1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    thôi thôi lạy cụ ;)), giờ này còn bài ca nhân đạo cho cái bọn mà gây ra nạn đói năm 1945 à, rồi nhờ 2 quả bom mới "chấm dứt" ww2 nhá, Nhật lúc đó còn cả triệu quân, LX đánh tan 2 triệu quân QĐ chẳng là nghĩa địa gì [-X ( cứ theo tuyên bố của mấy anh Mỹ là chắc nhất, khỏi phải cãi [r23)])
  2. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Mĩ nói gì mà chả đúng, Iraq có vũ khí hủy diệt hàng loạt chắc cũng đúng nhĩ:-w
  3. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
  4. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    http://suckhoedinhduong.nld.com.vn/...my-chi-trich-cia-vi-thong-tin-sai-ve-iraq.htm
    Ông Bush vẫn “day dứt” về vũ khí hủy diệt tại Iraq
    (Dân trí) - Trong cuốn hồi ký dự kiến xuất bản vào tuần tới, cựu Tổng thống Mỹ George W Bush tâm sự vẫn cảm thấy “day dứt” vì đã không tìm thấy vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Iraq, nguyên nhân chính khiến ông phát động cuộc tấn công lật đổ chính quyền Saddam Hussein.

    http://dantri.com.vn/c36/s171-434221/ong-bush-van-day-dut-ve-vu-khi-huy-diet-tai-iraq.htm

    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/tu-lieu/2003/06/3b9c8799/

    http://vietbao.vn/The-gioi/Ngoai-truong-My-Tin-tinh-bao-ve-vu-khi-cua-Iraq-co-sai-sot/45119534/159/
    ( tham khảo thôi nhé, để xem coi là thật hay giả)
  5. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Nga chế tạo pháo 152 mm tầm bắn 40 km


    VietnamDefence - Quân đội Nga sẽ lần đầu tiên có được pháo tự hành có tầm bắn tương đương pháo của NATO.


    [​IMG]
    2S19M1 Msta-S​
    Năm 2012, pháo tự hành mới Msta 152 mm sẽ nhận được đưa vào trang bị của Lục quân Nga. Theo các nguồn tin trong Lục quân Nga, nòng của pháo mới sẽ được kéo dài từ 47 lên 52 lần cỡ (đến 7,904 m), nhờ vậy tầm bắn của pháo Msta sẽ tăng từ 29 km lên tới tầm bắn kỷ lục đối với pháo có nòng của Nga là 41 km.

    Lần đầu tiên, pháo binh Nga lên được cùng một trình độ về tầm bắn với pháo binh NATO.

    Để kéo dài nòng pháo Msta, hãng Uraltransmash đã nghiên cứu làm chủ các công nghệ mới chế tạo nòng pháo.

    Một kỹ sư của hãng cho hay, nòng pháo càng dài càng khó làm với cùng độ chính xác như vậy. Chúng tôi đã sử dụng kinh nghiệm có được khi chế tạo biến thể xuất khẩu của Msta cỡ 155 mm.
    Đến nay, tầm bắn tối đa của Msta là 24,7 km bằng đạn phá-mảnh thông tường và 29 km bằng đạn có bộ trích khí. Các lựu pháo tự hành М109А6 Paladin (Mỹ), PzH-2000 (Đức) và Caesar (Pháp) đều bắn ngon lành với tầm 40 km.

    Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Nikolai Makarov mới đây thậm chí đã dọa mua pháo Caesar nếu như công nghiệp Nga không làm được pháo như thế. Và họ đã làm được.

    Pháo Msta mới có hệ thống dẫn số hóa để tính toán quỹ đạo đường đạn cho đạn pháo tùy theo hướng gió và trọng lượng đạn.

    Tuy nhiên, không thể bắn với độ chính xác cao ở tầm bắn kỷ lục nếu không có các loại đạn mới. Nhưng Bộ Quốc phòng Nga sẽ không mua các loại đạn pháo mới ít nhất đến năm 2015.

    Tập đoàn sản xuất đạn NPO Mashinostroitel (tập hợp 21 xí nghiệp sản xuất đạn pháo và thuốc nổ) của Nga đã phát triển cho pháo 152 mm 8 loại đạn khác nhau, trong đó có cả đạn dùng ngòi nổ điện tử lập trình, ngòi nổ radar, cũng như các liều phóng module có thể lựa chọn kết hợp tùy theo nhiệm vụ ngay trong hệ thống pháo.

    Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga không vội mua các loại đạn này. Một nhà quản lý cao cấp của NPO Mashinostroitel cho hay, Bộ Quốc phòng Nga không mua đạn pháo từ năm 2010 và không dự định mua đến năm 2015, thậm chí một số loại sẽ không mua đến năm 2017.

    Bộ Quốc phòng Nga giải thích rằng, trước khi mua các loại đạn pháo mới, họ phải loại bỏ được các kho đạn cũ đã. Nhưng nguyên nhân chính lại là đến nay vẫn chưa thỏa thuận được về giá với các nhà sản xuất.

    Chuyên gia quân sự, Tổng biên tập tạp chí Arsenal Viktor Murakhovsky đã giải thích rằng, với các loại đạn cũ thì ngay cả pháo Msta mới cũng chỉ bắn xa hơn 10% so với pháo cũ, tức là tối đa 32 km. Trong khi đó, độ chính xác vẫn thấp như cũ, tầm ±50-100 m.

    Ông Murakhovsky lưu ý là Mỹ vẫn tiếp tục phát triển các loại đạn sẽ có độ chính xác 10 m ở tầm bắn 40 km. Nga cũng đang phát triển các loại đạn như thế, song việc mua sắm lại không được cấp kinh phí.

    Theo lời ông, hiện nay, đa số các lữ đoàn pháo binh Nga vẫn được trang bị các loại đạn sản xuất từ thời Liên Xô, còn trong các kho thậm chí vẫn còn đạn từ thời Chiến tranh Vệ quốc (1941-1945).

    Những loại đạn cũ sản xuất theo các công nghệ thô sơ, trọng lượng của 2 phôi bề ngoài giống nhau có thể khác nhau đến cả kilôgam, nên ảnh hưởng đáng kể đến các tính toán đường đạn và độ chính xác bắn.


    • Nguồn: Izvestia, 25.9.2011. ​
  6. huongcoivtv

    huongcoivtv Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    440
    Em còn bé lắm anh ơi, chưa nên cụ để anh lạy đâu. Thế vụ 12 ngày đêm năm 72, vụ chất độc da cam? Mà nên nhớ là đang nói về nhân đạo nhá. Người dân nhật vô tội sao lại ném vào họ, Không ném vào nhật hoàng ấy.
  7. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
    Bàn luận thêm 1 tí:
    Trên mạng có bài phân tích, tập trận "Trung tâm 2011" diễn ra ở Kazakhstan thật ra là mô phỏng chiến sự có thể diễn ra giữa NGa-Kazakhstan chống lại Iran. Theo như mô phỏng của giới QS, khi Iran bị Mỹ tấn công = tên lửa, sẽ đáp trả = cách tấn công vào các mỏ dầu trên lãnh thổ Kazakhstan mà Mỹ đang khai thác (trong đó có mỏ ở vùng Mogustanskii, mỏ lớn nhất của Exxon Mobile).
    Theo diễn biến của cuộc tập trận, KQ Iran xuất kích từ 2 hướng ở vùng biển Kaspie, 1 hướng lên đến 30 máy bay F-4, F-5, Su-25, hướng khác thì lên đến 70 máy bay F-4, F-5.Lục quân của đối phương thì có thể lên đến 1 vài sư đoàn, lữ đoàn, trong đó có tăng- thiết giáp.
    Bản đồ chiến sự:
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  8. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
  9. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0

    Rồi vậy là tin đồn Nga thay máu AK đã thành sự thật :-ss, trong lúc chờ đợi thay máu, tình huống xấu nhất Nga có thể phải tính đến QBZ-03, QBZ-95 hoặc HKM416, G-36 nếu có biến:-ss
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này