1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. To_lai_nd

    To_lai_nd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    21
    Màn kịch này nghe quen quen =))
  2. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Cũng có chút giống nhau nhưng có nhiều điểm khác như sau:

    ++ Quân Gờ-ru 2008 cởi quần áo vứt súng chạy nhưng chạy về nhà mình, chứ không bơi ra biển bám càng trực thăng.

    ++ Quân Gờ-ru chạy rồi là thôi, chứ không quay lại đòi dạy bảo những người đã rưọt họ chạy, về chiến lược và chiến thuật quân sự, họ chạy rồi là thôi chứ không có ca bài ca "Quân lực gờ-ru-dia oai hùng bách chiến bách thắng"
  3. To_lai_nd

    To_lai_nd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    21
  4. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Bác nào PS hộ em tấm này thành VNPAF coi cho 4rum Tàu lác mắt , nhớ ịn watermark TTVNOL.com vào :-bd



    [​IMG]
  5. Romanov_Tatarin

    Romanov_Tatarin Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ấn Độ liệt công ty vũ khí Nga vào sổ đen
    Cập nhật lúc :3:52 PM, 09/03/2012
    Truyền thông Ấn Độ vừa công bố một các công ty vũ khí thuộc "danh sách đen". Trong đó có Công ty xuất khẩu quốc phòng Nga (Russia's Corporation Defence).

    (ĐVO) Các công ty có trong danh sách sẽ không được tham gia các dự thầu mua bán vũ khí trang bị của Bộ Quốc phòng Ấn Độ.

    Lý do mà Russia's Corporation Defence bị phía Ấn Độ cấm là do công ty "thể hiện sự độc quyền dẫn tới cạnh tranh ảo".

    Quyết định trên của Ấn Độ xuất phát từ hai nguyên nhân. Thứ nhât là, gần đây, Russia's Corporation Defence công bố kế hoạch cung cấp 42 chiếc máy bay chiến đấu cho Ấn Độ nhưng đồng thời vẫn muốn cạnh tranh một hợp đồng bán 197 chiếc trực thăng chiến đấu khác.

    Thứ hai là, công ty này đã bất chấp những cảnh báo từ phía Ấn Độ về tính độc quyền của mình.

    Ngoài Russia's Corporation Defence còn có TAAC của Israel, Rheinmetall của Thụy Sỹ, ST Kinetics của Singapore và 2 công ty của Ấn Độ bị liệt vào danh sách đen.

    Theo một nguồn tin, các công ty này có thể bị cấm tham gia vào thị trường Ấn Độ trong vòng 10 năm.

    Cục tình báo Trung ương Ấn Độ không chỉ có nhiệm vụ xác định những điểm khuất tất tồn tại trong các thương vụ mua bán vũ khí mà còn tham gia tích cực vào việc xây dựng những đối tượng nằm trong danh sách đen.

    Năm 2009, Cục tình báo Trung ương Ấn Độ đã bắt giữ Giám đốc công ty quốc phòng OFB và một đại diện của TAAC (Israel) tại Ấn Độ. Cục này nhận định, trong một hợp đồng mua sắm vũ khí, Giám đốc OFB đã nhận hối lộ với số tiền lên tới 1 triệu USD.

    Tuy nhiên, Russia's Corporation Defence vẫn đang tích cực đàm phán cho hợp đồng cung cấp 42 chiến đấu cơ với Ấn Độ, có thể đến nửa cuối năm nay hai bên sẽ đi đến những thỏa thuận cuối cùng.

    Ngoài ra, công ty này vẫn sẽ tiếp tục cùng với Công ty trực thăng Nga (>> xem thêm) tham gia đấu thầu dự án mua sắm 197 chiếc trực thăng của Không quân Ấn Độ.

    Cục trưởng Cục hợp tác kỹ thuật quân sự Nga, ông Dmitriev cho rằng, Nga sẵn sàng cung cấp cho Ấn Độ trực thăng đã qua thử nghiệm, đồng thời Bộ Quốc phòng Nga sẽ chỉ định công ty tham gia đấu thầu về bản hợp đồng này nhằm tránh những tiêu cực đáng tiếc xảy ra.

    Chuyên gia quân sự Nga ông Victor Litov cho rằng, nếu từ vụ việc này nói vũ khí của Nga sẽ mất đi thị trường Ấn Độ là hoàn toàn sai, Ấn Độ sẽ không bao giờ từ bỏ sự tin cậy đối với vũ khí của Nga. Đã có thời điểm nhà cung cấp vũ khí của Nga bị phía Ấn Độ chỉ trích, nhưng cuối cùng vấn đề cũng đã được giải quyết.

    Hiện này, mỗi năm thị trường vũ khí Ấn Độ mang lại cho các công ty vũ khí của Nga 5 tỷ USD. Nga sẽ không dễ dàng để mất đi một thì trường béo bở này


    Bài học cuối cùng cho Việt Nam. Chơi với Liên Xô VN còn đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác, chứ chơi với Nga chỉ có di từ...thất bại này tới thất bại khác thôi
  6. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Vứt như thế này đúng không bác? >:D<
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sắp tới không biết Zỉn có nghiên cứu quân trang quân phục sử dụng chất liệu nhẹ như bông để khi cần "thi chạy" không phải tháo bỏ, phí lắm. Đợt đó bác nào qua đó gom đống đồ kia đem về bán thì lời phải biết. [:P]
  7. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    366
    Èo, toàn hàng "chuẩn NATO", đẹp thật! Nhìn cảnh này mấy anh nghẹo cọng hành vẫn còn tự hào chán!
  8. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.388
    Đã được thích:
    5.398
    lạ thật ! có mấy cái ảnh từ đời nào rồi mà cứ rêu rao mãi , mang cái chiến tích 5 ngày rụng 7 cái máy bay ra khoe mãi thôi ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  9. kientrunganh

    kientrunganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    73
    Vẫn chủ yếu là mũ của Liên xô cũ, chỉ có áo chống đạn là có vẻ mới
  10. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    5 cái cộng 1 cái bị bắn thương lấy đâu ra bẩy hả oanh, theo công bố chính thức của bộ quốc phòng thì có 4 thôi, hàng rào phòng không cuat thằng Gru đời 3 không phải đời 1 đâu.[:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này