tội phạm chiến tranh to nhất Nhật vẫn nguyên vị, hàng triệu, hay hàng trăn nghin hay hàng nghìn thường dân Nhật tự nhiên...thăng thiên thành bụi
    Ấy đều do công to của Mỹ cả, ôi, nhân bản biết bao
  9. marsandmoon

    marsandmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    có mùi viết lại sử
  10. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Mấy người chống + thì cứ chống, tùy sở thích. Nhưng nói cái gì thì nên có lương tri 1 chút. Tại sao 2 quả bom đó không ném vào nơi có nhiều quân đội Nhật đồn trú, tại sao không ném vào nơi cái bọn đầu não mà lại ném vào đầu dân thường thế.
    Các người muốn người ta chống + theo thì cũng nên nói năng có lương tâm 1 tí chứ.
    Còn vào thời điểm đấy, mấy chú LX với Mỹ dư sức hiếp em Nhật trong thời gian ngắn.
    michael11123 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này