1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Sao không là Trung Quốc nhẩy =))
  2. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    câu này không đỡ được :)), nếu Nga dùng 3 tháng để chuẩn bị táng Nhật thì WWIII tới nơi à, lúc ấy thì e là mèo chuột gì cũng chết ráo, đang nói là HQ Nhật VS HQ Nga cơ, tính về địa lợi Nga sao bằng Nhật, vấn đề nữa là tính sẵn sàng chiến đấu của VK, trang bị...
  3. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    366

    Nước mắt cá sấu!
  4. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
    Trung Quốc thì có tập trận phương đông "Vostok-2010" năm ngoái rồi
  5. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    nếu có biến thì còn cả đám AK còn đó lấy ra sài, hâm hay sao mà Nga nó đi sài mấy khẩu QBZ,HKM,G36. làm ơn nc cũng phải suy nghĩ zùm cái.[r37)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    thì phải như thế để tỏ lòng thương tiếc chứ sao[r23)]
  6. memo4148

    memo4148 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Lố vừa thôi đồng chí, mỉa nó cũng phải có nghề chứ [:P][:P][:P]

    AK không phù hợp với yêu cầu tác chiến hiện đại, nặng, giật, muốn lắp phụ kiện lại phải độ chế, mà tính ổn định của việc độ chế thì chưa biết thế nào...

    Cũng đến lúc phải làm khẩu mới để cho bằng anh bằng em, lại đỡ phải mang tiếng dùng chung súng với khủng mẹ >:)

    Trong lúc chưa làm được khẩu mới thì có thể dùng tạm G-36 của Đức...;))

    [​IMG]

    Cái này chắc là thay thế cho SVD

    http://vietnamdefence.com/Home/tintuc/Sung-ban-tia-SVD-thua-tran/20119/50908.aspx

    [​IMG]

    Cuối cùng là làm tới thôi nhỉ
    , tiền bán dầu nhiều thế cơ mà [r2)]
    [​IMG]


    Cuối cùng sau nửa thế kỷ bắt cóc Đông Đức và ăn cắp công nghệ, cuối cùng lại phải quay về nhờ thầy dạy lại rồi...=))
  7. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    Thế ở Nga nếu tổng thống đột tử thì ai lên thay các bác? Có phải bỏ phiếu lại không?
    Ví dụ như có phó tổng thống không? Người kế nhiệm hiện nay có đủ tài như Putin không?
  8. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Vote 1 phiếu thay máu AK = QBZ-03

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Thông số "ăn đứt AK", nhưng chỉ là "đàn em" của M4 và ACR [:D]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    RPG-26 or 27 ?, sao Nga ko đem mấy họ mới ra tập bắn nhể ?
  9. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    các cụ khỏi phải lo, nga nó có khẩu này rồi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ak 200
  10. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Súng bắn tỉa SVD thua trận
    VietnamDefence - Bộ Quốc phòng Nga dự định loại khỏi trang bị súng trường bắn huyền thoại SVD của Dragunov.

    [​IMG]

    SVD Quân đội Nga đã kết luận rằng, trong điều kiện hiện đại, các thiện xạ quân đội cần súng bắn tỉa cỡ 8,61 mm. Đầu đạn cỡ này 0.338 Lapua Magnum bay xa hơn và chính xác hơn đạn tiêu chuẩn 7,62 mm SVD.

    Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga đã tuyên bố rằng, trong khi các chuyên gia vũ khí Nga chưa làm được súng trường cỡ nòng cần thiết thì quân đội Nga sẽ mua súng bắn tỉa ở nước ngoài.

    Hiện nay súng trường bắn đạn 0.338 Lapua Magnum chỉ có gần 10 công ty vũ khí ở Anh, Phần Lan, Mỹ và Đức sản xuất. Một số loại súng bắn tỉa đó như AWM-F của Anh và TRG22 của Phần Lan hiện đang được các đơn vị của Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB sử dụng, nên các loại súng này có thêm cơ hội có mặt trong quân đội Nga.

    [​IMG]

    SVD và SVDS
    Súng bắn tỉa phương Tây khác với SVD rất nhiều. Tầm bắn có ngắm của AWM-F là 1.500 m, trong khi của SVD chỉ có 800. Giới quân sự khẳng định rằng, trên chiến trường, sự khác biệt đó có thể đáng giá bằng tính mạng của thiện xạ, vì thế SVD không có tương lai. Các quan chức Bộ Quốc phòng Nga nói rằng, “Súng bắn tỉa SVD là loại vũ khí tuyệt vời: nhẹ, tiện dụng, bắn nhanh và tin cậy. Nhưng trong điều kiện hiện nay, nó không còn đáp ứng các nhiệm vụ đặt ra”.

    Súng bắn tỉa mới không nhất thiết là của nước ngoài. Izhmash, hãng đã sản xuất SVD gần 50 năm nay, cho hay, họ đã phát triển một số súng bắn tỉa 8,61 mm và thậm chí đã giới thiệu với quân đội.

    Súng mới của Izhmash đang được Aleksei Dragunov, con trai của nhà thiết kế súng SVD Yevgeny Dragunov, phát triển. Ông cho biết sẽ cần gần 1 năm để chế tạo một súng bắn tỉa hoàn toàn mới.

    Ông khẳng định: “Không thể cứ lấy súng SVD rồi làm thành cỡ 8,61 mm một cách đơn giản, ở đó cần phải thay đổi kích cỡ các bộ phận. Tuy nhiên, có thể giữ lại cấu tạo của SVD, mà cũng có thể làm hoàn toàn mới. Tất cả phụ thuộc vào nhiệm vụ”.

    Ông Aleksei Dragunov cho rằng, hiện nay lựa chọn chính sẽ không phải là tầm bắn và cỡ nòng mà là tốc độ bắn và phương pháp nạp đạn. “Các xạ thủ bắn tỉa Mỹ ở Afghanistan hiểu ra rất nhanh là súng trường nạp đạn tự động hữu dụng hơn súng nạp bằng tay”.

    [​IMG]

    SVD Tự nạp đạn là một trong những ưu điểm chủ yếu của SVD, cho phép nó được quân đội ưa dùng ở tầm gần. Hộp đạn của SVD chứa 10 viên đạn trong khi các mẫu súng phương Tây chứa không quá 5 viên. Đa số súng trường bắn tỉa tầm xa là loại nạp đạn viên một.

    Xét tới yếu tố cần có súng bắn tỉa cho các xạ thủ bắn tỉa mà quân đội Nga dựa định biên chế cho mỗi lữ đoàn lục quân thì tính năng tự nạp đạn có thể là một tính năng then chốt khi lựa chọn loại súng. Trong truowngf hợp đó thì thiết kế của SVD mới, được cải tạo thích ứng với đạn cỡ 8,61 mm có thể vẫn có khả năng cạnh tranh.

    • Nguồn: Izvestia, 16.9.11.

    Cải cách mất lòng, chỉ huy tình báo quân sự Nga mất chức?


    VietnamDefence - Tướng Aleksandr Shlyakhturov sẽ bị cho về hưu sau những cải cách mất lòng.

    [​IMG]
    Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga GRU, Trung tướng Aleksandr Shlyakhturov sắp tới có thể phải rời cương vị.

    Theo các nguồn tin, cuối tháng 8.2011, viên tướng 63 tuổi Shlyakhturov đã nhập viện và sẽ không trở lại văn phòng của mình. Các nguồn tin trong Bộ Tổng tham mưu khẳng định rằng, Shlyakhturov đã làm xong việc của mình sau khi tiến hành tinh giản mạnh mẽ GRU, khiến gần 1.000 sĩ quan bị sa thải.

    Một nguồn tin cho biết, dưới thời Shlyakhturov, trong số 8 lữ đoàn đặc nhiệm của GRU chỉ còn lại 5. Hơn nữa, các lữ đoàn đặc nhiệm GRU còn bị chuyển thuộc cho các tư lệnh quân khu. Cũng đã xảy ra những thay đổi nhân sự khác mà người ta không thể nói công khai. Shlyakhturov đã tiến hành cải tổ cơ qua, điều mà cựu chỉ huy GRU, Đại tướng, Anh hùng Liên bang Nga Valentin Korabelnikov đã nhất quyết không làm.

    Tướng Korabelnikov đã phải về hưu vào năm 2009 và vị phó của ông là Aleksandr Shlyakhturov, người trung thành nhất với Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov, đã được bổ nhiệm làm Tổng cục trưởng GRU.

    - [Ông Shlyakhturov là] một kẻ thừa hành lầm lì, không một lần trái ý Bộ trưởng và thực hiện mọi việc ông ta giao, một quan chức quân sự cao cấp nhận xét về ông Shlyakhturov.

    Những tình tiết liên quan đến việc ông Shlyakhturov về hưu cũng khẳng định sự trung thành của ông đối với Bộ trưởng Serdyukov. Các nguồn tin thân cận với GRU cho biết, cuối tháng 8.2011, ông Shlyakhturov đã được thăng hàm thượng tướng. Điều đó sẽ đem lại lương hưu cao hơn và làm cho đẹp mặt hơn khi về hưu.

    Các nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga thì giải thích, ông Shlyakhturov có thể được cho nghỉ “chỉ vì tuổi tác”, bởi vì ông đã vượt giới hạn tuổi tại ngũ tối đa là 60 tuổi, song lại khẳng định hiện chưa có giấy tờ nào liên quan được ký cả.

    - Aleksandr Shlyakhturov vẫn tiếp tục ở cương vị Tổng cục trưởng GRU, các nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga nói và từ chối bàn về ứng viên kế nhiệm Shlyakhturov.

    Theo cựu cán bộ tình báo, Đại tá GRU Vitaly Shlykov, bây giờ người ta muốn có một nhà lãnh đạo có quan điểm mới mẻ cho tình báo quân sự Nga.

    - Nếu lãnh đạo quân đội muốn có những cải cách nghiêm túc trong GRU, họ phải dùng một người từ bên ngoài. Song hiện tôi vẫn chưa thấy các ứng viên thực sự cho cương vị này. Ứng viên xứng đáng người ta đã lùng tìm mấy năm rồi, ông Shlykov giải thích.

    Một cán bộ GRU lão thành giấu tên khác nhận định rằng, tình hình trong GRU hiện nay đã gần tới điểm nguy kịch.

    - Tình báo quân sự vốn từ lâu là tai mắt của lãnh đạo, chỉ huy quân đội đang sụp đổ. Các lữ đoàn đặc nhiệm bị cắt giảm, vũ khí trang bị mới không có, các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm bị sa thảy, chỉ còn lại những người trẻ tuổi chẳng biết làm cái gì ra hồn. Bởi vậy, chỉ huy mới của GRU sẽ có nhiều việc để làm, vị cựu binh tình báo nói.

    Ông nhấn mạnh rằng, phục vụ trong đặc nhiệm GRU là những người chuyên nghiệp thuộc chuyên ngành hẹp, có khả năng trong vài phút loại khỏi vòng chiến các mục tiêu chiến lược của đối phương.

    - Một số thì chuyên tác chiến ở các sân bay, số khác ở các tổng đài thông tin, số khác nữa thì nhằm vào các phương tiện tấn công hạt nhân. Không thể sát nhập, chuyển thuộc và cắt giảm không suy nghĩ các đơn vị đặc nhiệm của tình báo, vị cựu binh nói.

    • Nguồn: Izvestia, 27.9.2011.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này