1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiCANSA

    haiCANSA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    em tưởng còn anh Tàu anh Pa cung cấp hàng loạt RPG với Ak-47 nữa chứ
  2. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  3. MDvn

    MDvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    lol Mĩ còn cung cấp cho Taliban stinger nữa đấy nhá =)) =))
  4. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Xem quân đội Nga diễn tập bắn đạn thật phòng không chiến thuật
    Thứ bảy, 13 Tháng 8 2011 16:54
    (GDVN) – Quân đội Nga vừa bắt đầu tiến hành một cuộc diễn tập phòng không cấp chiến thuật tại trường bắn Kapustin, Khu vực Astrakhan, thuộc miền nam nước Nga.

    Cuộc tập trận, huấn luyện thường niên kéo dài 2 tuần này được tổ chức trên khu vực Hướng Tây Chiến Lược với sự tham gia của những đơn vị được trang bị các hệ thống tên lửa phòng không S-300, Buk, Tor, Osa, Tunguska và Strela-10.

    [​IMG]
    Một quả tên lửa phòng không S-300 được bắn lên không phận cần
    bảo vệ

    Đại tá Sergei Vlasov – phát ngôn viên của quân đội Nga cho biết cuộc tập trận này gồm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất được tổ chức vào tháng 3 và tháng 4/2011.

    Giai đoạn thứ hai là tổ chức tập trận cho các đơn vị quân đội thuộc biên cheé của các quân khu trung ương và ở phía tây của Nga, bắt đầu từ tháng 8 và sẽ kéo dài đến tháng 9 tới đây.

    Theo quan chức quân đội Nga, mục đích của hoạt động tập trận bắn đạn thật là kiểm tra và nâng cao tính sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị phòng không của quân đội, sẵn sàng đánh bại mọi kế hoạch, âm mưu tấn công của kẻ địch trong các tình huống phức tạp.

    Một số hình ảnh về hoạt động tập trận bắn đạn thật của quân đội Nga:
    [​IMG]
    Binh sỹ Nga thao tác với tên lửa Buk-M1-2
    [FONT=&quot]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]
    Tên lửa S-300 V của quân đội Nga đang được thao tác

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [/FONT]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cuối năm nay, Nga sẽ nhận thêm 4 tổ hợp tên lửa chiến lược Topol-M
    Thứ bảy, 13 Tháng 8 2011 09:42
    (GDVN) – Binh đoàn tên lửa Tatishev triển khai ở tỉnh Saratov phía Nam nước Nga vào cuối năm nay sẽ nhận thêm 4 tổ hợp tên lửa RS-12M2 Topol-M.
    [​IMG]
    Tổ hợp tên lửa di động RS-12M.

    Đây là thông tin mới nhất ngày 12/8 do Hãng thông tấn Interfax dẫn lời tuyên bố của người đại diện Bộ Quốc phòng Nga, đại tá Vadim Koval. Tuy nhiên, ông Koval lại không chỉ rõ, loại thiết bị phóng tên lửa nào sẽ được đưa vào trực chiến tại tỉnh Saratov.
    Hiện nay, trong đội hình trực chiến của binh đoàn tên lửa Tatishev có 6 trung đoàn tên lửa Topol-M, mỗi trung đoàn đều được biên chế hai thiết bị phóng tổ hợp tên lửa cố định.
    Sáu trung đoàn tên lửa Topol-M đã đưa vào trực chiến từ tháng 12/2010. Đến tháng 1/2011, thiết kế trưởng của Viện Công nghệ Moscow Yuri Solomonov đã tuyên bố, tên lửa Topol-M có thể phục vụ ít nhất là 20 năm.
    Quá trình tái trang bị cho lực lượng bộ đội tên lửa chiến lược của Nga sẽ kết thúc trong năm 2012. Như vậy, rất có thể 4 thiết bị phóng tổ hợp tên lửa Topol-M nêu trên sẽ là lô hàng cuối cùng biên chế cho lực lượng bộ đội tên lửa chiến lược trong chương trình tái trang bị này.
    [​IMG]
    Tổ hợp tên lửa di động mặt đất RS-24 Yars.

    Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã từng tuyên bố về ý định từ bỏ tiếp nhận tổ hợp tên lửa di động mặt đất RS-12M, đồng thời sẽ thay thế các tổ hợp tên lửa này bằng tổ hợp tên lửa di động mới RS-24 Yars.
    Mới đây, trung đoàn tên lửa Yars thuộc binh đoàn tên lửa Teikov trang bị tên lửa RS-24 cũng đã chính thức đưa vào trực chiến với biên chế đầy đủ (3 tiểu đoàn tên lửa).
    Vào tháng 4/2011, lực lượng bộ đội tên lửa chiến lược của Nga đã chính thức áp dụng hệ thống chỉ huy tác chiến mới thế hệ thứ 4. Hệ thống này được sử dụng để hạ đạt các mệnh lệnh, thu thập các báo cáo và kiểm soát khả năng sẵn sàng tác chiến của các thiết bị phóng tên lửa.
    Ngoài ra, hệ thống chỉ huy mới này còn được sử dụng để bảo đảm thay đổi nhanh kế hoạch sử dụng vũ khí chiến lược và chuyển hướng bắn cho tên lửa. Hiện vẫn chưa rõ khi nào sẽ kết thúc quá trình sử dụng hệ thống chỉ huy mới này.

  5. anticccp

    anticccp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    uh vậy thì ngố nó quỳ lại Israel làm cho UAV về để mấy tay lố bịch ngồi liếm chơi.:))
  6. Odyssey_Dawn

    Odyssey_Dawn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Nga hiện đại hóa lực lượng không quân
    BDV
    Trong một cuộc họp báo, Tư lệnh không quân Nga - Đại tướng Alexander Zelin thông báo về kế hoạch hiện đại hóa Không quân Nga trước mắt và tương lai.

    Lục quân quản lý UAV

    Khi thông báo về kế hoạch phát triển các máy bay chiến đấu tương lai như Su-35 và T-50, ông A. Zelin cho biết “trong chương trình của Su-35 có một số trục trặc”. Còn về máy bay thế hệ thứ năm của Nga, ông lưu ý rằng “các công việc này đang theo đúng lịch trình”.

    Về tương lai các máy bay không người lái (UAV), các UAV sẽ được chuyển giao từ không quân sang lục quân. “Hiện nay các máy bay không người lái đang được lực lượng không quân quản lý, nhưng sẽ có quyết định của Tổng tham mưu để chuyển chúng sang lực lượng lục quân," ông Zelin nói.

    Tái sinh "gã khổng lồ" Mi-26

    Trong tương lai, máy bay không người lái được xác định là mắt xích chiến thuật linh hoạt biên chế trong các căn cứ của không quân nhưng chịu sự chỉ huy trực tiếp của các quân khu.

    Còn về trực thăng, theo chương trình vũ khí nhà nước đến năm 2020 thì Không quân Nga sẽ được mua hơn 1.000 máy bay trực thăng. Ông Alexander Zelin nói: “Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng Mi-28N, Ka-52 và trực thăng chiến đấu - vận tải quân sự Mi-8 cải tiến. "Chúng tôi rất quan tâm đến việc khôi phục lại sản xuất máy bay trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26, chúng dùng để tiếp nhiên liệu cho lục quân”.

    Ngoài ra, Không quân Nga sẽ có thêm 6 căn cứ mới, số lượng căn cứ không quân sẽ tăng từ 8-14 căn cứ vào năm 2020.

    [​IMG]
    Nga khôi phục dây chuyền sản xuất "người khổng lồ" Mi-26.​
    Xây dựng thêm nhà máy sản xuất tên lửa

    Đối với hệ thống tên lửa phòng không thì ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang phát triển một hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp mới mang tên Morpheus.

    “Hệ thống tên lửa phòng không này có tầm bắn đến 5km, nó được sử dụng để bảo vệ các mục tiêu quân sự quan trọng, nó được trang bị cả phương tiện tấn công chủ động lẫn thụ động”, ông Alexander Zelin cho biết.

    Tổ hợp tên lửa phòng không Morpheus do Phòng thiết kế của Tập đoàn phòng không Almaz-Antey nghiên cứu và chế tạo. Dự án này đã bắt đầu vào năm 2007. Theo kế hoạch, tổ hợp Morpheus sẽ chính thức đưa vào biên chế trong lực lượng vũ trang Nga năm 2015.

    Hệ thống tên lửa - pháo phòng không Armour-S1 (Áo giáp), theo lệnh, bộ chỉ huy chiến lược và cơ quan phòng thủ không gian sớm có 6 hệ thống tên lửa - pháo phòng không Armour-S1. Ông A. Zelin cũng cho biết, Không quân Nga đã nhận được bốn hệ thống tên lửa - pháo phòng không như thế.

    Đối với hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400, đến cuối năm nay Quân đội Nga sẽ có 4 trung đoàn tên lửa phòng không S-400.

    “Trong năm nay chúng tôi đã nhận được trung đoàn tên lửa phòng không S-400 thứ hai cho Không quân, vào tuần trước đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Cuối năm chúng tôi nhận được thêm hai hệ thống S-400 nữa”, ông Alexander Zelin nói thêm.

    Kế hoạch cung cấp S-400 có một số thay đổi ngoài tầm kiểm soát của Bộ quốc phòng, lý do được cho là “S-400 đang có một vất đề về với tên lửa tầm xa, tuy nhiên tôi rất lạc quan về ngành công nghiệp này” ông nói.

    Tư lệnh không quân Nga cho biết, chỉ huy của Không quân khẳng định về xây dựng một nhà máy mới để sản xuất tên lửa tầm xa, “về vấn đề này chúng tôi đã thông báo với Tập đoàn phòng không Almaz-Antey”.


    Nước sông Mi xi xip bi cuốn trôi điện Kờ Rem Li rồi mới nhảy =)) =))=)) =))=)) =))=)) =))=)) =))=)) =))
  7. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    [​IMG]
    bác keo cho hỏi mấy ông ngố đưa nòng pháo vô khung làm gì thế?
  8. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4

    Để dễ điều chỉnh tầm, hướng mà bắn cho chính xác. Pháo bắn càng xa độ sai lệch càng lớn, nên họ đưa vô khung mà chia toạ độ bắn. Cái này ai học về hình đồng dạng là biết thôi.
  9. ktqsminh

    ktqsminh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    374
    Khống chế tầm và hướng không bắn đạn gia khỏi bãi tập bắn.
  10. Odyssey_Dawn

    Odyssey_Dawn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    thảm thật, khung bằng tre hay nứa hay gỗ gì đấy mới đau chứ lị

    (GDVN) – Phía Nga cho biết, họ sẽ hợp tác với Trung Quốc sản xuất máy bay trực thăng hạng nặng kiểu mới trên cơ sở Mi-26.

    Ngày 11/8/2011, mạng tin tức công nghiệp quốc phòng Nga đưa tin, Tổng Giám đốc một côn ty chuyên sản xuất trực thăng của Nga là DmitryPetrov ngày 10/8 tuyên bố, công ty chuẩn bị đầu tư dự án chế tạo chung máy bay trực thăng hạng nặng,

    [​IMG]
    Mi-26 (ảnh minh hoạ)

    cùng nỗ lực với doanh nghiệp chế tạo trực thăng Trung Quốc, sử dụng bán thành phẩm MiG-26, sản xuất trực thăng hạng nặng kiểu mới.

    Petrov cho biết: “Tại hội nghị Ủy ban liên chính phủ (Trung-Nga) đã đưa ra quyết định rõ ràng về diện mạo máy bay trực thăng. Khi chúng tôi tiến hành đầu tư dự án, đối tác Trung Quốc đã đề xuất quan điểm của họ.

    Chúng tôi cần làm dự án thống nhất và đệ trình Bộ Công nghiệp-Thương mại phê chuẩn”. (Xem thêm: Lộ ảnh Tư lệnh hải quân Trung Quốc thăm tàu sân bay của Nga)

    Petrov còn cho biết, để chế tạo máy bay trực thăng hạng nặng kiểu mới, Trung Quốc và Nga có thể thành lập công ty liên doanh, mỗi bên bỏ vốn 50%.
    [​IMG]


    Khi sản xuất máy bay trực thăng hạng nặng kiểu mới, hai bên có kế hoạch sử dụng bán thành phẩm công nghệ trong khuôn khổ dự án Mi-26, nhưng cấp bậc của máy bay trực thăng kiểu mới sẽ nhẹ hơn một chút.

    Công ty trên vỗn thuộc sở hữu nhà nước Nga, kiểm soát và quản lý các doanh nghiệp như: nhà máy chế tạo máy bay trực thăng Mil Moscow, Công ty chế tạo trực thăng Kamov,
    [​IMG]


    nhà máy chế tạo hàng không Ulan-Ude, nhà máy trực thăng Kazan, nhà máy trực thăng Rostvertol, Công ty hàng không “Tiến bộ” Aerxieniya, doanh nghiệp sản xuất hàng không Kumeiertao, nhà máy sửa chữa hàng không Novosibirsk, Công ty Dịch vụ Trực thăng.


    Nga chỉ chọn thằng nào giàu mạnh mà thôi :x
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này