1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hgbinh

    hgbinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    1
    vâng. Thậm chí là trình làm máy bay của Nga cũng ko thể bằng Mỹ. Tính năng tự động rụng vì lí do kĩ thuật của Mỹ là tính năng mà Liên Xô trước kia và Nga bây giờ đang nỗ lực phấn đấu mà chưa được=))=))=))
    Tính năng tàng hình bằng tính năng nằm đất hàng loạt cũng là một thứ mà ngày đêm Nga hằng mơ ước=))=))=))
    Vâng, B-52 trước đây đi đánh 1 nước tiểu tốt bị nướng hơn 50% số pháo đài bay chiến lược để đối đầu với Liên Xô=))=))=))
    Đánh Nam Tư cho tên lửa hành trình diệt hầu hết các hệ thống phòng không, gần 70 máy bay bị knock-out mà chỉ trong có chưa đến 3 tháng. Nga mất 6 máy bay trong có 2 tuần. Thật là khủng, ko biết bên nào bị nướng gần hết=))=))=))=))
    đỏ: cho nguồn phát=))
  2. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Bạn Ô đít cho hỏi đỉnh cao trí tuệ của Mỹ đã có được UAV rẻ dùng một lần, bắn qua nòng pháo hoặc bắn như rocket chưa :-p Có UAV bay siêu âm chưa :-p UAV của đỉnh cao trí tuệ đến bao giờ mới update phần mềm để đừng bị tắt động cơ bất thình lình khi đang bay :-p
  3. MDvn

    MDvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
  4. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
  5. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Thầy kiên cho em xem hình mấy cái UAV ấy để em học hỏi với
  6. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Đặc điểm cất-hạ cánh của tiêm kích Su-33 trên tàu sân bay Kuznetsov

    8/8/2011 10:41:00 AM | Lượt xem: 904
    [​IMG] [​IMG]

    VietnamDefence - Cự ly chạy đà cất/hạ cánh rút ngắn trên tàu sân bay đặt ra yêu cầu khắt khe đối với máy bay trên hạm và phi công điều khiển chúng.


    Dưới đây giới thiệu đặc điểm cất-hạ cánh của tiêm kích Su-33 trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Hải quân Nga. Qua đây, ta cũng có thể biết thao tác tương tự của J-15 trên tàu sân bay Thi Lang (cùng loại với tàu Kuznetsov) của Trung Quốc.


    [​IMG]
    [​IMG]

    • Nguồn: RIA Novosti, 2010.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nga giới thiệu tên lửa không-đối-không tầm bắn 200 km

    8/8/2011 11:05:46 AM | Lượt xem: 894 PM
    [​IMG] [​IMG]

    VietnamDefence - Tập đoàn “Vũ khí tên lửa chiến thuật” (KTRV, Nga) sẽ giới thiệu lần đầu tiên tại triển lãm vũ khí MAKS-2011 tên lửa có điều khiển tầm xa RVV-BD và các máy bay không người lái cỡ nhỏ.


    So với tên lửa không-đối-không tầm xa R-33E, tên lửa mới RVV-BD có tính năng cao hơn nhiều.

    Theo thông tin từ KTRV, các đặc tính khí động tốt của tên lửa RVV-BD và việc sử dụng động cơ tên lửa nhiên liệu rắn, 2 chế độ với trọng lượng phóng đến 510 kg cho phép tên lửa đạt tầm bắn 200 km (R-33E chỉ có tầm bắn 120 km) ở độ cao từ 15-25.000 m. Việc thử nghiệm RVV-BD đang diễn ra đúng tiến độ.

    Cùng với các tên lửa mới được giới thiệu trước đó loại tầm ngắn (RVV-MD) và tầm trung (RVV-SD), hãng GosMKB Vympel thuộc KTRV đã đổi mới cả dòng sản phẩm vũ khí có điều khiển dùng cho tiêm kích thế hệ 5 PAK FA khi không chiến, từ đánh cận chiến cơ động cho đến đánh tầm xa ngoài tầm nhìn. RVV-BD cho phép PAK FA tấn công các mục tiêu bay quan trọng mà không phải bay vào khu vực sát thương của phòng không đối phương, cũng như có lợi thế trong các tình huống đánh tay đôi.

    Để trang bị cho PAK FA khi làm nhiệm vụ với tư cách máy bay đa năng, KTRV đang đổi mới toàn bộ các vũ khí chính xác cao lớp không-đối-diện. Tất cả các sản phẩm tên lửa có điều khiển mới đa năng và chuyên dụng (chống radar, chống hạm) và các bom có điều khiển mới cũng sẽ được trưng bày tại MAKS-2011.

    Phần lớn các sản phẩm của KTRV sẽ trưng bày tại MAKS-2011 đã từng được trưng bày tại MAKS-2009 dưới dạng tải liệu quảng cáo và nay phần lớn các sản phẩm đó đang hoàn tất việc thử nghiệm và nhiều sản phẩm đang bước vào sản xuất loạt.

    KTRV cũng sẽ trưng bày các mẫu UAV cỡ nhỏ, loại sản phẩm KTRV chưa từng phát triển và sản xuất. Sự kiện này có ý nghĩa nổi bật, đánh dấu hướng phát triển mới của KTRV.
  7. thanhvy6

    thanhvy6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    313
    Nga thử nghiệm tên lửa đạn đạo chiến lược Linner
    [​IMG]
    Nga phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Sineva từ tàu ngầm nguyên tử Briansk K-117. Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

    Trang web của Trung tâm tên lửa quốc gia Nga Makeev ngày 9/8 cho biết, hôm 20/5 Hải quân Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo chiến lược xuyên lục địa trang bị cho tàu chiến và tàu ngầm Linner, có khả năng mang 12 đầu đạn.

    Tên lửa Linner được đánh giá lợi hại hơn nhiều so với loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava chỉ có khả năng mang 6 đầu đạn.

    Nguồn tin cho biết tên lửa chiến lược Linner đã được phóng thử từ tàu ngầm nguyên tử Ekaterinburg thuộc Hạm đội Biển Bắc.

    Xét về khả năng tác chiến, tên lửa Linner hiện được đánh giá là đối trọng của tên lửa Trident-2 (Mỹ), lại tiêu thụ ít nhiên liệu nhất so với tất cả các loại tên lửa hiện đại của Nga, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc.

    Ngoài ra, tên lửa Linner còn có khả năng mang các đầu đạn với sức công phá khác nhau./.
  8. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Nga chế tạo tên lửa siêu "khủng" có sức công phá gấp 2 lần Bulava
    Thứ ba, 09 Tháng 8 2011 14:55
    (GDVN) - Trung tâm tên lửa quốc gia mang tên Makeyev (GRTS) đã chế tạo thành công tên lửa chiến lược hải quân Lainer có sức công phá vượt trội hơn tên lửa đạn đạo triển vọng bố trí trên tàu ngầm R-30 Bulava gấp 2 lần.

    Báo chí Nga cho biết, tên lửa chiến lược Lainer đã được thử nghiệm lần đầu tiên vào ngày 20/5/2011 và được các chuyên gia đánh giá rất thành công.
    Theo thông tin từ nhà sản xuất, nếu đưa tên lửa Lainer vào trang bị sẽ cho phép gia hạn sử dụng nhóm tàu ngầm dự án 677 BDRM đang trong biên chế hoạt động đến năm 2025-2030.

    [​IMG]
    Tên lửa Sineva của Nga (Theo cách gọi của NATO là Skiff)

    Về các đặc tính chi tiết của tên lửa Lainer hiện vẫn chưa được công bố. Chỉ biết rằng, tên lửa này có khả năng mang từ 6 đến 12 khối tác chiến với sức công phá nhỏ hoặc 4 khối tác chiến với sức công phá trung bình.

    Trong khi đó, theo GRTS, tên lửa Bulava, dự kiến được đưa vào biên chế cuối năm nay cũng chỉ có thể mang đến 6 khối tác chiến với sức công phá nhỏ.
    Theo thông báo trước đây, Tên lửa R-30 Bulava có thể được trang bị từ 6 đến 10 khối hạt nhân, mỗi khối có sức công phá đến 15 kilotons. Ngoài ra, Lainer cũng có khả năng mang tải chiến đấu hỗn hợp, gồm các khối tác chiến khác nhau.

    [​IMG]
    Tên lửa Bulava được phóng từ tàu ngầm nguyên tử Dmitry Donskoy

    Vụ thử nghiệm đầu tiên tên lửa Lainer được tiến hành ngày 20/5/2011, tuy nhiên khi đó theo thông báo, Hải quân Nga tiến hành phóng kiểm tra tên lửa đạn đạo Sineva, là vũ khí chủ lực của tàu ngầm dự án 667BDRM “Delphin”.
    Tên lửa được phóng từ boong tàu ngầm nguyên tử K-84 “Ekaterinburg”. Sau đó mới biết tên lửa được phóng vào ngày 20/5 vừa qua là tên lửa Lainer.

    Theo đánh giá của các chuyên gia, rất có thể tên lửa Lainer là biến thể cải tiến của tên lửa Sineva.

    [​IMG]
    Tên lửa Lainer được thử nghiệm ngày 20/5/2011 và được đánh giá
    rất thành công

    Tên lửa Sineva là tên lửa nhiên liệu lỏng, được đưa vào biên chế năm 2007. Chiều dài gần 15m, đường kính 1,9m, trọng lượng phóng hơn 40 tấn.

    Tổ hợp tên lửa cho phép tiến hành phóng riên lẻ hoặc đồng thời khi tàu cơ động với tốc độ đến 7 hải ly/h và ở độ sâu đến 55m.

    Tên lửa Sineva có khả năng mang từ 4 đến 8 khối chiến đấu, cự ly hoạt động khoảng 8.300km. Theo thông báo trước đây, tên lửa này sẽ được sử dụng trong trong biên chế Hải quân Nga tối thiểu đến năm 2030.

  9. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Nga chế tạo tên lửa siêu "khủng" có sức công phá gấp 2 lần Bulava "

    Cả Nga và M vẫn trong ràng buộc START II, không có chuyện nước nào chế tạo thêm tên lửa mới có đầu đạn sức công phá mạnh hơn hay nhiều đầu đạn hơn đâu! Vì thế sẽ tạo chạy đua hạt nhân : thứ cả 2 nước đều không muốn

    Báo lá cải, con mới này là bước tiến của người Nga để đưa tên lửa nhiên liệu rắn xuống tàu ngầm thôi chứ sức công phá gấp 2 lần bulava thì đúng là BS
  10. Odyssey_Dawn

    Odyssey_Dawn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0



    Nga giải thích vụ chiến hạm Italy 'thoát chết'
    BĐV
    Loại tên lửa suýt bắn trúng tàu chiến Italy hồi tuần trước chính là hệ thống phòng thủ bờ biển 4K51 Rubezh.

    Tuần trước, lực lượng quân đội trung thành với Tổng thống Gaddafi đã bắn một tên lửa chống hạm về phía một tàu khu trục Bersagliere của Hải quân Italy khi tàu này đang hoạt động cách thành phố Zlitan, Libya19 km. Rất may cho Hải quân Italy, tên lửa đã không đánh trúng mục tiêu.
    Danh tính của vũ khí chống hạm được xác nhận là hệ thống phòng thủ bờ biển 4K51 Rubezh, được Liên Xô chuyển giao cho Libya từ 20 năm trước.

    Đại tá Viktor Murakhovski, Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga cho biết, thông tin về hệ thống phòng thủ bờ biển 4K51 Rubezh trong biên chế quân đội Libya là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, ông băn khoăn không rõ liệu quân đội của Tổng thống Gaddafi có còn đủ khả năng để chỉ thị mục tiêu và dẫn hướng cho tên lửa chống tàu hay không, sau các cuộc không kích của NATO.

    Trước khi xảy ra cuộc không kích chống lại chính quyền của ông Gaddafi, Nga và Libya đã ký một thỏa thuận trị giá 280 triệu USD nhằm cung cấp cho Tripoli hệ thống tên lửa chiến thuật mới.
    [​IMG]
    Lực lượng quân đội chính phủ Libya đã bắn một tên lửa chống hạm về phía tàu chiến của NATO. Ảnh minh họa Một nguồn tin quân sự của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trước đó Nga đã từ chối nâng cấp hệ thống phòng thủ bờ biển 4K51 Rubezh cho Libya vì cho rằng khả năng của hệ thống này đã quá kém không còn phù hợp với chiến tranh hiện đại.

    Khi được hỏi về vụ phóng tên lửa bất ngờ này của quân đội trung thành với Tổng thống Gaddafi, nguồn tin quân sự Nga cho biết: Với kích thước đồ sộ của mình, nếu nhắm trúng mục tiêu, tên lửa này hoàn toàn có thể "tiễn" tàu khu trục Bersagliere của Italy “xuống gặp long vương” cho dù đầu đạn có phát nổ hay không.

    Nguồn tin quân sự Nga bình luận, sở dĩ tên lửa bắn trượt mục tiêu tới 2 km là do lực lượng phòng thủ bờ biển của Libya thiếu các phương tiện để dẫn hướng cho tên lửa. Khả năng nữa là họ không dám mở khí tài radar trinh sát và dẫn hướng cho tên lửa quá lâu. Bởi như thế sẽ làm lộ vị trí lực lượng trinh sát, trở thành mồi ngon cho các tên lửa chống radar của NATO luôn quần đảo trên bầu trời Libya. Họ chỉ có thể mở khí tài trinh sát chớp nhoáng và phóng tên lửa theo kiểu xác suất.

    Song cũng có một số ý kiến cho rằng, việc bắn trượt mục tiêu tới 2 km cũng cho thấy ngày tàn của tên lửa chống hạm P-15 Termit đã đến. Tên lửa này không còn phù hợp cho nhiệm vụ chống hạm nữa. Với thân hình đồ sộ và đầu đạn nặng tới 500kg, tầm bắn tối đa 80km của P-15M, tên lửa này hoàn toàn có thể chuyển đổi công năng sử dụng thành loại tên lửa chiến thuật tấn công mặt đất.

    4K51 Rubezh là biến thể dùng cho lực lượng phòng thủ bờ biển của tên lửa chống hạm P-15 Termit, được sản xuất vào những năm 1950.

    Tên lửa chống hạm P-15 Termit chính là người mở đầu cho sự phát triển của kỷ nguyên tên lửa chống hạm bằng sự kiện đánh chìm tàu khu trục Eilat của Israel vào năm 1967, khiến cả thế giới sửng sốt.

    Từ sự kiện này giới quân sự thế giới nhận thấy, tên lửa chống hạm chính là vũ khí chủ lực cho tác chiến trên biển trong tương lai thời kỳ đó. Hiện tại và cả tương lai, tên lửa chống hạm vẫn là mối đe dọa lớn nhất cho các tàu chiến.
    Tiếc, quá tiếc, thật là tiếc. Nếu phát bắn này mà trúng thì các trang báo pro Nga vàng lại được dịp giật tít, "Vũ khí bãi thải của Liên xô hạ gục siêu phẩm Italy". Quá tiếc, chiếc F117A bị rơi cũng vì vũ khí bãi thải, hôm trước chiếc mh 47 rơi cũng bị dính đạn bãi thải. Nếu chiếc tàu Ý này mà chìm nữa thì không khéo các vũ khí hiện đại bị vứt đi hết (Ya khốt Bờ ra mốt, Mốt kít........) =))=))=))=))=))=))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Phương tây đâu có hụt hơi? Đơn giản là họ không thèm chạy đua để bị hụt hơi. Pháp và Mỹ chỉ tập trung vào 2 loại tên lửa đối hạm chính của họ là Exocet và Harpoon. Cả 2 loại đều nhất quán theo hướng đủ các phiên bản để phóng từ mọi phương tiện tàu nổi, tàu ngầm, máy bay chiến đấu, trực thăng, máy bay tuần biển; đủ tinh vi để bay lắt léo né CIWS; đủ rẻ để sản xuất đại trà và xuất khẩu khắp nơi.

    Như Exocet có 34 nước và Harpoon có 25 nước sử dụng: những con số tên lửa LX/Nga, Tàu mơ chả được trừ loại P15 Termit cổ lỗ. Chiến thuật của phương tây là hải chiến được quyết định từ trên không. Cả Exocet và Harpoon đều có thể được mang bởi rất nhiều loại máy bay có sẵn cất cánh từ tàu sân bay.

    Như vậy tầm xa của mỗi quả tên lửa còn phải cộng thêm hàng nghìn km bán kính chiến đấu của máy bay. Điều mà những quả tên lửa xa nhất của Liên Xô/Nga như P500/700 cũng không đạt được. Trước khi các tàu chiến Kirov hay Slava vào được tầm phóng tên lửa đến tàu Mỹ thì đã phải lo né hàng chùm Harpoon do đàn ong bầu FA18 bắn tới tấp rồi.

    Liệu có còn lành lặn mà đòi tiếp cận tàu Mỹ? Liên Xô dốc sức làm rất nhiều loại tên lửa to, nặng, nhanh nhưng nhược điểm là đường bay đơn giản, RCS lớn dễ bị phòng không bắn hạ. Nhiều loại tên lửa chỉ tổ góp phần làm Liên Xô sụp đổ vì kiệt quệ dù bản thân chúng từ khi sản xuất đến khi được tháo dỡ chưa bắn được một phát nào thực chiến.

    Tóm lại sự phát triển tên lửa đối hạm của Liên Xô/Nga Tàu là phi thực tế và lãng phí. Nga sau này đã sửa sai bằng cách học theo phương tây để cho ra đời harpoonski Kh35 Uran vì lẽ đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này