1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2


    [​IMG]

    [​IMG]
  2. Odyssey_Dawn

    Odyssey_Dawn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Ở trên bàn giấy trong boongke BQP Nga ngố ấy =))

  3. GiaosuGug

    GiaosuGug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Tiên sinh nước Ngố-Thuỵ Sỉ đã đọc qua cái hiệp ước chưa mà phán như đúng rồi thế:
    http://www.armscontrol.ru/start/rsf_now.htm
    "When START II was signed in 1993, it was expected that by 2003 Russia would be able to maintain a force of 23-25 SSBNs (Delta III, Typhoon and Delta IV) without commissioning any new ones. In reality, the rate of retirement of Russian SSBNs turned out to be much higher."

    Nghĩa là tàu ngầm Nga về hưu từ lâu vượt trước cả yêu cầu cắt giảm.
    Cái Ngố nó lờ đi là khả năng triển hạn sử dụng cua vũ khí Soviet là khá tốt do việc sử dụng vật liệu tốt và hệ số dự trữ cao.
    Nó cứ bảo về hưu rồi nhưng buồn buồn lôi ra táng khối chú chạy vãi me.
    Cái này thể loại đọc tiếng Ngố không thủng làm sao hiểu được chứ hả[:D]
  4. GiaosuGug

    GiaosuGug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Lớp tàu Udaloy được công nhận là có bố trí hợp lý và thiết kế tải trọng phù hợp với chức năng.

    Đặc biệt, hộp số tàu khá tốt, không cần điều áp điện tử bi directional converter vưỡn chạy tốt, tài hơn loài entropy biết kéo cày sinh công;))
  5. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    không phù hợp hiện nay,mấy em 4000 5000 dư sức vượt con này

    p/s nhìn dùng 2 cannon là chán rồi,thay chỗ nó thì thêm dc 1 mớ VLS có phải ngon không [:P]
  6. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Hệ thống phòng không tầm trung tương lai của Nga
    Cập nhật lúc :7:56 AM, 10/08/2011
    Các loại tên lửa tầm trung nổi tiếng như Pechora, Buk đang vận hành trong quân đội Nga sẽ phải "về vườn" để nhường chỗ cho loại tên lửa tầm trung mới với sức mạnh vượt trội có tên Vityaz.

    Trong thời điểm hiện nay, đối với các hệ thống phòng không tầm trung, Nga chủ yếu dựa vào các hệ thống tên lửa phòng không 9K37 Buk (phương Tây gọi là SA-11 Gadfly hay SA-17 Grizzly đối với Buk-M2).

    Tuy quân đội Nga liên tục hiện đại hóa tên lửa Buk lên các tiêu chuẩn Buk-M1, Buk-M2 hay Buk-M3 với tính năng chiến đấu được tăng cường hơn rất nhiều nhưng Nga vẫn cần một loại tên lửa tầm trung mới hiện đại hơn, có thể đồng bộ tốt hơn với các hệ thống phòng không tầm xa hiện đại như S-400 cũng như có khả năng chống các tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Vì lý do đó, họ đã phát triển hệ thống tên lửa tầm trung mới mang tên Vityaz, nhằm thay thế dần các hệ thống Buk trong tương lai.

    [​IMG]
    Dù đã được nâng cấp đến chuẩn M3 nhưng tên lửa phòng không Buk vẫn có nguy cơ phải nhường chỗ cho hệ thống phòng không mới. Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung (MRADS - Medium Range Air Defense System) Vityaz được thiết kế bởi Tổ hợp Almaz/Antey, vốn đã có rất nhiều kinh nghiệm thiết kế tên lửa phòng không với các sản phẩm tên lửa phòng không đứng đầu thế giới như S-300 hay S-400 từ những năm 1990.

    Một tổ hợp chiến đấu của Vityaz bao gồm một trạm điều khiển bắn, có trang bị radar cảnh giới và bắt bám máy bay hay tên lửa địch; ba xe phóng tên lửa và các xe tiếp đạn.

    Các tên lửa được đặt thành cụm gồm ba lớp, mỗi lớp bốn ống phóng thẳng đứng hoặc cụm 2 lớp, mỗi lớp gồm 5 ống phóng trên khung xe tải vượt địa hình 6x6. Tính ra, tổng số tên lửa sẵn sàng chiến đấu của mỗi tổ hợp Vityaz được trang bị 30 - 144 tên lửa có khả năng sẵn sàng bắn.

    [​IMG]
    Hệ thống Vityaz với cấu hình 10 ống phóng. Các ống phóng có thể chứa một tên lửa 9M96 hay bốn tên lửa 9M100. Ảnh mô hình Tương tự như tên lửa phòng không tầm xa S-300 và S-400, Vityaz cũng sử dụng phương pháp phóng “nguội” để bắn tên lửa, tức là sử dụng khí nén để đẩy tên lửa ra khỏi ống phóng đến độ cao 30m, sau đó động cơ chính của tên lửa mới bắt đầu khởi động.

    Phương pháp này tuy cần một cơ cấu phóng phụ và khó thiết kế cho các tên lửa cỡ nhỏ nhưng nó có độ an toàn rất cao, giúp bảo vệ bộ ống phóng và các tên lửa còn lại nếu không may một tên lửa bị phóng hỏng.

    Các xe phóng tên lửa và xe chỉ huy đều liên lạc với nhau qua hệ thống datalink giúp chúng có khả năng chia sẻ mục tiêu với nhau cũng như với các hệ thống phòng không khác.

    Thêm một điểm giống nhau nữa giữa Vityaz và S-400, đó là chúng sử dụng hai loại tên lửa khác nhau để đối phó với các mục tiêu ở tầm xa khác nhau trong cùng một loại ống phóng.

    Một ống phóng của Vityaz có thể chứa 1 tên lửa tầm trung 9M96E/E2 hay 4 tên lửa tầm ngắn 9M100 (ống phóng tên lửa S-400 có thể chứa 1 tên lửa tầm siêu xa 40N6 hoặc 1 tên lửa tầm xa 48N6 hoặc 4 tên lửa tầm trung 9M96E/E2).

    [​IMG]
    Tên lửa phòng không tầm trung 9M96E (ngắn) và 9M96E2. Tên lửa 9M96 là loại tên lửa tầm trung dẫn đường bằng radar có tầm bắn từ 1 - 40 km đối với phiên bản 9M96E hay 1 - 120 km đối với phiên bản 9M96E2 và có thể bắn mục tiêu ở độ cao từ 5m cho đến 20.000m (9M96E) hay 30.000m (9M96E2).

    Đây cũng là loại tên lửa có tốc độ cao, đạt 900m/giây và có khả năng chịu gia tốc rất tốt. Do đó, tên lửa vừa bay nhanh, vừa linh hoạt và có khả năng tấn công cả máy bay và tên lửa đạn đạo của đối phương.

    Tên lửa 9M96E có khối lượng 333 g với đầu nổ nặng 24kg còn 9M96E2 có cùng kích cỡ đầu đạn, tuy nhiên có khối lượng tới 420kg do có tầm bắn xa hơn. Xác suất bắn trúng phát đầu của cả hai loại tên lửa này được phía Nga công bố đạt 90% đối với máy bay và 80% đối với các mục tiêu tên lửa đạn đạo.
    [​IMG]
    Tên lửa phòng không tầm ngắn 9M100 (thứ hai từ trái sang) được cải tiến từ tên lửa không đối không RVV-AE-ZRK. Khác với 9M96, tên lửa 9M100 là loại tên lửa tầm nhiệt tầm ngắn, chỉ có tầm bắn từ 1-10km. Loại tên lửa này được cải tiến từ tên lửa không đối không tầm ngắn RVV-AE-ZRK, một phiên bản của tên lửa tầm nhiệt R-77T.

    Dù có kích thước nhỏ hơn tên lửa R-77T rất nhiều, chỉ dài 2,5m và đường kính 12,5 cm và có tầm bắn ngắn nhưng 9M100 là tên lửa có khả năng thao diễn cực cao. Tên lửa này không chỉ dùng để chống lại các loại máy bay cánh bằng hay trực thăng của đối phương mà nó còn chuyên biệt để chống lại các UAV, bom dẫn đường thông minh JDAM hay thậm chí là cả tên lửa diệt radar HARM.

    [​IMG]
    Radar MFMTR và xe phóng tên lửa loại 12 ống phóng của hệ thống Vityaz.
    Ảnh mô hình Hệ thống Vityaz sử dụng radar mảng pha băng sóng X MFMTR có khả năng theo dõi 40 mục tiêu cùng lúc và tấn công cùng lúc 8 mục tiêu bằng tên lửa dẫn đường radar 9M96 với hai tên lửa tấn công mỗi mục tiêu nhằm chắc chắn khả năng tiêu diệt mục tiêu.

    Radar MFMTR có cấu tạo gồm một ăng ten mảng pha gắn trên nóc xe điều khiển, có tốc độ quay 60 vòng/phút và rất khó bị làm nhiễu và dò tìm tấn công bởi tên lửa diệt radar của địch.

    [​IMG]
    Tên lửa Cheolmae-2 của Hàn Quốc phát triển với sự hỗ trợ của Almaz/Antey được thừa hưởng một số công nghệ từ Vityaz. Trong báo cáo về hiện đại hóa quân đội Nga trong giai đoạn tới, tướng Anatoly Gulyaev, giám đốc bộ phận khí tài thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống Buk cũ sắp tới sẽ bị thải loại dần dần và thay thế bằng tên lửa phòng không Vityaz.

    Nga cũng để ngỏ khả năng xuất khẩu Vityaz ra thị trường vũ khí thế giới. Trong đó, Almaz/Antey của Nga đã giúp Hàn Quốc phát triển tên lửa phòng không Cheolmae-2 sử dụng tên lửa 9M96 dựa trên những công nghệ của Vityaz.

    Ngoài ra, các phiên bản xuất khẩu của Vityaz sẽ sớm hoàn thành và đưa ra chào hàng cho các khách hàng truyền thống của Nga.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thiếu tá không quân Nga chịu án tù vì lơ đãng
    Cập nhật lúc :8:00 AM, 10/08/2011
    Một phi công giàu kinh nghiệm của không quân Nga sẽ bị xét xử tại tòa án Viễn Đông với cáo buộc sơ ý gây thiệt hại nghiêm trọng.


    [​IMG]
    Chiến đấu cơ Su-27SM do thiếu tá Sergei Shevchenko điều khiển đã bị hỏng mũi máy bay khi hạ cánh. Ảnh minh họa
    Theo các công tố viên, do sơ xuất trong thao tác khi hạ cánh, viên phi công này đã gây hư hỏng trị giá 2,4 triệu Ruble (khoảng 81.000 USD) cho chiếc máy bay chiến đấu Su-27SM.

    Biên bản điều tra chỉ ra rằng, thiếu tá Sergei Shevchenko đã “ấn nhầm nút” sau khi đã hạ cánh chiếc Su-27SM khiến cho bánh trước rút vào trong thân máy bay và mũi máy bay đâm vào mặt đường băng.

    “Điều tra đã chứng minh viên phi công đã lơ đãng sau khi tắt động cơ máy bay. Thay vì ấn nút mở cửa khoang lái, anh ta đã ấn phải nút khác gây ra tai nạn”, điều tra viên phát biểu.

    Trong quá trình điều tra sơ bộ, thiếu tá Sergei Shevchenko đã thừa nhận sự lơ đãng tai hại của mình và bị kỷ luật đình chỉ bay.

    Nếu bị kết tội tại tòa án, bản án tù dành cho thiếu tá Shevchenko có thể lên tới 7 năm
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vũ khí chuyên bảo vệ các mục tiêu quân sự của Nga
    Thứ tư, 10 Tháng 8 2011 08:22
    (GDVN) – Itar-Tass dẫn lời Tổng Tư lệnh Không quân Nga, thượng tướng Alexandr Zelin ngày 9/8 cho biết, Nga đang chế tạo một tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp mới mang tên Morpheus chuyên để bảo vệ các mục tiêu quân sự quan trọng.
    [​IMG]

    Mô hình xe vận tải tác chiến 70H6 mang tổ hợp tên lửa Morpheus.

    Tổ hợp tên lửa phòng không mới này được sử dụng để bảo vệ các mục tiêu quân sự quan trọng của Nga. Nó được trang bị cả phương tiện tấn công chủ động lẫn thụ động.
    Khi đề cập đến khả năng hoạt động tác chiến của Morpheus, ông Zelin nhấn manh, tổ hợp tên lửa phòng không loại này có thể loại bỏ bất cứ mục tiêu nào hoạt động trên không trong bán kính 5 km.
    Tổ hợp tên lửa phòng không Morpheus do Phòng thiết kế thử nghiệm của Tập đoàn phòng không Almaz-Antey nghiên cứu, chế tạo. Dự án này đã bắt đầu triển khai vào năm 2007. Dự kiến, tổ hợp Morpheus sẽ chính thức đưa vào biên chế trang bị trong lực lượng vũ trang Nga vào năm 2015.
    [​IMG]
    Xe chở tổ hợp tên lửa Morpheus.

    Hiện nay, theo các nguồn tin không chính thức, Tập đoàn phòng không Almaz-Antey đã chế tạo thành công một mẫu thử nghiệm tổ hợp tên lửa phòng không Morpheus. Sản phẩm này có thể sẽ được đưa ra giới thiệu tại triển lãm hàng không MAKS-2011 tại Zhukov.
    Vào tháng 4/2010, Tổng Giám đốc Almaz-Antey đã từng đưa ra tuyên bố, Morpheus sẽ được biên chế cho lực lượng phòng không vũ trụ Nga cùng với tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung Knight (Hiệp sỹ), phiên bản nâng cấp từ S-300.
    Theo lời ông Zelin, tổ hợp tên lửa phòng không Knight còn mạnh hơn cả tổ hợp tên lửa phòng không S-300 hiện đang có trong biên chế tác chiến. Mỗi thiết bị phóng của Knight có thể mang tới 16 quả tên lửa.
    [​IMG]
    Mopheus chuẩn bị triển khai hỏa lực.

    Trong khi đó, Knight cũng có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không ở tầm xa như hệ thống phòng không S-300. Ngoài ra, Knight còn có thể phát hiện, theo dõi và bắn đồng thời vào nhiều mục tiêu cùng một lúc.
    Chương trình chế tạo hệ thống phòng không vũ trụ ở Nga đã bắt đầu triển khai vào năm 2011. Theo kế hoạch của Bộ Tổng Tham mưu lực lượng vũ trang Nga, trong biên chế của hệ thống phòng không vũ trụ sẽ có hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa.
    [​IMG]

    Xe vận tải chuyên dụng dòng BAZ.

    Nhận định về vấn đề này, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga, đại tướng Nicolai Makarov cho biết, hệ thống phòng thủ hợp nhất sẽ tạo ra một “lớp dù” chắc chắn để bảo vệ các mục tiêu quan trọng trước các đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa tầm trung, tên lửa hành trình các biến thể khác nhau của đối phương trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết.
    Theo các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, trong biên chế tác chiến của hệ thống phòng không vũ trụ sẽ có tổ hợp tên lửa phòng không Morpheus, Knight, S-400 Triumf và S-500 Triumfator-M sẽ đưa vào biên chế trong năm 2015.
    [​IMG]
    Mô hình và mẫu các thiết bị của hệ thống radar trang bị trên Morpheus. [​IMG]
    [​IMG]



    Một số đặc tính kỹ-chiến thuật chủ yếu của tổ hợp tên lửa phòng không Mopheus:

    Sở chỉ huy tổ hợp – xe vận tải chuyên dụng Tiger hoặc BAZ
    Hệ thống radar 29Ya6 triển khai trên xe tác chiến 70H6
    Góc quan sát – 360 độ
    Thời gian phản ứng – nhanh hơn tổ hợp Top-M1 và Top-M2
    Sử dụng thiết bị phóng dạng thẳng đứng
    Tên lửa ứng dụng – 9M338K
    Tầm bắn xa – 6 km
    Tầm bắn cao – 3.500 m
    [​IMG]
    Tổ hợp tên lửa phòng không Knight (Hiệp sỹ).



    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nga đưa trung đoàn tên lửa Yars đầu tiên vào trực chiến
    Thứ tư, 10 Tháng 8 2011 07:40
    (GDVN) – Trung đoàn đầu tiên thuộc binh đoàn tên lửa Teikov trang bị tổ hợp tên lửa di động đường đất Yars (RS-24 Yars )đã chính thức đưa vào trực chiến với biên chế đầy đủ.
    [​IMG]
    Trung đoàn tên lửa Yars đầu tiên trực chiến với biên chế đầy đủ.

    Theo nguồn tin từ Cơ quan thông tin và truyền thông Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sau khi đưa tiểu đoàn tên lửa Yars thứ ba vào biên chế, bắt đầu từ ngày 5/8/2011, trung đoàn tên lửa đầu tiên trang bị tổ hợp tên lửa Yars thuộc binh đoàn tên lửa Teikov sẽ chính thức đưa vào trực chiến với biên chế đầy đủ.
    Trung đoàn tên lửa Yars đã chính thức đưa vào trực chiến từ ngày 4/3/2011 nhưng với biên chế thiếu. Lúc đó mới chỉ có hai tiểu đoàn tên lửa Yars mang tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 trong biên chế.
    Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 được trang bi đầu đạn tự tách do Viện Kỹ thuật nhiệt Moscow thiết kế và chế tạo. Nó được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ và kỹ thuật của tổ hợp tên lửa Topol-M đang bị cắt giảm đáng kể thời hạn và chi phí chế tạo.
    [​IMG]
    Từ năm 2010, các tiểu đoàn tên lửa phải trực chiến thử nghiệm.

    Theo quyết định mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, bắt đầu từ năm 2010, các tiểu đoàn tên lửa của Nga sẽ phải làm nhiệm vụ trực chiến thử nghiệm trước khi chính thức đưa vào trực chiến.
    Mục đích của hoạt động này là nhằm đánh giá và kiểm nghiệm những đặc tính kỹ-chiến thuật của các tổ hợp tên lửa như đã tuyên bố của các nhà sản xuất. Đây được coi là giai đoạn “thực tập” của các tổ hợp tên lửa. Qua đó, có thể đánh giá được mức độ tin cậy của tổ hợp tên lửa, làm tiền đề cho việc bố trí, triển khai tên lửa sau này.
    Hiện nay, tại binh đoàn tên lửa Teikov đã kết thúc giai đoạn một của chương trình bồi dưỡng và huấn luyện cách sử dụng, vận hành tổ hợp tên lửa Yars cho binh lính của trung đoàn tên lửa thứ hai.
    [​IMG]
    Thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24.

    Bắt đầu từ tháng 7/2011, giai đoạn hai của chương trình huấn luyện bổ sung cho binh lính thuộc trung đoàn tên lửa Yars thứ hai, binh đoàn tên lửa Teikov đã chính thức khởi động tại Trung tâm huấn luyện ở sân bay vũ trụ Plesetsk.
    Theo nhận định và đánh giá của các chuyên gia phân tích, việc Nga đưa vào sử dụng loại tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 cho tổ hợp tên lửa Yars sẽ góp phần nâng cao đáng kể khả năng tác chiến của cụm lực lượng tấn công thuộc bộ đội tên lửa chiến lược.
    Bên cạnh đó, tên lửa RS-24 còn có thể đối phó được với hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại của đối phương, góp phần củng cố hơn nữa tiềm năng kiềm chế hạt nhân của lực lượng hạt nhân chiến lược Nga.
    [​IMG]
    Tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-12M.

    Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 sẽ được dùng để thay thế các loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mang nhiều đầu đạn tác chiến như RS-18 và RS-20 chuẩn bị hết thời gian gia hạn sử dụng.
    Trong tương lai gần, cùng với tên lửa đạn đạo liên lục địa liền khối RS-12M2 (tổ hợp tên lửa Topol-M), tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 cũng sẽ là những thành tố tác chiến chủ lực trong cụm lực lượng tấn công của bộ đội tên lửa chiến lược.

  7. adamantan

    adamantan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    130
    Các bạn gợi dục chấm nét có người nhà làm ở Almaz Antey hay sao mà dám đặt tên cho S-500 cơ à =))
    Tên lửa Vityaz chắc google translate nó phang hết ra tiếng Anh thành Knight =)) Mà Vityaz thì liên quan gì đến S-300 mà dám bẩu đây là S-300 nâng cấp :))
    Ảnh con Vityaz (Knight) lại àl con Cheolmae-2 của Hàn Xẻng =))
    Morfei nó dùng 9M100 sao lại nhét 9M338K cho nó :))

    Thấy các hải đăng bẩu là lò nấu cám cũng chẳng sai tí nào
  8. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Igla và Metis-M của Malaysia​


    [​IMG]
    [​IMG]
  9. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Năm 2016, Nga có máy bay chỉ huy-báo động sớm A-100

    8/9/2011 3:23:15 PM | Lượt xem: 1107 VNH
    [​IMG] [​IMG]

    VietnamDefence - Nga sẽ chế tạo máy bay chỉ huy-báo động sớm (AEW&C) mới А-100, Tư lệnh Không quân Nga, Thượng tướng Aleksandr Zelin cho hay.

    [​IMG]

    А-50 (Vega) “Hiện đã có sự ủng hộ hoàn toàn của Tổng tham mưu trưởng, sự hậu thuẫn tài chính. Đến năm 2016, chúng tôi phải chế tạo máy bay này, đây đó vào năm 2013-2014, chúng tôi sẽ có máy bay mang”, ông Zelin nói.

    Việc phát triển anten và trạm radar cho máy bay AEW&C mới đã hoàn thành. “Nó hoàn toàn khác với [radar] của А-50, có anten mạng pha chủ động. Máy bay sẽ có khả năng thực hiện các nhiệm vụ đối không và đối với các mục tiêu mặt đất”, - ông Zelin khẳng định. Máy bay mang cho hệ thống radar mới sẽ là máy bay vận tải quân sự cải tiến Il-476 lắp các động cơ PS-90. Máy bay này sẽ bảo đảm tầm bay xa hơn so với А-50 hiện có trong Không quân Nga.

    Việc Nga sẽ chế tạo máy bay AEW&C mới được Tổng giám đốc tập đoàn Vega là Vladimir Verba nói đến lần đầu tiên vào tháng 9.2010. Vega đang tiến hành phát triển radar cho máy bay mới. Theo ông Verba, hệ thống radar hoàn toàn mới sẽ sẵn sàng vào năm 2015 và sẽ được lắp trên máy bay Il-76 hoặc An-124 Ruslan. Việc phát triển А-100 đang được tiến hành theo sắc lệnh ngày 28.4.2004 của Tổng thống Nga.

    Hiện nay, Không quân Nga có 26 máy bay AEW&C А-50М dựa trên máy bay vận tải Il-76MD. Việc sản xuất máy bay do Tổ hợp khoa học-kỹ thuật hàng không Taganrog (TANTK) mang tên Beriev đảm nhiệm. А-50 có khả năng bay với tốc độ đến 800 km/h, tầm bay đến 7.500 km. Máy bay có khả năng phát hiện các loại mục tiêu trên không và mặt đất ở cự ly tương ứng là 650 và 300 km, cho phép bám đến 300 mục tiêu.

    Hiện nay, Vega cùng với TANTK mang tên Beriev đang tiến hành nâng cấp А-50М lên chuẩn А-50U. Đây là biến thể hiện đại hóa sâu của A-50M và được trang bị hệ thống radar cải tiến Shmel-М và Shmel-2. So với mẫu А-50 cơ sở, A-50U có tầm bắt mục tiêu xa hơn.

    • Nguồn: Lenta, 9.8.2011.
  10. sanleo

    sanleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hi bác ada, bác cho hỏi

    1. Nếu Nga phát triển thành một hệ thống phòng thủ thống nhất gồm Morfei, Vityaz, S400 và S500 thì có nghĩa là các hệ thống Pantsir, Tor, Buk vừa nâng cấp mới đều xếp xó hết nhỉ. VN có thể tha về dùng tạm (giả sử có tiền[r23)]) để đối phó với hàng TQ (đang ăn cắp khá nhanh) hay không? Nghe nói các cụ nhà ta đều quan tâm đến tất cả Pantsir, Tor, Buk

    2. Trước đây, VN định mua hệ thống tên lửa của Israen (hình như Barak?) nhưng có vụ phản đối Israel nên đã hoãn chuyến thăm của tổng thống Israel đến Hà Nội. Vụ mua bán đó bị chậm lại. Hiện nay vụ đó thế nào?

    thanks bác
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này