1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Vâng chỉ có anh Mỹ với La Tô mới có học thuyết quân sự, có tàu tàng hình, có tên nửa cận âm, anh Ngối thì dek có gì cứ đâm đầu vào mà sản xuất vô tộ vạ
  2. ctthk80

    ctthk80 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    14
    ^:)^
    Mĩ đang loay hoay làm cái "bia bay" siêu âm có tính năng mô phỏng lại tên lửa chống hạm siêu âm của Nga để thử hệ thống phòng thủ tên lửa trên tàu mà còn chưa làm xong nói gì tới mang ra thử khả năng bắn hạ nó.Tình hình thử nghiệm còn bi đát như thế thì bi bô thực chiến cái vẹo giề.
    Mà cái ê cô xét của Pháp thực chiến đầu tiên là táng cái tàu chiến của Anh,gần đây nhất là quả ê cô xét nhái của anh Tàu phang cái tàu chiến của chú Ít,có phòng thủ tên lửa đó.Anh với Ít cùng hệ vũ khí cùng học thuyết quân sự còn chẳng đỡ được cơ mà
  3. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672

    Bợn Ô đít lại nhanh quên rồi, độ chính xác của Aegis thì nhớ lại vụ Bắc Triều Tiên thử tên lửa nhé, nó báo trước cả tháng trời, tàu Aegis chạy chỗ chuẩn rồi, đến lúc hỏi tên lửa BTT ở đâu, AEGIS vẽ ra một cái hình chữ nhật, 1 chiều 200km, chiều kia 800km, bảo là nó rơi ở đấy =)) với độ chuẩn xác ấy thì ngồi đấy mà đòi "siêu dễ đỡ" nhé bợn.

    Thứ 2 là, F22 hay F35 mà đeo tên lửa chống hạm, thì hết tàng hình nhá, vì phải treo ngoài, lúc đấy thì lại làm mồi ngon cho Hồng Kỳ hay Sxx thôi, báu bở gì mà khoe.

    Giờ mà cái tên lửa diệt hạm bay 0,76M lại to đùng như thế, mà bay qua được hàng rào cản phá của Kashtan hoặc Palma thì hơi bị tài :-p Hỏa lực của 1 ổ Palma hay Kashtan gấp 4 lần 1 dàn Phalanx nhé, và độ chính xác thì không biết, nhưng nó toàn bắn thử tên lửa siêu âm thôi, không thèm chấp loại rùa rụt cổ bay dưới âm :-p

    hì hì, cứ bảo đồ Nga vô dụng, nhưng sao phải lên gân để F22 cobra được??? Sao phải bỏ hàng đống tiền chế tạo bia bay siêu âm???

    Túm lại, Mèo cũng thích hàng chống hạm siêu âm hay là ngư lôi siêu bọt, nhưng trình lùn đành đứng nuốt nước bọt ngắm háng các anh, nhề >:D<
  4. Odyssey_Dawn

    Odyssey_Dawn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Rocket của Nga hay Tàu đều đều sẽ bị tiêu diệt từ trong trứng nước , trước khi nó tới phía tàu chiến NATO, Mỹ (chết ko kịp ngáp) dù nó có tốc độ Mach 5 hay nổ lên Mach 6, tầm xa 1000km hay 2000km cũng như muối bỏ biển !

    Ngày nay Mỹ, NATO đã cho ra lò các loại vũ khí tương lai như súng Laser đặt trên trên tàu chiến, máy bay, xe quân sự để tiêu diệt tên lửa, các mục tiêu di chuyển, thậm chí có thể là máy bay gen 4++,5....... Rồi còn chưa nói đến hệ thống hùng hậu áp chế điện tử (mà các Pro Nga Tàu phải ngầm thán phục), hủy diệt sensor dẫn đường (quang phổ, hồng ngoại), nướng chín chip điện tử (mù, đục thủy tinh thể....) bên trong tên lửa đối phương đang lao về phía Tàu, Mỹ NATO còn đang thử nghiệm những vũ khí siêu đẳng khác, có thể hack não chip tên lửa cho nó quay về với khổ chủ....... Các vũ khí tương lai phải kể ra như Laser, Âm Thanh, EMP, Viba......... Chứ còn tên lửa hay đầu đạn nói nôm na dân dã quê mùa là Rốckét hay mi sai ồ, ngày nay được xem như vũ khí cổ, giống như đại bác đang nằm trong viện bảo tàng



    Mỹ thử nghiệm vũ khí viba thế hệ 2


    Quân đội Mỹ đã sẵn sàng thử nghiệm một mẫu vũ khí đối kháng điện tử sử dụng sóng viba năng lượng cao (High-power microwave) có tên HPM-CE.

    Theo hãng Northrop Grumman, dự án chế tạo vũ khí sử dụng chùm sóng viba gắn trên các loại xe cộ chiến đấu có tên HPM-CE đã hoàn tất và sẵn sàng cho những thử nghiệm thực địa đầu tiên.

    Công ty cho biết, loại vũ khí này có thể được sử dụng để chống lại các hệ thống điện tử của quân địch như các cảm biến, các hệ thống điều khiển bắn, radar.

    [​IMG]
    Vũ khí viba có khả năng vô hiệu hóa các thiết bị điện tử với hiệu quả rất cao. Sóng viba được truyền đi với vận tốc ánh sáng sẽ dễ dàng làm đoản mạch và “nướng chín” các chíp điện tử cũng chư các mạch điện bên trong máy tính hay các thiết bị thông tin liên lạc.

    Không những thế, thứ vũ khí này còn có thể dễ dàng chuyển đổi thành “tấm khiên” phòng thủ chống lại các loại bom đạn dẫn đường thông minh, UAV tấn công của đối phương hay trang bị trên máy bay giúp chống lại các loại tên lửa tầm nhiệt.

    [​IMG]
    Sóng viba năng lượng thấp đã được nghiên cứu sử dụng làm vũ khí giải tán đám đông không gây chết người.​

    [​IMG]
    Thiết bị HPM-CE của Northrop Grumman là vũ khí viba năng lượng cao thế hệ mới có kích cỡ nhỏ, dễ dàng tích hợp nên các loại xe cộ hạng nhẹ​
    Vũ khí sóng viba năng lượng cao HPM không phải là mới. Trước đây, Mỹ đã sử dụng máy phát sóng viba năng lượng cao gắn trên tên lửa Tomahawk để tấn công các hệ thống phòng thủ của Iraq hay các loại bom viba đã được máy bay B-2 thả xuống Nam Tư

    Tuy nhiên, Northrop Grumman cho biết vũ khí viba họ phát triển lần này tinh xảo hơn rất nhiều so với những loại đã được sử dụng. Nếu như các loại đầu đạn viba kiểu cũ đều sử dụng dầu làm chất cách điện và có kích cỡ rất to thì HPM-CE lại sử dụng nhựa epoxy và có kích cỡ chỉ bằng 1/3 thiết bị kiểu cũ.

    Hơn nữa, HPM-CE chỉ sử dụng nguồn điện một chiều 12V công suất chỉ có 200 mW khiến việc cung cấp năng lượng cho thiết bị đơn giản hơn nhiều. Chùm sóng viba phát ra có tần số 1,2-1,3 GHz và có góc mở đạt 30 độ.

    Toàn bộ hệ thống HPM-CE có hình ống với đường kính 30cm, dài 3,66m và chỉ có khối lượng 227kg.

    Với kích cỡ này, HPM-CE có thể dễ dàng gắn lên rất nhiều loại thân xe thiết giáp chở quân hay xe bọc thép chống mìn trang bị trong quân đội Mỹ hay các nước đồng minh. Tag: Vũ khí năng lượng cao
  5. bubibubi01

    bubibubi01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    187
    Ôi không ngờ bệnh nặng đến thế này rồi:-ss:-ss:-ss
  6. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672

    khà khà, đồ tương lai nhà Lato thì là đồ cổ của sô viết thôi bợn Ô đít ạ, cứ ô ô đê :

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Boeing YAL-1A ABL beam director turret. The Soviets opted for this installation arrangement almost two decades before the YAL-1A program was defined (US DoD).

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    Thích xem ảnh thì xem link gốc mà vào xem :-p
  7. huyphuc1981_nb_aaal

    huyphuc1981_nb_aaal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    3
    Mà hỏi mãi các lợn, thế FCS bắn súng điện, siêu pháo đài bay lazer bắn hạ đạn đạo Nga.... đâu hết cả rồi

    Trước Khi bush chết, các lợn ạ, để chó điên khỏi quá nhục tự tử hết. Bush cho thử nghiệm đại pháo lazer bắn chói mắt đối phương, nghe đâu vẫn chưa thành công. Việc này thì Nga làm ở trận công phá Berlin, không cần lazer lợn đâu.
  8. hgbinh

    hgbinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    1
    Dys bị bệnh nặng quá rồi
  9. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
    Viện Vật lý chất liệu của Viện Hàn lam khoa học Nga cùng trung tâm nghiên cứu Keldysh vừa phát minh ra lớp chắn = nano dành cho ống xả động cơ tên lửa và các chi tiết mới của máy bay chiến đấu thế hệ mới.
    http://sdelanounas.ru/blogs/6584/?PHPSESSID=3bab64230b5e69549379f037c2fbbac5

    BÌnh thường, nhiệt độ của plasma khi ở ống xả động cơ vào khoảng trên 10000 độ C. Ở tự nhiên không có vật liệu nào chịu nhiệt độ này, volfram chỉ chịu được 3400 độ C.

    Theo lời viện sĩ Panin, các nhà chế tạo ở Tomsk và Moscow đã chế tạo ra được vật liệu tổng hợp chịu được nhiệt độ rất cao.

    Ở viện nghiên cứu Keldysh có megaplasmatron, nơi mà trong điều kiện thí nghiệm thử nghiệm các lớp bao bọc ống xả tên lửa.

    Ở các thê hệ trước, các lớp bao bọc này được làm từ các vật liệu ceramic kết hợp với kim loại. Do kim loại và sứ có độ nở nhiệt khác nhau, nên khi dòng plasma đi qua thì vật liệu này sẽ chảy dần ra.

    Với vật liệu nano mới, khi cho dòng plasma đi qua, nó không bị chảy ra, và tuổi thọ tăng 10 lần.

    Các lớp bao bọc này có khả năng tự phục hồi, khi đóng các dòng plasma.

    Các nhà khoa học ở Tomsk cũng đang hợp tác với Sukhoi. Các vật liệu mới ở đây đang được sử dụng để làm tấm lọt cho các turbin khí của máy bay, cũng như tăng tuổi thọ của các chi tiết và mối hàn trên máy bay.

    VD: khi máy bay bắn tên lửa đi, nó sẽ bị giao động, gây ảnh hưởng lên vỏ máy bay=> giảm tuổi thọ. Khi sử dụng các vật liệu này để bao bọc máy bay thế hệ 5, các quá trình trên bị giảm đáng kể.

    VD: loại thép dùng cho máy bay thế hệ 5 EP310-SH có tuổi thọ tăng 1,5-2 lần, các mối hàn của thép siêu bền VKS-12 - 1,5-1,8 lần. Của Alumeni được nấu chảy lên 10 lần.
  10. Odyssey_Dawn

    Odyssey_Dawn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Tương lai ko phải nằm trong viện bảo tàng [-(

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này