1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. napster90

    napster90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    Nó giống hơn ở chỗ nào hả bác [:D] trông vuông thành sắc cạnh nên giống hơn à?
  2. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Thứ Bảy, 10/09/2011, 08:00 (GMT+7)

    WikiLeaks tiết lộ nạn ”30%” ở Malaysia


    TT - WikiLeaks vừa công bố một bức điện tín của Đại sứ quán Mỹ tại Malaysia gửi về Washington năm 2006 tiết lộ các chính khách

    **** Tổ chức dân tộc Malaysia thống nhất, các quan chức quân sự đã “ăn” 30% hoa hồng trong các hợp đồng mua sắm vũ khí quốc phòng của Malaysia.

    Lấy ví dụ khác, các quan chức Mỹ cho biết trong thương vụ mua xe tăng Ba Lan T91 và máy bay SU-30 của Nga, mức hoa hồng là 30% cho các quan chức và công chức liên quan. Một ủy viên quản trị của ngành hàng không vũ trụ Mỹ nói với *********** Mỹ tại Malaysia rằng các hợp đồng mua sắm quốc phòng được thực hiện thông qua những thỏa thuận ngầm chứ không đấu thầu công khai.
    Theo Free Malaysia Today, bức điện cũng cho biết em dâu của ********* Malaysia khi đó là Abdullah Ahmad Badawi là người tham gia vụ mua bán máy bay trị giá 400 triệu USD từ Hãng Airbus sau chuyến thăm Pháp. Bức điện dẫn một nguồn tin nhận định hợp đồng được thực hiện vì lý do chính trị và các lý do khác, ví dụ như hoa hồng. Hợp đồng này dưới con mắt các quan chức Mỹ được coi là một ví dụ tiêu biểu cho quá trình mua sắm thiếu minh bạch của Chính phủ Malaysia.
    H.N.


    Kinh hoàng thật, thế này thì bọn Boeing, Lockheet...đành đứng ngoài mà ngó kiểu như "anh như con c hó chạy rông trên bờ"

    [​IMG]
  3. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Tổng thống Medvedev yêu cầu cải tổ triệt để ngành hàng không Nga
    09.09.2011 14:24
    Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm qua đã yêu cầu cải tổ triệt để ngành hàng không Nga nhằm đảm bảo an toàn thông qua các biện pháp như giảm các hãng hàng không nhỏ, loại bỏ những chiếc máy bay quá cũ và tăng cường huấn luyện phi công.
    [​IMG]
    Tổng thống Nga tới hiện trường vụ tai nạn máy bay.
    Ông Medvedev sáng qua đã tới thành phố Yaroslavl ở miền trung nước Nga, nơi một chiếc máy bay Yak-42 gặp nạn trước đó một ngày, làm 43 người thiệt mạng. Nhà lãnh đạo Nga đã tới đặt hoa tại hiện trường và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân.
    Phát biểu với các phóng viên tại hiện trường, Tổng thống Medvedev nói cần phải giảm số lượng các hãng hàng không nhỏ, nội địa, đồng thời cam kết rằng chính phủ sẽ có các biện pháp nhằm nâng cấp phi đội bay của Nga.
    Ông Medvedev cũng yêu cầu Bộ Giao thông và các ban ngành liên quan chú ý với việc huấn luyện cho các phi công dân sự tại Nga.
    “Chúng ta phải đặc biệt chú ý với việc đánh giá các kỹ năng của phi công… Những ai không sẵn sàng làm việc phải bị sa thải”, ông nói.
    [​IMG]
    Ông Medvedev dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân. Ở mép nước gần chỗ ông đứng một bộ phận của máy bay còn nằm lại tại hiện trường.
    Những bình luận của ông Medvedev được đưa ra sau vụ tai nạn hàng không thảm khốc tại thành phố Yaroslavl ngày 7/9, cướp đi toàn bộ cầu thủ và các huấn luyện viên của một đội bóng gậy trên băng của Nga.
    Chiếc máy bay Yak-42 đã bị rơi xuống bờ sông Volga ở ngoại ô thành phố Yaroslavl, cách Mátxcơva khoảng 250km. Chỉ 2 trong số 45 người trên khoang sống sót.
    Yak-42 là một trong số những dòng máy bay già nua của ngành công nghiệp hàng không Nga, cùng với dòng Tupolev Tu-154.
    Hồi tháng 7 năm nay, một máy bay chở khách già nua Tu-134 đã gặp nạn ở phía bắc nước Nga, làm 44 người chết.
    An Bình (Theo Ria, AFP)

    Theo: dantri.com.vn
  4. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    [​IMG]

    PAZ-MK

    [​IMG]
  5. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    MiG 29K hở bác?
  6. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.674
    Đã được thích:
    1.107
    Ừh, nhất là nhìn góc độ này - nhìn giống vãi hàng lun: :-w

    [​IMG]
  7. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Tại nó thêm cái lưới để lắp ERA làm vậy hiệu quả của ERA tăng đáng kể vì nó làm đạn chống tank kích nổ cách thành xe một đoạn nghe nói nó còn làm thêm cả giáp hộp nữa còn cái đuôi vuông hình như là để làm khoang chứa đạn.
  8. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
    Các bác có cái mô hình hay hình vẽ miêu tả cách hoạt động khi hệ thống chứa đạn nằm ở đuôi tháp pháo được không ạ? Nếu mang đạn như vậy thì số lượng đạn chắc phải ít hơn các bác nhỉ?
  9. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Vũ khí mới cho PAKFA
    Tên lửa không-đối-diện tầm ngắn Kh-38MLE
    [​IMG]



    Kh-38MLE là tên lửa module có điều khiển, tầm ngắn.
    Hãng phát triển: Tập đoàn “Vũ khí tên lửa chiến thuật” (KTRV) của Nga.

    Nhờ sử dụng các loại hệ dẫn và phần chiến đấu khác nhau nên tên lửa có khả năng chiến đấu mở rộng đối với nhiều loại mục tiêu mặt đất và mặt nước ở ven bờ:

    Kh-38MLE: Hệ dẫn quán tính + laser bán chủ động
    Kh-38MAE: Hệ dẫn quán tính + radar chủ động
    Kh-38MTE: Hệ dẫn quán tính + ảnh nhiệt
    Kh-38MKE: Hệ dẫn quán tính + dẫn đường vệ tinh

    3 loại đầu tiên có thể mang phần chiến đấu phá-mảnh hoặc xuyên, Kh-38MKE mang đầu đạn chùm.

    Tính năng chính:
    Tầm bắn: 3-40 km
    Xác suất diệt mục tiêu: 0,8; khi có đối kháng 0,6
    Chiều dài: 4,2 m
    Đường kính thân: 0.31 m
    Sải cánh: 1,14 m

    Tên lửa không-đối-không có điều khiển tầm ngắn RVV-MD

    [​IMG]


    RVV-MD là tên lửa không chiến tầm gần, cơ động cao với đầu tìm hồng ngoại thụ động mọi góc độ (đầu tự dẫn hồng ngoại 2 dải sóng).

    Hãng phát triển: GosMKB Vympel mang tên I.I. Toropov (nằm trong KTRV).

    Các tính năng chính:
    Tầm bắn:
    - tối đa ở bán cấu trước: đến 40 km
    - tối thiểu ở bán cầu sau: 300 m
    Ngòi nổ: cảm biến mục tiêu radar, không tiếp xúc
    Trọng lượng phần chiến đấu: 8 kg
    Chiều dài: 2,92 m
    Đường kính: 0,17 m
    Sải cánh: 0,51 m
    Sải cánh lái: 0,38 m

    Tên lửa không-đối-không có điều khiển tầm trung RVV-SD
    [​IMG]



    RVV-SD là tên lửa không-đối-không có điều khiển, tầm trung.

    Hãng phát triển: GosMKB Vympel mang tên I.I. Toropov (nằm trong KTRV).

    Các tính năng chính:
    Tầm bắn:
    - tối đa ở bán cầu trước: đến 110 km
    - tối thiểu ở bán cầu sau: 300 m
    Trọng lượng phần chiến đấu: 22,5 kg, kiểu thanh xuyên, xuyên lõm đa lượng nổ
    Chiều dài: 3,71 m
    Đường kính: 0,2 m
    Sải cánh: 0,42 m
    Sải cánh lái: 0,68 m
    Hệ dẫn: quán tính có hiệu chỉnh bằng lệnh vô tuyến và tự dẫn radar chủ động giai đoạn cuối.
    Ngòi nổ: cảm biến mục tiêu laser không tiếp xúc

    Tên lửa không-đối-không có điều khiển tầm xa RVV-BD
    [​IMG]



    Hãng phát triển: GosMKB Vympel mang tên I.I. Toropov (nằm trong KTRV).

    Các tính năng chính:
    Tầm bắn tối đa: ở bán cầu trước (đối với một số loại mục tiêu): đến 200 km
    Độ cao tác chiến: 15-25.000 m
    Chiều dài: 4,06 m
    Đường kính: 0,38 m
    Sải cánh: 0,75 m
    Sải cánh lái: 1,02 m
    Trọng lượng phần chiến đấu: 60 kg, kiểu phá-mảnh
    Hệ dẫn: quán tính có hiệu chỉnh bằng lệnh vô tuyến và tự dẫn radar chủ động giai đoạn cuối.

    Tên lửa chống radar Kh-58UShKE
    [​IMG]



    Tên lửa có thể tấn công các mục tiêu radar lập trình sẵn hoặc các mục tiêu mới phát hiện bởi hệ thống chỉ thị mục tiêu chỉ thị mục tiêu của máy bay PAK FA.

    Hãng phát triển: GosMKB Raduga mang tên A.Ya. Bereznyak (nằm trong KTRV).

    Các tính năng chính:
    Trọng lượng phóng: 650 kg
    Kích thước tên lửa (khi các công-xon cánh và cánh đuôi được gấp lại): dài x rộng x cao, m: 4,19 x 0,4 x 0,4
    Sải cánh: 0,8 m
    Đường kính thân: 0,38 m
    Tầm bắn tối đa (khi máy bay mang ở độ cao từ 200-20.000 m): 76-245 km.
    Xác suất trúng đích trong vòng bán kính 20 m với radar đang hoạt động ở giữa bán kính đó: không dưới 0,8
    Phần chiến đấu: 149 kg, kiểu nổ phá.

    Bom có điều khiển KAB-500S-E
    [​IMG]



    Bom có điều khiển KAB-500S-E dùng để tiêu diệt các mục tiêu mặt đất như cầu đường sắt, hầm bê tông cốt thép, đường băng.

    Các tính năng chính:
    Trọng lượng: 560 kg (trong đó có 195 kg thuốc nổ)
    Chiều dài: 3,0 m
    Đường kính: 0,4 m
    Sải cánh ổn định: 0,75 m
    Độ cao thả bom: 500-5.000 m
    Độ chính xác dẫn vào mục tiêu: 5-10 m
    Phần chiến đấu: nổ phá
    Ngòi nổ: tiếp xúc với 3 kiểu giữ chậm.
    Nguồn VIETNAMDEFENCE.COM
  10. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Đây là mấy bức điện tín đoán già đoán non của đám nhân viên ngoại giao, chứ còn boing với lockheet nó không thua kém cái khoản lobby hay đút lót đâu,làm gì có chuyện chịu để lép vế
    còn su thì Malai nó mua gần chục năm nay rồi, chả lẽ đút lót suốt từ đó mà giờ Mĩ mới biết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này