1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SSX999

    SSX999 Guest

  2. thanhvy6

    thanhvy6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    313
  3. hungdao101

    hungdao101 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Gớm bác cứ đùa còn phải làm lại máy vứt trong xó thế kia động cơ hỏng hết còn đâu chưa kể khung gầm bi trục hộp số phải bảo dưỡng lại nữa . Xe cộ chứ đâu phải AK chôn mấy năm moi lên bắn phát được đâu .
  4. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Thế này thằng nào nó lấy trộm đem bán ve chai thì cũng chả biết =.=
  5. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Nga muốn vũ khí trước, cơm áo sau


    Tăng phúc lợi xã hội để người dân đảm bảo cuộc sống trong thời buổi kinh tế khó khăn, đồng thời mạnh tay chi tiền thuế để nâng cấp kho vũ khí của ************** Putin dường như đang tạo gánh nặng rất lớn cho nước Nga sau này, tờ China Post nhận định.

    China Post dẫn lời các cố vấn kinh tế trong Chính phủ Nga cho hay, chi tiêu công của Nga đã tăng từ con số 16% GDP hồi năm 2006 lên mức kỷ lục 25% GDP vào năm 2009 do Chính phủ không ngừng tăng chi cho hệ thống lương hưu cũng như các chế độ phúc lợi xã hội khác để giúp người dân giảm gánh nặng từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
    Điều đó cho thấy Chính phủ Nga nhận thức rõ những khó khăn kinh tế hiện nay đối với người dân. Tuy nhiên, khát vọng gia tăng tiềm lực quân sự tăng cường mạnh an ninh quốc gia dường như khiến Chính phủ Nga đành phớt lờ những khó khăn này.


    Hồi tháng 12 năm ngoái, ************** Putin tuyên bố kế hoạch chi tiêu 20.000 tỷ rouble (tương đương 630 tỷ USD) trong vòng 10 năm tới nhằm nâng cấp kho tên lửa nói riêng cũng như lực lượng vũ trang nói chung. Tuy nhiên, ông Putin phải thừa nhận, ông cảm thấy “ái ngại” khi nghĩ đến con số này.


    Trong khi đó, Tổng thống Dmitry Medvedev, người dự kiến thay thế ông Putin đứng đầu Chính phủ tương lai tỏ ra kiên quyết hơn trong kế hoạch chi tiêu “mạnh tay” này. “Chúng ta không thể làm gì nếu không tăng ngân sách quốc phòng. Ý tôi muốn nói là việc chi tiêu này hoàn toàn xứng đáng và có ý nghĩa quan trọng đối với nước Nga”, ông Medvedev nhấn mạnh.


    Điều đó có nghĩa là nếu ông Putin chưa kịp thực hiện kế hoạch gia tăng tiềm lực quân sự này thì người kế nhiệm ông chắc chắn cũng sẽ triển khai.

    [​IMG] Theo China Post, chiến lược của ông Putin đang tạo gánh nặng cho nền kinh tế Nga.

    Theo cựu Bộ trưởng Tài chính Kudrin, người luôn phản đối nỗ lực gia tăng ngân sách quốc phòng, nếu cứ tiếp tục kiểu chi tiêu này thì các khoản chi tiêu công sẽ tăng thêm 3% GDP trong vòng ba năm tới.


    “Các khoản thâm hụt ngân sách sẽ không thể bù đắp ngay cả khi giá dầu tăng cao”, ông Kudrin khẳng định.
    Còn China Post thì đánh giá, trước mắt thì ngân sách Nga chưa bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng bởi các bản báo cáo tài chính cho thấy, các khoản nợ của Nga chỉ chiếm khoảng 10% GDP. Thêm vào đó, Moscow đang nắm giữ lượng dự trữ ngoại hối khoảng 1.000 tỷ USD, con số lớn thứ 3 trên thế giới.



    Tuy nhiên, một khi năng lượng, vốn đóng góp 50% cho ngân sách Nga, giaem giá thì quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới này sẽ phải gánh khoản thâm hụt ngân sách 11% GDP.
    China Post còn dẫn lời nhà kinh tế học Sergei Guriev tại ĐH Kinh tế mới của Nga và Aleh Tsyvinski tại ĐH Yale của Mỹ khẳng định, nếu ông Putin tiếp tục phớt lờ lời kêu gọi cải cách hệ thống lương hưu và tiến hành tư nhân hóa các doanh nghiệp thì nền kinh tế Nga sẽ khó tránh khỏi viễn cảnh trì trệ kéo dài và thậm chí là dẫn đến sự sụp đổ hệ thống tài chính.

    Trà My (theo China Post)

    :)):)):)):))


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nga bỏ qua Mi-28N, chọn Mi-35M


    BQP Nga đã quyết định mua một loạt trực thăng vận tải/chiến đấu Mi-35M, biến thể xuất khẩu của Mi-24, Izvestia trích dẫn một nguồn tin trong ngành CNQP Nga cho biết.

    [​IMG]
    Mi-35M chính thức được BQP Nga lựa chọn bởi ưu điểm dễ ràng sử dụng và rẻ hơn so với Mi-28N. Trong ảnh là 1 chiếc Mi-35 trong biên chế Quân đội Ba Lan.​

    (ĐVO) Những máy Mi-35M sẽ được mua thay vì trực thăng tấn công Mi-28N Night Hunter (Thợ săn đêm) (>> xem thêm). Giải thích cho việc quyết định lựa chọn Mi-35 là loại trực thăng này dễ sử dụng và rẻ hơn so với Mi-28N.

    Đến nay Bộ Quốc phòng Nga đã mua khoảng 20 chiếc Mi-35M. Chúng sẽ được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động cho các lực lượng đặc biệt.

    Việc mua sắm các máy bay Mi-28N tiên tiến hơn sẽ được thực hiện trong tương lai.

    Hiện Không quân Nga thiếu trầm trọng trực thăng chiến đấu có thể hoạt động trọng mọi điều kiện thời tiết, khả năng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu cả ngày lẫn đêm. Trong khi đó, Mi-35M có thể đáp ứng một phần các yêu cầu này.

    Một lý do nữa giải thích cho quyết định được thực hiện mua Mi-35M của BQP Nga là khả năng các lô máy bay Mi-35M được giao nhanh hơn cho các đơn vị.
    [​IMG]
    Trực thăng tiến công Mi-28N chưa được BQP Nga "ngó ngàng". Loại máy bay này có thể vẫn được mua nhưng với số lượng hạn chế.

    Thời điểm hiện tại, Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch thành lập một đơn vị không quân đặc biệt, làm nền tảng của bố trí các máy bay trực thăng vận tải và trực thăng tấn công.

    Việc thành lập đơn vị này sẽ tương đương Trung đoàn Không quân đặc biệt số 160 của Mỹ, hay còn được biết đến với cái tên là SOAR và Stalker Night. Trong tháng 5/2011, Trung đoàn Không quân đặc biệt 160 đã tham gia vào hoạt động ở Pakistan và tiêu diệt được trùm khủng bố khét tiếng Osama bin Laden.

    Hiện nay, chương trình mua sắm vũ khí của Nga giai đoạn 2011-2020 quyết định chi 20.000 tỉ rúp (khoảng 614 tỷ USD).

    Theo chương trình, Không quân Nga sẽ được mua hơn 1.500 máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng mới. Trong đó, một số loại trực thăng đã được bàn giao cho Quân đội Nga vào đầu năm 2011.

    Phó tư lệnh không quân Nga, Trung tướng Igor Sadofev đề cập đến các máy bay trực thăng Ka-52 Alligator (Cá sấu châu Mỹ), Mi-28N, Mi-8AMTSh và Ka-226 Ansat-U.


    Phạm Thái (theo Lenta)
  6. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Hồi dầu hơn 100$ thấy các tướng nga mơ mộng đến các hạm đội tsb
    giờ dầu phập phều quanh 80 thấy các bác đi nhẹ nói khẽ rõ
    tiền quốc phòng thì bị đội tàu ngầm SSBN nuốt gần hết, chưa kể đống vỏ sắt khổng lồ nằm hoen gỉ ở các cảng bỏ thì thương, vương thì tội
    đóng con tàu ngầm mới nhất Borei bị đội giá gần gấp đôi lên hơn 2 tỉ obama vì quản lý kém+ chậm tiến độ
    Sắp tới có vẻ cho đội Akula về vựa ve chai hết, dòng họ nhà kirov thì xẻ thịt anh nuôi em, trước sau gì cũng vô vựa
    trong 10 năm tới không biết thò nổi xuống nước được con destroyer nào không
    Giờ thì chơi bài tống tiền các nước bắc âu," mày không chi tiền giúp tao dỡ sắt vụn thì tao đem lò hột nhưn ra biển Barent nuôi cá" :))
  7. TuanRussia

    TuanRussia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    626
    Ơ thật thế hả bác? :o Bác cho em xin cái nguồn cái để em gửi Med với Pu cái, cứ tiếp tục thế này thì nguy. Nghe loáng thoáng đâu là 3 con kirov cũng đang được sữa chửa đưa vào sử dụng lại, Nakhimov thì thậm chí là đã được bắt đầu nâng cấp được năm nay rồi.

    Em thấy bọn này kém thật, không hiểu chi tiêu như thế thì lấy tiền đâu mà hoàn thành Glonass, đặt mua Su-34,35, thử nghiệm thành công và đưa Yars vào trực chiến, Borei, Gorshkov/Krivak, Gepards... được đưa vào trực chiến ầm ầm.

    Tổng dư nợ tận những 10% GDP, thế này thì quá hỏng, phải phấn đấu như Hy Lap hay Ý hay Pháp, phải nợ tầm 200% GDP mới gọi là hoành tráng, xa hơn thì còn phải học anh Mẽo :))
  8. MDvn

    MDvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Thằng Tàu nó sợ Nga mạnh lên sau này khó đánh ý mà.
  9. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    hơ, chiên da turbin lại dở trò "khinh sư diệt tổ" à :-p

    Tới lúc Soyuz bị lỗi mới biết ai là chủ thực sự của ISS (Mir-2) nhể :-p
  10. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Úi cha, sau bao nhiêu mùa đông lạnh lẽo....
    Mãi mới đóng được 2 con frigate 1 con 2k 1 con 4k tấn đem đi khoe um xùm , giả vờ hé mắt nhìn quanh thử coi mấy thằng be bé xung quanh nó đang bơi con gì thử
    Project orlan hả? lên ụ nằm từ thập niên 90, 3 con nuôi 1 con bơi biểu diễn, đến lúc xẻ thịt hết rồi thì sao? Tất cả các vũ khí lắp trên kirov giờ còn cái nào có dây chuyền sx không? Hay là cứ xài hỏng thì lột của mấy thằng kia lắp lên? Cái tin cho bơi lại là lúc giá dầu cao đấy , còn bây giờ thì...
    Số phận akula này
    http://www.barentsobserver.com/last-three-typhoons-to-be-scrapped-in-2014.4966521-116321.html

    Còn glonass bữa nào rảnh nói cho nghe về câu chuyện chui đũng quần gps :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này