1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    M1 Abrams vs. T-90 - Russians claimed the better tank for the final battle

    [YOUTUBE]woaZUM7InD4[/YOUTUBE]
  2. sons_of_liberty

    sons_of_liberty Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2012
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đặc nhiệm Nga nghề chính của họ là gì ? thợ hồ hay thợ xây !!

    Đặc nhiệm Nga đối mặt với sự sống còn
    Cập nhật lúc :3:20 PM, 16/08/2012
    Vấn đề tái cơ cấu lực lượng trinh sát và đặc nhiệm trong điều kiện toàn bộ quân đội đang phải cải tổ hiện là đề tài nóng tại Nga.

    (ĐVO) Về vấn đề này, tác giả Valeri Boval đã có bài viết phê phán những vấn đề tồn đọng và các chính sách bất hợp lý trong công tác cải tổ lực lượng đặc nhiệm của Quân đội Nga.

    Dưới đây là nội dung chính của bài viết:

    Hiện nay, lực lượng đặc nhiệm Nga có một nhiệm vụ quan trọng: cải tổ hệ thống. Đây là một nhiệm vụ cấp thiết bởi nhiều lý do. Nhiều người cho rằng lực lượng đặc nhiệm Nga buộc phải thay đổi để theo kịp những mô hình đặc nhiệm của các quốc gia trên thế giới.

    Tuy nhiên, thời gian vừa qua, lực lượng đặc nhiệm Nga đã trải qua những cuộc thay đổi không như mong muốn, không chuyên nghiệp với mục tiêu đáp ứng nhiệm vụ mới.

    Dù quyết định thành lập lực lượng để thực hành những nhiệm vụ đặc biệt đã được thông qua, tuy nhiên, những bước đầu tiên hiện thực hóa quyết định này khiến người ta ngạc nhiên. Đó là việc những đội đặc nhiệm riêng lẻ hoặc bị xóa sổ, hoặc bị điều sang hoạt động dưới sự lãnh đạo của cơ quan khác.
    [​IMG]

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/Dac-nhiem-Nga-doi-mat-voi-su-song-con/20128/228729.datviet
  3. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Máy bay ném bom Tu-22M3 được nâng cấp [r2)]

    nguồn : http://vietnamese.ruvr.ru/2012_08_17/85286283/

    [​IMG]

    Dòng máy bay ném bom Tu-22M3 sẽ được trang bị hệ thống điện tử mới SVP-24-22. Theo hãng tin ITAR-TASS, điều này được ông Alexandr Panin, Tổng giám đốc công ty “Gefest-IT ", đơn vị phát triển hệ thống này cho biết. Công ty đã nhận được hợp đồng của Bộ Quốc phòng Nga, theo đó đến cuối năm 2012 phải hoàn thành trang bị hệ thống SVP-24-22 cho 4 máy bay ném bom Tu-22M3.

    Tại thời điểm hiện tại, hệ thống này mới được trang bị trên một chiếc Tu-22M3 và đang hoạt động trong chế độ thử nghiệm. Việc thử nghiệm sẽ phải hoàn thành trong thời gian sắp tới. Việc lắp đặt hệ thống sẽ được tiến hành trong khuôn khổ chương trình riêng về nâng cấp trang bị máy bay ném bom và được thực hiện riêng rẽ với chương trình hiện đại hóa sâu rộng cho 30 máy bay. Theo ông Panin, hệ thống SVP-24-22 sẽ cho phép giảm đến năm lần thời gian chuẩn bị trên mặt đất và kiểm tra giám sát máy bay.
  4. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Mi-28N Night Hunter crashed 3 chiếc trong vòng 4 năm

    http://en.rian.ru/mlitary_news/20120816/175253133.html
    Quote:
    A Russian Army Mil Mi-28N, one of the force's newest machines, crashed on Thursday at its base in Mozdok, North Ossetia.

    The two-man crew was not injured according to preliminary information.

    "An Mi-28N made a heavy landing while on a training flight," a source in the Southern Military District said. "The crew was not hurt and neither was anyone on the ground. The cause is being investigated."

    Two other Mi-28Ns have been lost in accidents in recent years. The crew of an Mi-28 was injured in February 2011 when the aircraft suffered a gearbox failure. Another Mi-28N was lost in June 2009 when it suffered an engine failure after ingesting gases from rockets it was firing at low-level on a range.
    Năm kia chỏng ngọng thế này
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]

    Còn năm ngoái chỏng ngọng thế này này
    [​IMG]

    Năm nay chưa thấy hình đâu.
  5. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm PAK-FA (T-50) của Nga sắp bắt đầu các thử nghiệm về siêu cơ động, - Anh hùng Nga Sergey Bogdan, phi công thử nghiệm xuất sắc cho biết điều này hôm thứ Năm (16/08). http://vietnamese.ruvr.ru/2012_08_17/85332636/
  6. Cuty1978

    Cuty1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    1
  7. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
  8. Sino_2012

    Sino_2012 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Năm nay tới kì động kinh của KQ bọn tây mũi lõ, nào là Thổ Dân, Cá Sấu, Thợ Săn.. đặt cho lắm những cái hỗn danh kinh hãi cuối cùng cũng đứng dưới đũng quần WZ-10 của Trung Hoa mà thôi
  9. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Nga sẽ đưa tên lửa hành trình chiến lược mới vào thành phần trang bị

    nguồn: http://vietnamese.ruvr.ru/2012_08_18/85477634/

    [​IMG]

    Tên lửa hành trình chiến lược mới hiện đang trải qua thử nghiệm, có thể được tiếp nhận vào bộ trang bị của lực lượng Không quân Nga. Hai cuộc phóng đầu tiên rất thành công. "Trong tháng Tám chúng tôi sẽ bắn hai lần nữa và đưa tên lửa vào trang bị”, - Thứ trưởng Quốc phòng Nga Aleksandr Sukhorukov tuyên bố.

    Khác với Trung Quốc là nước không bị ràng buộc bởi cam kết quốc tế về hạn chế vũ khí tấn công chiến lược, Nga không có tên lửa hành trình chiến lược trên mặt đất. Sau khi ký kết hiệp ước với Hoa Kỳ năm 1989 về hủy bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn, Nga đã bị mất quyền triển khai lớp vũ khí này. Vì vậy, tên lửa hành trình chiến lược của Nga chỉ có thể được bố trí trên máy bay ném bom hoặc các tàu chiến.

    Thứ trưởng Sukhorukov không gọi ra mã hiệu của loại tên lửa mới. Tuy nhiên, theo giả định của các phương tiện truyền thông Nga, ở đây nói về tên lửa hành trình X-101. Đây là sản phẩm của tập đòan Nga “Trang bị tên lửa chiến thuật”. Tên lửa có tầm xa hơn 5.000 km. Những mẫu sửa đổi khác nhau của tên lửa có thể mang cả đầu đạn hạt nhân cũng như đầu đạn thông thường. Loại tên lửa mới sẽ thay thế cho các tên lửa cũ của Liên Xô X-55, hiện là thành phần danh mục trang bị của máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và Tu-160.

    Nga là quốc gia thứ hai trên thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ, sở hữu đội máy bay ném bom chiến lược hạng nặng. Ngoài lực lượng trên đất liền và trên biển, sự hiện diện của thành tố hạt nhân chiến lược trên không khiến đối phương khó khăn hơn, không thể vô hiệu hóa vũ khí ngay sau đòn tấn công đầu tiên vào đất nước.

    Lực lượng Không quân Nga có 63 máy bay ném bom tầm xa Tu-95MS và 13 chiếc phản lực siêu thanh Tu-160. Đang chờ đợi là số này sẽ được nâng cấp và tiếp tục phục vụ trong nhiều thập kỷ nữa, giống như thế hệ máy bay B-52 đã được người Mỹ sử dụng suốt trong thời gian dài. Ngoài ra, Nga có mấy chục máy bay ném bom hạng trung Tu-22M3, cũng cần nâng cấp bằng cách cải tiến thiết bị vô tuyến điện tử và mở rộng phạm vi hiệu lực của các thể loại vũ khí được sử dụng. Nga đã thử nghiệm tên lửa hành trình mới X-555 với gia tăng tầm xa đến 5.000 km, và đưa tên lửa này vào bộ vũ khí. Đồng thời, Nga đang triển khai công việc với loại máy bay ném bom tầm xa mới, được đặt tên là PAK DA (tổ hợp hàng không tiềm năng tầm xa).

    Trung Quốc là nước thứ ba, sau Hoa Kỳ và Nga, có máy bay tầm xa. Nhưng Trung Quốc không có máy bay ném bom hạng nặng như B-52, B-1 và B-2 của Mỹ hoặc Tu-95MS và Tu-160 của Nga. Loại máy bay ném bom tầm xa duy nhất mà người Trung Quốc sử dụng là là H-6, trên cơ sở máy bay ném bom tầm trung cũ Tu-16 của Liên Xô. Người Trung Quốc đã thực hiện những công việc to lớn để cải tiến loại máy bay này. Phiên bản sửa đổi lần cuối của H-6 có động cơ hòan thiện hơn do Nga chế tạo, thân máy bay được tái thiết kế, tăng tầm xa đồng thời máy bay có khả năng mang đến 6 tên lửa hành trình.

    Dù vậy, vấn đề với các thê đội máy bay ném bom của Trung Quốc vẫn là hạn chế về tầm xa họat động phạm vi tương đối nhỏ của H-6, cũng như Trung Quốc còn thiếu máy bay tiếp nhiên liệu hiện đại. Một máy bay ném bom chiến lược đầy đủ giá trị cần đến khả năng tiếp nhiên liệu trên không. Trong thời kỳ có nguy cơ đe dọa tấn công, máy bay chiến lược tiến hành tuần tra trong không phận với vũ khí hạt nhân trên khoang. Điều đó giúp loại trừ khả năng thất bại vì đòn tấn công hạt nhân đầu tiên của đối phương. Vì vậy, độ dài chuyến bay là yếu tố hết sức quan trọng.

    Máy bay ném bom chiến lược là phương tiện độc nhất cho phép giáng đòn phi hạt nhân vào hầu như bất cứ điểm nào trên thế giới, trong khi vẫn đóng căn cứ trên lãnh thổ của nước mình. Rõ ràng là theo mức độ mở rộng lợi ích kinh tế và chính trị trên thế giới, Trung Quốc sẽ ngày càng quan tâm đến việc tạo ra các máy bay mới, có tầm họat động lớn hơn và tải trọng chiến đấu cao hơn so với H-6. Hiện thời chưa thấy bất kỳ thông tin đáng tin cậy nào về kế hoạch của Trung Quốc chế tạo máy bay ném bom hạng nặng của riêng mình, nhưng cũng không loại trừ rằng trong tương lai có thể chờ đợi sự xuất hiện của những phi cơ như thế. Được biết rằng hiện nay người Trung Quốc đang đẩy mạnh phần việc nâng cấp các tên lửa hành trình DH-10, tăng tầm xa chuyến bay cũng như cải thiện các thông số đặc tính khác.

    sang trang mới nào , tránh mấy thằng phá hoại nào [r23)]
  10. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này