1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhtuan8o

    minhtuan8o Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2011
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    2.157
    Các bác ah, ko cần tranh cãi nhau làm j đâu, công bằng mà nói tại thời điểm này tàu ngầm Nga ko bằng được Mỹ (nếu xét trên các con tàu đang đc biên chế thôi nhé - trừ borey). Tàu ngầm chiến lược trực chiến chỉ có 3 Delta IV và 2 or 3 Delta III, tàu ngầm nguyên tử tấn công Oscar và Akula project 971 hiện tại số lượng trực chiến ko biết còn bao nhiêu ??
    Nhưng nếu đem so sanh 1 nước Nga sau 20 năm ngủ đông, với 1 nước Mỹ cường quốc số 1 kinh tế, nước Mỹ chưa bao h gặp khó khăn nhiều như Nga. Thì các bác nên khen ngợi Nga mới đúng. Nga cũng đã có cố gắng của riêng mình.
    Còn về hải quân, Putin đã có kế hoạch củng cố sức mạnh hải quân đến năm 2020, bằng việc biên chế 8 borey, 4 or 6 yasen, đại tu nâng cấp các tàu ngầm Oscar (e chỉ nói tàu ngầm thôi nhé). Sức mạnh quân sự nên so sánh 1 cách toàn diện, đôi khi nên nhìn về tương lai. Cũng như con người, lúc ốm lúc đau :))
  2. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Làm phúc cho xí bệt thêm 1 lần cuối nhé. Nguồn đuôi .ru cho chú khỏi xoắn. Lăn tăn độ tin cậy nữa thì đọc bibliography bên dưới cùng
    http://www.armscontrol.ru/subs/snf/snf03222.htm

    Table A3. Estimates of the maximum detection range of Russian SSBNs in their patrol regions during the most favorable weather con***ions.
    design number ocean (km)(31) shallow water (km) Arctic (km)
    AV 611 >1000 100 200
    629 1000 50 100
    658 >1000 100 200
    667 A >1000 100 200
    667 B <260-320 60 80
    667 BD <260-320 60 80
    667 BDR <130-200 30 50
    941 <130-200 20 40
    667 BDRM <65 <15 5-40
    SSBN yr. 2000 <5 < 5 <5

    Nguồn này do tiến sỹ Eugene Miasnikov Nga trắng 100% nhé
    http://www.armscontrol.ru/eugene/e-pubs.htm
  3. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    vụ nổ[:D]
  4. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Nổ đâu, trục nên xong rồi nó lấy búa gõ lõm vào đấy chớ:)):)):))
  5. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Tớ trân trọng nhắc bạn A lú nên học thêm tiếng Anh bổ trợ để dịch cái đỏ đỏ nhé ;)), đừng để tớ phải hạ nhục A lú một lần nữa [:D]

    Detection range mà nó dám dịch thành độ ồn của tàu ngầm thì đúng là =))
  6. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    1- Tác giả chuyên ngành hàng không chứ không phải chuyên ngành thủy âm học.
    2- Thứ hai, tính tóan trong môi trường biển nông với các thông số đầu vào hoàn toàn giả thuyết: từ đối tượng bị theo dõi là tàu ngầm Nga đến hệ thủy âm tàu Mỹ cũng toàn giả định thế thôi, như vậy kết quả cũng có tính giả thuyết nốt .
    Như vậy là ông nga này biểu diễn trình độ lập mô hình thôi, kết quả chả biết trình đâu thì để béng lên web cho Alú bưng lên hít.

    Thực tế vẫn thấy tàu Nga vả tàu Mỹ đôm đốp có né được đâu;))
  7. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Tự nhiên mình dở hơi đi dạy con lợn leo cây.[r24)]
    @chú gà hôm nay lại chê cám mẹ hiền à?:))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chú không ăn cám là quyền của chú, còn chú muốn phủ quyết tính toán của lão Nga trắng kia thì mời dẫn nguồn (theo chú là tin cậy hơn) , thế nhá
  8. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    đây không phải độ ồn mà là khả năng bị phát hiện của tàu, nhưng đây chỉ là tính toán lý thuyết trong điêù kiện lý tưởng:
    và chú thích số 31 nó như thế này:
    Large detection distances occur in open ocean due to so called convergence zones (zones, at which sound rays of a given source are focused and its audibility sharply increases). A term "far zones of acoustic illumination (DZAO)" is frequently used in the Russian literature as well. Typically, the convergence zones are located at intervals of 55 to 65 kilometers. The width of the first zone is roughly several kilometers, the second zone is two times wider than the first, and so on until eventually, at ranges of several hundred kilometers, the zones overlap and become indistinguishable.

    phát hiện là một chuyện,nhận dạng và bám tín hiệu nó lại là chuyện khác khi mà trên biển cả có vô số tàu bè qua lại.
  9. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2

    Hê hê, chiên da đớp vào cám giả tẽn tò [:D]

    Trí thức Nga thật viết tiểu thuyết giả tưởng bằng tóan, trí thức Nga+Thụy sĩ rởm A lú tin sái cổ gật đầu đôm đốp bưng lên hít.;))
    Khác gì có chú Nga chứng minh bầu cử ở Nga là rởm bằng mấy mẹo toán thống kê, bị vả tịt ngòi.
    Cái này có thể xem ở nuocnga.net .
  10. my0earth

    my0earth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2009
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    203
    Bác hiểu biết thì bác chứng minh nó sai là xong :-?? bác lý luận kiểu chí phèo AQ này vừa mất tư cách vừa phá diễn đàn :-??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này